Điều lệ Giải bóng bàn Vua Gai miền Bắc năm 2015 - lần thứ nhất

Haiz . Câu này thì hỏi chủ thớt vì nghe chủ thớt nói vđv VN bị băt lỗi ,tôi trích hàng màu đỏ đó . Tôi kg tin lắm , chả nhẻ ăn học mấy chục năm BB mà kg phát đc quả phát đúng luật
Vấn đề không phải là không giao nổi quả bóng đúng luật mà đánh ở VN thì bệnh thành tích vẫn bị đặt lên hàng đầu, tranh nhau cái suất đi thi đấu ở nước ngoài, làm đủ kiểu để thắng kể cả giao bóng sai luật, nhưng khi ra nước ngoài thì giao bóng sai là bị bắt mà giao bóng đúng luật thì khó ăn được người ta. Tên thì BTC không tiện nhắc tới vì có những vấn đề tế nhị. Bài của bác Trainee chỉ là 1 ví dụ.
 
Last edited:
Vấn đề không phải là không giao nổi quả bóng đúng luật mà đánh ở VN thì bệnh thành tích vẫn bị đặt lên hàng đầu, tranh nhau cái suất đi thi đấu ở nước ngoài, ăn giao bóng nó dễ hơn, nhưng khi ra nước ngoài thì giao bóng sai là bị bắt mà giao bóng đúng luật thì không ăn được ai. Tên thì BTC không tiện nhắc tới vì có những vấn đề tế nhị. Như trong bài của bác Trainee cũng là 1 ví dụ.
Đúng là gai góc lằng nhằng phức tạp...lần đầu tổ chức tất nhiên sẽ có những vấn đề sai sót để rút kinh nghiệm cho lần sau giải tổ chức được tốt hơn thành công hơn .chúng ta cũng phải thông cảm và phải cảm ơn btc đã tổ chức cho chúng ta những người chơi phản xoáy một sân chơi để chúng ta được giao lưu học hỏi đàm đạo về kỹ thuật về đòn ngón của phản xoáy...cứ lo cái giải mà làm gì..kể cả tất cả ace có sử dụng phản xoáy toàn miền bắc tụ họp giao lưu xong ăn uống đàm đạo là đã sướng rồi nhưng để tổ chức được một buổi đó cũng rất khó rồi..đây có btc đã tổ chức lo sân bãi mọi vấn đề còn thắc mắc gì nữa..còn cái ông chinh ba tai ngưoi thanh hóa giao bóng tuốt lúa kể cũng khó đấy ko phải ai cũng làm được đâu nhé ..nhưng chỉ để giao lưu giải trí thôi..chứ đánh giải thì ko thể chấp nhận được..kể thua do người ta giao bóng sai luật cũng ấm ức và ko phục tý nào kể cả giao lưu...tôi cũng tập ném bóng vào vợt rồi ko tập nổi khó lắm...Chúc giải thành công tốt đẹp...nếu rỗi tôi sẽ tham gia giải này..btc nên làm đúng luạt..hai mặt màu khác nhau....giao bóng đúng luạt....mặt gai phải nguyên ko cắt gép......vvvvv
Mục tiêu lớn nhất của giải là tạo điều kiện cho các VĐV đánh gai/anti giao lưu, học hỏi lẫn nhau. Còn thể thao là phải có thắng có thua, mong các bác đừng nên đặt nặng vấn đề thắng thua làm đầu, sẽ mất đi tinh thần của giải đấu.
Còn vấn đề mặt phải 2 màu đỏ đen phân biệt rõ ràng và gai/anti phải là mặt nguyên không ghép là điều bắt buộc rồi. Bác Hungtrinhhb và ACE yên tâm.
 
Giải cứ tổ chức aithích thì tham gia ai không thích thì nghỉ có vậy thôi mà! Có người tổ chức là ngon rồi, em thì luật gì cũng chơi được tuốt và phải tuân thủ theo BTC là điều hiển nhiên

Muốn đúng luật 100% thì mời tụi ITTF về làm trọng tài, máy kiểm tra vợt, keo tăng lực ... Xin hỏi tiền đâu ra ! nên có sân chơi là một sự cố gắng lớn của BTC roài. BTC dư sức đưa ra quy định hợp lý về giao bóng mình nghĩ thế.

Em xin bổ sung ý kiến: em nhớ không chính xác lắm hình như ai tham gia đóng 200.000 đ có phải không ạ? Em thấy ít nên đã mất công tham gia ta đóng thêm đi sao cho đủ tiền để vừa góp cùng BTC thuê sân bãi này nọ, vừa để mỗi đồng chí có 1 cái áo làm kỷ niệm, vừa để liên hoan cho máu lửa. Em thì khoái cái khoản sau cùng hơn^^^*.
Thực ra ban đầu BTC cũng có ý định kinh phí là 300.000đ/VĐV trong đó bao gồm 1 áo đồng phục cho tất cả các VĐV tham gia giải, gọi là kỷ niệm giải lần đầu. Nhưng do thời gian gấp rút và đây cũng là giải lần đầu, sẽ không tránh khỏi ý kiến này ý kiến nọ về việc đóng kinh phí, hoặc giả sẽ có ý kiến cho rằng như vậy là BTC bán áo nên ý kiến của bạn BTC sẽ xin ý kiến đóng góp và lấy phiếu đồng thuận của các VĐV tham gia ở giải lần 2. Cảm ơn ý kiến đóng góp của bạn.
 

Trainee

Đại Tá
Mục tiêu lớn nhất của giải là tạo điều kiện cho các VĐV đánh gai/anti giao lưu, học hỏi lẫn nhau. Còn thể thao là phải có thắng có thua, mong các bác đừng nên đặt nặng vấn đề thắng thua làm đầu, sẽ mất đi tinh thần của giải đấu.
Còn vấn đề mặt phải 2 màu đỏ đen phân biệt rõ ràng và gai/anti phải là mặt nguyên không ghép là điều bắt buộc rồi. Bác Hungtrinhhb và ACE yên tâm.
Mình nghĩ,
Tổ chức lần đầu, không búi xùi là tốt rồi. Từ đó xem xét tình hình, rút kinh nghiệm cho những lần sau, hoàn thiện dần. Giao bóng tung cao chút là được, đừng có cầm tay, ném, chọi như thổ dân chà lửa, nó tởm quá thui! :D
Nói chung mở được giải, có sân chơi, tạo tiền đề là hay rồi. Bàn nhiều lại như treo biển bán cá! :)
 

amater_gl

Trung Sỹ
Phải gọi là Đục chọi che búng có nghệ thuật :D
các bác cứ nói quá cái này cũng dễ trị mà, ai mà giao bóng như vậy, các bác cứ chơi tuyệt chiêu vợt bóng song song, ( lần sau đó họ cũng không dám đánh nữa, hay lần sau các bác không đánh nữa là hết) (^-^).
P/s: em nói vui thôi, không phải các bác đừng cho em ăn gạch nhé..
 

HaQuocLinh

Thượng Tá
Mình nghĩ,
Tổ chức lần đầu, không búi xùi là tốt rồi. Từ đó xem xét tình hình, rút kinh nghiệm cho những lần sau, hoàn thiện dần. Giao bóng tung cao chút là được, đừng có cầm tay, ném, chọi như thổ dân chà lửa, nó tởm quá thui! :D
Nói chung mở được giải, có sân chơi, tạo tiền đề là hay rồi. Bàn nhiều lại như treo biển bán cá! :)
Em cũng ủng hộ sự nhanh gọn của bác!
 

HaQuocLinh

Thượng Tá
Các bác cho em xin hỏi là chỗ nào bán miếng Dawei 388D-1 Quattro Allround 0,5mm được không ạ? Miếng của em sắp nứt chân gai rồi mà chỗ em giờ chỉ có loại 388D-1 thường
 

CLB Xuân Diệu

Đại Tá
Haiz . Bình thường thấy toàn chém cốt này cốt nọ , kỷ thuật thi nói như biết rồi , từ châu á châu âu và châu trên trời châu chi cũng biết thế mà mỗi cái lòng tự trọng và trung thực thì đếch có . Giao bóng tung ra khỏi tay mà không làm được thì đánh đấm cái dìa , vứt mịa nó vợt đi cho rồi , chiều chiều đi bộ TD với hội người cao tuổi cho đỡ tốn kém .
 

son_lindam

Trung Uý
ĐIỀU LỆ
Giải bóng bàn Vua Gai miền Bắc năm 2015 - lần thứ nhất

I.MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:
1.Mục đích:

- Tăng cường giao lưu học hỏi giữa các tín đồ tà giáo.
- Thực hiện tiêu chí thúc đẩy phong trào chơi gai và anti của bóng bàn miền Bắc nói riêng và phong trào cả nước nói chung.
- Góp phần vào quá trình xã hội hóa thể thao.
2. Yêu cầu:
- Nghiêm túc thực hiện Điều lệ, các quy định của Ban tổ chức giải.
- Bảo đảm an toàn cho các cuộc thi đấu.
- Các VĐV phải đảm bảo đủ sức khỏe để tham gia thi đấu và tự chịu trách nhiệm về sức khỏe của mình trong suốt quá trình diễn ra thi đấu giải.

II. ĐƠN VỊ TỔ CHỨC:
- Đại Long shop - www.pingpongshop.vn
- Câu Lạc Bộ Bóng bàn Định_Vinh_Anh - Nhà thi đấu quận Hoàng Mai

III. ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ GIẢI:
- Các VĐV bóng bàn sử dụng ít nhất 1 mặt gai hoặc anti trong combo thi đấu
- Không bao gồm các VĐV đang thi đấu chuyên nghiệp cho đội tuyển cấp tỉnh/ TP trở lên.

IV. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:
- Thời gian: Từ ngày 05/12/2015 đến ngày 06/12/2015
- Địa điểm: Câu Lạc Bộ Bóng bàn Định_Vinh_Anh - Nhà thi đấu Hoàng Mai, ngõ 104 Nguyễn An Ninh, Hoàng Mai, Hà Nội.

V. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ:
- Danh sách đăng ký thi đấu gửi về địa chỉ:
Đại Long shop - www.pingpongshop.vn, 13 Hàn Thuyên - Hai Bà Trưng - Hà Nội
Người nhận:
+ Ông: Đặng Hoàng Tú, ĐT: 097.673.4757, email: pingpongshop.vn@gmail.com
+ Bà: Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, ĐT: 0988.441.386

- Thông tin cần cung cấp khi đăng ký:
Tên, tuổi, số ĐT, email (nếu có) của VĐV
CLB thường sinh hoạt: tên, địa chỉ.
Combo đang sử dụng là gì: FH, BH, Cốt.
Số năm đánh gai/anti.

- Thời hạn nộp đăng ký và kinh phí chậm nhất 17h00’ Thứ 6, ngày 20/11/2015
Ban tổ chức không chấp thuận cho thi đấu đối với những VĐV gửi đăng ký và kinh phí muộn hơn thời gian trên.
* Họp bốc thăm thi đấu vào lúc 19h00’ Thứ 6, ngày 27/11/2015 tại Câu Lạc Bộ Bóng bàn Định_Vinh_Anh Nhà thi đấu Hoàng Mai, ngõ 104 Nguyễn An Ninh, Hoàng Mai, Hà Nội. (BTC sẽ bốc thăm thay cho những VĐV vắng mặt)

VI. NỘI DUNG VÀ THỂ THỨC THI ĐẤU:
1. Nội dung thi đấu:

- Đơn (Đánh chung các hạng, không chấp bóng)
2. Thể thức thi đấu:
- Đơn: Các trận đấu 5 ván thắng 3
- Vòng bảng: đánh vòng tròn tính điểm
- Từ vòng 2 trở đi sẽ đánh theo phương thức loại trực tiếp
3. Luật thi đấu:
- Áp dụng Luật thi đấu Bóng bàn do Bộ VH, TT&DL ban hành
- Bóng thi đấu: Bóng 40+ màu trắng
- Bàn thi đấu: Bàn bóng DHS...
- Giải đấu sẽ không khống chế số lượng VĐV tham gia nhưng phải đăng ký đúng hạn để BTC kịp chuẩn bị.

VII. KINH PHÍ:
- Các VĐV tham dự giải nộp lệ phí thi đấu 200.000 đồng/người.

VIII. KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT:
1. Khen thưởng:

- Ban tổ chức trao giải thưởng cho các VĐV, như sau:
+ Giải nhất: 4.000.000 đồng (cộng với quà của nhà tài trợ nếu có) & Cúp vua gai
+ Giải nhì: 2.000.000 đồng (cộng với quà của nhà tài trợ nếu có)
+ Đồng giải ba: 1.000.000 đồng/mỗi giải (cộng với quà của nhà tài trợ nếu có)
Tổng giá trị giải thưởng: 8.000.000 đồng (Tám triệu đồng chẵn)
2. Kỷ luật:
Ban tổ chức sẽ áp dụng các hình thức kỷ luật từ nhắc nhở, cảnh cáo đến truất quyền thi đấu đối với, vận động viên vi phạm Điều lệ và quy định của Ban tổ chức giải.

IX. KHIẾU NẠI:
- Nếu có khiếu nại về gian lận phải có chứng cứ chứng minh gửi Ban tổ chức. Ban tổ chức sẽ xem xét, điều tra, nếu việc khiếu nại là đúng thì VĐV gian lận sẽ bị loại ra khỏi giải và hủy toàn bộ kết quả các trận mà VĐV đó đã và đang thi đấu.
- Mọi trường hợp khiếu nại phải bằng văn bản có chữ ký của VĐV khiếu nại gửi lên Ban tổ chức chậm nhất là 10 phút sau khi trận đấu kết thúc và nộp lệ phí là 100.000 đồng (nếu khiếu nại trên là đúng thì VĐV sẽ được hoàn lại tiền khiếu nại). Sau thời gian nói trên mọi khiếu nại đều không có giá trị.

X. ĐIỀU KHOẢN CHUNG:
- Chỉ có Ban tổ chức mới có quyền bổ sung, sửa đổi Điều lệ khi cần thiết và thông báo cho các VĐV bằng văn bản.
- Ban tổ chức rất mong các VĐV tham dự Giải bóng bàn “Vua Gai miền Bắc năm 2015 - lần thứ 1” đầy đủ và đạt kết quả tốt nhất.
Ban tổ chức
e chơi một mặt tàu có thể linh động cho e chơi mới không? măt DSH Harricane 8
 

son_lindam

Trung Uý
Hehe bạn chưa gặp thôi , tôi gặp 1 ông khi giao bóng họ đứng nghiêng , người cúi thấp tay cầm vợt và bóng để dưới bàn . Bất ngờ họ vùng lên 1 cái đưa cả vợt và bóng lên sát lưới quẹt một cái nhanh như điện , thỉnh thoảng lại vo bóng như kiểu vo ( giặt áo quần ) bóng rơi sát lưới xoáy tít ... Không bàn về cách chống đỡ nhé . Chỉ có ức chế mà cho họ thắng cho rồi
Qua day cung hay day...
 

Bình luận từ Facebook

Top