CLB Bóng bàn Trần Quốc Toản và những hình ảnh sinh hoạt

Nhân ngày thể thao việt nam, chúc thể thao việt nam có ngày sánh vai với các nước mạnh trên thế giới ở 1 số môn phù hợp người việt nam, và môn bóng bàn trở lại thời kỳ hoàng kim của Bác MAI VĂN HÒA, LÊ VĂN TIẾT, TRẦN CẢNH ĐƯỢC....
 
Last edited:

Drhongson

Đại Tá
Từ ngày có xới Trần Quốc Toản , Bế Văn Đàn ,phong trào bóng bàn học đuong sôi nổi hẳn ,
chúc ước mơ <<gieo mầm >> của Hồ Thiện Vinh ngày càng nhiều kết quả , góp phần
tạo nền cho phong trào bóng bàn Sài gòn .

Nhờ mấy xới này mà các cô các bác cũng đuoc hưởng lây , có chỗ chơi mỗi ngày .
Cám ơn Vinh .
 
Từ ngày có xới Trần Quốc Toản , Bế Văn Đàn ,phong trào bóng bàn học đuong sôi nổi hẳn ,
chúc ước mơ <<gieo mầm >> của Hồ Thiện Vinh ngày càng nhiều kết quả , góp phần
tạo nền cho phong trào bóng bàn Sài gòn .

Nhờ mấy xới này mà các cô các bác cũng đuoc hưởng lây , có chỗ chơi mỗi ngày .
Cám ơn Vinh .

cám ơn a luốn quan tâm và ủng hộ e nhé
 
Cựu danh thủ LÊ VÂN NHI từng vô địch đôi nam bóng bàn ĐÔNG NAM Á thời bác MAI VĂN HÒA, cũng là người đào tạo và phát hiện ra danh thủ VƯƠNG CHÍNH HỌC từ Sóc TRĂNG đem về SÌA GÒN,kiêm tổ sư AIKIDO tại Việt nam ( ngủ đẳng do IAPAN cấp trước 1975, mở vỏ đường tại CLB LAO ĐỘNG 1975, trước 1975 CLB LAO ĐỘNG là nơi chỉ giành người nước ngoài và giới thượng lưu và sĩ quan chế độ củ, vì sau lưng dinh ĐỘC LẬP, từng bị người Mỹ vào thách đấu do thấy chú quá nhỏ con và cuối cùng người Mỹ không thể thắng chú khi đẩy chú ra khỏi vòng tròn khi chu đứng yên). Hiện nay đã hơn 80 tuổi mà vẫn còn phong độ.
 

Drhongson

Đại Tá
Cựu danh thủ LÊ VÂN NHI từng vô địch đôi nam bóng bàn ĐÔNG NAM Á thời bác MAI VĂN HÒA, cũng là người đào tạo và phát hiện ra danh thủ VƯƠNG CHÍNH HỌC từ Sóc TRĂNG đem về SÌA GÒN,kiêm tổ sư AIKIDO tại Việt nam ( ngủ đẳng do IAPAN cấp trước 1975, mở vỏ đường tại CLB LAO ĐỘNG 1975, trước 1975 CLB LAO ĐỘNG là nơi chỉ giành người nước ngoài và giới thượng lưu và sĩ quan chế độ củ, vì sau lưng dinh ĐỘC LẬP, từng bị người Mỹ vào thách đấu do thấy chú quá nhỏ con và cuối cùng người Mỹ không thể thắng chú khi đẩy chú ra khỏi vòng tròn khi chu đứng yên). Hiện nay đã hơn 80 tuổi mà vẫn còn phong độ.
Thông tin hay tuyệt . Hôm nào chú Nhi đến chơi , Vinh phone mình với nhé .
 
Thông tin hay tuyệt . Hôm nào chú Nhi đến chơi , Vinh phone mình với nhé .
ok anh, chú thỉnh thoảng đến chơi vào buổi tối, chú hiện nay vẫn đi dạy AIKIDO buổi tối tại các lò vỏ tphcm, còn bóng bàn hình như trước 1975 anh CHÂU HỮU Ý , LƯU ANH DŨNG.... từng được chú chỉ dẫn và đưa đi tập huấn nước ngoài và thi đấu nữa, không nhớ hết tên từng là đệ tử chú. Phòng bóng bàn của clb LAO ĐỘNG bây giờ là lò vỏ của chú LE VÂN NHI trước 1975
 
Last edited:
Chú LÊ VÂN NHI với kinh nghiệm quản lý, đào tạo phát hiện hiều tài năng trẻ trước 1975 nên khi thấy bóng bàn Việt nam có 1 thời gian chưa có thành tích trong khu vực đã từ pháp về TPHCM gặp giám đốc Trung tâm thể thao Q1 thời chú Tư ngữ để xin lô đất ở Huyền trân công chúa (hiện đang cho các shop thể thao thuê) để làm mô hình bóng bàn theo kiểu trước 1975, tiền chú bỏ ra hết, nhưng cuối cùng đề án không được duyệt, khi chú tư ngữ về hưu chú Lê Vân Nhi vẫn không từ bỏ ý định khôi phục mô hình thành công mà chú đã làm trước 1975 từng phát hiện bồi dưỡng danh thủ VƯƠNG CHÍNH HỌC, chú đi gặp chu Nguyễn Minh Triết từ lúc còn làm Chủ tịch ở Bình dương, rồi Bí thư tphcm, rồi Chủ tịch nước, đã được chú Nguyễn Minh triết duyệt cho làm thí điểm ở Bình dương, nhưng cuối cùng dự án cũng kg thực hiện được, chú luôn có hoài bão làm cai gì đó cho bóng bàn Việt nam vì chú vừa có kinh nghiệm, uy tín với mọi tầng lớp vừa có khả năng tài chính nhưng đến giờ này mọi việc không như ý chú nên chú chỉ còn về việt nam để dạy vỏ và chấm thi là 9, rãnh thi tập bóng bàn cho vui nhưng tuổi tác đã ngoài 80 tuổi thấy chú rất tiếc nuối 1 thời gian dài ấp ủ làm theo mô hình bóng bàn thành công trước 1975 mà không được, nhưng khi gặp và nghe chú tâm sự thì kiến thức và kinh nghiệm chú rất uyên bác, trí thức nghe mà thích và hiểu vì sao trước 1975 Bóng bàn VN thành công mà không lệ thuộc Trung quốc như bậy giờ, dù vẫn phải học hỏi, nhưng việt nam có chất riêng của VN.
 

Bình luận từ Facebook

Top