CẬP NHẬT THÔNG TIN GIẢI SUPER LEAGUE HUẾ LẦN THỨ 1.

hungbongban

Moderator
THÔNG BÁO
CN tuần này do các VĐV đang bận tham gia giải bóng bàn Đảng ủy khối Doanh nghiệp nên CN tuần này Super League Huế tạm nghỉ thi đấu, như vậy các VĐV đã có thêm 02 tuần tập luyện kỷ hơn cho tuần thi đâu tiếp theo vào ngày 23/4/2017.
Chúc các đội thi đấu đạt thành tích cao trong tuần thứ 3.
 

dung_linh

Đại Tá
1. Đề nghị bác MOD hungbongban lập topic bảng xếp hạng của giải super league và thường xuyên cập nhật thứ tự theo từng vòng đấu để ace tiện theo dõi.

2. Ban tổ chức bố trí cử phương tiện để quay lại một số trận đấu để up lên cho ace xem để qua đó rút kinh nghiệm hoặc học hỏi thêm.

3. Qua vòng 2, một số cổ động viên, khán giả đến xem có ý kiến về chỗ ngồi, họ nói giải thì hay, chất lượng các trận đấu rất cao, có đầy đủ hầu hết các anh tài, vdv tham gia đông, nhưng còn thiếu chỗ ngồi cho khán giả, vừa rồi một số khán giả phải đứng xem lâu quá mỏi chân phải ra về giữa chừng.

4. Hệ thống ánh sáng khu vực thi đấu ở nhà tròn chưa đảm bảo về độ sáng, còn bị chói ở một số khu vực. Đề nghị phải giải quyết vấn đề này ngay.

5. Công tác chuẩn bị phục vụ thi đấu: ai làm, ai chịu trách nhiệm, ai phụ trách,... chứ không phải cứ lui tới ansoxvn, nhanhue và một số ae ở clb Mizuno cứ làm mãi thế được, hơn 4 tháng chứ không phải ít đâu.

6. Công tác trọng tài nên phải nghiên cứu lại để đảm bảo tốt cho công tác thi đấu tốt cho vdv hay từng đội thi đấu tham gia.

Đó là những góp ý riêng của ansoxvn, Ban tổ chức nên xem lại, nghiẻn cứu cho hợp lý để phục vụ góp phần công tác tổ chức giải được tốt hơn. Cảm ơn
Đúng sân hơi trơn ngày đầu cầm lại vợt thi đấu giao bóng lộ quá, thân pháp chậm quá, bị động quá và hai mặt gai giao bóng trở nhanh quá,giao bóng biến hóa nhanh quá không kịp tìm ra bài được, và không nhớ bài ,gặp 2 mặt gai cực kỳ khó chịu thủ quá tốt cả phải và trái nên bó tay 15-13,14-12,13-11....


Những bắp măng già của CLB Nhà văn Hóa Thiếu nhi lộ diện là ứng cử viên vô địch ở lượt đi năm nay của Mr trung....hahaha

Đội trưởng CLB Nhà văn hóa Thiếu Nhi đang sung...
 
Last edited:

hungbongban

Moderator
Tuần thi đấu tiếp theo hungbongban sẽ có một số Clip quay những trận hay và sẽ có trường thuật trực tiếp phục vụ cho ACE không có mặt tại sân thi đấu.
Anh em ở xa không đến xem được nhớ add Facebook của hungbongban là: le quy anh hung hoặc my son để xem trực tiếp thi đấu, bắt đầu từ 13h30 đến khoảng 17h30 ngày 23/4/2017.
 
Last edited:

Liên Xô

Đại Uý
Nhà thi đấu Nhà tròn cách đây 30 năm về trước đội tuyển bóng bàn Huế rất mạnh, thi đấu thành công cho đội Huế , HLV lúc đó là thầy Thạnh, mình nhớ khi đó đội gồm 10 vđv năng khiếu 8 nam và 2 nữ như A. Đông, A. Thuần, A. Châu, A.Khánh, Cô. thư, Cô Linh, A.Cường V.V...Thi đấu các giải toàn quốc rất có nhiều huy chương, sau 30 năm đã đam mê A. thuần, A. khánh, Cô linh ôn lại kỷ niệm đẹp năm xưa, trở lại nhà tròn thi đấu góp mặt phong trào cho Huế đây là tín hiệu mừng cho bóng bàn Huế hiện tại....Nhìn thấy nhà tròn không thay đổi gì cả, khả năng tương lai bóng bàn Huế sẽ bắt nhịp với tỉnh bạn, hy vọng tương lại nếu có đội tuyển năng khiếu Huế thi đấu trở lại...????
Dạ anh Dũng ơi, chất lượng bóng bàn của cả nước nói chung, của Huế nói riêng không phụ thuộc vào địa điểm thi đấu (mà ở đây là Nhà Tròn) như anh nói, nó phụ thuộc vào nhiều yếu tố, quan trọng nhất vẫn là sự đam mê, lòng nhiệt huyết, sự khổ luyện của không những VĐV mà cả HLV và những người đam mê bóng nhựa anh ah. Nếu chỉ vì nơi (địa điểm tổ chức) mà không có sự tập vẫn trở thành những nhân tài, chắc BB Huế nhất VN quá a lận....
Chỉ chọt choẹt cho vui, hùa theo những suy nghĩ mung lung và mơ màng của anh Dũng cho vui thôi ah.
Nhưng lại nhắc anh về với thực thế của đề tài để nhiều người cùng bình luận.
Thân mến
 
Last edited:

dung_linh

Đại Tá
Dạ anh Dũng ơi, chất lượng bóng bàn của cả nước nói chung, của Huế nói riêng không phụ thuộc vào địa điểm thi đấu (mà ở đây là Nhà Tròn) như anh nói, nó phụ thuộc vào nhiều yếu tố, quan trọng nhất vẫn là sự đam mê, lòng nhiệt huyết, sự khổ luyện của không những VĐV mà cả HLV và những người đam mê bóng nhựa anh ah. Nếu chỉ vì nơi (địa điểm tổ chức) mà không có sự tập vẫn trở thành những nhân tài, chắc BB Huế nhất VN quá a lận....
Chỉ chọt choẹt cho vui, hùa theo những suy nghĩ mung lung và mơ màng của anh Dũng cho vui thôi ah.
Nhưng lại nhắc anh về với thực thế của đề tài để nhiều người cùng bình luận.
Thân mến

Đội hình Nguyễn Trãi rất đẹp...
Hỡi cô Nhà Báo xinh đẹp, học cùng lớp năm xưa, rất là lãng mạn, câu nói về Dũng hòa tan lẫn thi đấu phong trào mà bạn nói là chỉ chọt choẹt cho vui là sai rồi, mà nói đúng hơn là xây dựng phong trào cho tỉnh nhà trên mọi phương tiện, có người vào sân thi đấu, có người làm công tác trọng tài, HLV, BTC giải.v.v...Như phóng sự của Huế với các nhà đam mê bóng bàn, Dũng cũng là người phong trào thôi còn những người có chuyên môn người ta cũng đang và lưu tâm đến để xây dựng lại phong trào đó là bạn? cũng như bạn vậy làm phóng viên đưa tin cho giải, hình ảnh cho giải đó là miền đam mê và xây dựng cho nền bóng bàn hiện nay và ngày mai đó mà? và bạn hãy xem lại tư liệu phóng sự tư liệu về Huế là hiểu sự lớn mạnh của phong trào Huế ngày xưa bạn nhé!!!???
" Có xưa mới có nay, ăn quả phải nhớ người trồng cây"
Quay lại giải với tuần sau có nhiều trận hay sẽ bình luận tiếp.....hâhha
Thân!!!
http

https



[FONT=Roboto, Arial, Helvetica, sans-serif][/FONT]
 
Last edited:

hungbongban

Moderator
Nghỉ được 02 tuần đồng chí Nhân đội trưởng Mizuno lên kế hoạch tập luyện cho đồng đội, chứ dạo này cú giật mất bóng của hungbongban nó không vào bàn to mà cứ toàn lọt vào điểm rơi của vào bàn nhỏ không à !
 

nhanhue

Trung Uý
Nghỉ được 02 tuần đồng chí Nhân đội trưởng Mizuno lên kế hoạch tập luyện cho đồng đội, chứ dạo này cú giật mất bóng của hungbongban nó không vào bàn to mà cứ toàn lọt vào điểm rơi của vào bàn nhỏ không à !
Giật mất bóng btc lại tốn thêm bóng nên đừng tập nữa,quả 25k lẫn A nhé kakak
 

Bình luận từ Facebook

Top