Cập nhật thông tin giải bóng bàn đơn TP Huế mở rộng tranh cúp Nguyễn Trãi lần thứ IV năm 2016

hungbongban

Moderator
Giải đã thành công tốt đẹp. Kết quả giải hầu hết các VĐV Đà Nẵng lấy Cup hết, dù sao đi nữa cũng cảm ơn đồng chí Nguyễn Minh Chánh đã bỏ công sức, tâm huyết để hoàn thành tốt trong việc tổ chức giải mở rộng này.
So về thực lực thực tế đến nay hạng A của Huế ngày càng chênh lệch hơn so với hạng A Đà Nẵng. Hạng A của Hếu hy vọng lớn nhất là Mr Thành, Mr Chánh, Mr Trung, ... nhưng cũng không hoàn thành mục tiêu đến vào bán kết.
 

dung_linh

Đại Tá
Tú mỡ ( Nguyễn Trãi ) vô CK hạng B mà ko thể giựt Cup ở lại Huế được, tiếc quá :(
Giải đã thành công tốt đẹp.Đúng lên sân không nói trước được điều gì cả, sơ xảy 1 tí, còn có yếu tố may mắn, và hên xui nữa...Nhưng mục đích tạo điều kiện cho các VĐV có dịp trao đổi kinh nghiệm và giao lưu học hỏi lẫn nhau,
Hi vọng tương lai không xa Huế sẽ có những vận động viên năng khiếu đỉnh cao được đào tạo bài bản và sẽ có giải Hue Super league...
 
Hi vọng tương lai không xa Huế sẽ có những vận động viên năng khiếu đỉnh cao được đào tạo bài bản và sẽ có giải Hue Super league...

NK Tỉnh đến lứa Chánh Xịn, Tú mỡ , HLV lúc đó là thầy Thuần + Thạnh, đến năm 2004 là dẹp mất tiêu rồi, buồn thiệt chứ .
Chả biết lúc nào Tỉnh mới thành lập lại đội NK 
 
Last edited:

dung_linh

Đại Tá
Giải đã thành công tốt đẹp. Kết quả giải hầu hết các VĐV Đà Nẵng lấy Cup hết, dù sao đi nữa cũng cảm ơn đồng chí Nguyễn Minh Chánh đã bỏ công sức, tâm huyết để hoàn thành tốt trong việc tổ chức giải mở rộng này.
Đúng vđv Chánh đã tích cực vận động các nhà tài trợ để tổ chức hoành tráng như hôm nay, góp phần xây dựng phong trào của Tỉnh nhà ngày càng phát triển đúng như mong đợi của người yêu thích bộ môn bóng bàn...
 
Giải đã thành công tốt đẹp.Đúng lên sân không nói trước được điều gì cả, sơ xảy 1 tí, còn có yếu tố may mắn, và hên xui nữa...Nhưng mục đích tạo điều kiện cho các VĐV có dịp trao đổi kinh nghiệm và giao lưu học hỏi lẫn nhau,
Hi vọng tương lai không xa Huế sẽ có những vận động viên năng khiếu đỉnh cao được đào tạo bài bản và sẽ có giải Hue Super league...

Các tỉnh miền Trung nhà mình kinh tế đã khó khăn mà việc đi lại giao lưu còn vất vả hơn 2 đầu Nam Bắc; Đi hơn 100 cây số để được hội ngộ và giao lưu với nhau 1 giải, bởi vậy chỉ có phong trào tại chổ phải thật mạnh thì mới đem lại sự đam mê và bản lĩnh thi đấu của các em NK sau này; Mà muốn phong trào mạnh thì lãnh đạo phải máu, tạo điều kiện, và các nhà hảo tâm cùng đồng hành. Như cu Khang ĐN (người thắng Tú mỡ trong trận CK B) chỉ mới học lớp 7 mà 2 năm nay em phải chấp nhận học văn hóa bổ túc để dành thời gian cho BB, gia đình cũng tốn nhiều công sức đưa em đi đấu khắp nơi, cũng lên bờ xuống ruộng nhiều giải rồi mới tiến bộ được vậy đấy Dũng à. Cũng mong cho niềm tâm huyết của Dũng-Linh đến sớm nghe.
 

QuangRep

Binh Nhì
Mr Chánh tổ chức được giải này là thành công bước đầu của phong trào bóng bàn Huế, qua giải này biết được thực lực bóng bàn Huế mình tới đầu, lúc đó sẽ cố gắng tập luyện để thi đấu giải tiếp theo. Hy vọng Huế sẽ có VĐV năng khiếu của bóng bàn Huế.
 

dung_linh

Đại Tá
Mr Chánh tổ chức được giải này là thành công bước đầu của phong trào bóng bàn Huế, qua giải này biết được thực lực bóng bàn Huế mình tới đầu, lúc đó sẽ cố gắng tập luyện để thi đấu giải tiếp theo. Hy vọng Huế sẽ có VĐV năng khiếu của bóng bàn Huế.

???NKĐN
NK Tỉnh đến lứa Chánh Xịn, Tú mỡ , HLV lúc đó là thầy Thuần + Thạnh, đến năm 2004 là dẹp mất tiêu rồi, buồn thiệt chứ .
Chả biết lúc nào Tỉnh mới thành lập lại đội NK 
???
 

dung_linh

Đại Tá
Các tỉnh miền Trung nhà mình kinh tế đã khó khăn mà việc đi lại giao lưu còn vất vả hơn 2 đầu Nam Bắc; Đi hơn 100 cây số để được hội ngộ và giao lưu với nhau 1 giải, bởi vậy chỉ có phong trào tại chổ phải thật mạnh thì mới đem lại sự đam mê và bản lĩnh thi đấu của các em NK sau này; Mà muốn phong trào mạnh thì lãnh đạo phải máu, tạo điều kiện, và các nhà hảo tâm cùng đồng hành. Như cu Khang ĐN (người thắng Tú mỡ trong trận CK B) chỉ mới học lớp 7 mà 2 năm nay em phải chấp nhận học văn hóa bổ túc để dành thời gian cho BB, gia đình cũng tốn nhiều công sức đưa em đi đấu khắp nơi, cũng lên bờ xuống ruộng nhiều giải rồi mới tiến bộ được vậy đấy Dũng à. Cũng mong cho niềm tâm huyết của Dũng-Linh đến sớm nghe.
Rất cám ơn bài viết đầy đủ và ý nghĩa của Anh ninh về phong trào Đà Nẵng hôm nay, nhưng bù lại con người Huế rất hiếu học, thật thà và vui tính...
Thân mến chúc anh và mấy cháu khỏe mạnh, công việc làm ăn được phát đạt...

CLB Đoàn kết Đà Nẵng hôm nay...
 

Bình luận từ Facebook

Top