Bóng bàn Việt Nam: Nguy cơ phong trào hóa!

XeLu3b@nh

Đại Tá
Mình không đồng ý với ý kiến của nhimpit về cái việc Anh đã học 6 năm tại ĐH TDTT Bắc Ninh nhưng chẳng thể tốt nghiệp vì nợ tới 38 trong tổng số 40 môn học. Thật dễ hiểu: đi tập huấn quanh năm suốt tháng thì làm sao Quốc có thể tập trung học được. Và một khi nước nhà kiên quyết lắc đầu với chuyện cấp bằng ĐH cho anh như một sự tưởng thưởng vì đã cống hiến cho quốc gia thì Kiến Quốc buộc lòng phải dứt nghiệp thi đấu để lại trở về con đường học vấn!
Không học mà đòi có bằng đại học thì là không thể chấp nhận đc. Nhà nước ta có chăng chỉ tạo điều kiện về vật chất thôi chứ không học mà tạo điều kiện cấp bằng luôn thì không có đâu ạ. Như các nước phát triển cũng thế,Trong bóng đá, ngôi sao bóng đá muốn làm huấn luyện viên thì cũng phải đi học thì người ta mới cấp bằng HLV nhé.
 

veryluxubu

Binh Nhì
Không nhất trí với quan điểm này, vì bóng bàn là môn thể thao rất khó chơi. Em đã từng chơi nhiều môn, tập bóng bàn quả thật là nỗi kinh hoàng. Khó không chịu được, tập mãi chả được quả nào ra hồn cả. Đang nản !

OK...tôi đồng ý với quan điểm trên....có thể nói là môn khó xơi nhất trên thế giới....các môn thể thao khác thì chỉ cần học tí là thông..còn BB thì

có chơi 3 năm cũng chưa là gì hết....cho nên buồn quá....thèm Bia
 
AE khoan vội thất vọng , để đáp ứng cho tất cả mọi người LĐBBTG vừa thông qua hội thảo sửa đổi
- bóng To và Nhẹ hơn một tý
- kích thước Bàn mở rộng thêm
Nhằm tạo điều kiện cho người chơi dể dàng > bóng luôn nằm trong cuộc > dánh ra ngoài khó hơn đánh vào trong
Ghi chú : do sân lớn hơn nên vợt tuỳ người chơi lựa chon để đăng ký với trọng tài - có thể dùng vợt Cầu lông ,tennis cũng đc
tin thế đã mừng chưa AE
 
Mình không đồng ý với ý kiến của nhimpit về cái việc Anh đã học 6 năm tại ĐH TDTT Bắc Ninh nhưng chẳng thể tốt nghiệp vì nợ tới 38 trong tổng số 40 môn học. Thật dễ hiểu: đi tập huấn quanh năm suốt tháng thì làm sao Quốc có thể tập trung học được. Và một khi nước nhà kiên quyết lắc đầu với chuyện cấp bằng ĐH cho anh như một sự tưởng thưởng vì đã cống hiến cho quốc gia thì Kiến Quốc buộc lòng phải dứt nghiệp thi đấu để lại trở về con đường học vấn!
Không học mà đòi có bằng đại học thì là không thể chấp nhận đc. Nhà nước ta có chăng chỉ tạo điều kiện về vật chất thôi chứ không học mà tạo điều kiện cấp bằng luôn thì không có đâu ạ. Như các nước phát triển cũng thế,Trong bóng đá, ngôi sao bóng đá muốn làm huấn luyện viên thì cũng phải đi học thì người ta mới cấp bằng HLV nhé.
ĐKQ đánh bóng thì giỏi còn ba cái vụ Bằng này thì dốt thật 100% . Chế độ này cần gì bằng xịn , mua một cái mà dùng còn muốn chắc ăn thì bỏ ít tr chỉ có thi lấy bằng Xịn thôi , các ngành Độc liên quan đến mạng sống mà đang còn mua bán công khai như ngành Y , CA cấp bằng lái xe ... . Mấy người có bằng xịn mà làm Xếp được , chủ yếu mấy lảo cán BỌ xóm chui sâu leo cao thôi , thiếu gì Xếp không có cả bằng THPT mà vẫn Thạc sỷ ,tiến sỷ như thường mà , chuyện thật 100% có người chỉ làm chân giữ trẻ mà vẫn VƯƠN lên đến Phó chủ tịch tỉnh + đại biểu quốc hội mấy khoá liền
Lo mà đánh bb cho khoẻ
 

XeLu3b@nh

Đại Tá
ĐKQ đánh bóng thì giỏi còn ba cái vụ Bằng này thì dốt thật 100% . Chế độ này cần gì bằng xịn , mua một cái mà dùng còn muốn chắc ăn thì bỏ ít tr chỉ có thi lấy bằng Xịn thôi , các ngành Độc liên quan đến mạng sống mà đang còn mua bán công khai như ngành Y , CA cấp bằng lái xe ... . Mấy người có bằng xịn mà làm Xếp được , chủ yếu mấy lảo cán BỌ xóm chui sâu leo cao thôi , thiếu gì Xếp không có cả bằng THPT mà vẫn Thạc sỷ ,tiến sỷ như thường mà , chuyện thật 100% có người chỉ làm chân giữ trẻ mà vẫn VƯƠN lên đến Phó chủ tịch tỉnh + đại biểu quốc hội mấy khoá liền
Lo mà đánh bb cho khoẻ

Hihi nói như bác thì chỉ có một số ít thôi , ĐKQ đâu phải người cần mua bằng ^^
 

Bình luận từ Facebook

Top