BÓNG BÀN VÀ NGUYÊN LÝ CUỘC SỐNG

Câu chuyện về bóng bàn và nguyên lý trong cuộc sống!
Tôi bắt đầu tập bóng bàn từ lúc 10 tuổi, lúc đó chưa có quán game, đấy là lý do khiến tôi đến với bóng bàn.
Kinh nghiệm trong bóng bàn, cũng giống như cuộc sống
Muốn đánh giỏi bóng bàn, bạn cần một ý chí thật sự kiên cường. Một sự chăm chỉ học hỏi chau dồi kiến thức. Và quan trọng bạn phải có niềm tin rằng mình sẽ chơi tốt.
Những ngày đầu chơi bóng bàn thực sự rất khó! Nhưng bạn hãy cứ làm đi, hay cứ sai đi, rồi bạn sẽ chơi được. Trong quá trình tập luyện hãy cố gắng học tập hỏi han kinh nghiệm của người đi trước. Những bài học ấy thật sự quá quý giá cho bạn, người ta đã từng thất bại như nào, đã sai ở đâu. Họ sẽ chia sẻ để cho bạn phát triển. Và nếu muốn chơi được ở đẳng cấp cao hơn, thông qua những bài học của người đi trước, các bạn hãy cố gắng suy nghĩ để tìm ra cho mình một con đường riêng, một kỹ thuật mới!
Cuộc sống có lẽ cũng vậy, quan trọng nhất là bạn cần có Niềm Tin, Đam Mê, Kiên Nhẫn, Dám Thất Bại, Chịu Học Hỏi, Và quan trọng nếu bạn muốn phát triển hơn. Hãy cố gắng tạo ra sự khác biệt, đừng dập khuôn một ai đó!
Tính cách của con người trong bóng bàn!
- Những vận động viên bóng bàn có những cú đánh mạnh nhẽ, có nhiều kỹ thuật. bên ngoài cuộc sống họ là những người dám nghỉ dám làm thẳng thắn cương trực!
- Còn những vận động viên có lối đánh bền bỉ, an toàn, ít kĩ thuật. Là những người bên ngoài sống rất bình tĩnh, chỉnh chu, không ồn áo, vồ vập không vội vã!
Mọi cách đánh đều có cái hay. tính cách của con người cũng vậy. Đừng lấy người này so để so sánh với người kia. Mọi sự so sánh đều là khập khiễng!
- Tại sao chúng ta lên chơi bóng bàn.
1, Bóng bàn phù hợp với mọi lứa tuổi từ lúc 5-6 tuổi đến lúc 70-80 tuổi và tầm vóc của người Châu Á.
2, Khẩu quyết của bóng bàn là. Tập chung vào sự chuyển động cơ thể. Vì thế con người chơi bóng bàn hiểu được nguyên lý này thường rất dẻo dai có một sức khỏe tốt, vì sao vậy?
Không giống như môn thể thao khác, ví dụ tennis phải dùng rất nhiều sức ở tay và vai, tập Gym cần sự hoạt động nặng nhọc của cơ bắp! Tôi thấy bóng bàn gần giống Yoga là cần dẻo dai và chú ý đến hơi thở.
Nhưng giống nhất có lẽ là môn Thái Cực Quyền. Cần đều đặn nhịp thở. Lấy Khí từ chân chuyển lên lườn** , rồi phát lực ra tay, chuyển động một cách thật sự nhẹ nhàng, chỉ một trọng 3 bộ phận ý không có sự đồng nhất với nhau thì hiệu quả sẽ khác, và có thể bị chấn thương!
- Bóng bàn đặc biệt tốt với những người lớn tuổi, nhờ sự chuyển động làm huyết áp ổn định, xương dẻo dai hơn, và phản xạ trong bóng bàn nhanh giúp mắt tinh hơn nhanh nhậy!
3, Môn chơi dễ dàng và đầu tư ít.
- chỉ cần một khoảng chống nhỏ như một nơi làm việc ở cơ quan, một cái nhà kho bỏ dở. là các bạn có thể chơi được bóng bàn rồi
4, Bóng bàn là một môn chơi "Văn Hóa"
- Trong cuộc chơi, có người này người kia. Người chơi đẹp, và người chơi " chưa đẹp"
- Có những người chơi 'chưa đẹp" vì tính toán, quan trọng thắng thua, chơi những luật chơi bẩn.
- Còn những người chỉ chơi vì sức khỏe vì niềm vui, thì cuộc chơi ý mới thực sự là chơi có ý nghĩa,
- Nên bóng bàn như một cuộc sống thu nhỏ, có đủ hạng người từ hạ lưu tới thượng lưu, có những người tốt có những kẻ xấu, có người vì chơi bóng bàn để lừa đảo, có người chơi để tạo mối quan hệ, có những người chơi để thu lợi về mình, cũng có nhứng người chơi chỉ cần vui, biết là bị lừa nhưng vẫn cứ cho đi, những người lừa đảo kia đâu có biết cứ nghĩ là họ ngu si. Nhưng thật ra là bạn vẫn có giá trị với họ nên họ không nói đấy. Khi bạn hết giá trị rồi thì bạn cũng đi thôi, vì bạn đến với người ta vì giá trị, chứ
đâu đến bằng tình cảm đâu!!!!!!!!
5, Bóng bàn là một bộ môn ngoại giao.
trong ảnh ở dưới kia các bạn cũng có thấy những nhà lãnh đạo chơi với nhau vì ngoại giao
P/s người viết mỏi tay rồi, chứ nếu mà trong cảm nhận hơn chục năm chơi bóng bàn thì nhiều lắm, có một điều muốn gửi tới độc giả những người chơi bóng bàn, hãy chơi đẹp hơn, đừng vì chút lợi lộc, giải thưởng, máu ăn thua mà làm mất đi cái đẹp của môn văn hóa.
** chú thích, lườn, bụng như các bạn xem kiếm hiệp hay có câu tụ khí đan điền đấy chính là cách luyện võ hoặc chơi bóng bàn!

CAO SƠN
HƯNG YÊN NGÀY 5 THÁNG 7 NĂM 2016

CHÚ Ý BÀI VIẾT ĐÃ ĐƯỢC ĐĂNG KÝ BẢN QUYỀN, ĐỘC GIẢ MUỐN CHIA SẺ ĐẾN MỌI NGƯỜI THÌ PHẢI HỎI Ý KIẾN TÁC GIẢ
 
Last edited:

gakuteo

Đại Tá
Câu chuyện về bóng bàn và nguyên lý trong cuộc sống!
Tôi bắt đầu tập bóng bàn từ lúc 10 tuổi, lúc đó chưa có quán game, đấy là lý do khiến tôi đến với bóng bàn.
Kinh nghiệm trong bóng bàn, cũng giống như cuộc sống
Muốn đánh giỏi bóng bàn, bạn cần một ý chí thật sự kiên cường. Một sự chăm chỉ học hỏi chau dồi kiến thức. Và quan trọng bạn phải có niềm tin rằng mình sẽ chơi tốt.
Những ngày đầu chơi bóng bàn thực sự rất khó! Nhưng bạn hãy cứ làm đi, hay cứ sai đi, rồi bạn sẽ chơi được. Trong quá trình tập luyện hãy cố gắng học tập hỏi han kinh nghiệm của người đi trước. Những bài học ấy thật sự quá quý giá cho bạn, người ta đã từng thất bại như nào, đã sai ở đâu. Họ sẽ chia sẻ để cho bạn phát triển. Và nếu muốn chơi được ở đẳng cấp cao hơn, thông qua những bài học của người đi trước, các bạn hãy cố gắng suy nghĩ để tìm ra cho mình một con đường riêng, một kỹ thuật mới!
Cuộc sống có lẽ cũng vậy, quan trọng nhất là bạn cần có Niềm Tin, Đam Mê, Kiên Nhẫn, Dám Thất Bại, Chịu Học Hỏi, Và quan trọng nếu bạn muốn phát triển hơn. Hãy cố gắng tạo ra sự khác biệt, đừng dập khuôn một ai đó!
Tính cách của con người trong bóng bàn!
- Những vận động viên bóng bàn có những cú đánh mạnh nhẽ, có nhiều kỹ thuật. bên ngoài cuộc sống họ là những người dám nghỉ dám làm thẳng thắn cương trực!
- Còn những vận động viên có lối đánh bền bỉ, an toàn, ít kĩ thuật. Là những người bên ngoài sống rất bình tĩnh, chỉnh chu, không ồn áo, vồ vập không vội vã!
Mọi cách đánh đều có cái hay. tính cách của con người cũng vậy. Đừng lấy người này so để so sánh với người kia. Mọi sự so sánh đều là khập khiễng!
- Tại sao chúng ta lên chơi bóng bàn.
1, Bóng bàn phù hợp với mọi lứa tuổi từ lúc 5-6 tuổi đến lúc 70-80 tuổi và tầm vóc của người Châu Á.
2, Khẩu quyết của bóng bàn là. Tập chung vào sự chuyển động cơ thể. Vì thế con người chơi bóng bàn hiểu được nguyên lý này thường rất dẻo dai có một sức khỏe tốt, vì sao vậy?
Không giống như môn thể thao khác, ví dụ tennis phải dùng rất nhiều sức ở tay và vai, tập Gym cần sự hoạt động nặng nhọc của cơ bắp! Tôi thấy bóng bàn gần giống Yoga là cần dẻo dai và chú ý đến hơi thở.
Nhưng giống nhất có lẽ là môn Thái Cực Quyền. Cần đều đặn nhịp thở. Lấy Khí từ chân chuyển lên lườn** , rồi phát lực ra tay, chuyển động một cách thật sự nhẹ nhàng, chỉ một trọng 3 bộ phận ý không có sự đồng nhất với nhau thì hiệu quả sẽ khác, và có thể bị chấn thương!
- Bóng bàn đặc biệt tốt với những người lớn tuổi, nhờ sự chuyển động làm huyết áp ổn định, xương dẻo dai hơn, và phản xạ trong bóng bàn nhanh giúp mắt tinh hơn nhanh nhậy!
3, Môn chơi dễ dàng và đầu tư ít.
- chỉ cần một khoảng chống nhỏ như một nơi làm việc ở cơ quan, một cái nhà kho bỏ dở. là các bạn có thể chơi được bóng bàn rồi
4, Bóng bàn là một môn chơi "Văn Hóa"
- Trong cuộc chơi, có người này người kia. Người chơi đẹp, và người chơi " chưa đẹp"
- Có những người chơi 'chưa đẹp" vì tính toán, quan trọng thắng thua, chơi những luật chơi bẩn.
- Còn những người chỉ chơi vì sức khỏe vì niềm vui, thì cuộc chơi ý mới thực sự là chơi có ý nghĩa,
- Nên bóng bàn như một cuộc sống thu nhỏ, có đủ hạng người từ hạ lưu tới thượng lưu, có những người tốt có những kẻ xấu, có người vì chơi bóng bàn để lừa đảo, có người chơi để tạo mối quan hệ, có những người chơi để thu lợi về mình, cũng có nhứng người chơi chỉ cần vui, biết là bị lừa nhưng vẫn cứ cho đi, những người lừa đảo kia đâu có biết cứ nghĩ là họ ngu si. Nhưng thật ra là bạn vẫn có giá trị với họ nên họ không nói đấy. Khi bạn hết giá trị rồi thì bạn cũng đi thôi, vì bạn đến với người ta vì giá trị, chứ
đâu đến bằng tình cảm đâu!!!!!!!!
5, Bóng bàn là một bộ môn ngoại giao.
trong ảnh ở dưới kia các bạn cũng có thấy những nhà lãnh đạo chơi với nhau vì ngoại giao
P/s người viết mỏi tay rồi, chứ nếu mà trong cảm nhận hơn chục năm chơi bóng bàn thì nhiều lắm, có một điều muốn gửi tới độc giả những người chơi bóng bàn, hãy chơi đẹp hơn, đừng vì chút lợi lộc, giải thưởng, máu ăn thua mà làm mất đi cái đẹp của môn văn hóa.
** chú thích, lườn, bụng như các bạn xem kiếm hiệp hay có câu tụ khí đan điền đấy chính là cách luyện võ hoặc chơi bóng bàn!

CAO SƠN
HƯNG YÊN NGÀY 5 THÁNG 7 NĂM 2016

CHÚ Ý BÀI VIẾT ĐÃ ĐƯỢC ĐĂNG KÝ BẢN QUYỀN, ĐỘC GIẢ MUỐN CHIA SẺ ĐẾN MỌI NGƯỜI THÌ PHẢI HỎI Ý KIẾN TÁC GIẢ
Cảm ơn bác vì 1 bài viết hữu ích. Em nghĩ bài viết này càng được nhiều người chia sẻ thì càng ý nghĩa bác à, nhắc đến từ BẢN QUYỀN ở đây nó không được rộng lượng cho lắm
 
Câu chuyện để làm thư mục tham khảo chia sẻ đến mọi người thì ok
Nhưng đừng lấy cái ý mà tư lợi cho mình các bạn ạ
Hãy nghĩ mọi thứ tốt hơn được không!
Mình đang muốn đi làm từ thiện để mở clb free cho quê hương. Cho nên mình muốn các bạn, những ng nào thấy câu chuyện này có giá trị trong bán hàng của mình hay một vấn khác,
Hãy hỏi tác giả!​
 

Trainee

Đại Tá
Câu chuyện về bóng bàn và nguyên lý trong cuộc sống!
Tôi bắt đầu tập bóng bàn từ lúc 10 tuổi, lúc đó chưa có quán game, đấy là lý do khiến tôi đến với bóng bàn.
Kinh nghiệm trong bóng bàn, cũng giống như cuộc sống
Muốn đánh giỏi bóng bàn, bạn cần một ý chí thật sự kiên cường. Một sự chăm chỉ học hỏi chau dồi kiến thức. Và quan trọng bạn phải có niềm tin rằng mình sẽ chơi tốt.
Những ngày đầu chơi bóng bàn thực sự rất khó! Nhưng bạn hãy cứ làm đi, hay cứ sai đi, rồi bạn sẽ chơi được. Trong quá trình tập luyện hãy cố gắng học tập hỏi han kinh nghiệm của người đi trước. Những bài học ấy thật sự quá quý giá cho bạn, người ta đã từng thất bại như nào, đã sai ở đâu. Họ sẽ chia sẻ để cho bạn phát triển. Và nếu muốn chơi được ở đẳng cấp cao hơn, thông qua những bài học của người đi trước, các bạn hãy cố gắng suy nghĩ để tìm ra cho mình một con đường riêng, một kỹ thuật mới!
Cuộc sống có lẽ cũng vậy, quan trọng nhất là bạn cần có Niềm Tin, Đam Mê, Kiên Nhẫn, Dám Thất Bại, Chịu Học Hỏi, Và quan trọng nếu bạn muốn phát triển hơn. Hãy cố gắng tạo ra sự khác biệt, đừng dập khuôn một ai đó!
Tính cách của con người trong bóng bàn!
- Những vận động viên bóng bàn có những cú đánh mạnh nhẽ, có nhiều kỹ thuật. bên ngoài cuộc sống họ là những người dám nghỉ dám làm thẳng thắn cương trực!
- Còn những vận động viên có lối đánh bền bỉ, an toàn, ít kĩ thuật. Là những người bên ngoài sống rất bình tĩnh, chỉnh chu, không ồn áo, vồ vập không vội vã!
Mọi cách đánh đều có cái hay. tính cách của con người cũng vậy. Đừng lấy người này so để so sánh với người kia. Mọi sự so sánh đều là khập khiễng!
- Tại sao chúng ta lên chơi bóng bàn.
1, Bóng bàn phù hợp với mọi lứa tuổi từ lúc 5-6 tuổi đến lúc 70-80 tuổi và tầm vóc của người Châu Á.
2, Khẩu quyết của bóng bàn là. Tập chung vào sự chuyển động cơ thể. Vì thế con người chơi bóng bàn hiểu được nguyên lý này thường rất dẻo dai có một sức khỏe tốt, vì sao vậy?
Không giống như môn thể thao khác, ví dụ tennis phải dùng rất nhiều sức ở tay và vai, tập Gym cần sự hoạt động nặng nhọc của cơ bắp! Tôi thấy bóng bàn gần giống Yoga là cần dẻo dai và chú ý đến hơi thở.
Nhưng giống nhất có lẽ là môn Thái Cực Quyền. Cần đều đặn nhịp thở. Lấy Khí từ chân chuyển lên lườn** , rồi phát lực ra tay, chuyển động một cách thật sự nhẹ nhàng, chỉ một trọng 3 bộ phận ý không có sự đồng nhất với nhau thì hiệu quả sẽ khác, và có thể bị chấn thương!
- Bóng bàn đặc biệt tốt với những người lớn tuổi, nhờ sự chuyển động làm huyết áp ổn định, xương dẻo dai hơn, và phản xạ trong bóng bàn nhanh giúp mắt tinh hơn nhanh nhậy!
3, Môn chơi dễ dàng và đầu tư ít.
- chỉ cần một khoảng chống nhỏ như một nơi làm việc ở cơ quan, một cái nhà kho bỏ dở. là các bạn có thể chơi được bóng bàn rồi
4, Bóng bàn là một môn chơi "Văn Hóa"
- Trong cuộc chơi, có người này người kia. Người chơi đẹp, và người chơi " chưa đẹp"
- Có những người chơi 'chưa đẹp" vì tính toán, quan trọng thắng thua, chơi những luật chơi bẩn.
- Còn những người chỉ chơi vì sức khỏe vì niềm vui, thì cuộc chơi ý mới thực sự là chơi có ý nghĩa,
- Nên bóng bàn như một cuộc sống thu nhỏ, có đủ hạng người từ hạ lưu tới thượng lưu, có những người tốt có những kẻ xấu, có người vì chơi bóng bàn để lừa đảo, có người chơi để tạo mối quan hệ, có những người chơi để thu lợi về mình, cũng có nhứng người chơi chỉ cần vui, biết là bị lừa nhưng vẫn cứ cho đi, những người lừa đảo kia đâu có biết cứ nghĩ là họ ngu si. Nhưng thật ra là bạn vẫn có giá trị với họ nên họ không nói đấy. Khi bạn hết giá trị rồi thì bạn cũng đi thôi, vì bạn đến với người ta vì giá trị, chứ
đâu đến bằng tình cảm đâu!!!!!!!!
5, Bóng bàn là một bộ môn ngoại giao.
trong ảnh ở dưới kia các bạn cũng có thấy những nhà lãnh đạo chơi với nhau vì ngoại giao
P/s người viết mỏi tay rồi, chứ nếu mà trong cảm nhận hơn chục năm chơi bóng bàn thì nhiều lắm, có một điều muốn gửi tới độc giả những người chơi bóng bàn, hãy chơi đẹp hơn, đừng vì chút lợi lộc, giải thưởng, máu ăn thua mà làm mất đi cái đẹp của môn văn hóa.
** chú thích, lườn, bụng như các bạn xem kiếm hiệp hay có câu tụ khí đan điền đấy chính là cách luyện võ hoặc chơi bóng bàn!

CAO SƠN
HƯNG YÊN NGÀY 5 THÁNG 7 NĂM 2016

CHÚ Ý BÀI VIẾT ĐÃ ĐƯỢC ĐĂNG KÝ BẢN QUYỀN, ĐỘC GIẢ MUỐN CHIA SẺ ĐẾN MỌI NGƯỜI THÌ PHẢI HỎI Ý KIẾN TÁC GIẢ
Khiếp quá! Vất anh coi cái gọi là Đăng ký bản quyền xem sao em ơi, cái này anh cũng có hiểu biết tý chút đó! :). Mà từ tháng 7 là được xác nhận bản quyền hả em?
Tác giả SC là em hả, làm sao để hỏi ý kiến em đây hử?

P/s: Động tới tý hơi quê quán là cảm xúc của mình nó cứ đúng như bây giờ, vừa đi nhậu về.
 
Khiếp quá! Vất anh coi cái gọi là Đăng ký bản quyền xem sao em ơi, cái này anh cũng có hiểu biết tý chút đó! :). Mà từ tháng 7 là được xác nhận bản quyền hả em?
Tác giả SC là em hả, làm sao để hỏi ý kiến em đây hử?

P/s: Động tới tý hơi quê quán là cảm xúc của mình nó cứ đúng như bây giờ, vừa đi nhậu về.
e quen với 1 chị phó giám đốc báo ngân hàng ạ ạ
sao lại ko bản quyền đc hehehe
mục đích chính của em là những ai muốn dùng câu chuyện của em để kinh doan thì phải hỏi em?
 

canhvp

Thượng Sỹ
Câu chuyện về bóng bàn và nguyên lý trong cuộc sống!
Tôi bắt đầu tập bóng bàn từ lúc 10 tuổi, lúc đó chưa có quán game, đấy là lý do khiến tôi đến với bóng bàn.
Kinh nghiệm trong bóng bàn, cũng giống như cuộc sống
Muốn đánh giỏi bóng bàn, bạn cần một ý chí thật sự kiên cường. Một sự chăm chỉ học hỏi chau dồi kiến thức. Và quan trọng bạn phải có niềm tin rằng mình sẽ chơi tốt.
Những ngày đầu chơi bóng bàn thực sự rất khó! Nhưng bạn hãy cứ làm đi, hay cứ sai đi, rồi bạn sẽ chơi được. Trong quá trình tập luyện hãy cố gắng học tập hỏi han kinh nghiệm của người đi trước. Những bài học ấy thật sự quá quý giá cho bạn, người ta đã từng thất bại như nào, đã sai ở đâu. Họ sẽ chia sẻ để cho bạn phát triển. Và nếu muốn chơi được ở đẳng cấp cao hơn, thông qua những bài học của người đi trước, các bạn hãy cố gắng suy nghĩ để tìm ra cho mình một con đường riêng, một kỹ thuật mới!
Cuộc sống có lẽ cũng vậy, quan trọng nhất là bạn cần có Niềm Tin, Đam Mê, Kiên Nhẫn, Dám Thất Bại, Chịu Học Hỏi, Và quan trọng nếu bạn muốn phát triển hơn. Hãy cố gắng tạo ra sự khác biệt, đừng dập khuôn một ai đó!
Tính cách của con người trong bóng bàn!
- Những vận động viên bóng bàn có những cú đánh mạnh nhẽ, có nhiều kỹ thuật. bên ngoài cuộc sống họ là những người dám nghỉ dám làm thẳng thắn cương trực!
- Còn những vận động viên có lối đánh bền bỉ, an toàn, ít kĩ thuật. Là những người bên ngoài sống rất bình tĩnh, chỉnh chu, không ồn áo, vồ vập không vội vã!
Mọi cách đánh đều có cái hay. tính cách của con người cũng vậy. Đừng lấy người này so để so sánh với người kia. Mọi sự so sánh đều là khập khiễng!
- Tại sao chúng ta lên chơi bóng bàn.
1, Bóng bàn phù hợp với mọi lứa tuổi từ lúc 5-6 tuổi đến lúc 70-80 tuổi và tầm vóc của người Châu Á.
2, Khẩu quyết của bóng bàn là. Tập chung vào sự chuyển động cơ thể. Vì thế con người chơi bóng bàn hiểu được nguyên lý này thường rất dẻo dai có một sức khỏe tốt, vì sao vậy?
Không giống như môn thể thao khác, ví dụ tennis phải dùng rất nhiều sức ở tay và vai, tập Gym cần sự hoạt động nặng nhọc của cơ bắp! Tôi thấy bóng bàn gần giống Yoga là cần dẻo dai và chú ý đến hơi thở.
Nhưng giống nhất có lẽ là môn Thái Cực Quyền. Cần đều đặn nhịp thở. Lấy Khí từ chân chuyển lên lườn** , rồi phát lực ra tay, chuyển động một cách thật sự nhẹ nhàng, chỉ một trọng 3 bộ phận ý không có sự đồng nhất với nhau thì hiệu quả sẽ khác, và có thể bị chấn thương!
- Bóng bàn đặc biệt tốt với những người lớn tuổi, nhờ sự chuyển động làm huyết áp ổn định, xương dẻo dai hơn, và phản xạ trong bóng bàn nhanh giúp mắt tinh hơn nhanh nhậy!
3, Môn chơi dễ dàng và đầu tư ít.
- chỉ cần một khoảng chống nhỏ như một nơi làm việc ở cơ quan, một cái nhà kho bỏ dở. là các bạn có thể chơi được bóng bàn rồi
4, Bóng bàn là một môn chơi "Văn Hóa"
- Trong cuộc chơi, có người này người kia. Người chơi đẹp, và người chơi " chưa đẹp"
- Có những người chơi 'chưa đẹp" vì tính toán, quan trọng thắng thua, chơi những luật chơi bẩn.
- Còn những người chỉ chơi vì sức khỏe vì niềm vui, thì cuộc chơi ý mới thực sự là chơi có ý nghĩa,
- Nên bóng bàn như một cuộc sống thu nhỏ, có đủ hạng người từ hạ lưu tới thượng lưu, có những người tốt có những kẻ xấu, có người vì chơi bóng bàn để lừa đảo, có người chơi để tạo mối quan hệ, có những người chơi để thu lợi về mình, cũng có nhứng người chơi chỉ cần vui, biết là bị lừa nhưng vẫn cứ cho đi, những người lừa đảo kia đâu có biết cứ nghĩ là họ ngu si. Nhưng thật ra là bạn vẫn có giá trị với họ nên họ không nói đấy. Khi bạn hết giá trị rồi thì bạn cũng đi thôi, vì bạn đến với người ta vì giá trị, chứ
đâu đến bằng tình cảm đâu!!!!!!!!
5, Bóng bàn là một bộ môn ngoại giao.
trong ảnh ở dưới kia các bạn cũng có thấy những nhà lãnh đạo chơi với nhau vì ngoại giao
P/s người viết mỏi tay rồi, chứ nếu mà trong cảm nhận hơn chục năm chơi bóng bàn thì nhiều lắm, có một điều muốn gửi tới độc giả những người chơi bóng bàn, hãy chơi đẹp hơn, đừng vì chút lợi lộc, giải thưởng, máu ăn thua mà làm mất đi cái đẹp của môn văn hóa.
** chú thích, lườn, bụng như các bạn xem kiếm hiệp hay có câu tụ khí đan điền đấy chính là cách luyện võ hoặc chơi bóng bàn!

CAO SƠN
HƯNG YÊN NGÀY 5 THÁNG 7 NĂM 2016

CHÚ Ý BÀI VIẾT ĐÃ ĐƯỢC ĐĂNG KÝ BẢN QUYỀN, ĐỘC GIẢ MUỐN CHIA SẺ ĐẾN MỌI NGƯỜI THÌ PHẢI HỎI Ý KIẾN TÁC GIẢ

SORRY, CÁC BÁC CHO EM HỎI TÍ, CÓ BÁC NÀO NHÌN RA ĐƯỢC Ý TƯỞNG KINH DOANH NÀO TỪ BÀI VIẾT TRÊN KHÔNG NHỈ? EM NGHĨ LÒI ÓC MÀ CHƯA RA.
DÙ SAO CŨNG THANKS CHỦ THỚT VÌ MỘT BÀI VIẾT HAY, TÂM HUYẾT. ỦNG HỘ Ý TƯỞNG "FREE" CỦA TÁC GIẢ.
 

backhand-ghost

Đại Tá
Bạn Sơn viết bài cực tâm huyết, rất tập trung và nói lên được rất nhiều điều, mặc dù những điều bạn nói không quá mới mẻ và cũng không có điều gì là phát kiến hay cách nhìn độc đáo. Cách mà mọi người comt thể hiện rõ cảm nhận của người đọc. Người ta chỉ comt vào cái chỗ "bản quyền" mà lờ tịt đi cái nội dung chính của bài viết, mặc kệ hay dở, tốt xấu.
Mình cũng vậy, lẽ ra mình cũng ko comt bài viết này vì mình ko thấy gì ở đó. Bạn viết không hề kém, trình bày rất rõ ràng mạch lạc, câu từ rất trong sáng. Nhưng nó ko được xuất sắc và đặc biệt như cái "tít" rất kêu của nó bởi phần BB của bạn thì tương đối chắc tay nhưng phần "nguyên lý của cuộc sống" thì bạn hụt hơi thấy rõ. Có lẽ bạn hơi đao to búa lớn và hơi sai lầm về khả năng của mình khi chọn một chủ đề thực sự là quá sức của bạn về cả khả năng biểu đạt lẫn vốn sống.
Mêt mỏi hơn nữa, bạn lại đặt nặng cái "bản quyền" ở đây. Trên diễn đàn này còn nhiều người có đóng góp hữu ích và chất lượng hơn bạn nhiều, nhưng chưa ai dám nhắc đến "bản quyền" một cách tự tin như Sơn.
Mình biết và gặp Sơn rồi, biết nhau nên lần trao đổi này là rất chân thành và không có ý không tôn trọng. Đơn giản là mình thấy "vấn đề" của bạn rất có vấn đề thôi :D
 
Last edited:

Bình luận từ Facebook

Top