Bóng bàn 44 ly???

phungducthang

Đại Tá
"Tại Giải Trung Quốc mở rộng tổ chức ở Tô Châu, Chủ tịch ITTF Adham Sharara đã nói chuyện với giới truyền thông về sự cạnh tranh và một số phát triển mới cho môn thể thao bóng bàn. Đầu tiên, Sharara có một câu trả lời hài hước về tình trạng khó xử của ITTF trước sự thống trị của Trung Quốc. Tuy nhiên, ông Chủ tịch đã trở lại vấn đề nghiêm túc của mình và nói về kế hoạch của ITTF để giải quyết tình thế tiến thoái lưỡng nan đó. Ngoài ra, Sharara muốn thay đổi khái niệm của môn thể thao này và kích thước cũng như chất liệu của trái bóng bàn.

Khi Giải Trung Quốc mở rộng năm 2011 ở Suzhou kết thúc cách đây không lâu, các tay vợt Trung Quốc - một lần nữa - cho thấy sự thống trị của họ trong môn thể thao này. Hầu như tất cả các huy chương trong giải đấu đã được thâu tóm bởi người Trung Quốc, bao gồm tất cả các danh hiệu vô địch của giải đơn nam và đơn nữ, và giải đôi nam, đôi nữ.

Trước thực tế này, Chủ tịch ITTF Sharara tiếp tục bị ám ảnh bởi tình trạng tiến thoái lưỡng nan. Và phản ứng ban đầu của ông ấy là gì? "Tôi cần phải cắt chân của các cầu thủ Trung Quốc!" Đây là câu trả lời của Sharara về mối quan tâm tiếp tục của họ (ITTF – ND) nhằm phá vỡ sự độc quyền của các cầu thủ Trung Quốc, nói theo cách đùa vui..." (Sưu tầm)

Quả bóng bàn ban đầu là 38 ly, cũng vì lý do chống lại sự thống trị của bóng bàn Trung Quốc mà kích thước quả bóng được tăng lên 40 ly và một séc từ 21 quả rút xuống còn 11... Nhưng xem ra sự cải tiến đó không đem lại kết quả như mong muốn, Trung Quốc vẫn là số 1 của bóng bàn thế giới. Vậy nếu tăng kích thước trái bóng lên 44 ly thì kết quả liệu có khả quan hơn không? Mặt khác quả bóng to hơn sẽ chậm hơn liệu có làm mất đi sự hấp dẫn của môn bóng bàn và có thể nó còn kéo theo nhiều sự thay đổi khác như cốt vợt, bàn bóng, luật chơi....
Nói đến việc tăng kích thước quả bóng bàn lên 44 ly tự nhiên liên tưởng đến môn "Bóng Chuyền Hơi"...
Chẳng biết mọi địa phương khác thế nào chứ ở quê tui 2 năm gần đây lại phát sinh ra cái môn gọi là "Bóng Chuyền Hơi". Quả bóng bằng cao su to tướng, chả khác gì bơm căng cái Véc xi của bóng chuyền, sân chơi nhỏ hơn, lưới thấp... không được đập bóng ở trên vạch 2m (Sợ vào mặt các cụ, vì chỉ các cụ có tuổi và phụ nữ mới chơi môn này). Người nghĩ ra môn này chắc là một môn đệ của bóng chuyền, nhưng tuổi già sức yếu không chơi được nữa nên tháo Véc xi bóng chuyền ra bơm lên đánh theo kiểu "Thể Dục" cho nó nhẹ và đỡ nhớ... "Bóng Chuyền Hơi" chả khác gì đánh "bóng bay", đánh qua đánh lại mãi mà bóng chẳng rơi xuống đất...Chắc ITTF được các cụ tư vấn nên muốn biến môn "thể thao bóng bàn" thành môn "thể dục mới" cho các cụ chăng? Kiểu này một séc rút xuống chắc chỉ còn 5 quả kẻo đánh cả ngày không xong 1 trận...
Xem ra ngoài các cụ còn có thêm các tiệm cơm hộp sẽ ủng hộ sáng kiến này, vì khán giả đi xem bóng bàn chắc chắn sẽ phải mua cơm hộp để có thể xem hết trận đấu.
 

XeLu3b@nh

Đại Tá
mình cho rằngviệc tăng kích thước bóng lên 44mm là vớ vẩn, bạc nhược và thể hiện sự sợ hãi với bóng bàn Trung Quốc.
 
Last edited:

son_canloc

Đại Tá
Có thông tin cho rằng trước mắt cứ tăng kích thước bóng to dần lên nếu không khả thi thì tăng kích thước sân đến một lúc muốn đánh bóng ra ngoài khó hơn đánh vào sân thì khi đó sẻ dừng lại , người châu Âu sẻ thắng châu Á về thể lực . Khuyến cáo ai có ý định học bóng bàn cũng như mua vợt thì nên dừng lại để tiền mà uống Bia hehe
 

phungducthang

Đại Tá
Tôi chả ủng hộ ý tưởng tăng kích thước quả bóng lên 44 mm chút nào không phải vì lý do sợ mất đi sự hấp dẫn của môn bóng bàn hiện nay, mà đơn giản là nếu trái bóng được tăng kích thước thì đống vợt của tôi rất có thể sẽ trở thành... vô dụng, điều này không thể!
 

AndroCS7

Đại Tá
xem mấy cái bí kíp tập luyện của TQ (đa phần vẫn đc giữ bí mất, 1 số ít lọt ra ngoài) thì thấy ko vô địch TG mới là lạ :) tập luyện thì 365 ngày 1,2 ngày nghỉ chắc làm gì có VDV nc nào tập đc như vậy. vì thế theo m việc đổi bóng ko giải quyết đc vấn đề gì hết, họ sẽ lại nghĩ ra cách tập luyện + chiến thuật mới cho loại bóng mới này ngay thôi. Muốn giỏi hơn ng ta thì phải cố mà tập + sáng tạo chứ dựa vào mấy cái thay đổi như này thì...^^
 

AndroCS7

Đại Tá
Tôi chả ủng hộ ý tưởng tăng kích thước quả bóng lên 44 mm chút nào không phải vì lý do sợ mất đi sự hấp dẫn của môn bóng bàn hiện nay, mà đơn giản là nếu trái bóng được tăng kích thước thì đống vợt của tôi rất có thể sẽ trở thành... vô dụng, điều này không thể!

Bán rẻ luôn đi anh, để sang năm mất giá đấy :))
 

ducphubb

Thượng Sỹ
Mình thấy bóng 40 mm là chuẩn rồi, có cải tiến hơn so với bóng cũ 38 mm, nhưng không thích tăng kích thước bóng lên nữa vì thích vừa, nhỏ quá to quá đều thấy ngán... hihihi
 

lllcosxlll

Binh Nhất
Đúng đó các bác. Bóng bàn là môn thể thao rất khó chơi nên người mới chơi dể nãn chí. Để phát triển sâu rộng môn này hơn nửa trên hành tinh các Chú ittf gi đấy có dự tính tăng cỡ bóng lên đấy các bác ấy nói đối giật sẽ dễ hơn, giật càng nhiều các càng hấp dẫn. thế đấy các bác gãy tay luôn.
 

Bình luận từ Facebook

Top