26th ITTF-ATTU Asian Table Tennis Championships Pyeongchang 2023

lion

Đại Tá
Vừa xem trận CK xong, thấy Ma Long đánh vẫn còn chắc chắn lắm, đặc biệt trận này đôi công trái nhiều hơn, ít đánh sang phải vì sợ thằng cu em nó lùa cho chạy không nổi. Trận này hai tay vợt ít có pha lùi xa mà chủ yếu tấn công gần bàn, tốc độ tương đối nhanh, không biết có phải chiến thuật mới của China không. Trận BK Ma Long ăn Lin YunJu sau cả năm trời không gặp mà thấy ngon quá, TK chú Lin GaoYuan không có cửa gì cả!
 

IFUD

Trung Uý
Anh già càng ngày càng bén nhỉ, lúc trước đôi công trái với Fan được chừng 2 quả là oẳng, giờ không ngại ép trái Fan luôn, còn quả phải của anh già thì vẫn kinh khủng như thời hoàng kim :cool:
 

M.Hoang

Đại Tá
Vừa xem trận CK xong, thấy Ma Long đánh vẫn còn chắc chắn lắm, đặc biệt trận này đôi công trái nhiều hơn, ít đánh sang phải vì sợ thằng cu em nó lùa cho chạy không nổi. Trận này hai tay vợt ít có pha lùi xa mà chủ yếu tấn công gần bàn, tốc độ tương đối nhanh, không biết có phải chiến thuật mới của China không. Trận BK Ma Long ăn Lin YunJu sau cả năm trời không gặp mà thấy ngon quá, TK chú Lin GaoYuan không có cửa gì cả!
Lingao suýt thịt đc ấy chứ bác. Lingao đợt đổi cốt tới giờ thấy đánh ổn định hơn nhiều. Lin dun du mới là k có cửa gì cả. Ngay cả trận ăn fan set 5 fan lỗi đỡ giao bóng hơi nhiều, k thì cũng cân hơn chút r.
 

xenu

Trung Uý
Vừa xem trận CK xong, thấy Ma Long đánh vẫn còn chắc chắn lắm, đặc biệt trận này đôi công trái nhiều hơn, ít đánh sang phải vì sợ thằng cu em nó lùa cho chạy không nổi. Trận này hai tay vợt ít có pha lùi xa mà chủ yếu tấn công gần bàn, tốc độ tương đối nhanh, không biết có phải chiến thuật mới của China không. Trận BK Ma Long ăn Lin YunJu sau cả năm trời không gặp mà thấy ngon quá, TK chú Lin GaoYuan không có cửa gì cả!
Kể từ thời bóng 40+, e thấy đội CNT hầu hết chuyển sang tầm trung, cận bàn, không đánh xa bàn như trước nữa bác ah. Trước đánh xa bàn, xem những pha đối giật của Ma - Zhang mãn nhãn. Giờ thì thi thoảng mới có, nhưng rất ít, và khi đã xa bàn thì hầu hết 1 bên lốp, 1 bên đánh.
 

Pluripotenial

Đại Uý
Suất đánh đơn Olympic Paris sắp tới có thể vẫn có Malong, vì cảm giác xem Malong đánh với các Vdv non-china khác vẫn có gì đó yên tâm hơn cu cháu WCQ đánh. Suất đơn còn lại thì chắc chắn là Fzd
 

M.Hoang

Đại Tá
Kể từ thời bóng 40+, e thấy đội CNT hầu hết chuyển sang tầm trung, cận bàn, không đánh xa bàn như trước nữa bác ah. Trước đánh xa bàn, xem những pha đối giật của Ma - Zhang mãn nhãn. Giờ thì thi thoảng mới có, nhưng rất ít, và khi đã xa bàn thì hầu hết 1 bên lốp, 1 bên đánh.
trước hay có xa bàn vì bóng trước nhỏ, ra xa chút thì mới time mà căn chỉnh động tác
 

Bình luận từ Facebook

Top