【2017-2018】China super league

ga mo

Đại Tá
Ở bảng C, Đức mặc dù là hột giống số 3 nhưng thiếu vắng Boll nên đã thua trước hột giống số 5 Hàn Quốc, mặc dù tay vợt số 1 thế giới Ovt thắng đủ 2 trận trước Lee Sangsu và Jeoung Youngsik, tuy nhiên, các cụ thường nói là xấu đều hơn tốt lỏi, 2 tay vợt người Đức còn lại là Franziska Patrick và Duda Benedikt đã thua toàn tập đủ 3 trận trước bộ 3 HQ, kết quả cuối cùng là 3-2 cho Hàn Quốc. Đây tuy là bất ngờ theo xếp hạng hạt giống nhưng là kết quả tất yếu xét theo thực lực của các vận động viên. Tuy nhiên, ở tứ kết Đức vẫn còn cơ hội vào BK nếu lá thăm may mắn đưa đội Đức vào tứ kết gặp đội đầu bảng D là Brazil (99.99% là Brazil sau trận Brazil thắng Hongkong). Còn nếu không may mà gặp CHN ở TK thì toi luôn.
 
Last edited:

ga mo

Đại Tá
Còn ở bảng B, Nhật đã làm gỏi chủ nhà England 3-1, người đem lại điểm duy nhất cho đội chủ nhà là Pichford Liam sau khi đánh bại thần đồng đang lên của đất nước mặt trời mọc là chú nhỏ Tomokazu 3-0.
Như vậy sau 2 lượt trận đầu tiên, CHN và Nhật đã chắc chắn giành ngôi đầu bảng sau 2 trận toàn thắng, còn lại HQ và Brazil sau trận thắng trước các đội hột giống cao hơn có thể nói là 99,99% sẽ chiếm ngôi đầu bảng, 2 suất tứ kết còn lại của 2 bảng này đã thuộc về Đức và Hongkong.
còn 2 suất tứ kết cuối cùng là sự tranh chấp tay đôi giữa Pháp và Thụy Điển ở bảng A và Anh-Ai Cập ở bảng B. Thắng bại ở 2 trận này chưa rõ, tuy nhiên, Anh có chút hy vọng cao hơn Ai Cập và Thụy Điển cũng nhỉnh hơn chút xíu so với Pháp.
 
Last edited:

ga mo

Đại Tá
Cuối cùng là Bảng A, CHN đã giành 2 trận thắng dễ dàng trước Pháp và Thụy Điển. Ở trận đầu tiên gặp Pháp, Liu Guozheng đã tự tin khi đưa ra đội hình không phải là mạnh nhất theo cách đánh giá của BXH ITTF (Theo BXH này thì đội hình mạnh nhất là FZD - số 2 TG, LGY - số 4 TG và XX - Số 5 TG). Liu đã đưa ML vào sân cùng với XX và FZD. Trận đầu tiên, ML và XX dễ dàng đánh bại cặp Alexandre Cassin - Lebesson Emanuel 3-0 (11-4, 11-4 và 11-5), trận thứ 2 FZD đã dễ dàng vượt qua tay vợt không mấy tên tuổi là Quentin Robinot 3-0 (11-9, 14-12, 11-3). Trận thứ 3, tay vợt có thứ hạng thấp nhất trong bộ 3 CHN là Ma Long đối mặt với nhà đương kim vô địch đơn nam châu Âu Emanuel Lebesson và Ma Long đã hoàn thành nhiệm vụ sau khi đánh bại nhà vô địch châu Âu trong 3 séc với tỷ số 11-5, 11-6 và 11-8.
 

ga mo

Đại Tá
Trận thứ 2 của bảng A, CHN gặp Thụy Điển, Liu vẫn đưa ra đội hình cũ.
Trận đầu tiên, vẫn ML và XX đi tiên phong đối đầu với cặp Gerell Par - Kallbegr Anton 3-0 (11-1, 11-6, 11-4), trận thứ 2 FZD thắng Kristian Karlsson 3-0 (11-8, 11-8, 11-7). Trận cuối cùng XX phải mất 4 séc mới đánh bại được Kallberg Anton 3-1 (12-10, 9-11, 11-4, 12-10).
 

Bình luận từ Facebook

Top