Xin góp ý về cách đỡ giao bóng

DoCris

Binh Nhất
Cái đấy thì bạn phải tìm hiểu thêm đi!Tất cả những người nào đánh bóng bàn tốt và hay thì người ta cũng bảo điểm cao nhất đấy là điểm ko có một tí xoáy nào và người ta đánh có thể được mạnh nhất và nhanh nhất vào điểm giữa thì tất cả cũng thấy bóng xoáy lên rất nhiều và hỏng rất cao!còn điểm cuối ai cũng thấy đánh cảm thấy lực nhẹ đi và hết xoáy hẳn!bạn cứ thử hỏi tất cả những ai đánh bóng bàn tốt mà xem!Mình ko bốc phét đâu!
Bạn Đức Cắt nói chuẩn rồi, với quả bóng ngắn trong bàn thì có hai lựa chọn, phán đoán tốt thì búng trái ngay thời điểm bóng cao nhất là bóng qua, còn qua thời điểm thì chờ bóng thấp nhất mà hẩy qua, hẩy làm sao nó gần lưới và thấp là đẹp nhất. Bạn muốn hiểu rõ chỉ có cách hoàn thiện kỹ thuật cho ngon và cọ xát nhiều vào.
 

Trainee

Đại Tá
Bạn Đức Cắt nói chuẩn rồi, với quả bóng ngắn trong bàn thì có hai lựa chọn, phán đoán tốt thì búng trái ngay thời điểm bóng cao nhất là bóng qua, còn qua thời điểm thì chờ bóng thấp nhất mà hẩy qua, hẩy làm sao nó gần lưới và thấp là đẹp nhất. Bạn muốn hiểu rõ chỉ có cách hoàn thiện kỹ thuật cho ngon và cọ xát nhiều vào.
Thế nếu băm mạnh một phát cho nó chíu ra góc chữ A, bóng bay xà lưới với tốc độ cao không được à bác?
Mình đỡ quả bóng ngắn nặng toàn chém thế thôi, đặc biệt là đánh đôi, chẳng lẽ thế là sai bét?
 

DucCat

Đại Tá
Thế nếu băm mạnh một phát cho nó chíu ra góc chữ A, bóng bay xà lưới với tốc độ cao không được à bác?
Mình đỡ quả bóng ngắn nặng toàn chém thế thôi, đặc biệt là đánh đôi, chẳng lẽ thế là sai bét?
Tuỳ thôi!nếu quả ngắn mà vẫn cảm thấy đủ tay đánh thì cứ đánh,còn ko thể đánh đc thì cắt thế thôi!Đấy là vấn đề đủ tay để đánh hay ko mà thôi!nếu đủ tay đánh thì thế nào cũng đc!Nếu ko đủ tay đánh thì cắt vẫn là ổn định và an toàn nhất!
 

DoCris

Binh Nhất
Thế nếu băm mạnh một phát cho nó chíu ra góc chữ A, bóng bay xà lưới với tốc độ cao không được à bác?
Mình đỡ quả bóng ngắn nặng toàn chém thế thôi, đặc biệt là đánh đôi, chẳng lẽ thế là sai bét?
Tất nhiên là đánh được nếu mà phán đoán tốt bóng ngắn cùng với di chuyển khi bóng vừa ra khỏi vợt đối thủ, như thế bạn có đủ tay chân thì đánh thôi. Nhất là đánh đôi là hay dùng nhất nếu muốn phát động tấn công trước chiếm thế chủ động. Nói chung là phải cọ xát nhiều để ko bị khớp, nhiều khi tập thì khủng khiếp lắm nhưng vào trận thì ko đánh nổi. Tập 2 3 điểm nhiều vào cho chân nhanh lên :D
 

NTBB

Super Moderators
Cái đấy thì bạn phải tìm hiểu thêm đi!Tất cả những người nào đánh bóng bàn tốt và hay thì người ta cũng bảo điểm cao nhất đấy là điểm ko có một tí xoáy nào và người ta đánh có thể được mạnh nhất và nhanh nhất vào điểm giữa thì tất cả cũng thấy bóng xoáy lên rất nhiều và hỏng rất cao!còn điểm cuối ai cũng thấy đánh cảm thấy lực nhẹ đi và hết xoáy hẳn!bạn cứ thử hỏi tất cả những ai đánh bóng bàn tốt mà xem!Mình ko bốc phét đâu!
Bạn cứ ra ngoài đánh thử vào 3 điểm đấy xem!Xem điểm nào dễ đánh nhất và đánh mạnh nhất thì tất nhiên là bóng ko có tí xoáy nào rồi,còn điểm giữa có xoáy nhiều nhất,ví dụ là xoáy xuống nặng chắc gì đã giật bóng qua lưới được!
Còn điểm thấp nhất là điểm bóng chả còn xoáy ko thể tạo được lực nữa rồi,kể cả tạo lực cũng chả tạo lực đc mạnh như điểm cao nhất đc!
Mình chỉ giải thích dc đến đây cho bạn thôi,còn những cái kia bạn muốn biết đc các thời điểm lúc nào có xoáy lúc nào ko lúc nào hết bạn phải ra ngoài thực tập,thực hành và cọ sát thì mới có thể biết đc!
Còn riêng 2 nảy ngắn trên bàn thì nên cắt ở điểm cao nhất thì hay hơn vì nhiều người ko phản xạ kịp,chưa chắc người ta đã kịp vào điểm thấp nhất đâu!

Cảm ơn bạn @DucCat đã nhiệt tình trả lời cặn kẽ! Mình sẽ làm như bạn chỉ bảo. Với lại vì mình trình còi, không hiểu nên hỏi lại bạn và nhờ bạn giải thích rõ hơn thôi, chứ mình có nói bạn bốc phét đâu, hihi! Chúc bạn có nhiều học trò đến học BB!
 

Trainee

Đại Tá
Tuỳ thôi!nếu quả ngắn mà vẫn cảm thấy đủ tay đánh thì cứ đánh,còn ko thể đánh đc thì cắt thế thôi!Đấy là vấn đề đủ tay để đánh hay ko mà thôi!nếu đủ tay đánh thì thế nào cũng đc!Nếu ko đủ tay đánh thì cắt vẫn là ổn định và an toàn nhất!
Băm là cắt, chém mà bác!
 

DoCris

Binh Nhất
Băm, là cắt, chém mà bác!
à, băm nghĩa là gài quả bóng xoáy xuống dài về góc chữ A, mình hiểu sai một tí, như thế cũng hay, dễ gây bất ngờ nhưng cũng dễ ăn đòn với một người có quả phải tốt đấy :D
 

Trainee

Đại Tá
à, băm nghĩa là gài quả bóng xoáy xuống dài về góc chữ A, mình hiểu sai một tí, như thế cũng hay, dễ gây bất ngờ nhưng cũng dễ ăn đòn với một người có quả phải tốt đấy :D
Dùng từ gài thì nó nhẹ nhàng quá bạn à.
Mình ở trên dùng từ rất rõ mà. Đợt bóng lên tầm cao nhất, nghiêng vợt chém, xấn thẳng một quả xoáy xuống cực nặng, chìm và nhanh chéo ra góc.
Tất nhiên là trình cao, cứ dài ra phải là họ sẽ công thôi. Nhưng cá nhân mình thấy với quả này, có giật lên cũng dễ ăn quả đè tối mắt tối mũi. Và cá nhân mình cũng thấy động tác kỹ thuật này dễ thực hiện, an toàn, hiểm hơn là flick rất nhiều với quả xoáy nặng xuống, ngắn ở trình nghiệp dư, đặc biệt là trong đánh đôi.
 

Trainee

Đại Tá
Ở trình nghiệp dư, đặc biệt như chủ Topic mô tả, để flick, bắt ngắn là cực khó. Nếu như không muốn nói là tự sát, hay chuyền 2, mời bên kia làm quả mất bóng.
Cá nhân mình cho rằng ở trình tầm D diễn đàn đổ xuống, nếu bên kia giao nặng ngắn, mình mà xả dài nặng ra 2 góc là hiểm nhất và dễ thực hiện nhất. Sau đó chờ phản công bằng một quả đè.
 

DoCris

Binh Nhất
Ở trình nghiệp dư, đặc biệt như chủ Topic mô tả, để flick, bắt ngắn là cực khó. Nếu như không muốn nói là tự sát, hay chuyền 2, mời bên kia làm quả mất bóng.
Cá nhân mình cho rằng ở trình tầm D diễn đàn đổ xuống, nếu bên kia giao nặng ngắn, mình mà xả dài nặng ra 2 góc là hiểm nhất và dễ thực hiện nhất. Sau đó chờ phản công bằng một quả đè.
Mình đồng ý với bạn là trình tầm D xuống thì gài dài xé 2 góc là khó cho đối thủ đánh. Mình quen dùng từ gài rồi, với mọi quả bóng sang mà mình chưa công được mà xử lý cắt dài hay ngắn, xoáy hay ko xoáy mình dùng chung từ gài :D Mà tầm D là đối giật được rồi, giật lên rồi lùi ra chuẩn bị giật tiếp, giữ đúng nhịp thì cũng ko đến nỗi tối mắt tối mũi đâu
 

phuongnguyen

Đại Tá
theo như mình đọc các bài và câu hỏi của bạn trong topic này thì mình thấy bạn có 2 vấn đề chính cần giải quyết : 1. chưa nhìn ra hay phán đoán được xoáy ; 2. kỹ thuật còn khiếm khuyết nhiều. Chăm chỉ tập và thực hành + cọ xát thì mới giải quyết đc cái vụ trả giao bóng mà bạn hỏi đc. Nhiều ông tập như điên mà thiếu cọ xát. nhìn khởi động giật như búa máy trình B,C ở ngoài thấy còn hãi chứ vào trận đỡ giao bóng trình E còn ko xong, đánh như gà mắc tóc là chuyện thường
Miêu tả giống o @lamtq quá ..ho ho
 

Luong Pham

Đại Uý
Cái đấy thì bạn phải tìm hiểu thêm đi!Tất cả những người nào đánh bóng bàn tốt và hay thì người ta cũng bảo điểm cao nhất đấy là điểm ko có một tí xoáy nào và người ta đánh có thể được mạnh nhất và nhanh nhất vào điểm giữa thì tất cả cũng thấy bóng xoáy lên rất nhiều và hỏng rất cao!còn điểm cuối ai cũng thấy đánh cảm thấy lực nhẹ đi và hết xoáy hẳn!bạn cứ thử hỏi tất cả những ai đánh bóng bàn tốt mà xem!Mình ko bốc phét đâu!
Bạn cứ ra ngoài đánh thử vào 3 điểm đấy xem!Xem điểm nào dễ đánh nhất và đánh mạnh nhất thì tất nhiên là bóng ko có tí xoáy nào rồi,còn điểm giữa có xoáy nhiều nhất,ví dụ là xoáy xuống nặng chắc gì đã giật bóng qua lưới được!
Còn điểm thấp nhất là điểm bóng chả còn xoáy ko thể tạo được lực nữa rồi,kể cả tạo lực cũng chả tạo lực đc mạnh như điểm cao nhất đc!
Mình chỉ giải thích dc đến đây cho bạn thôi,còn những cái kia bạn muốn biết đc các thời điểm lúc nào có xoáy lúc nào ko lúc nào hết bạn phải ra ngoài thực tập,thực hành và cọ sát thì mới có thể biết đc!
Còn riêng 2 nảy ngắn trên bàn thì nên cắt ở điểm cao nhất thì hay hơn vì nhiều người ko phản xạ kịp,chưa chắc người ta đã kịp vào điểm thấp nhất đâu!
Em bôi đậm để tóm tắt cách giải thích của bác. Theo như bác viết thì bóng từ "không một tí xoáy" --> xoáy lên rất nhiều --> Chả còn xoáy
Ông nào giao được quả bóng như thế tôi biếu trăm tỉ.
 

hungvotdoc

Thượng Tá
Xin chào các bác và rất mong nhận được những chia sẻ từ các bác.
Hiện tại em đang cảm thấy vô cùng nhức nhối đối với những quả giao bóng. Hiện em có vài điều băn khoăn như sau:
- Đối với quả giao bóng ngắn xoáy xuống nặng, hoặc không xoáy thì nên trả lại như thế nào ạ.
- Đối với những quả giao bóng dài, không xoáy, xoáy hoặc rất xoáy mà e cảm giác cắt bóng hoặc giật lại thì hay bị hỏng. Thì mình nên trả lại như thế nào:
+ Nên dựa vào xoáy để trả lại.
+ Nên tác động lực vào, cắt bóng để trả lại.
+ Nên tấn công ngay.
Và thời điểm trả giao bóng đối với những quả giao bóng xoáy thì nên trả sớm hay là chậm ạ.
Em rất mong các bác trợ giúp cũng như chia sẻ giúp em. Em xin cảm ơn.
Không biết bạn chơi bóng bàn lâu chưa nhưng quả thật trả giao bóng luôn là một vấn đề khó trong bóng bàn ở mọi cấp độ từ thấp tới cao. Điều mà bạn băn khoăn cũng là của khá nhiều người chơi bóng bàn đấy. Câu trả lời theo tôi có mấy ý là: " tùy cơ ứng biến", " xem tham khảo và bắt chước" ," cọ xát thi đấu" và cuối cùng là "thâm niên". Tuy nhiên có người chơi nhiều năm rồi vẫn bị bí quả trả giao bóng đấy, phải chuyển sang chơi mặt gai để đỡ bị ăn xoáy hơn (như tôi chẳng hạn! )
 

Tàn Kiếm

Binh Nhì
Quả nặng và sát lưới thường tốc độ bóng chậm nên e chỉ cần đẩy nhẹ là ok. Nhưng gặp quả mà đối thủ tung bóng ngược ra xa bàn rồi chém xoáy xuống nhanh và mạnh bóng sang lưới rơi ở giữa bàn hoặc hơi gần về mép cuối bàn rất chuội và xoáy làm em rất lúng túng ko biết đối phó ntn và thường trả giao hỏng. nếu cắt thì bóng trả rất yếu hay bị vổng ăn xoáy, mà giật thì nó ko lên hay rúc lưới, tăng thêm lực thì ra ngoài. Help!!
 

tiger81

Binh Nhất
Em bôi đậm để tóm tắt cách giải thích của bác. Theo như bác viết thì bóng từ "không một tí xoáy" --> xoáy lên rất nhiều --> Chả còn xoáy
Ông nào giao được quả bóng như thế tôi biếu trăm tỉ.
Thực ra theo mình làm gì có quả đó.
Trong 1 đường bóng thì có 3 tác động vào bóng, ảnh hưởng đến đường đi trái bóng.
1. lực tới
2. lực nảy
3. xoáy
Điểm cao nhất của bóng mới là điểm cân bằng của lực nảy, chứ còn xoáy và lực tới còn rất nhiều. điểm thấp nhất của trái banh mới là điểm cả 3 thứ trên nhỏ nhất trên hành trình đường bóng thôi. ( còn xoáy thì lúc rớt suống đất nó còn xoáy ầm ầm nữa)
 

Luong Pham

Đại Uý
Theo tôi thì xoáy ở điểm nào cũng bằng nhau hết. Dẫn chứng là: Tôi chém 1 phát bóng quay hàng phút mới dừng trên sàn. Thời gian bóng đi từ điểm cao nhất đến thấp nhất là 1/100 giây. Quá ngắn để mong độ xoáy giảm. Chẳng qua là chọn điểm nào dễ đánh vào bàn nhất mà thôi.
Cụ thể:
Với bóng xoáy lên thì khi chạm vợt sẽ bung lên trời, vậy muốn đánh mạnh đ c thì phải đè xuống, mà đè đầu thì bóng đi thẳng, bóng đi thẳng muốn vào bàn thì đặt mắt ở vị trí bóng phải nhìn thấy bàn. Vậy đó phải là điểm cao nhất. Nếu chậm để bóng rơi xuống thì chỉ còn cách chạm nhẹ cho nó vồng lên rơi xuống bàn thôi.
Với bóng xoáy xuống thì về cơ bản là phải giật ma sát nâng bóng qua lưới rồi chờ trọng lực kéo nó rụng vào bàn. Vậy muốn đánh điểm nào cũng đc, tùy theo thói quen và kỹ năng tiếp xúc.
 

Trainee

Đại Tá
Theo tôi thì xoáy ở điểm nào cũng bằng nhau hết. Dẫn chứng là: Tôi chém 1 phát bóng quay hàng phút mới dừng trên sàn. Thời gian bóng đi từ điểm cao nhất đến thấp nhất là 1/100 giây. Quá ngắn để mong độ xoáy giảm. Chẳng qua là chọn điểm nào dễ đánh vào bàn nhất mà thôi.
Cụ thể:
Với bóng xoáy lên thì khi chạm vợt sẽ bung lên trời, vậy muốn đánh mạnh đ c thì phải đè xuống, mà đè đầu thì bóng đi thẳng, bóng đi thẳng muốn vào bàn thì đặt mắt ở vị trí bóng phải nhìn thấy bàn. Vậy đó phải là điểm cao nhất. Nếu chậm để bóng rơi xuống thì chỉ còn cách chạm nhẹ cho nó vồng lên rơi xuống bàn thôi.
Với bóng xoáy xuống thì về cơ bản là phải giật ma sát nâng bóng qua lưới rồi chờ trọng lực kéo nó rụng vào bàn. Vậy muốn đánh điểm nào cũng đc, tùy theo thói quen và kỹ năng tiếp xúc.
Đấy là bóng có lông rồi!
Nếu vậy chắc chỉ có đối hốt và đối đập ruồi! ^^
 

729-w6-729

Trung Uý
Chia sẻ chút kinh nghiệm bản thân cho bác chủ nhanh tiến bộ.
Tập nhìn vị trí tiếp xúc giao bóng, nếu vị trí tiếp xúc cao thì chuẩn bị tiến vào gần bàn mà đỡ, còn ngược lại vị trí tiếp xúc thấp có xu hướng lùi lại để giật hoặc kê bóng.
Bỏ qua động tác tay đối thủ, tập nhìn bóng nhiều hơn, một số kiểu phân tích như tốc độ bóng nhanh hay chậm, chìm hay nổi, khựng lại hay chồm tới, bác đỡ nhiều rồi tự rút kinh nghiệm ra chứ đọc nhiều vào trận chả nhớ gì đâu mà nhớ lại làm theo sách cũng ko tiến bộ; khi nào cảm thấy mắt nhanh rồi thì bắt đầu nhìn động tác tay đối thủ để biết được thói quen giao bóng từng người, nhớ kỹ trong đầu để khi đánh lại hoặc thi đấu đỡ giật mình.
Quả đỡ giao bóng nào cũng phải có lực, dù là xoáy lên hay xuống hay chuội lỏng, đưa vợt về phía trước còn ngửa hay úp là quyết định vào xoáy.
Mới tập thì đỡ giao bóng chậm, chờ bóng hơi rơi xuống thì vào lực, khi nào tiến bộ có thể vào bóng sớm hơn thay đổi nhịp bóng.
 

Bình luận từ Facebook

Top