xin hỏi khi nào thì FLICK BH thay vì FLICK FH trong cú đối phó giao bóng ngắn vừa bên FH.

thaythuydn

Đại Tá
Vừa rồi có một người bạn xem giải bóng bàn trẻ olympic tại TQ,thì thấy có cầu thủ bóng bàn khi đối phó với cú giao bóng của đối phương nữa ngắn nữa dài/lưng chừng bên FH,thì thay vì Flick FH thì cầu thủ lại sàn bộ qua phải và Flick BH.Vì sao?Xin ý kiến giải thích của các cao thủ.Cám ơn.
 
Last edited:

bachikho

Đại Tá
cú đánh bên FH gọi là flip chính xác hơn vì có rất ít cổ tay trong đó, với bộ chân nhanh như hiện nay tụi pro thiên về sàng phải flick BH hơn vì cú này tương tự cú giật BH trên bàn, bóng sang khó chịu hơn cú flip FH nhiều
 

thaythuydn

Đại Tá
cú đánh bên FH gọi là flip chính xác hơn vì có rất ít cổ tay trong đó, với bộ chân nhanh như hiện nay tụi pro thiên về sàng phải flick BH hơn vì cú này tương tự cú giật BH trên bàn, bóng sang khó chịu hơn cú flip FH nhiều
Cám ơn lời giải thích hợp lý của siêu cao thủ và lý luận gia của TP Hải phòng.sáng nay mình có hỏi chuyên gia TQ Wang Chen nhưng lời giải thích của chuyên gia chưa thuyết phục được mình.
 

tiachop

Thượng Tá
Theo em thì có 2 nguyên do:
1. Theo cấu trúc của cơ thể thì cú Flick BH thuận lợi hơn Flick FH, tương tự cú gò BH dễ hơn cú gò FH.
2. Có những quả phát bóng kèm xoáy ngang, thì chiều xoáy ngang của nó khiến cho cú Flick BH dễ hơn Flick FH.
Ví dụ như quả giao bóng mổ ngang lên hoặc ngang xuống của người chơi tay phải vào phía tay phải mình thì em vẫn hay né sang phải dùng BH Flick, khá hiệu quả, bóng trả chiều xoáy khiến đối phương khó chịu.
 
Last edited:

subasa

Đại Uý
Thứ nhất:theo quan sát của tôi thì cú flick FH thường mạnh hơn bên BH,hầu hết những cú FH để dứt điểm luôn chứ không chỉ là lên xoáy trước cướp công như của bên BH nhưng như vậy lại có một nhược điểm:đó là bộ chân,nếu quan sát kĩ sẽ thấy vđv flick FH trong bàn thường bước chân phải lên rồi tung người lăng tay về bên trái trong khi chân phải đá ra phía sau,điều này tạo cho cú FH có lực rất mạnh nhưng nếu đối phương có sự chuẩn bị:lùi xa bàn để giật trả hoặc ôm bàn kê đẩy về bên FH trong khi chân phải chưa kịp chạm đất thì sẽ khiến cho mình bị mất nhịp.Ngược lại về cú flick FH:vđv cũng bước chân phải lên nhưng sau khi thực hiện động tác tay lăng về bên phải thì chân phải cũng theo tay và trở về vị trí cân bằng>>Flick BH an toàn hơn

Thứ hai là điểm rơi linh hoạt:khi bóng sang giữa bàn có thể thấy zhang zike và fan với cú flick BH của mình có thể đưa bóng đi xé ra hai góc nhưng flick FH thì hầu như chỉ đưa được bóng về bên FH của đối phương>>Flick BH linh hoạt hơn

Thứ 3:Đối phó với gai:Khi vđv sàng bộ qua bên FH để flick thì sẽ có hai khả năng sau
-khả năng 1:flick chéo bàn về bên FH đối thủ:vậy thì đối phương sẽ có hai lựa chọn:
+kê giật theo hình chữ I tức là về bên trái của vđv flick:đây có thể nói là phương án tối ưu nhất,nếu làm được thì đến 90% ăn điểm nhưng trong hoàn cảnh chưa biết đối phương sẽ đánh về đâu mà đã kịp bay người để đánh một quả chữ I xem ra là hơi khó
+không đánh theo được chữ I thì phải đánh hoặc kê vào góc chéo nơi FH của vđv flick đang đợi sẵn..lúc này thì ai là người chủ động các bác cũng biết rồi ạ
-khả năng 2:flick thẳng vào mặt gai:với một cú xoáy lên tương đối,lại nhanh và bất ngờ làm cho đối thủ ko có nhiều thời gian để uốn chân gại tạo xoáy xuống,nên khả năng trả bóng của gại bị hỏng là khá cao chưa kể nếu có đưa được vào bàn thì cũng ko phải là quả khó dành và thế chủ động vẫn thuộc về VĐC sang bộ flick.
 

thaythuydn

Đại Tá
Theo em thì có 2 nguyên do:
1. Theo cấu trúc của cơ thể thì cú Flick BH thuận lợi hơn Flick FH, tương tự cú gò BH dễ hơn cú gò FH.
2. Có những quả phát bóng kèm xoáy ngang, thì chiều xoáy ngang của nó khiến cho cú Flick BH dễ hơn Flick FH.
Ví dụ như quả giao bóng mổ ngang lên hoặc ngang xuống của người chơi tay phải vào phía tay phải mình thì em vẫn hay né sang phải dùng BH Flick, khá hiệu quả, bóng trả chiều xoáy khiến đối phương khó chịu.
cám ơn câu trả lời rất bổ ích của bạnMinh củng hay kỵ quả mổ qua FH của mình
 

thaythuydn

Đại Tá
cú đánh bên FH gọi là flip chính xác hơn vì có rất ít cổ tay trong đó, với bộ chân nhanh như hiện nay tụi pro thiên về sàng phải flick BH hơn vì cú này tương tự cú giật BH trên bàn, bóng sang khó chịu hơn cú flip FH nhiều
như vậy Flick khác với Flip.Xin đại cao thủ cho biết dịch 2 chử này ra tiếng Việt ra sao?Cám ơn
 

son_canloc

Đại Tá
Theo mình thì Flick BH dể hơn rất nhiều vì . Cũng giống như cú giao bóng con lắc ta luôn đứng tư thế xoay ngang với bàn để có được vòng tua lớn nên tạo được các dạng bóng ra xoáy khác nhau và các góc khi tiếp xúc phát khác nhau ... Cú Flick BH cũng thế do cơ động rộng của cổ tay nên rất dể chọn bề mặt , góc độ để tiếp xúc đón các dạng xoáy khi đối thủ phát sang ... Còn FH nếu bóng ngắn trên bàn chỉ thực hiện duy nhất được quả hất moi đờ mi và khó gây bất ngờ về điểm rơi của bóng chính vì thế nên các vđv thường sàng qua để Flick BH
P/s ACE thử hình dung tưởng tượng khi xoay cổ tay Flicks FH và BH mà xem
 

thaythuydn

Đại Tá
Theo em thì có 2 nguyên do:
1. Theo cấu trúc của cơ thể thì cú Flick BH thuận lợi hơn Flick FH, tương tự cú gò BH dễ hơn cú gò FH.
2. Có những quả phát bóng kèm xoáy ngang, thì chiều xoáy ngang của nó khiến cho cú Flick BH dễ hơn Flick FH.
Ví dụ như quả giao bóng mổ ngang lên hoặc ngang xuống của người chơi tay phải vào phía tay phải mình thì em vẫn hay né sang phải dùng BH Flick, khá hiệu quả, bóng trả chiều xoáy khiến đối phương khó chịu.
xin hỏi bạn tiachop là nếu đối thủ chơi tay trái,đứng bên trái của mình và giao bóng mổ về FH của mình thì nên Flick FH hay Flick BH.
 

thaythuydn

Đại Tá
Flick bên BH dễ hơn vì 90% động tác giống cú đánh BH bình thường còn flick bên FH khác hẳn gần như hoàn toàn so với cú đánh FH bình thường. Ngoài ra còn lý do khác đó chính là tùy theo chiều xoáy của bóng.
xin bạn nói rỏ thêm chổ :"tùy theo chiêù xoáy của bóng" ???.Có phải ý bạn nói ví dụ là tùy theo đối thủ giao bóng chèo xoáy THUẬN và chèo xoáy NGƯỢC mà mình dùng kỷ thuật flick FH hay BH hay không?
Và xin bạn cho biết đối thủ chơi tay TRÁI hoặc tay PHẢI có ảnh hưởng gì đến việc sử dụng Flick BH hay không?
 
Last edited:

long thủ

Đại Tá
Bởi vì bóng trong bàn chỉ có sử dụng cổ tay của BH mới có thể tạo lực ma sát rất lớn, có thể dễ dàng đánh những quả xoáy xuống hoặc lỏng
 

QuangNhotNB

Trung Uý
Flick BH e hay dùng để trả những quả giao bóng mà ngang xuống hơi nặng , cú BH sẽ giúp ta tạo được nhiều xoáy để kéo bóng lên và nên tiếp xúc vào điểm ít xoáy để tăng được lực hơn. còn Flip FH sẽ có ít cổ tay nên đánh những quả bóng có ít xoáy xuống sẽ dễ hơn. e nói có gì sai các tiền bối chỉ giáo nha ^^
 

tiachop

Thượng Tá
xin hỏi bạn tiachop là nếu đối thủ chơi tay trái,đứng bên trái của mình và giao bóng mổ về FH của mình thì nên Flick FH hay Flick BH.
Kỹ thuật Flick quan trọng ở những điều gì thì em không dám bàn. Còn xét ở phương diện chống quả mổ bằng Flick thì em xin có ý kiến như sau:
Đối với quả mổ của người tay trái về phía FH của mình thì ta dùng cú FLick FH sẽ chống quả này hiệu quả hơn, vì khi Flick FH ta sẽ dễ chống phần xoáy ngang hơn là FLick bằng BH. Tuy nhiên theo em cú mổ của người tay trái về phía FH ta dễ xử lý hơn vì nếu giao dài thì ta giật bóng, giao ngang lên ngắn thì đẩy, ngang xuống ngắn thì gò. Ngại nhất là họ mổ dài về phía BH của ta, khi đó ta phải né người thật nhanh để giật bóng thì mới chống được cú này.
 

son_canloc

Đại Tá
Kỹ thuật Flick quan trọng ở những điều gì thì em không dám bàn. Còn xét ở phương diện chống quả mổ bằng Flick thì em xin có ý kiến như sau:
Đối với quả mổ của người tay trái về phía FH của mình thì ta dùng cú FLick FH sẽ chống quả này hiệu quả hơn, vì khi Flick FH ta sẽ dễ chống phần xoáy ngang hơn là FLick bằng BH. Tuy nhiên theo em cú mổ của người tay trái về phía FH ta dễ xử lý hơn vì nếu giao dài thì ta giật bóng, giao ngang lên ngắn thì đẩy, ngang xuống ngắn thì gò. Ngại nhất là họ mổ dài về phía BH của ta, khi đó ta phải né người thật nhanh để giật bóng thì mới chống được cú này.
Mình Tay trái sử dụng quả mổ khá điêu luyện , có thể biến hóa các dạng xoáy - ngang - xuống - lên - chạy vòng trên bàn nhưng thật sự quả mổ chỉ bắt nạt được những người thiên về thủ thôi , đối với những người thiên về tấn công thì chỉ có chết vì xoáy ngang hơi úp vợt đẩy đờ mi FH - BH ngược chiều bóng sang rất khó chịu . Xoáy lên úp hẳn vợt trên đầu đè tới . Xoáy xuống thì Flick BH hoặc giật FH rất dể . Quả mổ chỉ có ưu điểm về tốc độ nhưng điểm yếu là rất dể đọc xoáy vì thế khi gặp người thiên về công ôm bàn thì không có cửa đánh . Nếu cho phát phạm luật thì quả mổ phát huy khá tốt quả không tung hoặc cầm chặt bóng trên ngón tay dùng vợt Mổ chém mạnh kéo bóng và tay theo , bóng xoáy rất nặng và khó đoán điểm rơi . Quả mổ tay trái dể ăn điểm nhất là mổ ngắn xoáy ngang lên điểm rơi nhảy 2 > 3 lần trên bàn về FH ( ng thuận tay phải ) , quả mình dể chết nhất là mổ nhanh xoáy ngang về BH , chỉ cần úp nghiêng vợt đẩy là chết
Theo mình tầm D cứng thì Mổ không còn khả thi nữa
 
Last edited:

D'Artagnan

Đại Uý
như vậy là SYNONYM
Về bản chất vẫn có một số khác biệt nhỏ (ngoài ngữ cảnh là table tennis). Nên không hoàn toàn là synonymous bác ạ.

Tôi cũng thường xuyên nghe các BLV bình luận nước ngoài thì họ hay dùng Flick với BH (BH Flick - vảy bóng trái tay trên bàn, kỹ thuật chiquita...) và Flip với FH (FH Flip - vày bóng, hất bóng hay úp bóng thuận tay trên bàn). Cách kết hợp từ như thế này rất dễ để cho chúng ta hình dung ra động tác thực hiện của kỹ thuật này.
 

Bình luận từ Facebook

Top