Lào Cai: Ý tưởng tổ chức giải giao lưu bóng bàn giữa 2 CLB BBC và APT mở rộng

Duongapaco

Đại Tá
Theo mình ta nên mời thêm: Chị Hiệp, Lan điện lực, Trang Vina, còn: Ngân, Hồng, Túy CLB phường Duyên Hải nếu không phải đấu giải đại hội TDTT phường thì mời luôn cho vui, nếu phải đấu thì thôi cũng được
 

LaoCai

Binh Nhất
Vâng, đôi nam và đôi nam nữ cũng được, nhưng BBC thì ít nữ quá ạ. Ý anh Phong là chỉ giao lưu 2 CLB với nhau thì anh yên có ý gì không? Anh Vinh thế nào, có ý kiến đi chứ? Mình chốt lại là:
1. Nội dung đôi nam dưới 40;

2. Nội dung đôi nam trên 40;

3. nội dung đôi nam nữ....

ve li la chi moi hai cau lac bo con ai muon dang ki phai duoc su dong y cua hai cau lac bo do va moi v d v chi duoc thi dau o mot noi dung thoi nhe
 

Duongapaco

Đại Tá
Không biết có gì thay đổi không mà BBC không bác nào có ý kiến gì nữa nhỉ ?, nếu có gì trục trặc các bác có ý kiến để APT có chương trình nhân ngày truyền thống công ty các bác nhé. Xin cảm ơn các bác nhiều
 

binhlo

Binh Nhất
Không biết có gì thay đổi không mà BBC không bác nào có ý kiến gì nữa nhỉ ?, nếu có gì trục trặc các bác có ý kiến để APT có chương trình nhân ngày truyền thống công ty các bác nhé. Xin cảm ơn các bác nhiều
\ \
Cháu chắc là ko tham gia dc chú yên ạ . chúc giải giao lưu thành công .
 

Dũng Gai

Moderator
Em đang trao đổi lại với chú Hằng và anh Biên. Nhờ anh Vinh sắp hộ các đôi và mời các đôi CLB tham gia vì đây là giải của tỉnh.
Danh sách hai CLB tham gia cơ bản đã post ở trên rồi.
 

Duongapaco

Đại Tá
Theo mình các CLB nếu có giao lưu trong tỉnh thì nên mời tất cả anh chị em toàn CLB tham gia thì rất vui, các đôi ghép vào để đấu còn dư ai thì đến giao lưu cũng rất ý nghĩa vì đây là giải giao lưu không đặt nặng thành tích đạt giải của CLB nên các đôi yếu tý tham gia cũng không ảnh hưởng gì, trong khi đó họ lại được giao lưu cọ sát và sẽ trưởng thành về chuyên môn và tâm lý thi đấu, nhưng quan trọng nhất là: mọi người sẽ rất vui khi được gặp nhau cùng chơi, cùng liên hoan tổng kết chém gió trên bàn tiệc và tăng cường tinh thần đoàn kết hữu nghĩ giữa những người có cùng sở thích đam mê với nhau. Thông qua những trận giao lưu này mọi người biết bản thân mình đang ở vị trí nào trong CLB, đó cũng là động lực thúc đẩy họ tập luyện để vươn lên. Nếu đã thông báo rồi ai không tham gia được cũng vui vẻ, nhiều người đã nói: CLB không tổ chức giao lưu, anh em chúng tôi còn tự đi đến các CLB trong tỉnh để giao lưu đơn lẻ để tăng cường học hỏi, đẩy cao quan hệ bạn bè còn được huống hồ CLB đứng ra tổ chức giao lưu ?
Trong trường hợp tỉnh hay CLB khác mời giao lưu mà hạn chế về số lượng người tham gia ( do thời gian thi đấu hay kinh phí ) thì lúc đó ta sẽ chọn đội hình tối ưu trong CLB để tham gia.
Hoặc tham gia thi đấu giải tỉnh dưới màu áo của CLB thì nhất khoát phải chọn đội hình mạnh nhất để tham gia thi đấu chứ không thể tất cả mọi người đều tham gia được, từ đó các hội viên còn trẻ chưa được đứng trong đội hình thi đấu của CLB sẽ phải phấn đấu, rèn luyện nhiều thông qua tập luyện tốt mới có cơ hội trưởng thành lên thay thế các bác đã lớn tuổi
 
Last edited:

phonghongBBC

Đại Uý
Theo mình các CLB nếu có giao lưu trong tỉnh thì nên mời tất cả anh chị em toàn CLB tham gia thì rất vui, các đôi ghép vào để đấu còn dư ai thì đến giao lưu cũng rất ý nghĩa vì đây là giải giao lưu không đặt nặng thành tích đạt giải của CLB nên các đôi yếu yếu tý tham gia cũng không ảnh hưởng gì, trong khi đó họ lại được giao lưu cọ sát và sẽ trưởng thành về chuyên môn và tâm lý thi đấu, nhưng quan trọng nhất là: mọi người sẽ rất vui khi được gặp nhau cùng chơi, cùng liên hoan tổng kết chém gió trên bàn tiệc. Nếu đã thông báo rồi ai không tham gia được cũng vui vẻ
Trong trường hợp tỉnh hay CLB khác mời giao lưu mà hạn chế về số lượng người tham gia ( do thời gian thi đấu hay kinh phí ) thì lúc đó ta sẽ chọn đội hình tối ưu tham gia. Hoặc tham gia thi đấu giải tỉnh dưới màu áo của CLB thì nhất khoát phải chọn đội hình mạnh nhất để tham gia chứ không thể tất cả mọi người đều tham gia được, từ đó các hội viên còn trẻ chưa được đứng trong đội hình thi đấu của CLB sẽ phải phấn đấu rèn luyện nhiều thông qua tập luyện tốt mới có cơ hội trưởng thành lên thay thế các bác đã lớn tuổi

Ý Anh Yên rất chinh xác, đó mới là bong ban phong trao. BBC nên điều chỉnh theo hướng nay a ạ. bac đúng la tư tưởng nhớn, sâu sắc va nhân văn lắm a. thanks bác vi ý kiến vô cung trách nhiễm
 

HONGBBC

Thượng Sỹ
Ok anh, BBC sẽ có thông báo anh à. Hồng giúp anh và chú Hằng thông báo này nhé.

Vâng anh! chiều em sẽ thông báo lên bảng, có lẽ anh cũng sắp đôi để thông báo lên luôn cho mọi người biết nếu ai không tham gia được họ sẽ có ý kiến để mình điều chỉnh.
Anh ơi em nghe nói buổi giao lưu này chỉ có 2 nội dung thi đấu là đôi nam và đơn nữ, và mỗi người chỉ được tham gia một nội dung. Theo em đây chỉ là buổi giao lưu nên chuyển nội dung đơn nữ thành đôi nữ được không anh, vì em tính cũng có khoảng 4 - 5 đôi nữ tham gia được anh ạ.
 

Dũng Gai

Moderator
Vâng anh! chiều em sẽ thông báo lên bảng, có lẽ anh cũng sắp đôi để thông báo lên luôn cho mọi người biết nếu ai không tham gia được họ sẽ có ý kiến để mình điều chỉnh.
Anh ơi em nghe nói buổi giao lưu này chỉ có 2 nội dung thi đấu là đôi nam và đơn nữ, và mỗi người chỉ được tham gia một nội dung. Theo em đây chỉ là buổi giao lưu nên chuyển nội dung đơn nữ thành đôi nữ được không anh, vì em tính cũng có khoảng 4 - 5 đôi nữ tham gia được anh ạ.
Được em à, cái đó cũng dễ thôi, anh Yên thấy hợp lý không, đấu đôi nữ cho tình cảm.
 

Duongapaco

Đại Tá
Được em à, cái đó cũng dễ thôi, anh Yên thấy hợp lý không, đấu đôi nữ cho tình cảm.
Kể ra cũng hơi bị động tý chút vì anh chuẩn bị nội dung thi đấu và sắp xếp thông báo các đôi nam nữ rồi, nhưng không sao anh sẽ thông báo và sắp xếp lại để tổ chức đấu đôi nữ nhé
Như vậy thống nhất lần cuối cùng: chủ nhật ngày 22.9.2013 sẽ tổ chức thi đấu giao lưu tại nhà thi đấu tỉnh Lào Cai ( tại Phường Bắc lệnh ) với các nội dung:
+ Đôi nam < 40 tuổi
+ Đôi nam > 40 tuổi
+ Đôi nữ không phân biệt lứa tuổi: dự kiến có các đôi tham gia như sau
1. Đinh Thị Hồng + Vũ Thị Hoa ( CLB BBC )
2. Tống Thị Hiệp + Đặng Thị Lan ( CLB Môi trường )
3. Bùi Xuân Trang + Nguyễn Thị Lộc ( CLB APT )
4. Hoàng Thị Đàm + Tống Thị thơm ( CLB Pom Hán )
5. Hồ Thanh Loan + Khổng Thị Minh ( CLB Pom Hán )
6. Trương Thị Phương + Trần Giang Hương ( CLB APT )
Tạm thời các đôi nữ như vậy nhé
 

Dũng Gai

Moderator
Ý Anh Yên rất chinh xác, đó mới là bong ban phong trao. BBC nên điều chỉnh theo hướng nay a ạ. bac đúng la tư tưởng nhớn, sâu sắc va nhân văn lắm a. thanks bác vi ý kiến vô cung trách nhiễm
Ô anh, thì vẫn đang theo hướng này chứ anh, em nói là việc này còn bàn ở CLB BBC cơ mà, cái trên diễn đàn chỉ là ý tưởng, còn quyết hay không thì CLB BBC sẽ bàn bạc. APT thì lực lượng đồng đều hơn BBC nên dễ sắp hơn. Còn BBC thì ngược lại, ai tham gia cũng được nhưng mọi người phải đăng ký khi CLB có thông báo chứ không chém gió một cách không chính thống ngoài lề gây mất đoàn kết.
Ngoài ra thì với Câu lạc bộ BBC Ban chủ nhiệm cũng nên vào cuộc 1 cách có tâm và sâu sắc. Em quá tải lắm anh Phong à, công việc của Sở thì nhiều, chỉ tranh thủ vào diễn đàn lúc nhàn thôi. Mọi người phải có tư duy là việc gì của CLB làm và việc gì nhờ em, hai cái đó khác nhau. Chứ thích gì cái vác tù và hàng tổng này.
 
Last edited:

phonghongBBC

Đại Uý
Ý anh là ủng hộ cách làm mà em với anh Yên đang bàn, CLB mình triển khai cho bài bản hơn thôi, Em tham gia nhiều việc cho CLB với trách nhiệm như thế anh hiểu mà. Anh cũng nghĩ như em phải bàn thêm với anh Biên để lãnh đạo CLB mình phải vào cuộc nhiều hơn em ạ.
 

Dũng Gai

Moderator
Ý anh là ủng hộ cách làm mà em với anh Yên đang bàn, CLB mình triển khai cho bài bản hơn thôi, Em tham gia nhiều việc cho CLB với trách nhiệm như thế anh hiểu mà. Anh cũng nghĩ như em phải bàn thêm với anh Biên để lãnh đạo CLB mình phải vào cuộc nhiều hơn em ạ.
Vâng anh, thực chất thì Ban chủ nhiệm BBC chưa quan tâm nhiều tới CLB về các giải đấu, em âm thầm giúp thôi, chắc chắn sẽ có chuyện nọ chuyện kia. Những chuyện đó em đã biết và đoán biết rồi nó sẽ xảy ra anh à. Em hy vọng hôm nào họp CLB chính thức em sẽ phát biểu về vấn đề này.
Với anh Yên có thuận là: Vừa là chủ tịch APT vừa là người tâm huyết, lại vừa tham gia diễn đàn với tư cách biên tập nên anh Yên sâu sát mọi chuyện của CLB hơn.
Mặt khác các VĐV bên APT khá đồng đều, sắp quân nó cũng dễ hơn. Còn BBC thì có ai như thế anh Phong nhỉ? Chắc chưa có đâu.
 

kaka tran

Thượng Sỹ
Chuẩn bị đc giao lưu chính thức rồi. Chưa biết các đôi thi đấu với nhau tnao, hy vọng chủ nhật này cháu và chú việt thi đấu hợp gu nhau:))
 

Duongapaco

Đại Tá
CLB bóng bàn công ty Apatit Việt Nam vừa nhận được giấy mời của Trung tâm TDTT tỉnh Lào Cai về việc mời CLB bóng bàn APT và CLB bóng bàn BBC giao hữu bóng bàn chào mừng kỷ niệm 55 năm ngày Bác Hồ lên thăm Lào Cai
- Thời gian 7h 30 phút, chủ nhật ngày 22 tháng 9 năm 2013
- Địa điểm tại nhà thi đấu mới của tỉnh ( phường Bắc Lệnh )
- Trung tâm sẽ trao giải cho các đôi đạt giải nhất, nhì, ba
Không biết CLB BBC đã nhận được giấy mời chưa, nếu nhận được rồi thì hai CLB phối hợp bàn bạc tổ chức một buổi liên hoan sau khi kết thúc các anh, các chị nhỉ ?
 

phonghongBBC

Đại Uý
Tiếc quá! dịp này em lại đi công tác chẳng được tham gia, thế là mất cơ hội lấy giải thưởng rồi (ka ka). Giải chung cao tuổi cũng bận luôn...số hẩm hưu quá các anh ạ
 

Bình luận từ Facebook

Top