Xin ý kiến tổ chức thi đấu " Giải bóng bàn xếp hạng các tay vợt Hà Nam" quý I - 2016.

NVToan

Trung Uý
Đề nghị BTC cho mấy anh em ở CLB BB Duy Tiên, giáo viên Trường THPT B Duy Tiên tham gia giải để giao lưu nhé:
1. Bùi Đức Thiện (thienduytien)
2. Phạm Quang Hợp
3. Nguyễn Việt Cường
4. Lê Khắc Cường
Nhóm giáo viên trường THPT B Duy Tiên xin tài trợ giải 500.000đ
Trân trọng cảm ơn BTC.
Anh Thiện Hóa Hay Toán vậy ạ. @thienduytien
 

levanquyet

Đại Uý
thông báo

đề nghị các vận động viên đăng ký thi đấu nộp lệ phi cho ban tổ chuc nhé . cần đọc kỹ điều lệ mong muốn của ban tổ chúc là các vđv nên ở lại giao lưu .
 

Đạt Tiến

Trung Sỹ
Giải BB hội khỏe phù đổng Hà Nam năm 2016 sẽ được tổ chức từ ngày 2 - 4.3.2016, Xin mời mọi người đến cổ động cho các cháu!
Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Hoa Việt Rất Vinh Dự là nhà tài trợ cho "GIẢI BÓNG BÀN HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG TỈNH HÀ NAM 2016"
Lịch thi đấu: Từ Ngày 02 - 04/03/2016
Tại: Nhà Thi Đấu Khu Ký Túc Xá Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nam.
ĐC :Lê Hồng Phong, tp. Phủ Lý, Hà Nam
Với 5 nội dung thi đấu dành cho học sinh cấp 2 và 3 của tỉnh.
1. Đơn Nam
2. Đơn Nữ
3. Đôi Nam
4. Đôi Nữ
5. Đôi Nam Nữ
Trân trọng kính mời anh chị em yêu thích bóng bàn trong và ngoài tỉnh tham gia cổ vũ cho giải.
 

meohoacuong

Trung Sỹ
Hôm nay mồng 1 tháng 3
vậy ít bữa nữa em đà được chơi
Giải quý bóng bàn đến nơi
Các thầy, các thợ em mời ra sân
Em cũng xin dự một chân
Anh em hội tụ quần hùng một phen
Phụ thuộc vào bốc đỏ đen
A,B cũng chiến đỏ đen cũng đành
Nếu không được thì để giành
Giải sau em quyết trở thành siêu nhân
Về nhà cố gắng luyện công
Giải sau quyết chiến em không chịu lùi
Thể thao là phải luyện rèn
Ý chí sắt đá kiên gan thành tài
Đừng phải suy nghĩ một hai
"Có công mài sắt có ngày nên kim"
Vì vậy các bạn phải tin
Phải tập thêm nữa, phải thi đấu nhiều
Để cho trình độ lên cao
Để góp công sức phong trào đi lên
Vì vậy mỗi bạn chớ quên
Góp cây đũa nhỏ tạo nên cờ đầu
Tạo nên mầu sắc cho ta
Tạo thêm giải đấu tỉnh nhà thêm vui
Vài lời nhắn nhủ bạn ơi
Tôi bạn góp sức cho đời thêm xuân.
 

nhuonghaihau

Trung Tá
DANH SÁCH CÁC VĐV ĐĂNG KÝ THAM GIA GIẢI BB TỈNH HÀ NAM QUÝ I NĂM 2016
1. Phùng Gia Hưng (Hưng Công an) - hạng A
2. Lê Tiến Dũng (Malong_dung) - hạng A
3. Nguyễn Ngọc Sơn (Sơn con) - hạng A
4. Linh Lý Nhân Hạng A
5. Quyết Bình Lục hạng A
6. Quý Kim Bảng Hạng A
7. Nguyễn Nguyên (Nguyên gai) - hạng B
8. Thành Bình Lục Hạng B
9. Hiếu Trần hưng đạo Hạng B
10. Đức Lý Nhân - Hạng B
11. Nhượng hải hậu hạng C
12. Được già hạng B
13. Thành con hạng B
14. Nam hoàng hà hạng C
15. Phan ktb hạng C
16. Tiến điện hạng B
17. Thành công an hạng C
18. Linh kim bảng hạng C
19. A Tiến (Cty Hoa Việt) hạng C
20. Trương Quốc Bảo - hạng C
21. Thiện duy tiên hạng C
22. Hợp duy tiên hạng C
23. Phương trần hưng đạo hạng C
24. Minh binh luc hang C
25. Hưng kiện khê hạng D
26. Trần Thị Thanh Bình - hạng D
27. Trần Thị Lệ Thủy - hạng D
28. Việt Cường duy tiên hạng D
29. Khắc Cường duy tiên hạng D
.......

- A chấp B 2 bóng, chấp C 3 bóng, chấp D 4 bóng
- B chấp C 2 bóng, chấp D 3 bóng
- C chấp D 2 bóng

Danh sách các nhà tài trợ giải
(cập nhật ngày 02.03.2016)
1. A Tiến (Cty Hoa Việt): toàn bộ giải thưởng tiền + thực phẩm chức năng
2. Chủ tịch Quyết: 1 triệu đồng
3. Malong_dung: 500 nghìn đồng
4. Anh Nguyên: 500.000 đ
5. Anh Nhượng tân mai: 500.000 đ
6. Anh Dũng toàn bộ bóng thi đấu
7. Giáo viên trường THPT duy tiên B 500.000 đ
 
Last edited:

nhuonghaihau

Trung Tá
DANH SÁCH BAN TỔ CHỨC GIẢI VÀ TRỌNG TÀI
1. Lê văn Quyết - Trưởng ban
2. Anh Tiến Hoa việt - Phó ban
3. Anh Nhượng- thành viên
4. Chị Thủy TN- thành viên
5. Chị Bình - thành viên
6. Thầy Thanh - thành viên
7. Anh Dũng ngan hang - thành viên
8. ANh Nguyên - thành viên
9. Anh Hậu - thành viên
10. Anh Trường từ sơn - thành viên
11. Anh Thành bình lục - thành viên
Các VĐV có thể đăng ký hoặc nộp tiền lệ phí cho các thành viên của Ban tổ chức. xin trân thành cảm ơn
 
Last edited:

kientuong-bat

Trung Tá
Tôi xin góp ý kiến thế này để anh em thoải mái nhé! Chúng ta không nên rạch ròi hạng quá mà để mất đi hòa khí với giải! Mỗi người một sở trường sở đoản về lối chơi! Ta nên tập trung vào kỹ thuật và nâng cao tinh thần vui khỏe ! Còn trình độ như thế nào mọi người cứ cố gắng vào trận hết mình! Lớ ngớ vớ giải to! Xin đôi lời nhắn nhủ tinh thần anh em như vậy! Chúc giải thành công !
 

levanquyet

Đại Uý
Trân trong thông báo
Cảm ơn anh em đã tham gia ý kiến về việc chấp bóng . Để cho giai có nhiều trận đấu hay tạo kh khí thi đua . qua viecj tổ chức giải 8 cây vợt vừa qua tôi thấy chúng ta nên theo hướng chấp bóng . còn chấp bao nhiêu cho cụ thể đề nghị anh em hôm họp bốc thăm chúng ta sẽ thông nhất trước khi bốc . Mục đích của giải là giao lưu học hỏi và thúc đẩy phong trào tỉnh nhà mong mọi nguwoif lưu ý giúp .
Trân trọng cảm ơn.
 

Đạt Tiến

Trung Sỹ
DANH SÁCH CÁC VĐV ĐĂNG KÝ THAM GIA GIẢI BB TỈNH HÀ NAM QUÝ I NĂM 2016
1. Phùng Gia Hưng (Hưng Công an) - hạng A
2. Lê Tiến Dũng (Malong_dung) - hạng A
3. Nguyễn Ngọc Sơn (Sơn con) - hạng A
4. Linh Lý Nhân Hạng A
5. Quyết Bình Lục hạng A
6. Quý Kim Bảng Hạng A
7. Nguyễn Nguyên (Nguyên gai) - hạng B
8. Thành Bình Lục Hạng B
9. Hiếu Trần hưng đạo Hạng B
10. Đức Lý Nhân - Hạng B
11. Nhượng hải hậu hạng C
12. Được già hạng B
13. Thành con hạng B
14. Nam hoàng hà hạng C
15. Phan ktb hạng C
16. Tiến điện hạng B
17. Thành công an hạng C
18. Linh kim bảng hạng C
19. A Tiến (Cty Hoa Việt) hạng C
20. Trương Quốc Bảo - hạng C
21. Thiện duy tiên hạng C
22. Hợp duy tiên hạng C
23. Phương trần hưng đạo hạng C
24. Minh binh luc hang C
25. Hưng kiện khê hạng D
26. Trần Thị Thanh Bình - hạng D
27. Trần Thị Lệ Thủy - hạng D
28. Việt Cường duy tiên hạng D
29. Khắc Cường duy tiên hạng D
.......

- A chấp B 2 bóng, chấp C 3 bóng, chấp D 4 bóng
- B chấp C 2 bóng, chấp D 3 bóng
- C chấp D 2 bóng

Danh sách các nhà tài trợ giải
(cập nhật ngày 02.03.2016)
1. A Tiến (Cty Hoa Việt): toàn bộ giải thưởng tiền + thực phẩm chức năng
2. Chủ tịch Quyết: 1 triệu đồng
3. Malong_dung: 500 nghìn đồng
4. Anh Nguyên: 500.000 đ
5. Anh Nhượng tân mai: 500.000 đ
6. Anh Dũng toàn bộ bóng thi đấu
7. Giáo viên trường THPT duy tiên B 500.000 đ
Về việc xếp hạng và chấp bóng tôi thấy băn khoăn thế này: Như tay vợt Phùng Gia Hưng và Sơn con thì chắc là phải xếp hạng riêng, Sơn con thì tôi chưa rõ khả năng lắm, nhưng thày giáo Hưng thì chắc là cơ bản phải chấp ít nhất các tay vợt trong danh sách nói riêng và trong tỉnh H Nam ta nói chung 2 bóng, Vậy có mấy tay vợt cứng có thể ngang ngửa với Phùng Gia Hưng khi chấp khoảng 2 bóng nay xếp cùng hạng, thì tôi nghĩ Phùng Gia Hưng... lạc quan và tương đối yên tâm về giải, và giải cũng sẽ kém cam go và hấp dẫn
 
Last edited:

Bình luận từ Facebook

Top