Xin mời ace bóng bàn hà tĩnh bày tỏ cảm xúc và nỗi lòng.

huy_mitraco

Thượng Sỹ
Dưới đây là phát biểu chỉ đạo của Bí thư tỉnh uỷ nhân ngày thể thao việt nam khi về tặng hoa sở VHTT và DL
Nhân ngày thể thao Việt Nam (27 – 3), vào sáng ngày 26/ 03/ 2012, các đồng chí Nguyễn Thanh Bình – Bí thư tỉnh ủy, Đinh Xuân Việt, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Trần Minh Kỳ - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Thiều Đình Duy – Phó chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo UBMTTQ tỉnh, các ban đảng của tỉnh ủy đã tới tặng hoa, chúc mừng tập thể cán bộ, viên chức Sở Văn hóa, Thể Thao và Du Lịch Hà Tĩnh.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Bí thư tỉnh ủy nhiệt liệt biểu dương những thành tích mà ngành Thể thao đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời động viên cán bộ, viên chức trong toàn ngành tiếp tục phấn đấu, bám sát các phong trào tạo động lực thức đẩy thành tích trong các hoạt động thể dục thể thao đạt cao hơn nữa. Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh công tác xã hội hóa thể dục thể thao nhằm tạo sức lan tỏa cả chiều rộng lẫn chiều sâu trong quần chúng nhân dân, góp phần tích cực vào việc hoàn thành các mục tiêu kinh tế - văn hóa - xã hội của tỉnh.
Cũng tại buổi gặp mặt, đồng chí Nguyễn Thanh Bình – Bí thư tỉnh ủy, đại diện các đồng chí lãnh đạo tỉnh nhà trao tặng hoa và quà cho tập thể cán bộ, viên chức ngành Văn hóa, Thể thao & Du lịch.


Đức Cường​
Theo m được biết, những năm trở lại đây ngoài bóng chuyền ra thì quần vợt được quan tâm nhiều và tổ chức nhiều giải nhất: 13 giải vô địch toàn tỉnh ngoài ra còn một số giải khác nữa. Không hiểu bóng bàn và cầu lông có tội tình gì không mà không được quan tâm, không được tổ chức một giải nào cho ra hồn (hay là có mà m không biết). Trong khi đó để đẩy mạnh công tác xã hội hoá thể dục thể thao ... như chỉ đạo của bí thư tỉnh uỷ thì so với quần vợt bóng bàn và cầu lông đại chúng hơn nhiều. Tuy nhiên trong năm 2012 không thấy sự quan tâm phát triển phong trào xã hội hoá thể thao trong đó có bóng bàn như lời phát biểu chỉ đạo của Bí thư tỉnh uỷ, thật là đáng buồn. Hy vọng năm tới sẽ được sự quan tâm hơn để thể thao phong trào nói chung và bóng bàn nói riêng có đất phát triển như thế ace bóng bàn hà tĩnh mới có nhiều cơ hội giao lưu học hỏi.
Theo các ace thì nguyên nhân do đâu mà bóng bàn không những không được quan tâm mà lại bị hắt hủi như vậy. Và phải như thế nào thì phong trào bóng bàn hà tĩnh mới có đất phát triển được.
 

bb_hatinh

Binh Nhì
Tôi thấy các cơ quan mua bàn , vợt nhiều tôi nghỉ phong trào BB HT đang nhúc nhích hoá ra nhầm to , họ mua bàn , vợt chỉ để giải ngân , kiếm chác . mua xong xếp cầu thang thậm chí dẹp vào 1 góc nhà giữ xe ... che mưa che nắng , giá tiền bàn thì cao chất lượng ... ? Ôi bàn mới !!! Đau xót quá
 

vietanhhatinh

Thượng Sỹ
Dưới đây là phát biểu chỉ đạo của Bí thư tỉnh uỷ nhân ngày thể thao việt nam khi về tặng hoa sở VHTT và DL
Nhân ngày thể thao Việt Nam (27 – 3), vào sáng ngày 26/ 03/ 2012, các đồng chí Nguyễn Thanh Bình – Bí thư tỉnh ủy, Đinh Xuân Việt, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Trần Minh Kỳ - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Thiều Đình Duy – Phó chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo UBMTTQ tỉnh, các ban đảng của tỉnh ủy đã tới tặng hoa, chúc mừng tập thể cán bộ, viên chức Sở Văn hóa, Thể Thao và Du Lịch Hà Tĩnh.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Bí thư tỉnh ủy nhiệt liệt biểu dương những thành tích mà ngành Thể thao đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời động viên cán bộ, viên chức trong toàn ngành tiếp tục phấn đấu, bám sát các phong trào tạo động lực thức đẩy thành tích trong các hoạt động thể dục thể thao đạt cao hơn nữa. Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh công tác xã hội hóa thể dục thể thao nhằm tạo sức lan tỏa cả chiều rộng lẫn chiều sâu trong quần chúng nhân dân, góp phần tích cực vào việc hoàn thành các mục tiêu kinh tế - văn hóa - xã hội của tỉnh.
Cũng tại buổi gặp mặt, đồng chí Nguyễn Thanh Bình – Bí thư tỉnh ủy, đại diện các đồng chí lãnh đạo tỉnh nhà trao tặng hoa và quà cho tập thể cán bộ, viên chức ngành Văn hóa, Thể thao & Du lịch.


Đức Cường​
Theo m được biết, những năm trở lại đây ngoài bóng chuyền ra thì quần vợt được quan tâm nhiều và tổ chức nhiều giải nhất: 13 giải vô địch toàn tỉnh ngoài ra còn một số giải khác nữa. Không hiểu bóng bàn và cầu lông có tội tình gì không mà không được quan tâm, không được tổ chức một giải nào cho ra hồn (hay là có mà m không biết). Trong khi đó để đẩy mạnh công tác xã hội hoá thể dục thể thao ... như chỉ đạo của bí thư tỉnh uỷ thì so với quần vợt bóng bàn và cầu lông đại chúng hơn nhiều. Tuy nhiên trong năm 2012 không thấy sự quan tâm phát triển phong trào xã hội hoá thể thao trong đó có bóng bàn như lời phát biểu chỉ đạo của Bí thư tỉnh uỷ, thật là đáng buồn. Hy vọng năm tới sẽ được sự quan tâm hơn để thể thao phong trào nói chung và bóng bàn nói riêng có đất phát triển như thế ace bóng bàn hà tĩnh mới có nhiều cơ hội giao lưu học hỏi.
Theo các ace thì nguyên nhân do đâu mà bóng bàn không những không được quan tâm mà lại bị hắt hủi như vậy. Và phải như thế nào thì phong trào bóng bàn hà tĩnh mới có đất phát triển được.
cháu nghĩ đơn giản là như này: k phải chuyện hắt hủi hay k hắt hủi, mà là ở hà tĩnh người chơi bóng bàn thì nhiều nhưng k ai có đam mê và tâm huyết để luyện tập bóng bàn một cách cơ bản, cứ có bóng trên tay là họ đánh thôi! có thể có nhưng con số những người đam mê chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi ạ! họ thích chơi bóng bàn có nghĩa là họ đam mê bóng bàn, một số người có thể họ rất thích rất đam mê nhưng lại k có tg, vì bận làm việc, còn một số người rãnh rỗi hơn thì họ chỉ đi chơi bóng bàn thường xuyên hơn thôi! còn ns tổ chức 1 giải đấu lớn như các tỉnh khác, các ae trong diễn đàn thì chưa thể có dc! đó là 1 lý do. còn lý do thứ 2 là ở hà tĩnh, chưa có chỗ nào có thể dc nói là club cả, chỉ mới gọi là "sới" mà thôi, nếu nhiều càng nhiều sới thì người chơi bóng bàn sẽ đông hơn, cốt yếu là ở trung tâm thành phố mà thành phố cũng chỉ dc 1 vài sới thì làm sao để phát triển được, kể cả sân thể dục thể thao của tỉnh ta có đến 2 hay 3 bàn bóng bàn chi đó mà cũng k cho thuê, cũng k ai quan tâm, để ý tới cả, bàn thì khi nào có giải gì đó mới lấy ra đánh thì còn độ nẩy tốt à? hỏng hết chứ đâu, thế k phí của thì là gì? trẻ con cũng rất quan trọng, có nhiều trẻ con đánh thì mới có phong trào và một khi những đứa trẻ đó được đánh cơ bản, có niềm yêu thích vào môn bóng bàn thì nó sẽ say mê nghiên cứu về bô môn này thôi, đã có thú vui là bóng bàn để giải trí, stress thì sẽ tránh được tác hại như nghiện chơi game, điện tử,v.v..... sau khi học có thể xin bố mẹ đi chơi bóng bàn ở club, xin bố mẹ lên diễn đàn bongban.org hay các diễn đàn bóng bàn khác của VN để đóng góp 1 vài bài viết còn thắc mắc hoặc chia sẻ kinh nghiệm. Vs lại ở tỉnh ta chưa có ai đạt trình độ cao để dạy bóng bàn cơ bản cho mọi người cũng như trẻ con, hồi trc có chú Dũng Tú nhưng bây h chú đã chuyển sang tennis, có thể nói chú Dũng là một người rất tài năng về môn bóng bàn, cháu rất ngưỡng mộ chú Dũng, chú cũng là một tay vợt nổi tiếng ở VN, có lẽ trình độ chú cũng ở hạng A1. Vì thế nên tỉnh ta cần có nhiều club bóng bàn hơn, cũng như có người dạy cơ bản nhiều hơn, cần đề xuất vs các ban lãnh đạo của tỉnh đầu tư hơn cho bộ môn bóng bàn này. Các bác lãnh đạo cấp trên, cũng vì quá nhiều người chơi tennis nên m.n cũng kéo theo chơi tennis nên phong trào bóng bàn của tỉnh rất kém. như ở Nghệ An, có bác Trâm, bố của anh Hoàng Anh (hoàng anh chơi bóng bàn cũng nhất nhì tỉnh nghệ an), bác làm GĐ điện lực Nghệ An, mở phong trào, có hẳn 1 club nên có rất nhiều người chơi bóng bàn theo. Nhắc đến chuyện trẻ con, ở tỉnh ta có một anh hơn cháu 2 tuổi, bây h đang học lp 10a5 trường THPT Phan Đình Phùng, tên là Lê Việt Bảo chơi bóng bàn rất hay, bây h ngang cháu, còn năm ngoái cháu chơi còn kém nên thua anh Bảo ở vòng cấp trường và anh ấy đi thi Tỉnh được giải nhất, đáng lẽ là dc đi thi quốc gia nhưng cũng không hiểu tại sao lại k dc đi thi! k biết vì do anh bận ôn thi lên cấp 3 hay vì BTC k cử đi! mà rất tiếc là HKPĐ cấp QG 4 năm mới có 1 lần, thật là tiếc. Bảo và cháu cũng hay đánh vs nhau ở sới ông châu. cháu viết những dòng này là nói lên cảm xúc của cháu bây h thôi, cháu nghĩ gì bây h là cháu ns hết, có lẽ hơi dài ạ. Cuối cùng, cháu chúc phong trào bóng bàn của hà tĩnh cũng như bóng bàn của VN ngày càng phát triển và thịnh vượng hơn. hì
 

toannq

Trung Uý
Muốn thì nhiều lắm,giờ vấn đề quan trọng nhất là chưa có ai đủ đam mê,nhiệt huyết và có thể mở 1 club cho chuyên nghiệp,à nghiệp dư cũng chuẩn lắm rồi.Vấn đề này nói chung ae đam mê bóng bàn HT cũng kêu ca nhiều lắm rồi,nhưng giờ 1 câu hỏi là biết phải làm sao đây,khi mà tình hình đã như vậy.1 phần là do hơi xa các tỉnh thành phát triển về BB nên cũng kéo theo ít thầy giỏi.CHỈ BIẾT ĐỌC VÀ THỞ DÀI BẤT LỰC THÔI :(
 

huy_mitraco

Thượng Sỹ
Việt Anh nói rất đúng, đúng là nếu người chơi được tập cơ bản thì sẽ cảm nhận được cái hay cái tuyệt vời của bóng bàn, đó là đánh được quả giao bóng biến hoá, quả giật phải uy lực, quả trả bóng hay vv... thì tự nhiên người ta sẽ đam mê và yêu thích, chứ nếu chơi mà cứ đánh qua đánh lại, đánh mãi mà trình độ không lên được hoặc lên đến một ngưỡng bình bình nào đó rồi thôi thì sẽ dẫn đến tâm lý chán nản. Có lẽ đây cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến phong trào bóng bàn cả nước cả tỉnh nói chung và phong trào bóng bàn trong khối cơ quan và khối doanh nghiệp nói riêng. Chúc cháu ngày càng tiến bộ và luôn đam mê bóng bàn.
 
Last edited:

huy_mitraco

Thượng Sỹ
Xin mời ace đã chơi qua các môn thể thao khác hãy so sánh nó với môn bóng bàn: so sánh về độ khó, độ tinh tế, độ tốn (thiệt hại về kinh tế) và các góc cạnh khác khi chơi.
 
Last edited:

huy_mitraco

Thượng Sỹ
Tôi thấy các cơ quan mua bàn , vợt nhiều tôi nghỉ phong trào BB HT đang nhúc nhích hoá ra nhầm to , họ mua bàn , vợt chỉ để giải ngân , kiếm chác . mua xong xếp cầu thang thậm chí dẹp vào 1 góc nhà giữ xe ... che mưa che nắng , giá tiền bàn thì cao chất lượng ... ? Ôi bàn mới !!! Đau xót quá
bb_hatinh biết chỗ nào thanh lý bàn cũ chất lượng không hẹ.
 

vietanhhatinh

Thượng Sỹ
Xin mời ace đã chơi qua các môn thể thao khác hãy so sánh nó với môn bóng bàn: so sánh về độ khó, độ tinh tế, độ tốn (thiệt hại về kinh tế) và các góc cạnh khác khi chơi.
so vs những môn khác thì bóng bàn là 1 trong những môn đòi hỏi kĩ thuật cao nhất
nó cũng k tốn bạc lắm, còn luyện dc mắt, độ giải trí hơn nhiều môn khác, mang tính càng đông càng vui, hí
nói chung là bb là môn thể thao vua mới đúng
 

thelanqb

Moderator
Muốn thì nhiều lắm,giờ vấn đề quan trọng nhất là chưa có ai đủ đam mê,nhiệt huyết và có thể mở 1 club cho chuyên nghiệp,à nghiệp dư cũng chuẩn lắm rồi.Vấn đề này nói chung ae đam mê bóng bàn HT cũng kêu ca nhiều lắm rồi,nhưng giờ 1 câu hỏi là biết phải làm sao đây,khi mà tình hình đã như vậy.1 phần là do hơi xa các tỉnh thành phát triển về BB nên cũng kéo theo ít thầy giỏi.CHỈ BIẾT ĐỌC VÀ THỞ DÀI BẤT LỰC THÔI :(

"Không có việc gì khó.
Chỉ sợ lòng không bền.
Đào núi và lấp biển.
Quyết chí ắt làm nê."

Tất nhiên, mọi sự khởi đầu đều có cái khó khăn của nó. nếu các bạn có đam mê, có nhiệt huyết với bb thì tại sao các bạn không thành lập 1 CLB theo kiểu tự phát cá nhân, lúc đầu chỉ có những người đam mê với nhau và sau này chắc chắn sẻ có nhiều người tới với CLB, khi ấy thì những khó khăn sẻ được giải quyết, CLB sẻ sang một trang mới.

Yêu bóng bàn, đơn giản vì thích nghe tiếng tóc tóc của nó, yêu nhiều nên mới đam mê.
Chúc các bạn thành công!!!
 

huy_mitraco

Thượng Sỹ
"Không có việc gì khó.
Chỉ sợ lòng không bền.
Đào núi và lấp biển.
Quyết chí ắt làm nê."

Tất nhiên, mọi sự khởi đầu đều có cái khó khăn của nó. nếu các bạn có đam mê, có nhiệt huyết với bb thì tại sao các bạn không thành lập 1 CLB theo kiểu tự phát cá nhân, lúc đầu chỉ có những người đam mê với nhau và sau này chắc chắn sẻ có nhiều người tới với CLB, khi ấy thì những khó khăn sẻ được giải quyết, CLB sẻ sang một trang mới.

Yêu bóng bàn, đơn giản vì thích nghe tiếng tóc tóc của nó, yêu nhiều nên mới đam mê.
Chúc các bạn thành công!!!
Đây có lẽ là một trong những cách để nhân rộng phong trào bóng bàn, và có lẽ hơn thế nữa cần phải được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, đó là hàng năm phải chỉ đạo tổ chức các giải lớn nhỏ thì khi đó không khí tập luyện mới mạnh mẽ và đa dạng được. Ước gì phong trào bóng bàn hà tĩnh được như quảng bình. Chúc phong trào bóng bàn quảng bình của anh thelanqb ngày càng phát triển sâu và rộng.
 

Trường Báo(Hổ)

Thượng Sỹ
Đây có lẽ là một trong những cách để nhân rộng phong trào bóng bàn, và có lẽ hơn thế nữa cần phải được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, đó là hàng năm phải chỉ đạo tổ chức các giải lớn nhỏ thì khi đó không khí tập luyện mới mạnh mẽ và đa dạng được. Ước gì phong trào bóng bàn hà tĩnh được như quảng bình. Chúc phong trào bóng bàn quảng bình của anh thelanqb ngày càng phát triển sâu và rộng.
Xin mời anh em về CLB bóng bàn Yên Thành-nghệ an choi chuyến nhỉ.
 

Bình luận từ Facebook

Top