Xin hỏi BTC Về Việc Lên Hạng Xuống Hạng

&-LÊN HẠNG VÀ XUỐNG HẠNG :
Các VĐV Phải thi đấu đúng 2/3 trên
tổng số trận đấu mới được xét

-VĐV Lên hạng khi thắng cả 2/3 trận trên tổng số trận đấu mà mình tham dự
-VĐV Xuống hạng khi thua đúng 2/3 trận trên tổng số trận đấu mà mình tham dự
+Thăng hạng: Các VĐV nằm trong tốp tám người vào vòng chung kết đương nhiên sẽ được lên hạng và VĐV có số điểm ngang với người đứng thứ tám mà không được xếp đánh chung kết do bị loại vì thứ tự ưu tiên của điều lệ cũng sẽ được lên hạng
Như vậy thì VĐV phải đánh 12trận là được xét hay phải là 24trận ạ
 

hieusan2001

Trung Uý
&-LÊN HẠNG VÀ XUỐNG HẠNG :
Các VĐV Phải thi đấu đúng 2/3 trên
tổng số trận đấu mới được xét
-VĐV Lên hạng khi thắng cả 2/3 trận trên tổng số trận đấu mà mình tham dự
-VĐV Xuống hạng khi thua đúng 2/3 trận trên tổng số trận đấu mà mình tham dự
+Thăng hạng: Các VĐV nằm trong tốp tám người vào vòng chung kết đương nhiên sẽ được lên hạng và VĐV có số điểm ngang với người đứng thứ tám mà không được xếp đánh chung kết do bị loại vì thứ tự ưu tiên của điều lệ cũng sẽ được lên hạng
Như vậy thì VĐV phải đánh 12trận là được xét hay phải là 24trận ạ

1) Lẽ ra trong điều lệ phải dùng từ "ít nhất" là 2/3 số trận thì chính xác hơn; vì may mà năm nay chỉ có 12 vòng nên 2/3 x 12 = 8 trận, chứ nếu 2/3 x 13 vòng = số lẽ, làm sao ai đấu cho đúng được.
2)
mỗi vđv năm nay đánh tối đa chỉ là 12 trận, vậy có phải là để được xét thì phải đấu ít nhất là : 12 x 2/3 = 8 trận.
Mà để lên hạng thì phải thắng ít nhất 2/3 số trận thi đấu là :
- Nếu đấu 8 trận thì phải thắng : 8 x 2/3 = 5,3 trận (làm tròn là 6 trận) .
- Nếu đấu 9 trận thì phải thắng : 9 x 2/3 = 6 trận.
- Nếu đấu 10 trận thì phải thắng : 10 x 2/3 = 7 trận.
- Nếu đấu 11 trận thì phải thắng 11 x 2/3 = 8 trận.
- Nếu đấu 12 trận thì phải thắng 12 x 2/3 = 8 trận.
Nếu theo điều lệ là vậy phải ko Tuấn Anh?
(Chú Ninh).
 
Last edited:

ngphe

Moderator
&-LÊN HẠNG VÀ XUỐNG HẠNG :
Các VĐV Phải thi đấu đúng 2/3 trên
tổng số trận đấu mới được xét
-VĐV Lên hạng khi thắng cả 2/3 trận trên tổng số trận đấu mà mình tham dự
-VĐV Xuống hạng khi thua đúng 2/3 trận trên tổng số trận đấu mà mình tham dự
+Thăng hạng: Các VĐV nằm trong tốp tám người vào vòng chung kết đương nhiên sẽ được lên hạng và VĐV có số điểm ngang với người đứng thứ tám mà không được xếp đánh chung kết do bị loại vì thứ tự ưu tiên của điều lệ cũng sẽ được lên hạng
Như vậy thì VĐV phải đánh 12trận là được xét hay phải là 24trận ạ

Gởi Tuấn Anh !
1- vđv phải thi đấu đúng 2/3 trên tổng số trận đấu mới được xét :
Ví dụ mùa này có 13 đội tham dự thì tổng sô trận đấu của 13 đội với nhau là 12 trận .Vậy vđv nào thi đấu từ 12 trận trở lên (tính luôn đơn và đôi ) mơi được xét lên hoặc xuống hạng -Lên hạng khi thắng 2/3 tổng số trận đấu mà mình tham dự (tính luôn đơn và đôi ) và phải từ 12 trận trở lên
-Xuống hạng khi thua 2/3 tổng số trận đấu mà mình tham dự (tính luôn đơn và đôi )và phải là từ 12 trận trở lên .
-VĐV nào nằm trong tốp 8 người vào vòng chung kết đương nhiên sẽ được lên hạng .nếu người thứ chín cũng bằng điểm người đững thứ 8 thì cũng sẽ được lên hạng .
 
"1- vđv phải thi đấu đúng 2/3 trên tổng số trận đấu mới được xét :
Ví dụ mùa này có 13 đội tham dự thì tổng sô trận đấu của 13 đội với nhau là 12 trận .
Vậy vđv nào thi đấu từ 12 trận trở lên (tính luôn đơn và đôi ) mới được xét lên hoặc xuống hạng -Lên hạng khi thắng 2/3 tổng số trận đấu mà mình tham dự (tính luôn đơn và đôi ) và phải từ 12 trận trở lên"
Nếu thế chú phải nói là VĐV phải thi đấu tương ứng với số vòng đấu thì mới được xét cho đúng hơn.Chứ như thế này thì mọi người dể hiểu nhầm là VĐV thi đấu 2/3 trên 12 vòng đấu là 08 trận được xét rồi ạ.
Cám ơn chú !
 

hieusan2001

Trung Uý
"1- vđv phải thi đấu đúng 2/3 trên tổng số trận đấu mới được xét :
Ví dụ mùa này có 13 đội tham dự thì tổng sô trận đấu của 13 đội với nhau là 12 trận .
Vậy vđv nào thi đấu từ 12 trận trở lên (tính luôn đơn và đôi ) mới được xét lên hoặc xuống hạng -Lên hạng khi thắng 2/3 tổng số trận đấu mà mình tham dự (tính luôn đơn và đôi ) và phải từ 12 trận trở lên"
Nếu thế chú phải nói là VĐV phải thi đấu tương ứng với số vòng đấu thì mới được xét cho đúng hơn.Chứ như thế này thì mọi người dể hiểu nhầm là VĐV thi đấu 2/3 trên 12 vòng đấu là 08 trận được xét rồi ạ.
Cám ơn chú !

Tuấn Anh nói chính xác. Chỉ có 12 vòng, thì đấu tối đa là 12 trận (có tính điểm), chứ làm sao có ai đấu 12 trận trở lên cho được. Nếu thực như vậy phải nói là : do năm nay các đội chỉ thi đấu 1 lượt (chứ ko phải 2 lượt đi & về như các năm trước) nên rất khó xét, vậy năm nay chỉ xét lên hoặc xuống hạng cho các vđv thi đấu đủ số trận là 12 (hoặc đủ 100% số vòng đấu), chứ ko phải là 2/3 số trận được. Dể gây hiểu lầm. Mà cái này cũng dể hiểu sai thiệt, ai cũng nghĩ là là chỉ cần đấu đủ 12 vòng x 2/3 = 8 trận là được xét rồi, còn nếu có đủ 2 lượt đi và về thì cũng chỉ cần đấu đủ 24v x 2/3 = 16 trận là được.
Thôi thì BTC họp bàn rồi quyết định phương án cho phù hợp với đặc điểm của năm nay thôi, cứ có sân chơi cho anh em là vui rồi.
(Ba Năng)
 
Last edited:

Đệ Tử Kỳ An

Thượng Tá
Theo như điều lệ ban đầu thì ý kiến của đa phần ACE nghĩ là: 2/3 trên tổng số trận do vậy chỗ này BTC chưa chính xác. Cái ni mình đã góp ý từ ban đầu nhưng khi in ra vẫn y như cũ. Năm sau nếu đưa ra điều lệ xin BTC tiếp thu ý kiến đúng của ACE và chỉnh sửa lại.
 
Last edited:

Bình luận từ Facebook

Top