WTT Champions Macao 2022 (19 - 23/10/2022)

mcfly

Thượng Tá
thật, wang chuqin giờ nó hoàn thiện và thành một con rồng thứ hai của BB china rồi, thấy fan zhendong đuối hơn hẳn và thua xứng đáng. 4-3 là nỗ lực kinh người rồi. Đòn Wang mạnh và tốc cao lại ổn định lỳ lợm tay trái nữa mới khiếp
bọn nó chung đội quen đòn nhau hết rồi. thằng nào đều hơn thì có cơ hội ăn nhiều hơn thôi.
xem giải này mới thấy ML đã thực sự già mặc dù trình vẫn trong top 5 - vẫn “đè” được bọn châu Âu nhưng chắc ko còn lâu nữa.
thời này là thời của 2 càng đều tăm tắp và cự ly gần bàn - rơ xưa như XX hay một càng như ML đã chuẩn bị (hay đã bắt đầu) lộ ra điểm yếu rất dễ bị khai thác.
 

M.Hoang

Đại Tá
bọn nó chung đội quen đòn nhau hết rồi. thằng nào đều hơn thì có cơ hội ăn nhiều hơn thôi.
xem giải này mới thấy ML đã thực sự già mặc dù trình vẫn trong top 5 - vẫn “đè” được bọn châu Âu nhưng chắc ko còn lâu nữa.
thời này là thời của 2 càng đều tăm tắp và cự ly gần bàn - rơ xưa như XX hay một càng như ML đã chuẩn bị (hay đã bắt đầu) lộ ra điểm yếu rất dễ bị khai thác.
em tưởng thời rơ 2 càng này từ lâu rồi mà
 

conduongs

Đại Tá
bọn nó chung đội quen đòn nhau hết rồi. thằng nào đều hơn thì có cơ hội ăn nhiều hơn thôi.
xem giải này mới thấy ML đã thực sự già mặc dù trình vẫn trong top 5 - vẫn “đè” được bọn châu Âu nhưng chắc ko còn lâu nữa.
thời này là thời của 2 càng đều tăm tắp và cự ly gần bàn - rơ xưa như XX hay một càng như ML đã chuẩn bị (hay đã bắt đầu) lộ ra điểm yếu rất dễ bị khai thác.
Tìm ra một điểm yếu của đối phương để khai thác thì chỉ khi trên cơ thôi. Để khai thác được ML chỉ có thể là yếu tố thời gian làm cho các thứ như thể lực, độ phản xạ, kỹ thuật không còn được bén, sắc nữa mà không một cái gì có thể bù lại được. Với một cầu thủ giỏi họ biết mình mạnh về yếu tố nào nên phát huy hết về yếu tố đó. Khái niệm một càng để đánh giá những cầu thử đẳng cấp thế giới có lẽ chỉ có dân ta là hay nói. Cá nhân tôi thấy ML quá hoàn thiện cả trái phải rồi
 

mcfly

Thượng Tá
Tìm ra một điểm yếu của đối phương để khai thác thì chỉ khi trên cơ thôi. Để khai thác được ML chỉ có thể là yếu tố thời gian làm cho các thứ như thể lực, độ phản xạ, kỹ thuật không còn được bén, sắc nữa mà không một cái gì có thể bù lại được. Với một cầu thủ giỏi họ biết mình mạnh về yếu tố nào nên phát huy hết về yếu tố đó. Khái niệm một càng để đánh giá những cầu thử đẳng cấp thế giới có lẽ chỉ có dân ta là hay nói. Cá nhân tôi thấy ML quá hoàn thiện cả trái phải rồi
Với con mắt nghiệp dư trình F như em thì đơn giản ăn điểm bằng bên nào nhiều hơn thì càng bên đó mạnh hơn - lối chơi, chiều xoáy khi giao cũng sẽ phục vụ cho càng bên đó. hai càng đều mạnh và đều ghi điểm như nhau thì mới là rơ hiện đại thời nay.
đó là nói ở trình độ thấp chứ chuyên nghiệp thì lại là câu chuyện khác vì nó nhanh và nhiều yếu tố khác nữa.
còn chuyện tranh luận ML một càng hay hai càng hay tám càng - đâu quan trọng gì. thử hỏi xem ML ghi điểm bằng BH được bao nhiêu phần trăm trong một trận hay đơn cử thấp hơn một bậc là Jang Woojin toàn né trái giật phải - đến khi bị bắt bài là chịu chết giống như trận gặp Duda ở WTT Team vừa rồi.
 

lion

Đại Tá
Với con mắt nghiệp dư trình F như em thì đơn giản ăn điểm bằng bên nào nhiều hơn thì càng bên đó mạnh hơn - lối chơi, chiều xoáy khi giao cũng sẽ phục vụ cho càng bên đó. hai càng đều mạnh và đều ghi điểm như nhau thì mới là rơ hiện đại thời nay.
đó là nói ở trình độ thấp chứ chuyên nghiệp thì lại là câu chuyện khác vì nó nhanh và nhiều yếu tố khác nữa.
còn chuyện tranh luận ML một càng hay hai càng hay tám càng - đâu quan trọng gì. thử hỏi xem ML ghi điểm bằng BH được bao nhiêu phần trăm trong một trận hay đơn cử thấp hơn một bậc là Jang Woojin toàn né trái giật phải - đến khi bị bắt bài là chịu chết giống như trận gặp Duda ở WTT Team vừa rồi.
Trình cao thế, hơn em 2 bậc lận :)
 

bachikho

Đại Tá
các bác hơi nhầm, ML xuất thân là 1 càng, sau này tự hoàn thiện để bắt kịp sự thay đổi của bb hiện đại tuy nhiên vẫn chỉ là 1.5 càng, vì bh ML chủ yếu chặn đẩy, flick hay moi trái (ko phải giật) chỉ nhằm để đôi công, ko thể quăng trái mất bóng như tụi trẻ (wcq, fzd) sau này, xem những fa lao phải rồi quay về trái ML hoàn toàn ko có khả năng giật trái để chiếm tiên như wcq hay fzd, chỉ đưa bóng sang bàn, tuy nhiên phải nói bh chặn đẩy thì ML đạt tới sự hoàn thiện , có lẽ chỉ có hari là so dc
 

Pluripotenial

Đại Uý
ở tuổi này MaLong 1càng hay 2 càng ko còn quan trọng nữa r, có thể là 75/25 hoặc 70/30 Fh/BH, nhưng lúc trẻ giai đoạn gần cuối 2010 đến 2011, Malong đã từng chơi 2 càng cực kì hay (sau e mới biết do bị hlv ép đánh gần bàn hơn, thậm chí giai đoạn đó ML chơi cốt timoboll ALC) nhưng có vẻ là hiệu quả ko cao. Đây là minh chứng
 
Last edited:

AndroCS7

Đại Tá
Hai càng hay càng rưỡi nếu đã đạt đến mức hoàn thiện thì đều lợi hại cả, chỉ là tốc độ của ML đã ko còn như trước. từ năm ngoái trở về các bác xem Ma Long càng rưỡi có ngại ông nào 2 càng trái phải đâu, kể cả là Fan hay ZJK.
 

conduongs

Đại Tá
Hai càng hay càng rưỡi nếu đã đạt đến mức hoàn thiện thì đều lợi hại cả, chỉ là tốc độ của ML đã ko còn như trước. từ năm ngoái trở về các bác xem Ma Long càng rưỡi có ngại ông nào 2 càng trái phải đâu, kể cả là Fan hay ZJK.
Có vợ rồi lại có con rồi mà vẫn thi đấu ở đỉnh cao, không chỉ đỉnh cao của nội địa mà còn cả thế giới mà vẫn được như vậy còn đòi hỏi gì ở ML nữa mà một với hai càng hả các bác. Bóng bàn nghiệp dư thì không có giới hạn tuổi tác, 60 hay 70 vẫn chén các cháu 20 hay 30 đều. Nhưng ở đẳng cấp chuyên nghiệp, cấp thế giới nhiều khi kỹ chiến thuật vẫn còn nhưng tuổi tác nó là trở ngại quá lớn khiến cho các VĐV không chơi được nữa, còn cứ có mặt để cho có biết là không đi xa, thì chỉ có một vài trường hợp ngoại lệ, Nhiều khi bản thân vẫn biết là vậy nhưng vì nhiều lý do mà vẫn khoác trên mình màu cờ sắc áo để đi thì không bàn. Còn một khi đã không còn đỉnh cao nữa thường là nhường cho lớp trẻ đi để cọ xát. Còn như với ML ở hiện tại anh em theo dõi thường xuyên các năm thì thấy tốc độ di chuyển của ML đã phần nào chậm đi, điều này chỉ cảm thấy thực sự rõ rệt khi thi đấu trong team 1 CNT thôi. Với cá nhân tôi thấy rằng khi thi đấu với ML các em không có một chiến thuật nào có thể phù hợp cả chỉ còn một con đường duy nhất là đánh điên như chưa từng điên thôi, đánh trên 100 phần trăm sức mình vốn có, thậm chỉ đánh những đòn mà thông thường mình không đánh vậy nên khán giả thường thấy ML đã không còn phản xạ nhanh nhẹn nữa rồi. Còn khi thi đấu với các Team ngoài CNT ra các bác cũng thấy rồi, một ML vẫn đầy đủ chiến thuật, kỹ thuật, sức mạnh, tốc độ. đâu đó có thể vẫn để mất một vài game nhưng sức mạnh hủy diết của ML với các VĐV đó tăng lên theo số game thi đấu, và các VĐV đó cũng có sao có gạch, cũng tầm châu lục, tầm thế giới rồi mà vẫn thua ML với một cách không thể thuyết phục hơn thì chúng ta cũng không còn gì phải quá khắt khe, đòi hòi ML phải như ngày nào của 5 hay 7 năm về trước. Ở thời điểm này ML có lẽ vẫn là một lựa chọn không thể thiếu trong tuyển China. Vừa là linh hồn cả nghĩa đen và nghĩa bóng vừa là một phó HLV có thể tư vấn cho các thành viên trong đội khi thi đấu. Chính vì điểm suất sắc này mà đến giờ ML vẫn khoác áo VĐV mà chưa thể chuyển sang vị trí khác được. Chúc cho anh ấy luôn sức khỏe, Nếu có ở vai trò nào đó với trình độ, bề dày kinh nghiệm đào tạo ra một thế hệ không chỉ giỏi hơn anh ấy mà còn hoàn thiện hơn những gì mà bản thân anh ấy chưa làm được với riêng mình.
 

WTT

Trung Uý
Ma Long uýnh thêm 2 cái olympic nữa mới bằng tuổi Timo Boll bây giờ, nếu ML không nghỉ thì sau 6, 7 năm nữa còn trong top 20 được không ?
 

Pluripotenial

Đại Uý

Attachments

  • IMG_20221025_223643.jpg
    IMG_20221025_223643.jpg
    580.8 KB · Đọc: 86

vmphuc

Binh Nhì
bọn nó chung đội quen đòn nhau hết rồi. thằng nào đều hơn thì có cơ hội ăn nhiều hơn thôi.
xem giải này mới thấy ML đã thực sự già mặc dù trình vẫn trong top 5 - vẫn “đè” được bọn châu Âu nhưng chắc ko còn lâu nữa.
thời này là thời của 2 càng đều tăm tắp và cự ly gần bàn - rơ xưa như XX hay một càng như ML đã chuẩn bị (hay đã bắt đầu) lộ ra điểm yếu rất dễ bị khai thác.
Thua vì già rồi, ko đủ nhanh nhẹn và lực như trước nữa chứ có j đâu bác. Mới năm ngoái còn ăn Olympic ranh giá đó thôi, ko thể nói chỉ một năm mà lối đánh đã bị lỗi thời được. Falck gặp MaLong chẳng tắt điện đợt Olympic đó thôi.
 

Bình luận từ Facebook

Top