vũ điệu bóng bàn!!

saigonfc.vn

Đại Uý
ngày xưa người ta đánh thiên về bh- bước chân rất kì lạ nhưng họ là những người đàn ông lịch lãm. thời kỳ này bb Nam Việt Nam phát triển rất mạnh và để cho người Nhật khóc than rất nhiều trên phương tiện truyền thông vào năm 1957 với Lê Văn Tiết-Mai Văn Hoà và Trần Cảnh Được!
 

NTBB

Super Moderators
ngày xưa người ta đánh thiên về bh- bước chân rất kì lạ nhưng họ là những người đàn ông lịch lãm. thời kỳ này bb Nam Việt Nam phát triển rất mạnh và để cho người Nhật khóc than rất nhiều trên phương tiện truyền thông vào năm 1957 với Lê Văn Tiết-Mai Văn Hoà và Trần Cảnh Được!

Nhìn động tác di chuyển và đánh bóng của 2 cao thủ trong clip trên thì ngày nay chúng ta sẽ gọi họ là ..."rơ phủi", hehe !!! Quả "rờ ve" có động tác chân như đang nhảy dance sport ấy nhỉ. Các cú tấn công chả thấy "chùng chân, nghiêng vai, xoay lườn, hạ tay, ..." gì cả.
 

qua kho 123

Binh Nhì
Video hay > mỗi thời mỗi khác . Trước đây bóng cực nhẹ > cực xoáy > ra khỏi bàn khoảng 1m là bóng đi chậm hết xoáy chỉ có bạt mới dễ ăn chứ còn giật thì cả ngày cũng kg sợ >trước đây cao thủ hay sử dụng 1 mặt gai . Giờ bóng quá nặng chơi BB không dám cởi áo , hôm nào nóng quá kg mặc áo về Đỏ cả người > Trước đây mình chuyên căt , thủ , chờ cơ hội tấn công , từ khi thay đổi tiêu chuẩn Bóng mình phải chuyển sang lối Chặn ,đẩy ,phản công .Đắc biệt quả SECVIT không còn phát huy đc nữa ,không còn nhảy cà tưng , cà tưng nữa . Không biết rùi đây bóng mới ra như thế nào ?
 

saigonfc.vn

Đại Uý
Không biết ngày xưa người ta may áo kiểu gì mà đánh bóng bàn áo vẫn ở trong quần- cái quần hay tuột nhưng áo vẫn thẳng hay có nút gài giống đồ em bé - nếu vậy thì một thiết kế hay và, khi đánh người đàn ông luôn "đẹp trai" haaaaa
 

Bình luận từ Facebook

Top