Vô Địch Châu Âu, Munich (Đức), 13~21/8/2022

Pluripotenial

Đại Uý
Có lẽ không ai có thể hạnh phúc hơn Bernadette Szocs khi cách ăn mừng của em ấy đã thể hiện tất cả rồi. Với màn kêu gào mỗi khi có điểm BeSzo tưởng như có thể tiễn lão bà NXL ngay từ những séc đầu. Nhưng không NXL đã cho thấy nếu âm thanh đó được đặt trên giường sẽ là thích hợp hơn cả, và rồi không cần di chuyển sang quá nửa bàn bên kia lão bà NXL đã đưa BeSzro từ thiên giường trở về với thế giới thực tại. Bị dẫn 3--0 với cách không hề nghĩ đến BeSzro đã phần nào biết được âm thanh của mình thật sự có lẽ phù hợp hơn khi trên phim giường mà không phải ở trận đấu này. Thật đáng tiếc cho khán giả không còn được nghe âm thanh đó nữa BeSzro trở lại với chính mình với màn lội ngược dòng ngoạn mục để đưa trận đấu về lại thế quân bình 3-3. Bước vào séc chung kết lão bà NXL với tâm thế của người dẫn dắt cuộc chơi khi luôn dẫn điểm và 5 mach point là minh chứng cho điều này. Và đương nhiên rồi BeSzro đã biết được cái gì mình cần cất đi và cái gì cần đưa ra lúc này để lê lết chạy theo lão bà NXL. Quả nhiên trời không phụ gái ngoan khi chỉ cần một mach point BeSzro đã có thể bung tiếng kêu gào vốn bị dồn lại và đó cũng là quà thưởng cho khán giá đã cất công ngời xem. Ra về với tâm thế của người thua trên thế thắng lão bà NXL đã phần nào gieo nỗi khiếp sợ cho những VĐV trẻ khi phải đối mặt. Chúc lão bà thượng lộ bình an
Tiếng thét của em này mà đặt trên giường thì thôi chấm hết :)))
 

LangThang

Đại Uý
Trước đây không để ý, chỉ ấn tượng là gần 60 rồi mà vẫn dự Olympia, không ngờ lão bà này vô địch châu âu 2019, quả FH ngắn gọn dứt khoát khá hay
 

ga mo

Đại Tá
Trước đây không để ý, chỉ ấn tượng là gần 60 rồi mà vẫn dự Olympia, không ngờ lão bà này vô địch châu âu 2019, quả FH ngắn gọn dứt khoát khá hay
Xời, mấy lão bà TQ vô địch đơn nữ châu Âu hơi nhiều. Ni Xialian vô địch năm 1998 và 2002, Li Jiao (sinh năm 1973) vô địch năm 2007 và 2011, Wu Jiaduo (sinh năm 1977) vô địch năm 2009, Li Fen (Sinh năm 1976) vô địch năm 2013, Hu Melek (sinh năm 1989) vô địch năm 2016, Li Qian (sinh năm 1986) vô địch năm 2018.
 

LangThang

Đại Uý
Xời, mấy lão bà TQ vô địch đơn nữ châu Âu hơi nhiều. Ni Xialian vô địch năm 1998 và 2002, Li Jiao (sinh năm 1973) vô địch năm 2007 và 2011, Wu Jiaduo (sinh năm 1977) vô địch năm 2009, Li Fen (Sinh năm 1976) vô địch năm 2013, Hu Melek (sinh năm 1989) vô địch năm 2016, Li Qian (sinh năm 1986) vô địch năm 2018.
Các hạ quan tâm mấy chân dài đời cổ nhỉ, những người phải out khỏi China để tìm công danh hay gốc hoa thì không kể hết, còn trường hợp có chỗ đứng có công danh (thành tích) ở CNT đến khi nghỉ hưu mới xuất ngoại thì tui chỉ biết Chen WX và gần đây mới biết lão bà bà Xia Lian
 
Last edited:

ga mo

Đại Tá
Các hạ quan tâm mấy chân dài đời cổ nhỉ, những người phải out khỏi China để tìm công danh hay gốc hoa thì không kể hết, còn trường hợp có chỗ đứng có công danh (thành tích) ở CNT đến khi nghỉ hưu mới xuất ngoại thì tui chỉ biết Chen WX và gần đây mới biết lão bà bà Xia Lian
Mấy lão ông TQ xuất ngoại thì Chen WX có lối đánh phòng thủ, không có thành tích gì nhiều, chỉ có 1 lần vào được tứ kết giải vô địch châu Âu năm 2008, thua Samsonov. Tính cả toàn bộ lịch sử giải vô địch châu Âu, chỉ có một vài người có thành tích khiêm tốn, đó là WANG Yansheng vào tứ kết năm 1990, CHEN Xinhua cũng vào tứ kết năm 1992 và 1994, Yang Min cũng vào tứ kết năm 1998 và KOU Lei vào tứ kết năm 2016. Trước đây chỉ có 1 người có thành tích cao hơn là Tan Ruiwu của Croatia vào trận chung kết Vô địch châu Âu năm 2012, bị thua Timo Boll. Và bây giờ Qiu Dang là nhà vô địch châu Âu.
 

Bình luận từ Facebook

Top