VẬN ĐỘNG VIÊN ĐƯỢC THĂNG HẠNG "ĐN PREMIERSHIP 2014 "

ngphe

Moderator
Kính gởi các đội trưởng và vđv các đội !
Theo điều lệ gải bóng bàn "Đà nẵng premiership 2014 " Tranh cúp Agribank Đà Nẵng việc lên và xuống hạng phải hội đủ các tiêu chí sau :
I-Các VĐV phải thi đấu đúng 3/4 trên tổng số trận đấu (tính cả lượt đi và về )mới được xét .
1-VĐV Lên hạng khí thắng cả 3/4 trận trên tổng số trận đấu mà mình tham dự
2-VĐV xuống hạng khi thua đúng 3/4 trận trên tổng số trận đấu mà mình tham dự
3-VĐV nằm trong tóp tám người vào vòng chung kết đơn đương nhiên sẽ được lên hạng
4-VĐV nào ngang điểm với người đứng thứ 8 mà không được xếp đánh chung kết đơn do bị loại vì thứ tự ưu tiên của điều lệ cũng được lên hạng .
DO tiêu chí : I-1-2 cần phải có thời gian để tổng hợp nên chưa công bố được .còn tiêu chí 4 thì không có .Còn các VĐV theo tiêu chí 3 đã rõ ràng .Vậy 08 VĐV có tên sau sẽ được điều chỉnh lên hạng khi tham gia vào các giải đấu do Đà Nẵng Premiership tổ chức tại Thành Phố Đà Nẵng .
1- VĐV Nguyễn Hữu Lâm Tới từ B1 Lên A2
2- VĐV Nguyễn Xuân Khiết từ A2 Lên A1
3- VĐV Hồ Thanh Tuân từ B2 Lên B1
4-VĐV Nguyễn Đức Hoàng Việt từ B2 Lên B1
5-VĐV Văn Phạm Ngọc Huy từ B1 Lên A2
6-VĐV Đặng Nguyễn Vũ từ B2 Lên B1
7-VĐV Lê Quang Trung từ B1 Lên A2
8-VĐV TRần Phạm QUốc Bảo từ A1 Lên Ngoại hạng
BTC sẽ tiếp tục thống kê tổng số trận đấu của các VĐV còn lại theo những tiêu chí trên (trừ tiêu chí 3 đã có kết quả ) và sẽ thông báo đến các anh chị em trong thời gian tới .
TBTC
Nguyễn Phê
 

Phương qk5

Binh Nhì
Kính gởi các đội trưởng và vđv các đội !
Theo điều lệ gải bóng bàn "Đà nẵng premiership 2014 " Tranh cúp Agribank Đà Nẵng việc lên và xuống hạng phải hội đủ các tiêu chí sau :
I-Các VĐV phải thi đấu đúng 3/4 trên tổng số trận đấu (tính cả lượt đi và về )mới được xét .
1-VĐV Lên hạng khí thắng cả 3/4 trận trên tổng số trận đấu mà mình tham dự
2-VĐV xuống hạng khi thua đúng 3/4 trận trên tổng số trận đấu mà mình tham dự
3-VĐV nằm trong tóp tám người vào vòng chung kết đơn đương nhiên sẽ được lên hạng
4-VĐV nào ngang điểm với người đứng thứ 8 mà không được xếp đánh chung kết đơn do bị loại vì thứ tự ưu tiên của điều lệ cũng được lên hạng .
DO tiêu chí : I-1-2 cần phải có thời gian để tổng hợp nên chưa công bố được .còn tiêu chí 4 thì không có .Còn các VĐV theo tiêu chí 3 đã rõ ràng .Vậy 08 VĐV có tên sau sẽ được điều chỉnh lên hạng khi tham gia vào các giải đấu do Đà Nẵng Premiership tổ chức tại Thành Phố Đà Nẵng .
1- VĐV Nguyễn Hữu Lâm Tới từ B1 Lên A2
2- VĐV Nguyễn Xuân Khiết từ A2 Lên A1
3- VĐV Hồ Thanh Tuân từ B2 Lên B1
4-VĐV Nguyễn Đức Hoàng Việt từ B2 Lên B1
5-VĐV Văn Phạm Ngọc Huy từ B1 Lên A2
6-VĐV Đặng Nguyễn Vũ từ B2 Lên B1
7-VĐV Lê Quang Trung từ B1 Lên A2
8-VĐV TRần Phạm QUốc Bảo từ A1 Lên Ngoại hạng
BTC sẽ tiếp tục thống kê tổng số trận đấu của các VĐV còn lại theo những tiêu chí trên (trừ tiêu chí 3 đã có kết quả ) và sẽ thông báo đến các anh chị em trong thời gian tới .
TBTC
Nguyễn Phê
Ngoại hạng là sao nữa vậy a phê!?!?
 

caykhewinter

Thượng Tá
Kính gởi các đội trưởng và vđv các đội !
Theo điều lệ gải bóng bàn "Đà nẵng premiership 2014 " Tranh cúp Agribank Đà Nẵng việc lên và xuống hạng phải hội đủ các tiêu chí sau :
I-Các VĐV phải thi đấu đúng 3/4 trên tổng số trận đấu (tính cả lượt đi và về )mới được xét .
1-VĐV Lên hạng khí thắng cả 3/4 trận trên tổng số trận đấu mà mình tham dự
2-VĐV xuống hạng khi thua đúng 3/4 trận trên tổng số trận đấu mà mình tham dự
3-VĐV nằm trong tóp tám người vào vòng chung kết đơn đương nhiên sẽ được lên hạng
4-VĐV nào ngang điểm với người đứng thứ 8 mà không được xếp đánh chung kết đơn do bị loại vì thứ tự ưu tiên của điều lệ cũng được lên hạng .
DO tiêu chí : I-1-2 cần phải có thời gian để tổng hợp nên chưa công bố được .còn tiêu chí 4 thì không có .Còn các VĐV theo tiêu chí 3 đã rõ ràng .Vậy 08 VĐV có tên sau sẽ được điều chỉnh lên hạng khi tham gia vào các giải đấu do Đà Nẵng Premiership tổ chức tại Thành Phố Đà Nẵng .
1- VĐV Nguyễn Hữu Lâm Tới từ B1 Lên A2
2- VĐV Nguyễn Xuân Khiết từ A2 Lên A1
3- VĐV Hồ Thanh Tuân từ B2 Lên B1
4-VĐV Nguyễn Đức Hoàng Việt từ B2 Lên B1
5-VĐV Văn Phạm Ngọc Huy từ B1 Lên A2
6-VĐV Đặng Nguyễn Vũ từ B2 Lên B1
7-VĐV Lê Quang Trung từ B1 Lên A2
8-VĐV TRần Phạm QUốc Bảo từ A1 Lên Ngoại hạng
BTC sẽ tiếp tục thống kê tổng số trận đấu của các VĐV còn lại theo những tiêu chí trên (trừ tiêu chí 3 đã có kết quả ) và sẽ thông báo đến các anh chị em trong thời gian tới .
TBTC
Nguyễn Phê
Theo ý bác Phê, ngoại hạng thì nên xếp là A lỡ (A 1/2). Sau A lỡ thì đến A0. Còn sau A0 thì đến mức độ nào nữa thì còn phải bàn.
 

Dong Song Thu

Thượng Sỹ
"Ngoại hạng" thì chấp bóng thế nào bác Phê??? Cái này phải làm cho rõ nè.
Theo ý kiến cá nhân:
Ngoại hạng chấp A1 1,2 bóng.
chấp A2 3 bóng
Chấp B1 4 bóng
Chấp B2 5 bóng
Chấp C1 6,7 bóng
Chấp C2 7 bóng.
Chấp A1 2 bóng nó đánh cho bể đầu...
 
&-LÊN HẠNG VÀ XUỐNG HẠNG :
-Các VĐV Phải thi đấu đúng 3/4 trên tổng số vòng đấu (tính cả lượt đi và về ) mới được xét
-VĐV Lên hạng khi thắng cả 3/4 trận trên tổng số trận đấu mà mình tham dự
-VĐV Xuống hạng khi thua đúng 3/4 trận trên tổng số trận đấu mà mình tham dự
-Các VĐV nằm trong tốp tám người vào vòng chung kết đương nhiên sẽ được lên hạng
-VĐV nào ngang điểm với người đứng thứ tám mà không được xếp đánh chung kết do bị loại vì thứ tự ưu tiên của điều lệ cũng được lên hạng .
-> VĐV nào tham gia được 18trận/23vòng, nếu thắng 3/4 trận thì được lên hạng còn thua 3/4 trận thì được xét xuống hạng.Không biết như thế này thì có vấn đề gì ko.
 

manhlinh

Trung Uý
&-LÊN HẠNG VÀ XUỐNG HẠNG :
-Các VĐV Phải thi đấu đúng 3/4 trên tổng số vòng đấu (tính cả lượt đi và về ) mới được xét
-VĐV Lên hạng khi thắng cả 3/4 trận trên tổng số trận đấu mà mình tham dự
-VĐV Xuống hạng khi thua đúng 3/4 trận trên tổng số trận đấu mà mình tham dự
-Các VĐV nằm trong tốp tám người vào vòng chung kết đương nhiên sẽ được lên hạng
-VĐV nào ngang điểm với người đứng thứ tám mà không được xếp đánh chung kết do bị loại vì thứ tự ưu tiên của điều lệ cũng được lên hạng .
-> VĐV nào tham gia được 18trận/23vòng, nếu thắng 3/4 trận thì được lên hạng còn thua 3/4 trận thì được xét xuống hạng.Không biết như thế này thì có vấn đề gì ko.
Chào anh Tuấn Anh
Có trường hợp này nhờ anh tư vấn:
Giải Pre năm 2014 tôi được xếp hạng C1
Giả sử giải Pre năm 2015 tôi không tham gia
Vậy nếu Giải Pre 2016 tôi tham gia lại thì tôi được xếp hạng gì??
Cảm ơn anh
 

thanh dai ca77

Đại Tá
&-LÊN HẠNG VÀ XUỐNG HẠNG :
-Các VĐV Phải thi đấu đúng 3/4 trên tổng số vòng đấu (tính cả lượt đi và về ) mới được xét
-VĐV Lên hạng khi thắng cả 3/4 trận trên tổng số trận đấu mà mình tham dự
-VĐV Xuống hạng khi thua đúng 3/4 trận trên tổng số trận đấu mà mình tham dự
-Các VĐV nằm trong tốp tám người vào vòng chung kết đương nhiên sẽ được lên hạng
-VĐV nào ngang điểm với người đứng thứ tám mà không được xếp đánh chung kết do bị loại vì thứ tự ưu tiên của điều lệ cũng được lên hạng .
-> VĐV nào tham gia được 18trận/23vòng, nếu thắng 3/4 trận thì được lên hạng còn thua 3/4 trận thì được xét xuống hạng.Không biết như thế này thì có vấn đề gì ko.
Có vấn đề là Phong Trào Bóng Bàn Đà Nẵng tiến bộ rất chậm. Tham gia giải
PREMIERSHIP 2014 với con số gần 150 Vận Động Viên. Nhưng thăng hạng chỉ có 7 VDV ( vòng 1/8 gồm anh Bảo A1 và 7 VĐV còn lại). Số còn lại để thõa mãn các điều kiện trên để thăng hạng chắc là còn số 0
 

ngphe

Moderator
Có vấn đề là Phong Trào Bóng Bàn Đà Nẵng tiến bộ rất chậm. Tham gia giải
PREMIERSHIP 2014 với con số gần 150 Vận Động Viên. Nhưng thăng hạng chỉ có 7 VDV ( vòng 1/8 gồm anh Bảo A1 và 7 VĐV còn lại). Số còn lại để thõa mãn các điều kiện trên để thăng hạng chắc là còn số 0
Lên hạng thì vẫn có nhưng xuống hạng thì hơi khó vì các đội trưởng không bao giờ sắp xếp cho các VĐV thua đến 3/4 trận tham gia thi đấu .
 

hieusan2001

Trung Uý
Lên hạng thì vẫn có nhưng xuống hạng thì hơi khó vì các đội trưởng không bao giờ sắp xếp cho các VĐV thua đến 3/4 trận tham gia thi đấu .

Có chứ chú Phê, VĐV mà bị tụt hạng (như con chẳng hạn) thì sang năm đắt sô lắm đó. Bị thăng hạng mới ế (như anh Việt kìa).
 

ngphe

Moderator
Có chứ chú Phê, VĐV mà bị tụt hạng (như con chẳng hạn) thì sang năm đắt sô lắm đó. Bị thăng hạng mới ế (như anh Việt kìa).
Con cũng chưa xuống được ,.Vì con đánh 18 trận thua 12 trận chưa đủ 3/4 là 13,5 trận nên chưa xuống là vì vậy
 

Bình luận từ Facebook

Top