VẤn ĐỀ hôm nay

Drhongson

Đại Tá
Diễn đàn BONGBAN ORG phủ sóng khắp cả nước và lan sang cả anh em hải ngoại ,
bởi vậy hàng ngày nảy sinh biết bao VẤN ĐỀ mới mẻ của thực tế đời sống bóng bàn .
Mình mở Topic này để anh em tiện post những vấn đề gì cần chia sẻ , những bức xúc cần anh em chung tay giải quyết .
 

Drhongson

Đại Tá
Hôm nay mình mở màn 1 phát nhé .
TÌNH HÌNH RẤT CHI LÀ ... TÌNH HÌNH

Đó là GIẢI HẠNG D Pre 2013 , ai cũng biết HẠNG D là tấm gương soi phản ánh chính xác nhất số lượng người chơi,
phong trào bóng bàn các nơi , là không khí bóng bàn ở các câu lạc bộ , là bóng bàn quần chúng rộng khắp ,
phần nào còn là bước đệm để 1 số anh em phấn đấu rèn luyện vươn lên hạng cao hơn ...
Theo truyền thống thì HẠNG D là 1 phần cấu thành nên GIẢI HCM Pre hàng năm .

Nhưng năm nay phát sinh 1 GIẢI HẠNG D MICHIP sport .
Vậy nên nhìn nhận VẤN ĐỀ NÀY như thế nào đây ?
Hơi dài dòng 1 tí nhưng mình xin chia sẻ theo góc nhìn của 1 member khán giả của mình nhé anh em ,
Theo mình có mấy cái cần suy nghĩ
- Hạng D luôn rất đông đấu thủ , rất nhiều đội đánh giải , vậy nên tổ chức và điều hành 1 GIẢI HẠNG D DÀI NGÀY là vô cùng
khó khăn phức tạp , thường sau 1 mùa giải HẠNG D là các nhà tổ chức muốn kiệt sức luôn .

Nay chắc là các bác BTC Pre diễn đàn và các bác BTC Giải D Michip đã bàn bạc thảo luận kỹ với nhau các tình huống phát sinh ,
như thế thì năm 2013 này chúng ta sẽ có HAI GIẢI HẠNG D CÙNG DIỄN RA SONG SONG ? vậy thì sẽ thế nào đây ?
1 đội chỉ tham gia 1 giải hay là chơi luôn 2 giải cùng lúc ? như vậy thì sức đâu mà kham nổi ?
và cuối năm có khi lại phải mần 1 trận chung kết để xem D PRE hay D MICHIP mới là D XỒM thứ thiệt ?
hay là chỉ có 1 trong 2 giải hoặc Pre , hoặc Michip ?
Nếu chỉ có 1 giải Michip thôi thì liệu có quy tụ đuoc hầu hết anh em HẠNG D khắp nơi không ? Có đuoc công nhận
là 1 giải chính thức trong hệ thống giải của diễn đàn không ?
và liệu MICHIP có thành 1 giải truyền thống bền vững duy trì hàng năm giống giải Đạm Phú Mỹ , giải Báo Nhân dân ...không ?
Giải HẠNG D Pre còn có những vấn đề gì CHƯA THỎA ĐÁNG , chưa đủ sức hút ?
BTC chưa theo sát , chưa nắm hết nguyện vọng nhân dân HẠNG D ?
chưa có những cải tiến cho Hợp thời cuộc chăng ?
Để đến nỗi anh em bức xúc mà âm thầm chịu đựng rồi bộc phát tạo sân chơi mới ?...
Mình chỉ muốn không khí bóng bàn luôn sôi nổi , anh em hòa đồng , phong trào hứng khởi ,
đấu thủ có sân chơi tốt để trổ tài , mà khán giải bọn mình cũng có nơi thưởng lãm .
Vậy rất mong các bác BTC Pre 2013 và các bác BTC giải hạng D Michip có tiếng nói cho bà con biết với ,
tránh tình trạng u u minh minh thế này bà con chẳng biết đâu mà lần cả , hic .

Vài lời sơ thiển , mong các bác miễn chấp ạ .
 

michipsport

Thượng Sỹ
Hôm nay mình mở màn 1 phát nhé .
TÌNH HÌNH RẤT CHI LÀ ... TÌNH HÌNH
....
Vậy rất mong các bác BTC Pre 2013 và các bác BTC giải hạng D Michip có tiếng nói cho bà con biết với , tránh tình trạng u u minh minh thế này bà con chẳng biết đâu mà lần cả , hic .

Vài lời sơ thiển , mong các bác miễn chấp ạ .

Xin chào Bác Drhong son,
Xin chào toàn thể các Anh Chị Em diễn đàn.


Trước tiên thay mặt cho BTC giải MIGATI D-OPEN xin có lời cảm ơn Bác Sơn vì vấn đề đã đặt ra. Thật sự mà nói, đây cũng chính là những điều chúng tôi muốn gửi đến các ACE diễn đàn bongban.org nói riêng và toàn thể các ACE bóng bàn nghiệp dư nói chung nhưng chưa có dịp thuận tiện & thích hợp.

Vì các câu hỏi được đưa ra hơi nhiều nên chúng tôi sẽ cố gắng trình bày như dưới đây một cách trình tự và ngắn gọn nhất có thể để mọi người dễ dàng theo dõi.
Trước tiên là trình bày một chút về giải đấu

Giới thiệu về giải MIGATI D-OPEN:
Là giải đấu được khởi xướng từ MICHIP SPORT và sự ủng hộ của một số ACE chơi BB khác. Bắt đâu từ giải MIGATI LẦN 1 NĂM 2012, đây là giải đấu chỉ dành riêng cho các tay vợt Gai & Anti thuộc phân khúc hạng C & D (theo cách đánh giá hiện tại của hệ thống Premiership). Giải đã quy tụ được gần 100 tay vợt Gai & Anti từ khu vực TP. HCM và một vài tình thành lân cận. Thực sự, chúng tôi cũng không ngờ là chỉ tại TP.HCM thôi, số người chơi Gai & Anti lại tham gia được đông như thế... và MICHIP SPORT quyết định sẽ duy trì & phát triển giải MIGATI hàng năm như 1 giải đấu truyền thống của các tay vợt "gai góc".

Tiếp bước MIGATI-2012, cùng với việc lắng nghe, tiếp nhận những nhu cầu của những người chơi nghiệp dư cũng như sự động viên của một số ACE... chúng tôi quyết định tổ chức giải MIGATI OPEN lần thứ 1 (sẽ khởi tranh trận đầu tiên vào ngày T7, 30/03/2013 sắp tới đây)
MIGATI OPEN là giải đấu chỉ dành cho đối tượng là tất cả những người chơi nghiệp dư hoặc trình độ tương đương mà thôi...
MIGATI không có tham vọng trở thành những giải quy mô, tên tuổi như Đạm Phú Mỹ, Báo Nhân Dân, hoặc Premiership... tuy nhiên, với sự nhiệt tâm của Những người khởi xướng, với sự hỗ trợ góp sức nhiệt tình của các Đối tác & Nhà tài trợ khác... MIGATI OPEN sẽ cố gắng hết sức để thực hiện mục tiêu ban đầu tự đề ra cho mình là tạo thêm 1 sân chơi hấp dẫn cho những người chơi nghiệp dư... còn đánh giá nó như thế nào, việc này chúng tôi xin nhường lại cho tất cả mọi người.

Mục đích của giải MIGATI OPEN:
  • Tạo sân chơi thường xuyên, hấp dẫn & bổ ích cho bóng bàn nghiệp dư, phong trào.
  • Thúc đẩy việc phát triển sâu rộng & đều khắp môn Bóng bàn trên cả nước.
  • Góp phần trong việc thúc đẩy quá trình xã hội hóa thể thao.
  • Góp phần vào việc đánh giá & xếp hạng chính xác hơn với các người chơi nghiệp dư.
  • Tìm kiếm, phát hiện & tạo điều kiện thuận lợi hơn cho việc phát triển của các mầm non bóng bàn.
  • Tạo mối liên kết chặt chẽ & gần gũi hơn giữa các nhà cung cấp dụng cụ bóng bàn, các hãng sản xuất Dụng cụ BB & người chơi, nhằm mang lại những lợi ích thiết thực hơn cho cả 2 phía.
  • Chuyên nghiệp hóa sân chơi của nhóm người chơi ở trình độ nghiệp dư.
Về tên gọi của giải:
Mặc dù MIGATI được khởi xướng & chịu trách nhiệm chính bởi MICHIP SPORT nhưng tên của giải đấu không phải là giải MICHIP mà là giải MIGATI với ý tưởng MIGATI là 1 sân chơi trung lập, không phải là 1 sân bán hàng hay quảng bá sản phẩm của riêng MICHIP SPORT.
Tôn chỉ của chúng tôi- Những người khởi xướng MIGATI: "Một cây làm chẳng nên non, Ba cây chụm lại nên hòn núi cao" Michip Sport sẽ không làm điều này một mình... và không thể làm một mình. Chúng tôi đã & đang tiếp tục kêu gọi sự tham gia góp sức của các Nhà cung cấp DCBB khác: Nguyên' Sport, Lucky Sport... và có thể ngày mai còn có các Nhà cung cấp DCBB khác nữa... Bên cạnh đó, chúng tôi cũng mong chờ sự ủng hộ của các Mạnh thường quân, những người chi vì đam mê và tâm huyết với môn thể thao hấp dẫn này, co khi là ủng hộ về vật chất hoặc có khi là những ủng hộ , động viên về mặt tinh thần...
Ngoài mục đích tạo thêm 1 sân chơi cho người chơi nghiệp dư, làm một bước đệm để phát hiện & phát triển các tài năng, niềm đam mê với quả bóng nhựa bé nhỏ... chúng tôi cũng mong muốn tạo ra những cầu nối gần gũi hơn, chặt chẽ hơn giữa người chơi và các Nhà cung cấp, những gắn kết chặt chẽ, lâu dài và mang lại những lợi ích thiết thực hơn cho cả 2 phía.

Về ý" hạng D Pre HAY hạng D MIGATI OPEN..." như bác Drhongson đã nêu ra:
Như đã trình bày ở trên, MIGATI chỉ mong muốn tạo THÊM 1 sân chơi cho người chơi nghiệp dư.
Tuy nhiên lần tổ chức đầu tiên này có 1 chút vấn đề là do MIGATI đã phải lùi lại 1 tháng (do Tết AL) và đồng thời D Premiership lại khởi động sớm hơn 1 tháng (thường là từ cuối tháng 5, đầu tháng 6 trở đi) nên dẫn đến chuyện có 1 khoảng thời gian nếu tham gia cả 2 giải sẽ hơi bận rộn hơn... nhưng chỉ rơi vào những ngày cuối tuần... chúng tôi nghĩ các Đội vẫn có thể sắp xếp được.
Ngoài ra, trong điều lệ lần này, cả MIGATI OPEN và HCMP đều cùng bổ sung các điều khoản hạn chế lần ra sân của các chủ lực nên thực chất mỗi Đội tham gia thi đấu luôn phải thiết kết 2 đội hình luân phiên nhau thi đấu.
Hiện tại, ở HN còn có giải mùa hè, giải mùa đông cho sân chơi nghiệp dư... thì ở TPHCM, nếu chúng ta có 2 mùa giải trong 1 năm cho sân chơi nghiệp dư thì hay quá đi chứ. Có lẽ không cần phải băn khoăn quá việc "cái này hoặc cái kia" đâu.

"Nếu chỉ có 1 giải Michip thôi thì liệu có quy tụ đuoc hầu hết anh em HẠNG D khắp nơi không ? Có đuoc công nhận là 1 giải chính thức trong hệ thống giải của diễn đàn không? và liệu MICHIP có thành 1 giải truyền thống bền vững duy trì hàng năm giống giải Đạm Phú Mỹ , giải Báo Nhân dân ...không ?"

MIGATI OPEN không phải là 1 giải thuộc hệ thống diễn đàn.. và có lẽ cũng quá sớm để nói về việc đó... vì còn phải xem MIGATI OPEN có thực hiện được những tôn chỉ đã đề ra ban đầu hay không? có khả năng tồn tại như 1 sân chơi ổn định không? có khả năng quy tụ và được người chơi đón nhận hay không?
Cũng rất khó nói về điều đó... nhưng Chúng tôi- những người khởi xướng và những bạn đồng hành của mình với khả năng, quyết tâm, nhiệt huyết và sự kiên trì của mình sẽ cố gắng hết sức để thực hiện tốt nhất và ngày càng tốt hơn phần công việc khó khăn, nặng nề này...

Lời kết
Trước mắt, chúng tôi rất mong các ACE bóng bàn, các Đối tác & Nhà tài trợ... hãy cùng ủng hộ chúng tôi- MIGATI OPEN cũng như D Premiership để làm tốt phần việc của mình, để mang lại ngày càng nhiều hơn nữa những sân chơi tốt nhất cho ACE bóng bàn.
Về lâu dài, khi những người tâm huyết, có cùng mục tiêu, lý tưởng thì việc phân công, sắp xếp cho việc chung hiệu quả nhất chắc sẽ không là vấn đề gì cả... và đến lúc đó thì chắc là các ACE bóng bàn chúng ta cũng không phải "rơi vào tình trạng u u minh minh thế này bà con chẳng biết đâu mà lần cả..." như lần này nữa.

Phát triển phong trào BB là một công việc lớn lao & dài lâu...Nó đòi hỏi sự chung tay góp sức từ nhiều phía để nó có thể lớn mạnh cả về "lượng" và về "chất" ...
Thêm 1 cánh tay đưa ra gánh vác, thêm 1 phần của bức tranh tươi sáng hơn sẽ được vẽ lên...
Lòng nhiệt tâm vì sự nghiệp chung- có lẽ sẽ chằng bào giờ là thừa cả.

Một lần nữa, xin cảm ơn Bác Drhongson vì vấn đề đã được đặt ra đúng lúc & chính xác.
Xin chân thành cảm ơn sự quan tâm, theo dõi & góp ý của toàn thể ACE diễn đàn.

Trân trọng.
TM Ban Tổ Chức giải MIGATI D-OPEN 2013
CHU HOÀI ANH
 
Last edited:

bí danh

Binh Nhì
VẤn ĐỀ cẦn suy nghĨ!!!

Phải chăng là TIỀN THƯỞNG ?!
Không phải tự nhiên mà mình nghĩ đến vấn đề này. Còn nhớ những lần mình lang thang các clb và vô tình gặp các đội đang thi đấu, đã nhiều hơn 5,7 lần mình nghe các anh chị hạng D than rằng tiền giải thưởng "CHÊNH LỆCH" nhiều quá!!!
Tại sao KHÔNG than rằng "tiền thưởng ít quá" mà lại than rằng "TIỀN THƯỞNG CHÊNH LỆCH" nhiều quá???

Đọc bài của chú Drhongson xong, mình ghé ngay vào Điều lệ giải Pre 2013.
- Giải A: 20 - 60 triệu
- Giải D: 15 - 30 triệu
( tổng giải thưởng)

*** Quả thực ở đây có sự CHÊNH LỆCH không nhỏ. Giải thưởng hạng A (max) có thể gấp đôi hạng D
Nhưng cái sự chênh lệch không nhỏ ấy lại trở lên lớn hơn khi ta đặt trong tương quan so sánh:
- Số đội tham gia hạng A ít hơn nhiều so với số đội tham gia hạng D
- Số vđv tham gia hạng A ít hơn nhiều nhiều lần so với số vđv tham gia hạng D
.... Và số tiền các vđv hạng D bỏ ra nhiều gấp nhiều nhiều nhiều...lần các vđv hạng A (minh chứng VUI là thế này: một ông vđv hạng D thì phải bỏ nhiều giờ luyện tập, thậm chí thuê thầy là các vđv hạng A để cải thiện trình độ. Vậy là ông D xuất tiền, ông A thu tiền;) . Tập luyện nhiều thì đương nhiên phải hao mòn mút, vợt nhiều. Suy ra ông D lại xuất tiền cho các hãng bán đồ bb, còn ông A không khéo lại có nhà tài trợ hoặc được học trò tặng mút, vợt không chừng:rolleyes: ... Đấy là chưa kể ra các clb muốn có xát thì cũng phải nộp không ít lệ phí để học hỏi... Vậy coi bộ các vđv D hao tiền tốn của quá phải không ạ).
Vâng, vài minh chứng đưa ra đây chỉ là VUI thôi. Ai cũng biết để đạt được trình độ hạng A thì trước đây họ cũng đã bỏ ra không ít công sức và của cải.
Nhưng trở lại với ý nghĩa của một giải đấu, chúng ta hay nói " ĐƯA CHUYÊN NGHIỆP VÀ NGHIỆP DƯ XÍCH LẠI GẦN NHAU HƠN". Phải chăng cái xích lại này nên bao gồm cả chuyện GIẢI THƯỞNG?!
Lúc trước để thu hút các cao thủ, để khẳng định đẳng cấp của một giải đấu chúng ta thường ưu tiên cho các vđv đẳng cấp bằng cách treo thưởng lớn.
Nhưng nay giải đã có tiếng vang rồi, đã có sức hút rồi. Các anh em hạng A thì quá ít, họ cũng chỉ muốn có một sân chơi trong năm để duy trì phong độ cho những giải đấu lớn ngắn ngày khác. Trên thực tế, các vđv hạng A có rất nhiều giải đấu để thể hiện, để "gặt hái". Nhưng các vđv hạng D thì coi bộ chỉ có giải Pre là "lẽ sống" mà thôi.
"Tiền thưởng dăm bảy triệu cũng được. Chủ yếu là có cơ hội để đánh và có lý do để nhậu" - Đây là lời của một vài anh em hạng A mà mình đã được nghe.
Vậy thì chúng ta có nên thay đổi để thích nghi và đáp ứng đúng nhu cầu của hiện tại?
Theo mình đây là khía cạnh chúng ta nên suy nghĩ.
Xin chúc BTC sức khỏe và thành công,
Thân ái!
 
Last edited:

Drhongson

Đại Tá
Cám ơn phần ý kiến của bác Michip và những ý kiến xoáy trọng tâm của bạn Bí danh ,

Ở HCM Pre ,mình nghe khá nhiều anh em lãnh đội và đấu thủ ý kiến thế này .
- Hạng A thường quá ít đội tham gia , khó thành giải đồng đội , vậy nên chăng có 2 giải pháp ,
một là chỉ tổ chức GIẢI ĐƠN HẠNG A làm gọn nhẹ trong 1 ngày như năm 2012 (kinh phí , giải thưởng vận động tài trợ ,
độc lập và không dính gì tới kinh phí giải thưởng các hạng khác . ).
Hai là hoặc cho các tay vợt HẠNG A đuoc đăng ký đánh chung với hạng B (Có khống chế 1 số điều kiện cụ thể
về số người , số trận ... ) để làm sao các đấu thủ hạng A có sân chơi .
- Hạng D thì nhiều anh em góp ý nên có sự đổi mới về giải thưởng (theo hướng tăng lên ) ,
và nên chăng có khuyến khích hơn khi tham gia OPEN cuối năm để động viên phong trào.
- Nên chăng mời thêm vài ông bầu , lãnh đội có uy tín cao vào BTC , vừa dễ nắm bắt nguyện vọng anh em ,
vừa dễ tạo sự đồng thuận trong phong trào chung (nhất là trong việc cân nhắc xếp hạng các đấu thủ ).
-Khi ra điều lệ cần chặt chẽ , có tập thể bàn bạc phản biện kỹ lưỡng , khi có tình huống đặc biệt
mà điều lệ không lường hết thì sau khi bàn bạc cân nhắc toàn diện , BTC nên dùng điều khoản
<<BTC có quyền quyết định sau cùng >> là xong , tránh tranh cãi dây dưa . ..
-Nên chăng có 1 khóa tập huấn ngắn hạn trên diễn đàn cho trọng tài , cái này chẳng ai làm tốt hơn bác Hùng hanoi ,
nhất là trong các tình huống tính toán so kè giữa các đấu thủ, các đội ... khi cần thì trực tiếp dùng điện thoại tư vấn
giải quyết ngay các trường hợp tranh cãi cụ thể .
- Hang D có rất đông đấu thủ , rất nhiều đội tham chiến , vậy nên chăng phần đóng góp của các đội hạng D nên tách riêng ra
để làm kinh phí tổ chức và làm giải thưởng cho hạng D để anh em khỏi phải lăn tăn .

Trên đây là những ý kiến tản mạn của anh em trong lúc trà dư tửu hậu , mình ghi nhận lên đây ,biết đâu có ích tí nào chăng ,
xin đừng chấp ạ .
 
Last edited by a moderator:

langngoi

Đại Tá
Hì em thì thấy là, hạng D tức là nghiệp dư 100%, còn các bác A, B thì hầu hết là dạng năng khiếu chuyên nghiệp nghỉ giải lao ra chơi nghiệp dư, có khi họ dành phần lớn thời gian tuổi trẻ để tập luyện để đạt trình độ ấy. Trong khi các bác D còn dành thời gian học hành phấn đấu sự nghiệp ...
nghiệp dư 100% xác định chơi vì đam mê và chơi cho mình vậy thì lăn tăn chi vài đồng tiền thưởng?
Còn BTC, em thấy bà con ý kiến nhiều quá, thì các bác cứ tách ra đồng nào mua mắm, đồng nào mua muối. Là yên dư luận thôi mà.
 

ppp999

Binh Nhất
ý kiến của bác nào cũng đúng! E xin không có ý kiến thêm!
- về phần BTC E thấy các bác làm bằng 30% sức lực và đam mê rồi lên E càng không có ý kiến. Càng nhiều giải càng vui, có nhưng CLB có rất nhiề người tham gia, mà đi thi đấu lại phải ngồi ngoài không được chơi cũng thèm lắm. E ủng hộ 2 tay khi có thêm hệ thống giải mới nữa....
 

bí danh

Binh Nhì
Ủng hỘ pre 2013

Mình thấy có một vài ý kiến khá hay đóng góp cho Pre như:
1/ BTC nên phân công phụ trách chuyên sâu từng lãnh vực cho từng thành viên BTC. Để chia nhỏ công việc, giảm gánh nặng cho BTC. Đồng thời, mỗi người phụ trách, theo sát 1 mảng của giải đấu thì sẽ sát xao hơn.
VD:
+/ Sắp xếp lịch thi đấu, cập nhật điểm (anh Votgo - vì bác đã quá rành mấy cái vụ này. Và thời gian qua bác đã làm rất tốt;))
+/ Bao quát tổng thể, tổ chức họp báo, liên lạc với các lãnh đội. Tổ chức họp BTC khi có tình huống khẩn... (chú Cuongphong - vì chú là người bao quát nhất các công tác tổ chức giải. Và cũng là người có tiếng nói nhất với mọi người;))
+/ Xử lý kiện cáo, đặc biệt các tình huống khẩn về "luật" khi trận đấu đang diễn ra... Nói chung các tình huống mang tính 113 - đội cực nhanh...( anh xaque - vì anh này chinh chiến nhiều rồi. Nói về kinh nghiệm tổ chức giải cũng như kinh nghiệm thi đấu thì đều có nhiều. Vừa đứng ở cương vị 1 vđv, vừa đứng ở cương vị BTC sẽ dễ hiểu lòng mọi người mà có cách xử lý thích hợp, toàn vẹn nhất... trong trường hợp khẩn;))
2/ Dựa trên tình hình thực tế để tổ chức thể thức thi đấu cho các hạng hợp lý. Giảm nhẹ gắng nặng kinh phí, tổ chức cho BTC.
Như hiện nay dự định tổ chức hạng A gom lại thi đấu ngắn ngày là rất hay. Hoặc như năm 2012 cũng tốt. Tùy vào số lượng đội đăng ký mà quyết định hợp lý.
3/ Điều chỉnh giải thưởng cho thỏa lòng các vđv hơn.
Không nhất thiết phải tách riêng kinh phí D cho giải thưởng D.
Chỉ cần giảm bớt sự chênh lệch. Vd như: A: từ 20 - 40; D từ 20 đến 40 (50).
Cần lưu ý là số đội hạng D rất đông, thi đấu rất dài ngày nên cần mở rộng quy mô giải thưởng hơn.
Vd: thưởng cho đội nhất, nhì bảng. Vì một bảng hạng D rất nhiều đội. Họ phải đánh rẩt nhiều, rất vất vả để vào đc vòng trong. Nhưng nếu vòng trong loại trực tiếp thì cũng nên có những giải an ủi cho những đội đã đi đc nửa chặng đường này. Để năm sau họ còn phấn đấu.
Hoặc cơ cấu [I]giải thưởng của hạng D nên có đồng hạng 3, giải khuyến khích, và một số giải thưởng phụ khác..[/I].(luôn lưu ý là các đội, các vđv hạng D rất đông. chiếm phần lớn người tham dự giải)
Còn hạng A, giả sử chỉ có 4,5 đội thiết nghĩ không cần có đồng hạng 3.
Như vậy có thể các giải cụ thể (nhất, nhì, ba) của hạng A sẽ nhiều hơn hạng D. Nhưng xét tổng giải thưởng thì hạng A lại ít hơn hoặc bằng hạng D.
Mình thấy như vậy sẽ cân bằng được tổng kinh phí đóng góp với tổng kinh phí giải thưởng của mỗi hạng hơn.

Mình mượn hoa dâng phật. Mượn vài ý tưởng ngoài lề của anh chị em mà đóng góp cho BTC.
Mong rằng giải sẽ ngày càng thành công và thỏa lòng anh chị em hơn nữa.

P/s: Riêng về đội mình TSC Cần Thơ sẽ ủng hộ BTC hết mình. Sẵn sàng họp hành, bổ sung kiến thức, quy định, điều lệ mà BTC đưa ra. Đóng góp kinh phí đầy đủ, đúng hạn :eek: Bia
 
Last edited:

bí danh

Binh Nhì
Hì em thì thấy là, hạng D tức là nghiệp dư 100%, còn các bác A, B thì hầu hết là dạng năng khiếu chuyên nghiệp nghỉ giải lao ra chơi nghiệp dư, có khi họ dành phần lớn thời gian tuổi trẻ để tập luyện để đạt trình độ ấy. Trong khi các bác D còn dành thời gian học hành phấn đấu sự nghiệp ...
nghiệp dư 100% xác định chơi vì đam mê và chơi cho mình vậy thì lăn tăn chi vài đồng tiền thưởng?
Còn BTC, em thấy bà con ý kiến nhiều quá, thì các bác cứ tách ra đồng nào mua mắm, đồng nào mua muối. Là yên dư luận thôi mà.

Đúng là "ăn chơi sợ gì mưa rơi" nhưng cơ mà "mưa rơi nhiều quá ăn chơi đi về"... không phải anh em nghiệp dư nào cũng có điều kiện kinh tế để không phải lăn tăn.
Chơi là phải hết mình. Mà 1 khi đã hết mình thì cũng nên chăng có gì đền đáp xứng đáng.
Mấy anh hạng A bỏ tiền ra đi đánh bb nhưng mà còn có thể đi dạy bb để kiếm lại tiền. Cân bằng kinh phí.
Chứ mấy anh hạng D toàn thấy xách tiền nhà đi không. coi chừng bị vợ cấm không cho chơi bb nữa ấy.

Tiền kinh phí đóng 1 cục 2 triệu, cả đội chia nhau thì chẳng đáng bao nhiêu. nhưng cái nhiều là tiền thuê sân bãi (sân nhà) ấy chứ. hạng A có 4, 5 đội, có khi BTC tổ chức tập trung lại khỏi phải thuê sân. còn hạng D đến cả 9,10 lượt. hơi bị choáng :confused:
 
Last edited:

Drhongson

Đại Tá
Đối với mình thì càng có nhiều giải , càng có nhiều trận đấu thì mình càng hoan nghênh , vì đó là món ngon
khoái khẩu mỗi ngày của mình .
Nhưng phải chi lúc BAN ĐẦU các BÁC BTC PRE VÀ MIGATI cùng thảo luận bàn bạc , có tiếng nói chung ,
đưa ra kế hoạch hợp lý hơn thì mọi chuyện OK hơn .
Chứ bây giờ nói kiểu gì thì nói , thời gian 2 giải trùng nhau , gây khó khăn cho các đội là cái chắc .
Vì 1 đội hiếm hoi nào mà quá hăng hái đăng ký cùng lúc đánh 2 giải thì ai cũng biết là anh em
kiệt sức khó kham nổi đuong dài là điều chắc chắn , rồi kinh phí tăng gấp đôi , thứ 7 chủ nhật khỏi có mặt ở nhà luôn ,
vợ con nó lại cằn nhằn cho mà thấu xương .

Mà làm 2 giải song song thế này thì nhiều anh em lại cho rằng đó là biểu hiện của <<sự mâu thuẫn giữa các BTC với nhau >> thì phải ???.
Xin mọi người hãy hiểu cho , mình chỉ muốn phong trào sôi nổi thật sự , tinh thần giao lưu thật sự ,anh em trên diễn đàn quý mến nhau thật sự ,
góp ý xây dựng thật lòng chứ không dùng lời hoa mỹ .
Bây giờ mà làm 2 giải song song , thì rõ ràng lực lượng HANG D bị phân tán là cái chắc , đúng không các bác ?
Thôi , mình chỉ háu táu cầm đèn chạy trước ô tô , chắc là các bác BTC đã có kế hoạch thỏa đáng .
Sorry và xin khép lại VẤN ĐỀ này ở đây ạ .
 
Last edited by a moderator:

Drhongson

Đại Tá
VẤN ĐỀ HÔM NAY . Mắm tôm và Thịt chó .

Số là mình vừa đuoc mời dự cuộc họp đỉnh cao của 2 ngành thực phẩm quan trọng bậc nhất của giới đàn ông .
Đó là Buổi họp ký kết thề sống chết có nhau giữa Siêu thị cầy tơ ÔNG TẠ với Hiệp hội Mắm tôm Hố nai .
Hội nghị suôn sẻ thắm tình đoàn kết hữu nghị , tương thân tương ái , tương hỗ nhau trong mỗi buổi chiều
Cầy tơ chấm mắm .
Liên tưởng tới ngành bóng bàn ta mà bỗng thấy chạnh lòng lạnh lưng giật mình .
Hình như các vị chủ xới bóng bàn chúng ta ít khi nào << chơi với nhau >> ? , mỗi ông chủ xới , chủ câu lạc bộ là 1 <<sứ quân >>,
có cá tính mạnh , có bản sắc riêng biệt , mỗi vị hùng cứ riêng 1 góc trời , anh hùng nhất khoảnh ?
Một dạng Tây Độc , Đông tà , Bắc cái , 1 dạng 12 sứ quân ...
Kiểu này có cái hay là mỗi nơi có bí kíp riêng , bản lãnh riêng độc đáo , có khi tạo thành thương hiệu mạnh ...
NHƯNG cái dở cũng kèm theo , ví dụ như Chẳng ông chủ xới nào ưa ông nào , chẳng ông nào phục ông nào ,
hầu hết các giải đấu ở xới nào xới ấy lo , mạnh ai nấy làm , xới khác không quan tâm , nước ao không phạm nước giếng ,
lâu ngày thành ra cái hủ tục mackeno , thảng hoặc các ông chủ xới tình cờ chạm mặt nhau thì cũng chỉ là
cái bắt tay hờ hững ,nói đôi câu qua loa chiếu lệ ...
CÁI TÔI ÔNG NÀO CŨNG TO HƠN CÁI THÚNG . Mỗi bác chủ xới là 1 vị tướng soái trong những cái boongke kiên cố .

Bởi vậy mà khi tổ chức các giải thường chưa đông đấu thủ , khán giả cũng lèo tèo vắng hoe buồn tẻ .
Mong sao CÁC BÁC CHỦ XỚI ngoài cái UY để người người KÍNH NỂ , thì cần có thêm cái Khoan hòa mềm mại
giao lưu rộng rãi để anh em đồng đạo nơi nơi QUÝ MẾN .

Ước gì có 1 ngày khi Hoa Lư mở giải thì Văn Thánh , Đầu máy đến góp vui , Đầu máy làm giải thì Hoàng Hoa Thám kéo quân sang
chiến đấu , Hoàng Hoa Thám hay Văn Thánh mở hội thì các nơi kia rần rần kéo tới ...
Các giải của DIỄN ĐÀN như Giải GÀ , Giải Cú , Giải Pre , giải 16 tay vợt xuất sắc , Giải mùa Đông mùa Hè ... sẽ có nhiều xới đứng ra chung tay tổ chức khắp nơi nơi .
Khi ấy không khí bóng bàn mới thật là
THẾ GIỚI ĐẠI ĐỒNG , phong trào lan tỏa rộng khắp .
Thiết nghĩ Mắm Tôm - Cầy tơ mà còn mở lòng ra liên kết thắm nồng thế kia , thì hổng lẽ các ANH HÀO CHỦ XỚI lại không làm đuoc ???
Hãy chấm dứt thời kỳ CUC BỘ , cùng nhau hướng tới 1 nền Bóng bàn không biên giới ,.
 
Last edited by a moderator:

Drhongson

Đại Tá
VẤn ĐỀ hôm nay

Nhân chuyện giải HẠNG D MIGATI trùng lịch với Giải Hạng D Pre 2013 , mình thấy có mấy điều ĐÁNG TIẾC .

Phải chi mà khi chuẩn bị làm 1 giải quy mô dài ngày như thế , Bác Michip có bàn bạc với ADMIN thì hay biết mấy .
Hoặc khi thấy Bác Michip tổ chức giải , ra điều lệ , các nơi đăng ký tham dự ... thì ADMIN chỉ cần
<<ới anh Michip ơi , anh xem lại kẻo trùng giải Pre 2013 của diễn đàn mình rồi đấy ,anh em mình cùng bàn lại 1 tí anh nhé... >> , rồi cùng ngồi lại thảo luận với nhau đôi câu , thống nhất ngày giờ ...thì thành ra bây giờ anh em mình có 2 giải trong năm thì hay biết mấy (KIỂU MÙA đÔNG - MÙA hÈ . anh em đấu thủ đỡ phải ở không ngứa tay ) , hoặc giao hẳn cho Michip phụ trách giải HẠNG D hàng năm , Pre chỉ làm mấy hạng kia ...
Nếu như thế mình biết chắc chắn sẽ ổn vì cả 2 người đều VÌ CÁI CHUNG , VÌ ANH EM BÓNG BÀN ,vì phong trào ,
vì đam mê mà nai lưng ra gánh vác ,
mà đem đầu chịu báng , mà ôm rơm nặng bụng , mà vác tù và hàng tổng , mà bạc đâu vì giải ,
mà phải về thụt két vợ bù lỗ cho các giải đấu ...
Nếu bây giờ 2 giải song song , trùng thời gian ,Rồi ít bữa ngày nào diễn đàn cũng cập nhật tình hình kết quả thi đấu của HAI GIẢI HẠNG D CÙNG LÚC , THẤY NÓ LÀM SAO ấy ấy . Nhiều khi mình cứ nghĩ lẩn thẩn , nếu là 1 đấu thủ , sẽ phải chơi giải nào ? đâu phải Tôn Ngộ Không mà phân thân ra đuoc.
Đằng này mạnh ai nấy mần , chẳng ai chìa tay ra với ai cả . BUỒN .
 
Last edited by a moderator:

fbi

Administrator
Nhân chuyện giải HẠNG D MIGATI trùng lịch với Giải Hạng D Pre 2013 , mình thấy có mấy điều ĐÁNG TIẾC .

Phải chi mà khi chuẩn bị làm 1 giải quy mô dài ngày như thế , Bác Michip có bàn bạc với ADMIN thì hay biết mấy .
Hoặc khi thấy Bác Michip tổ chức giải , ra điều lệ , các nơi đăng ký tham dự ... thì ADMIN chỉ cần
<<ới anh Michip ơi , anh xem lại kẻo trùng giải Pre 2013 của diễn đàn mình rồi đấy ,anh em mình cùng bàn lại 1 tí anh nhé... >> , rồi cùng ngồi lại thảo luận với nhau đôi câu , thống nhất ngày giờ ... thì thành ra bây giờ anh em mình có 2 giải trong năm thì hay biết mấy (KIỂU MÙA đÔNG - MÙA hÈ . anh em đấu thủ đỡ phải ở không ngứa tay )
Nếu như thế mình biết chắc chắn sẽ ổn vì cả 2 người đều VÌ CÁI CHUNG , VÌ ANH EM BÓNG BÀN mà nai lưng ra gánh vác ,
mà đem đầu chịu báng , mà ôm rơm nặng bụng , mà vác tù và hàng tổng , mà bạc đâuvi2 giải ,
mà thụt két vợ bù lỗ cho các giải đấu ...
Rồi ít bữa ngày nào diễn đàn cũng cập nhật tình hình kết quả thi đấu của HAI GIẢI HẠNG D CÙNG LÚC , THẤY NÓ LÀM SAO ấy ấy . Nhiều khi mình cứ nghĩ lẩn thẩn , nếu là 1 đấu thủ , sẽ phải chơi giải nào ? đâu phải Tôn Ngộ Không mà phân thân ra đuoc.
Đằng này mạnh ai nấy mần , chẳng ai chìa tay ra với ai cả . BUỒN .
?

Có gì đâu mà đáng tiếc anh! Giải của diễn đàn là giải đấu thường niên do diễn đàn tổ chức. Còn giải đấu của MIGATI do anh Hoài Anh tổ chức thì có liên quan gì với nhau đâu. Đối tượng người tham gia cũng khác, nếu phải lựa chọn thì ai thích tham gia giải nào thì chơi giải đó thôi! A trách Admin là không đúng rồi, chẳng lẽ cứ có cá nhân hay đơn vị nào đứng ra tổ chức giải trùng với giải diễn đàn thì Admin phải lên tiếng hay sao!!!
 
Last edited by a moderator:

Drhongson

Đại Tá
Có gì đâu mà đáng tiếc anh! Giải của diễn đàn là giải đấu thường niên do diễn đàn tổ chức. Còn giải đấu của MIGATI do anh Hoài Anh tổ chức thì có liên quan gì với nhau đâu. Đối tượng người tham gia cũng khác, nếu phải lựa chọn thì ai thích tham gia giải nào thì chơi giải đó thôi! A trách Admin là không đúng rồi, chẳng lẽ cứ có cá nhân hay đơn vị nào đứng ra tổ chức giải trùng với giải diễn đàn thì Admin phải lên tiếng hay sao!!!

Giải càng nhiều thì anh càng khoái chứ em . Nhưng nếu thống nhất đuoc với nhau thì mới hay FBI ạ .
Anh ớn nhứt là tình trạng ngấm ngầm bằng mặt không bằng lòng với nhau , mất vui .
Như anh đây nè , anh quý cả 2 ông , vậy thì anh phải làm sao đây ?
Không lẽ em không thấy tình trạng đang xảy ra , thực tế nếu HOAN NGHÊNH hay không thì ADMIN nên tỏ chính kiến
chứ mọi chuyện cứ IM LẶNG thế này thì ....???
Nhưng chắc là FBI nói đúng <<mọi chuyện cũng bình thường thôi ,có chi mà trách ,
ADMIN bận bịu trăm công ngàn việc , đâu xá gì mấy chuyện tí ti này >>

Chắc mình lẩm cẩm mất rồi , cám ơn chú em FBI , sory Bác Michip , Sory Bác ADMIN cho em xin rút lại << lời trách hớ >>. hic .
 
Last edited by a moderator:

Trau_CoDoc

Trung Uý
Chú Sơn nói cũng có lý. Như 1 VĐV hay cho dù là 1 khán giả cũng vậy. Được xem, được chơi càng nhiều giải trong năm càng vui, càng tốt. Chỉ sợ k có giải mà chơi, mà xem thôi. Nhưng 2 giải diễn ra cùng 1 lúc thì thật đáng tiếc. 1: là về chất lượng giải. Các vđv sẽ chia về 2 giải => sự cạnh tranh không cao. 2: khán giả cũng chia đôi. Mà khán giả việt Nam mình thì ít => Giải đấu không được cuồng nhiệt cho lắm. Khán giả xem sới này lại soi sới khác. Không thể tập trung cổ vũ. Tự nhiên 2 giải diễn ra cùng 1 lúc rồi thế là lại trầm xuống. Nếu như chia đôi ra thì các VĐV khi thi đấu xong lại có mục đích luyện tập hăng hái để chuẩn bị cho giải tiếp theo. Như vậy phong trào mới mạnh đc. Nhưng nói thì nói vậy thôi. Quyết định vẫn là ở những nhà tổ chức thôi chú Sơn ạ ^^!
 

Drhongson

Đại Tá
Nhân chuyện giải HẠNG D MIGATI trùng lịch với Giải Hạng D Pre 2013 , mình thấy có mấy điều ĐÁNG TIẾC .

Phải chi mà khi chuẩn bị làm 1 giải quy mô dài ngày như thế , Bác Michip có bàn bạc với ADMIN thì hay biết mấy .
Hoặc khi thấy Bác Michip tổ chức giải , ra điều lệ , các nơi đăng ký tham dự ... thì ADMIN chỉ cần
<<ới anh Michip ơi , anh xem lại kẻo trùng giải Pre 2013 của diễn đàn mình rồi đấy ,anh em mình cùng bàn lại 1 tí anh nhé... >> , rồi cùng ngồi lại thảo luận với nhau đôi câu , thống nhất ngày giờ ...thì thành ra bây giờ anh em mình có 2 giải trong năm thì hay biết mấy (KIỂU MÙA đÔNG - MÙA hÈ . anh em đấu thủ đỡ phải ở không ngứa tay ) , hoặc giao hẳn cho Michip phụ trách giải HẠNG D hàng năm , Pre chỉ làm mấy hạng kia ...
Nếu như thế mình biết chắc chắn sẽ ổn vì cả 2 người đều VÌ CÁI CHUNG , VÌ ANH EM BÓNG BÀN ,vì phong trào ,
vì đam mê mà nai lưng ra gánh vác ,
mà đem đầu chịu báng , mà ôm rơm nặng bụng , mà vác tù và hàng tổng , mà bạc đâu vì giải ,
mà phải về thụt két vợ bù lỗ cho các giải đấu ...
Nếu bây giờ 2 giải song song , trùng thời gian ,Rồi ít bữa ngày nào diễn đàn cũng cập nhật tình hình kết quả thi đấu của HAI GIẢI HẠNG D CÙNG LÚC , THẤY NÓ LÀM SAO ấy ấy . Nhiều khi mình cứ nghĩ lẩn thẩn , nếu là 1 đấu thủ , sẽ phải chơi giải nào ? đâu phải Tôn Ngộ Không mà phân thân ra đuoc.
Đằng này mạnh ai nấy mần , chẳng ai chìa tay ra với ai cả . BUỒN .
?

Thay mặt BQT D Đ SM4 có ý kiến như sau:
-Quan điểm của BQT là càng có nhiều người đứng ra tổ chức và tạo sân chơi cho AE là điều rất tốt ,đó là 1 trong những mục tiêu và tiêu chí của Diễn đàn
-AE có toàn quyền lựa chọn sân chơi phù hợp cho mình
-Hệ thống giải PRE đã là giải truyền thống hàng năm của diễn đàn,các BTC ở các địa phương đã đang khởi động và chuẩn bị cho mùa giải năm nay.Tất cả các ý kiến đóng góp về các khiếm khuyết của các mùa giải trước các BTC sẽ ghi nhận và có sự điều chỉnh phù hợp đáp ứng những mong mỏi hợp lí của AE
Trân trọng
 
Last edited by a moderator:

bí danh

Binh Nhì
ĐỂ phát triỂn cẦn quá trình vỚi nhiỀu thỬ nghiỆm !

Đối với mình thì càng có nhiều giải , càng có nhiều trận đấu thì mình càng hoan nghênh , vì đó là món ngon
khoái khẩu mỗi ngày của mình .
Nhưng phải chi lúc BAN ĐẦU các BÁC BTC PRE VÀ MIGATI cùng thảo luận bàn bạc , có tiếng nói chung ,
đưa ra kế hoạch hợp lý hơn thì mọi chuyện OK hơn .
Chứ bây giờ nói kiểu gì thì nói , thời gian 2 giải trùng nhau , gây khó khăn cho các đội là cái chắc .

Vì 1 đội hiếm hoi nào mà quá hăng hái đăng ký cùng lúc đánh 2 giải thì ai cũng biết là anh em
kiệt sức khó kham nổi đuong dài là điều chắc chắn , rồi kinh phí tăng gấp đôi , thứ 7 chủ nhật khỏi có mặt ở nhà luôn ,
vợ con nó lại cằn nhằn cho mà thấu xương .

Mà làm 2 giải song song thế này thì nhiều anh em lại cho rằng đó là biểu hiện của <<sự mâu thuẫn giữa các BTC với nhau >> thì phải ???.
Xin mọi người hãy hiểu cho , mình chỉ muốn phong trào sôi nổi thật sự , tinh thần giao lưu thật sự ,anh em trên diễn đàn quý mến nhau thật sự ,
góp ý xây dựng thật lòng chứ không dùng lời hoa mỹ .
Bây giờ mà làm 2 giải song song , thì rõ ràng lực lượng HANG D bị phân tán là cái chắc , đúng không các bác ?
Thôi , mình chỉ háu táu cầm đèn chạy trước ô tô , chắc là các bác BTC đã có kế hoạch thỏa đáng .
Sorry và xin khép lại VẤN ĐỀ này ở đây ạ .

VẤN ĐỀ HÔM NAY . Mắm tôm và Thịt chó .

Số là mình vừa đuoc mời dự cuộc họp đỉnh cao của 2 ngành thực phẩm quan trọng bậc nhất của giới đàn ông .
Đó là Buổi họp ký kết thề sống chết có nhau giữa Siêu thị cầy tơ ÔNG TẠ với Hiệp hội Mắm tôm Hố nai .
Hội nghị suôn sẻ thắm tình đoàn kết hữu nghị , tương thân tương ái , tương hỗ nhau trong mỗi buổi chiều
Cầy tơ chấm mắm .
Liên tưởng tới ngành bóng bàn ta mà bỗng thấy chạnh lòng lạnh lưng giật mình .
Hình như các vị chủ xới bóng bàn chúng ta ít khi nào << chơi với nhau >> ? , mỗi ông chủ xới , chủ câu lạc bộ là 1 <<sứ quân >>,
có cá tính mạnh , có bản sắc riêng biệt , mỗi vị hùng cứ riêng 1 góc trời , anh hùng nhất khoảnh ?
Một dạng Tây Độc , Đông tà , Bắc cái , 1 dạng 12 sứ quân ...

Kiểu này có cái hay là mỗi nơi có bí kíp riêng , bản lãnh riêng độc đáo , có khi tạo thành thương hiệu mạnh ...
NHƯNG cái dở cũng kèm theo , ví dụ như Chẳng ông chủ xới nào ưa ông nào , chẳng ông nào phục ông nào ,

hầu hết các giải đấu ở xới nào xới ấy lo , mạnh ai nấy làm , xới khác không quan tâm , nước ao không phạm nước giếng ,
lâu ngày thành ra cái hủ tục mackeno , thảng hoặc các ông chủ xới tình cờ chạm mặt nhau thì cũng chỉ là
cái bắt tay hờ hững ,nói đôi câu qua loa chiếu lệ ...
CÁI TÔI ÔNG NÀO CŨNG TO HƠN CÁI THÚNG . Mỗi bác chủ xới là 1 vị tướng soái trong những cái boongke kiên cố .

Bởi vậy mà khi tổ chức các giải thường chưa đông đấu thủ , khán giả cũng lèo tèo vắng hoe buồn tẻ .
Mong sao CÁC BÁC CHỦ XỚI ngoài cái UY để người người KÍNH NỂ , thì cần có thêm cái Khoan hòa mềm mại
giao lưu rộng rãi để anh em đồng đạo nơi nơi QUÝ MẾN .

Ước gì có 1 ngày khi Hoa Lư mở giải thì Văn Thánh , Đầu máy đến góp vui , Đầu máy làm giải thì Hoàng Hoa Thám kéo quân sang
chiến đấu , Hoàng Hoa Thám hay Văn Thánh mở hội thì các nơi kia rần rần kéo tới ...
Các giải của DIỄN ĐÀN như Giải GÀ , Giải Cú , Giải Pre , giải 16 tay vợt xuất sắc , Giải mùa Đông mùa Hè ... sẽ có nhiều xới đứng ra chung tay tổ chức khắp nơi nơi .
Khi ấy không khí bóng bàn mới thật là
THẾ GIỚI ĐẠI ĐỒNG , phong trào lan tỏa rộng khắp .
Thiết nghĩ Mắm Tôm - Cầy tơ mà còn mở lòng ra liên kết thắm nồng thế kia , thì hổng lẽ các ANH HÀO CHỦ XỚI lại không làm đuoc ???
Hãy chấm dứt thời kỳ CUC BỘ , cùng nhau hướng tới 1 nền Bóng bàn không biên giới ,.

Nhân chuyện giải HẠNG D MIGATI trùng lịch với Giải Hạng D Pre 2013 , mình thấy có mấy điều ĐÁNG TIẾC .

Phải chi mà khi chuẩn bị làm 1 giải quy mô dài ngày như thế , Bác Michip có bàn bạc với ADMIN thì hay biết mấy .
Hoặc khi thấy Bác Michip tổ chức giải , ra điều lệ , các nơi đăng ký tham dự ... thì ADMIN chỉ cần
<<ới anh Michip ơi , anh xem lại kẻo trùng giải Pre 2013 của diễn đàn mình rồi đấy ,anh em mình cùng bàn lại 1 tí anh nhé... >> , rồi cùng ngồi lại thảo luận với nhau đôi câu , thống nhất ngày giờ ...thì thành ra bây giờ anh em mình có 2 giải trong năm thì hay biết mấy (KIỂU MÙA đÔNG - MÙA hÈ . anh em đấu thủ đỡ phải ở không ngứa tay ) , hoặc giao hẳn cho Michip phụ trách giải HẠNG D hàng năm , Pre chỉ làm mấy hạng kia ...
Nếu như thế mình biết chắc chắn sẽ ổn vì cả 2 người đều VÌ CÁI CHUNG , VÌ ANH EM BÓNG BÀN ,vì phong trào ,
vì đam mê mà nai lưng ra gánh vác ,
mà đem đầu chịu báng , mà ôm rơm nặng bụng , mà vác tù và hàng tổng , mà bạc đâu vì giải ,
mà phải về thụt két vợ bù lỗ cho các giải đấu ...
Nếu bây giờ 2 giải song song , trùng thời gian ,Rồi ít bữa ngày nào diễn đàn cũng cập nhật tình hình kết quả thi đấu của HAI GIẢI HẠNG D CÙNG LÚC , THẤY NÓ LÀM SAO ấy ấy . Nhiều khi mình cứ nghĩ lẩn thẩn , nếu là 1 đấu thủ , sẽ phải chơi giải nào ? đâu phải Tôn Ngộ Không mà phân thân ra đuoc.
Đằng này mạnh ai nấy mần , chẳng ai chìa tay ra với ai cả . BUỒN .

Có gì đâu mà đáng tiếc anh! Giải của diễn đàn là giải đấu thường niên do diễn đàn tổ chức. Còn giải đấu của MIGATI do anh Hoài Anh tổ chức thì có liên quan gì với nhau đâu. Đối tượng người tham gia cũng khác, nếu phải lựa chọn thì ai thích tham gia giải nào thì chơi giải đó thôi! A trách Admin là không đúng rồi, chẳng lẽ cứ có cá nhân hay đơn vị nào đứng ra tổ chức giải trùng với giải diễn đàn thì Admin phải lên tiếng hay sao!!!

Mình đang ngồi tụng mớ lý thuyết Triết học, nghỉ giải lao vào DĐ nghía tí thì thấy chủ để này.
Nhân đây áp dụng tí ti những cái gì vừa thấm khi học bài (thấm theo quan điểm cá nhân thôi nên chẳng dám khẳng định như đinh đóng cột đâu ạ) xin mạn phép được trích dẫn lời của trưởng bối mà bình loạn tí.
1/ Một đích đôi ngả liệu có XẤU?!
Nếu cùng một mục đích TỐT (một đích) nhưng có những cách làm khác nhau, theo những quan điểm khác nhau (đôi ngả) thì theo mình là TỐT đấy ạ.
Vì mục đích cuối cùng của nó là hướng đến cái TỐT mà.
Hoặc mình xin đưa ra 1 vd vui để thấy chưa chắc "Một đích Một ngả" đã tốt. Đó là: mấy ông chủ clb ai cũng đều mong clb mình phát triển, doanh thu lớn (chung một đích). Giờ mấy ông ấy liên kết với nhau "đi chung một ngả" là tăng giá tiền bàn (vd: 50k/giờ). Kiểu này chắc chết:confused:
2/ KHÔNG SAI sao biết được ĐÚNG?!
Vấn để ở đây mình không nói ai SAI, ai ĐÚNG.
Mà vấn đề muốn để cập ở đây là nếu tất cả cùng làm một cách dập khuôn thì sẽ khó mà phát hiện những cái mới, cái hay mang tính đột phá được.
Ví như thời ngày xưa chúng ta còn BAO CẤP, là gom tất cả về 1 mối đúng không ạ. Mục đích thì rất tốt, để công bằng giữa mọi người, ai cũng đc hưởng như ai. Nhưng thực tế thì chúng ta đã phải thay đổi, mở cửa để tư nhân hóa, để CẠNH TRANH thúc đẩy sự phát triển.
Quay lại với chuyện bóng bàn, CẠNH TRANH có tốt không ạ?!
TỐT chứ sao không
. Miễn sao đừng có cạnh tranh tiêu cực kiểu như bôi nhọ đối phương, dìm người ta xuống để nâng mình lên... Nếu các clb cạnh tranh lành mạnh, ông chủ nào cũng nghĩ ra những sáng kiến để tạo thuận lợi cho người chơi, để thu hút người chơi, nâng chất lượng clb mình lên... Thế thì quá tốt đi chứ ạ. Lúc đấy người hưởng lợi nhiều nhất là người chơi và đồng thời cũng làm phong trào mạnh lên. Đó chính là CẠNH TRANH TẠO SỰ PHÁT TRIỂN. Ngoài ra, các clb cũng sẽ học hỏi lẫn nhau. Tại sao cái sáng kiến của clb kia lại hiệu quả hơn của clb mình. Họ sẽ tự nhận ra ưu, nhược điểm của mình để cho ra những sáng kiến tốt hơn. Đó là sự TỰ NHẬN THỨC - Và cái sự TỰ nhận thức này là rất quan trọng đối với sự phát triển của một cá nhân hay của một cộng đồng.
Cái gì cũng nên TỰ thì mới thấm cái giá trị của nó. Chứ do người khác áp đặt hoặc cho không, biếu không thì sẽ khó thấm, giảm bớt giá trị...

Cũng giống như việc tổ chức giải vậy. Nhiều giải khác nhau, BTC khác nhau, cách làm khác nhau... Có những CÁI KHÁC NHAU đấy thì chúng ta (cả người chơi và BTC) mới nhận ra được mặt mạnh, mặt hạn chế... Từ đó mới có cái PHÁT TRIỂN ĐỂ HOÀN THIỆNBia
2 giải diễn ra cùng lúc có tốt hay không? Cái không tốt thì mọi người đã nói nhiều rồi. Nên giờ mình xin nói về cái tốt:
Mình xin mượn ý kiến của anh FBI để nói về điều này. 2 giải diễn ra cùng một lúc cho cùng 1 đối tượng là hạng D.Nhưng cũng có thể coi là cho 2 đối tượng, 2 đối tượng có 2 quan điểm không đồng nhất. Chính vì thế mà họ sẽ chọn sân chơi nào phù hợp với quan điểm, điều kiện của họ.
Giả sử nếu trước đây họ đã tham gia Pre và cảm thấy Pre chưa thỏa mãn được mong muốn của họ. Nay họ muốn tham gia Michip. Vậy thì hãy để họ TỰ trải nghiệm, TỰ lựa chọn... Chúng ta nên TÔN TRỌN QUYỀN CHỌN LỰA/QUAN ĐIỂM CÁ NHÂN. "Ép dầu ép mỡ, ai lỡ ép chơi". Chơi là phải thoải mái, chứ chơi mà cũng phải ép nữa thì "chán đời":(
- Nếu Michip tồn tại song song với Pre. Chính tỏ giải đã thỏa mãn một bộ phận người chơi. Điều này tốt. Cứ để như thế đi ạ. Thậm chí nếu có những người chơi chưa thỏa mãn với cả Pre và Michip thì cứ để họ phát triển thêm những sân chơi mới. Tuy nhỏ nhưng đáp ứng được nhu cầu của họ, họ cảm thấy vui là tốt. Chứ đâu nhất thiết cứ phải gom lại cho TO ĐÙNG mà lại không mang lại sự vui vẻ cho người chơi.
- Nếu Michip không tồn tại lâu dài đc. Thì chí ít cũng đã mang lại cho cả người chơi, cả BTC những sự TỰ TRẢI NGHIỆM, những KINH NGHIỆM VÔ GIÁ... (cái này là giả sư, không mang tính trù ẻo nên bà con đừng ném đá nhéBia)
- Nhưng một thực tế là BTC Pre cũng như BTC các giải cũng phải nhìn nhận rằng có những sân chơi mới, có những số lượng đông đảo người chơi rời bỏ mình để sang sân mới. Vậy mình còn khiếm khuyết điều gì? Và có những GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC nào để thỏa mãn người chơi hơn. Cái này mới là quan trọng đấy ạ. Cái này mới là cần một tinh thần vì cái chung, học hỏi để phát triển không ngừng nè. Chứ nếu học theo kiểu mấy ông trọc phú, "thách mày đi. đi chán rồi cũng phải quay lại với tao thôi" thì sẽ mãi chỉ dậm chân tại chỗ và không phát triển được.
Nhưng mình có một niềm tin sâu sắc rằng DĐ của chúng ta, BTC Pre của chúng ta không phải là những người mang tư tưởng trọc phú như vậy. Minh chứng là DĐ và Pre ngày càng có những thay đổi theo chiếu hướng tích cực.
Kết bài là: Mình ủng hộ quan điểm lấy học sinh làm trọng tâm (của Bộ GD), ủng hộ quan điểm LẤY NGƯỜI CHƠI LÀM TRỌNG TÂM (của các giải bóng bàn). Mong là quan điểm này sẽ được nhiều người ủng hộ và nhân rộng.
XIN HẾT!
P/S: Nếu bị bà con phản bác, ném đá nhiều là mình biết mình phải thi lại môn Triết rùi đó ;)
 
Last edited by a moderator:

bí danh

Binh Nhì
Bổ sung "bài làm" ở trên là:
Cái vụ mà mấy ông chủ xới không chơi với nhau ấy là chuyện "tình cảm" cá nhân. Minh chứng là: nhiều người trong giới bóng bàn không phải là chủ clb nhưng vẫn không chơi với nhau, thậm chí không ưa nhau. Chuyện bình thường thôi, yêu và ghét là lẽ đương nhiên ở đời mà.
Giả sử một ngày nào đó mình mở clb bóng bàn, mình sẽ sang XNĐM vay tiền làm sân bãi, thậm chí mượn bớt mấy cái bàn đang xếp xó cầu thang của lão Hoàng tàu (xaque). Hay là mượn lão qua chỉ cho mấy chiêu để tiếp thị, quản lý clb... Xin lỗi chứ đố lão dám nói "không" đó;)
 

Drhongson

Đại Tá
Anh em yêu quý , mình đưa ra có thể có cái là <<vấn đề >> , có cái là lẩn thẩn đầu cua tai nheo linh tinh ...
xin mọi người đừng chấp , cái nào lộn xộn lẩn thẩn quá thì bác ADMIN cứ mạnh tay xóa giúp nhé . hì .
Chủ yếu làm sao mọi quan hệ anh em bóng bàn với nhau phải trong veo trong vắt thì mới sướng cái bụng .

Anh em mình cũng vậy , ai có VẤN ĐỀ gì thì post lên cùng chia sẻ nhé .
 
Last edited by a moderator:

Bình luận từ Facebook

Top