Vài suy nghĩ về giải bb clb Bà Triệu Huế mở rộng năm 2014

thaythuydn

Đại Tá
Đúng về lý và tình thì nên thành lập được Liên đoàn bóng bàn của tỉnh TT Huế là vấn đề không đơn giản, không thể một sớm một chiều có thể thực hiện được, đây không chỉ là mối quan tâm của 2 ông bầu anh Chiến và anh Trường mà còn là nổi trăn trở cùng các anh em cũng đã có bàn bạc để thành lập.Tuy nhiên chúng ta mơ về giấc mơ đẹp hiện tại thì chưa có, tương lai sẽ phát triển, nhưng qua giải CLB Bà triệu mở rộng giao lưu đoàn kết VH Thể Thao giữa năm tỉnh thành quá tốt và vui là chính. Giải đã thành tốt đẹp ??????Hy vọng và mong bóng bàn tỉnh nhà ngày càng phát triển đúng như mong đợi của những người yêu thích bộ môn này .
Không rõ ở miền Trung có bao nhiêu tỉnh -thành phố có LĐBB rồi. Ở Huế có lớp bóng bàn năng khiếu không?
 

dung_linh

Đại Tá
Không rõ ở miền Trung có bao nhiêu tỉnh -thành phố có LĐBB rồi. Ở Huế có lớp bóng bàn năng khiếu không?
Thưa thầy, Theo em được biết chỉ có lớp phong trào tự phát anh chị em nào mê thì tự tập thôi, ở Nhà văn Hóa Thiếu Nhi TP Huế chỉ có lớp nghiệp dư thể dục mùa hè cho khỏe thôi,các CLB Bóng bàn cũng chỉ là phong trào tự phát thôi, đất Huế còn nghèo,đại đa số các gia đình đều đầu tư cho con gái học hành là chính, nên Huế phát triển phong trào không mạnh bằng Đà Nẵng được.
 

thaythuydn

Đại Tá
Thưa thầy, Theo em được biết chỉ có lớp phong trào tự phát anh chị em nào mê thì tự tập thôi, ở Nhà văn Hóa Thiếu Nhi TP Huế chỉ có lớp nghiệp dư thể dục mùa hè cho khỏe thôi,các CLB Bóng bàn cũng chỉ là phong trào tự phát thôi, đất Huế còn nghèo,đại đa số các gia đình đều đầu tư cho con gái học hành là chính, nên Huế phát triển phong trào không mạnh bằng Đà Nẵng được.
Nhưng Ms Thảo đấu hay hơn năng khiếu Đà nẳng.Ms Thảo hình như thuộc CLB Bình Minh.Nghe nói Shop Bích Vân có giày Butterfly Energy Force 12 3 triệu 200 K rồi.Đà nẳng chưa có.
 

ngphe

Moderator
Nhưng Ms Thảo đấu hay hơn năng khiếu Đà nẳng.Ms Thảo hình như thuộc CLB Bình Minh.Nghe nói Shop Bích Vân có giày Butterfly Energy Force 12 3 triệu 200 K rồi.Đà nẳng chưa có.
Thầy có quan điểm rất chi là logic :đánh bóng bàn hay mà không phải từ lò năng khiếu ra chắc là phải đi Huế .
 
Last edited:

dung_linh

Đại Tá
Thầy có quan điểm rất chi là logic :đánh bóng bàn hay mà không phải từ lò năng khiếu ra chắc là phải đi Huế .
Vì rơ năng khiếu là được đào tạo bài bản, cơ bản, điểm rơi chuẩn, đòn đánh chuẩn, đôi công chuẩn còn rơ từ phong trào lên thì phải khổ luyện nhiều thi đấu độ nhiều bia v.vv mọi thứ, độ lì cũng có, khó chịu cũng có, không tung bóng cũng có, giao bóng áp phê cũng có v.v...Lung tung ben, điểm rơi cũng lung tung ben, rơ phủi cũng có làm cho năng khiếu khó thắng thôi, trong thi đấu còn phụ thuộc nhiều yếu tố khác vd hơn nhau quả giao bóng nữa nhưng suy cho cùng đều có đam mê và phải khổ luyện nhiều, chịu khó mới thành công cả, Ms Thảo đấu hay hơn năng khiếu Đà nẳng, nên gọi vào đội tuyển năng khiếu ĐN là hợp lý nhất thi đấu một mùa xem sao không nên đi Huế tốn thời gian.????/...........
 

dung_linh

Đại Tá
Nhưng Ms Thảo đấu hay hơn năng khiếu Đà nẳng.Ms Thảo hình như thuộc CLB Bình Minh.Nghe nói Shop Bích Vân có giày Butterfly Energy Force 12 3 triệu 200 K rồi.Đà nẳng chưa có.
Thưa thầy giày Butterfly Energy Force màu sắc rất đẹp và phong cách thể thao chuyên nghiệp...........
upload_2014-5-19_9-12-36.jpeg
upload_2014-5-19_9-12-36.jpeg
upload_2014-5-19_9-12-36.jpeg
upload_2014-5-19_9-12-36.jpeg
upload_2014-5-19_9-12-36.jpeg
upload_2014-5-19_9-12-36.jpeg
upload_2014-5-19_9-12-36.jpeg
upload_2014-5-19_9-12-36.jpeg
upload_2014-5-19_9-12-36.jpeg
upload_2014-5-19_9-12-36.jpeg

upload_2014-5-19_9-12-36.jpeg
upload_2014-5-19_9-12-36.jpeg
upload_2014-5-19_9-12-36.jpeg
upload_2014-5-19_9-12-36.jpeg
upload_2014-5-19_9-12-36.jpeg
upload_2014-5-19_9-12-36.jpeg
upload_2014-5-19_9-12-36.jpeg
upload_2014-5-19_9-12-36.jpeg
upload_2014-5-19_9-12-36.jpeg
upload_2014-5-19_9-12-36.jpeg

Giày 361 độ bóng bàn:
 
Last edited:

thaythuydn

Đại Tá
Mới rồi Lý thu Thảo cổ động viên Đà nặng mua nơi shop Bích Vân đôi giày Butterfly Energy Force 12 ba triệu 200 k rất đep cùng giá với Take TP HCM Đà Nẵng chỉ có Fake Butterfly mà thôi Đôi giày Adidas Bb của mình mua ở Mỷ mà sắp hư đe sau 5-6 tháng Nhanh quá
 

hieusan2001

Trung Uý
Nhưng Ms Thảo đấu hay hơn năng khiếu Đà nẳng.Ms Thảo hình như thuộc CLB Bình Minh.Nghe nói Shop Bích Vân có giày Butterfly Energy Force 12 3 triệu 200 K rồi.Đà nẳng chưa có.

Đúng rồi thầy, vì chị Thảo (Nếu thầy muốn nói chị Thảo là chị MỲ) là Năng khiếu lâu năm rồi, đang là chuyên nghiệp cùng với chị Nin và chị Khánh Quân.
 

dung_linh

Đại Tá
Mới rồi Lý thu Thảo cổ động viên Đà nặng mua nơi shop Bích Vân đôi giày Butterfly Energy Force 12 ba triệu 200 k rất đep cùng giá với Take TP HCM Đà Nẵng chỉ có Fake Butterfly mà thôi Đôi giày Adidas Bb của mình mua ở Mỷ mà sắp hư đe sau 5-6 tháng Nhanh quá
Thưa thầy theo em nghỉ đôi giày Adidas Bb của Thầy mua ở Mỷ mà sắp hư đe sau 5-6 tháng Nhanh quá, chắc đế làm bằng xốp nên nhanh hư,nhưng da giày Adidas Bb của Mỹ thì rất tốt?????
 

Bình luận từ Facebook

Top