Topic đội ANH EM SÀI GÒN tham dự Đà Nẵng Open 2012

NghiaBum

Thượng Sỹ
Chào toàn thể anh chị em, cuối năm nay đội ANH EM SÀI GÒN sẽ có cuộc đổ quân ra Đà Nẵng tham dự giải Diễn đàn, mình thay mặt đội làm topic này để cập nhật tình hình của đội cũng như các thông tin, bình luận, hình ảnh, kết quả thi đấu, các chuyện bên lề,...trong quá trình tham dự giải cũng như quá trình chuẩn bị trước giải:)
 

cuongphong_nitaku

Trưởng bản
Hoan nghênh Nghĩa,Phú và Đăng Vũ đã tự túc thành lập 1 đội A tham dự ĐN open BiaBiaBia.BTC HCM pre 2012 đang có kế hoạch tìm hiểu và họp bàn với các lãnh đội nhất,nhì HCM pre 2012 và các ông bầu ,các mạnh thường quân để thống nhất và thành lập đoàn TP HCM tham dự Đà nẵng open
 
Last edited by a moderator:

NghiaBum

Thượng Sỹ




Hẹn gặp Đà Nẵng Open........
 
Last edited by a moderator:

Drhongson

Đại Tá
Thử lướt qua chiến tích của 3 hảo thủ này trong thời gian gần đây (theo thứ tự tuổi tác)

- Nghĩa Bụm , từng có thời là thành viên tuyển trẻ Việt nam , tập trung 1 năm luyện chiêu ở Nhổn ,
có lối đánh thông minh ,kỹ thuật tốt ,rất đều , công thủ toàn diện , FH tấn công rất uy lực , tâm lý ổn định ,
đọc trận đấu nhanh , thay đổi chiến thuật thích ứng với mọi tình huống.
Nghĩa có bảng thành tích cực tốt , HC Bạc hạng A2 Sài gòn 2011 , HC Bạc Đồng đội giải các CLB ở Đà nẵng 2011 ,
HC Vàng Đồng đội giải Vũng tàu open 2011 , HC Vàng Đồng đội giải ĐẠM PHÚ MỸ 2011 , HC Đồng giải Phú thọ Open 2011 .
Mới đây Nghĩa giành HC Bạc giải 16 tay vợt hạng A HCM Pre 2012 . Nghĩa đoạt giải Vận động viên xuất sắc nhất
mấy giải Vũng Tàu open , Phú Thọ open .
Hôm rồi Nghĩa mới vượt qua ĐẠO MA 2 trận liền trong giải Hạng A HCM Pre .
Thật đáng nể .
 
Last edited by a moderator:

Drhongson

Đại Tá
Sát thủ PHÚ SÓC . đương kim vô địch hạng A HCM Pre 2012.
Xin mọi người tha lỗi cho mình , vì mình không thể nào <<liệt kê>> hết nổi bảng thành tích dày cộm của Phú sóc.
Vì khi đến thăm nơi hành nghề của PHÚ ở xới GA SÀI GÒN , nhìn thấy hơn ba chục lá cờ và hàng tá Huy chương ,
Hàng chục chiếc CUP ... nếu mình ngồi gõ phím thì e rằng tê tay mất , hì.
Chỉ biết rằng , Phú luôn là hảo thủ SỐ MỘT của bóng bàn nghiệp dư Miền Nam ,
anh tham gia giải nào là thường lấy giải cao nhất , riết rồi các đấu thủ cùng hạng hầu như ai cũng ngán Phú.
Phú có lối đánh cực khéo , tinh quái hiếm ai bì kịp, di chuyển nhanh như Sóc , cú giao bóng hiểm ,
Tấn công 2 càng cực mạnh . đọc đối thủ rất nhanh . ứng biến khắc chế đối thủ rất hay,
Tâm lý vững vàng , tinh thần quyết thắng rất cao .

Nói đến PHÚ SÓC đồng nghĩa với HIỆU QUẢ CAO NHỨT .
Hơn nữa ĐÀ NẴNG luôn là miền đất LÀNH của Phú sóc , khi anh đánh giải ở ĐÀ NẴNG
thì luôn có 1 HẬU PHƯƠNG khả ái đi theo ủng hộ , nên anh chơi rất hăng .
Nghe nhiều anh em nói <<PHÚ SÓC mà về ĐÀ NẴNG là nó đánh như lên đồng ,
chắc là để ra mắt với nhà vợ tương lai >> ,
chẳng vậy mà Phú từng thắng cả Đạt trố năm ngoái tại thánh địa này.
 

Drhongson

Đại Tá
Chiến tướng NGUYỄN TIẾN ĐĂNG VŨ ,
là một tổng hoà của mọi thứ , vừa mạnh mẽ điêu luyện , hiệu quả cao
vừa đầy tính nghệ sỹ biểu diễn bay bổng lãng mạn đẹp mắt ,
nếu nói về mảng miếng kỹ thuật thì hiếm ai hơn Đăng VŨ .
Anh có thân pháp lăng ba vi bộ , bay nhảy khắp sàn đấu , lối đánh cực kỳ đẹp mắt ,
mạnh mẽ lên đòn tấn công ngay từ cú trả giao bóng . Hẳn nhiều người còn nhớ những trận
rất hay của Vũ với Trần Huy Bảo , Duy con , Phú sóc , Nghĩa Bụm ...
Nếu gặp lúc sung mãn thì Vũ có thể thắng bất cứ ai .
Hôm rồi nghe PHÚ SÓC nói << Đăng Vũ mà chịu siêng dợt lại thì hiếm ai chịu nổi ,
vì nó ra đòn mạnh ghê lắm >> . Mình luôn thích lối đánh của Đăng Vũ nhất ,
vừa đỉnh cao kỹ thuật , nghệ thuật cao (Vũ mà <<múa>> thì thôi rồi , hì ), gây phấn khích cho cả cầu trường .
Mong là kỳ này Vũ siêng tập luyện , quyết tâm chiến đấu , tỏ mặt anh hào Sài thành với
các hảo thủ BẮC TRUNG NAM .
 
Last edited by a moderator:

Drhongson

Đại Tá
BÊN LỀ 1 XÍU
Với bộ 3 hảo thủ hàng đầu bóng bàn nghiệp dư miền Nam này ,
Nếu so sánh tương quan lực lượng thì chắc chỉ có 1 vài đội cỡ Việt Hưng Yên , Thắng đen,
Hà Yên bái , Sơn lợn ,Tiến ngỗng , Lâm gai ,Hùng Gia lâm , Minh Thái bình ,
Võ Kỳ Long , Đạo ma , Diệp Thế Lân , Thới nghệ sỹ , Tùng VT , Long phi lê ... mới là những tay tám lạng nửa cân .
Điểm mạnh của đội ANH EM SÀI GÒN là tập hợp được 3 tay hảo thủ hàng đầu ,
các đội khác e là khó lòng qui tụ được cùng lúc các nhất lưu cao thủ .
HY VỌNG CAO , Hì
 
Last edited by a moderator:

Phuong_sardius

Đại Uý
Theo mình nghĩ nên thêm 1 hoặc 2 cao thủ A nữa vì nếu chỉ có 3 người thì vào sâu những vòng trong sẽ không còn đủ sức chiến đấu với hiệu quả cao nhất.
 

chúmập

Thượng Sỹ
Ba cao thủ này mà lập đội thì quá tuyệt vời. Hiện nay mình thấy ở SG ít có ai trội hơn 3 người này về đẳng cấp và phong độ.
Nhưng mình cũng nghĩ cần có thêm 1,2 người nữa. Chứ có 3 người mà cày ải suốt giải e sức lực chịu hổng nổi.
Chúc anh em mã đáo thành công.
 

NghiaBum

Thượng Sỹ
Nhiều khi anh em ở Sài Gòn lại tụ tập thêm vài anh em để làm thêm một đội nữa để đi thì sao hihi.Bí mật vào phút chót!!

Bồ ơi sao bồ nói là bận đi làm không đi được mà:(, tính làm một đội tham dự giải hả bồ, ok vậy vui quáthèm Bia
 

dtlan

Thiếu Uý
hehe, đến phút chót thì lại được chuyển đến đầu tháng 1 mới làm quyết toán nên cuối tháng 12 sẽ rãnh rỗi 1 chút bạn hiền àh.
 

Nexysahara

Trung Sỹ
Ba cao thủ này mà lập đội thì quá tuyệt vời. Hiện nay mình thấy ở SG ít có ai trội hơn 3 người này về đẳng cấp và phong độ.
Nhưng mình cũng nghĩ cần có thêm 1,2 người nữa. Chứ có 3 người mà cày ải suốt giải e sức lực chịu hổng nổi.
Chúc anh em mã đáo thành công.[/QUO

Bác này chỉ có được cái nói đúng, bổ sung vào minh thới nữa hoặc mỹ trang nếu như đội của vt là tùng vt,long pl ,kg lập ra,hy vong 3 chú ngự lâm kg ai lâm bệnh lúc ra trận
 

votgo

Administrator
Phải có kế hoạch tập luyện đàng hoàng, đội trưởng Nghĩa bụm luôn thủ 1 cây kéo để kỷ luật 2 ku kia, điểm danh vắng mặt là cắt bớt 1 đoạn, thì đến giải bảo đảm sẽ trở thành "Nam Phương Bất Bại" ngay.
 

PhuSoc

Trung Uý
Vũ nổ đâu rồi, Phú sóc đâu rồi, ngày 7/12 này đánh giải PTO xong là lên lịch tập luyện vài hôm trước khi đi Đà Nẵng nhé 2 ku:mad::cool:Bia

mở miệng kêu đi tập mà alo gọi đi tập thì anh đau zái không đi được thế đấy.ai biểu bụm quá chi.kakaka.ngay nào mà Phú Sóc không tập.dạy xong là tự tập 1 mình hehe
 

Bình luận từ Facebook

Top