Thông tin cập nhật liên tục giải Báo Hà Nội Mới.

nhathidauBachKhoa

Đại Uý
Gần 300 VĐV thi đấu Giải bóng bàn cúp Báo Hànộimới lần thứ hai

(HNMO)- “Với 60 đội và gần 300 VĐV tham gia thi đấu là con số nằm ngoài dự kiến của BTC, đặt lên vai chúng tôi trách nhiệm nặng nề. Đã có nhiều tiến bộ trong cách tổ chức, bảo đảm tính chuyên nghiệp nhất có thể” - TBT Báo Hànộimới Tô Quang Phán cho biết.


Ông Tô Quang Phán phát biểu tại buổi họp báo​

Chiều nay (16-9), Báo Hànộimới, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hà Nội cùng Liên đoàn Bóng bàn Hà Nội tổ chức họp báo về Giải bóng bàn tranh cúp báo Hànộimới mở rộng lần thứ 2 năm 2013. Ông Tô Quang Phán, Tổng biên tập Báo Hànộimới, Chủ tịch Liên đoàn Bóng bàn Hà Nội, Trưởng ban tổ chức giải, chủ trì họp báo cùng đại diện của các nhà tài trợ cho giải.

Sau thành công của giải được tổ chức lần đầu vào năm 2012, giải năm nay đã thu hút đông đảo VĐV tham dự. Tổng cộng, có 60 đội với gần 300 tay vợt chuyên nghiệp và nghiệp dư dự giải (giải lần thứ nhất có 40 đội với 200 tay vợt tham dự), trong đó có nhiều CLB mạnh với các tay vợt hay nhất trong làng bóng bàn phong trào Thủ đô như Hoàng Quốc Việt, Vũ Đình Thắng, Nguyễn Ngọc Minh, Vũ Quốc Hưng; các cựu VĐV đội tuyển quốc gia như Hà Minh Tuấn, Bùi Xuân Hà, Hoàng Tuấn Sơn. VĐV Nữ có một số gương mặt nổi bật là Nguyễn Thị Mai, Đặng Thị Minh Hải (cựu VĐV Hà Nội)… Các CLB của Thanh Hóa, Quảng Ninh, Công an Phú Thọ, Công an Nam Định, Hội Nhà báo Hưng Yên cũng đã đăng ký dự giải.


Ông Lê Khắc Hiệp - Phó chủ tịch HĐQT Vingroup phát biểu tại cuộc họp báo chiều nay.​

Với sự hưởng ứng nhiệt tình của VĐV, nhằm đáp ứng cũng như tạo điều kiện tối đa cho VĐV dự giải, ở mảng phong trào, BTC đã chia ra các hạng đấu gồm A và B (ở các nội dung đơn và đồng đội). Cụ thể: Nội dung đồng đội nam hạng A không phân biệt lứa tuổi, dành cho các VĐV lọt vào vòng 8 nội dung đơn hoặc nội dung đồng đội Giải Báo Hànộimới lần thứ nhất và Giải Bóng bàn Đạm Phú Mỹ năm 2012. Trong khi đó, nội dung đồng đội nam hạng B cũng không phân biệt lứa tuổi dành cho các VĐV không thuộc đối tượng thi đấu của hạng A. Ngoài ra còn có giải dành cho đơn nữ (trên và dưới 45 tuổi), đơn nam lãnh đạo, đôi nam (trong đó phải có 1 VĐV là cấp lãnh đạo), đôi nam nữ (dành cho khối cơ quan, đơn vị, công ty cổ phần, cấp trưởng, phó các ban, ngành, đoàn thể của TP Hà Nội, các đơn vị tài trợ cho giải).


Ông Dương Đức Quảng, Trưởng ban truyền thông Ngân hàng Vietinbank bày tỏ vui mừng trước giá trị giải thưởng lớn.​

Đáng chú ý nhất, năm nay giải có nội dung đơn nam chuyên nghiệp dành cho các VĐV đang tập luyện thi đấu tại các CLB chuyên nghiệp, các trung tâm TDTT, các VĐV đạt cấp 1 và kiện tướng, các VĐV đội tuyển quốc gia. Nội dung này được đưa vào chương trình thi đấu nhằm đáp ứng nhu cầu thưởng thức của đông đảo người hâm mộ bóng bàn Hà Nội, thêm một sân chơi cho các VĐV chuyên nghiệp cũng như tăng sức hấp dẫn cho giải.

Với sự góp mặt của các tay vợt hàng đầu như Đinh Quang Linh, Dương Văn Nam (đương kim vô địch quốc gia), Lê Tiến Đạt - thi đấu cho đội Nha khoa Bảo Đức, Trần Tuấn Quỳnh, Phan Huy Hoàng, Nguyễn Ngọc Tú (thi đấu cho đội Hà Nội), Phạm Thanh Sơn, Lê Tuấn Anh ( thi đấu cho CLB Xuân An), giải hứa hẹn sẽ cực kỳ hấp dẫn, đáp ứng nhu cầu thưởng thức bóng bàn đỉnh cao của người hâm mộ.

Năm nay, để đưa giải đấu đến với đông đảo người hâm mộ bóng bàn, lễ bế mạc và trận chung kết đơn nam chuyên nghiệp sẽ được truyền hình trực tiếp trên Đài truyền hình Hà Nội từ 15h00 đến 17h00 ngày chủ nhật 22-9-2013.

Giải cũng đã nhận được sự tài trợ của các đơn vị: Vingroup, Agribank, Vietinbank, Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam, hãng thể thao Xiom…

Tổng giá trị giải thưởng của giải là trên 110 triệu đồng. Trả lời câu hỏi của các phóng viên tại buổi họp báo, ông Bùi Huy Quang, Tổng thư ký Liên đoàn Bóng bàn Hà Nội cho biết dù kinh phí tài trợ nhận được không nhiều, nhưng BTC đã quyết định đưa hết vào giải thưởng. Cơ cấu thưởng được cân nhắc phân bổ cân đối giữa các giải với tinh thần phát triển các giải phong trào.

Ông Dương Đức Quảng, Trưởng ban truyền thông Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam (Vietinbank), đơn vị tài trợ cho giải bày tỏ vui mừng khi với các mức giải thưởng cao như vậy sẽ động viên được các VĐV tham gia thi đấu. Ông cũng gửi gắm lòng tin từ giải sẽ xuất hiện nhiều cây vợt mang về nhiều giải thưởng cao cho quốc gia.


Nhiều nhà báo quan tâm, đặt câu hỏi và chia sẻ với sự phát triển lớn mạnh của giải​

Tiếp tục lần thứ hai tham gia tài trợ giải, ông Lê Khắc Hiệp - Phó chủ tịch HĐQT Vingroup vui mừng khi thấy giải ngày càng phát triển, có quy mô vượt trội so với năm 2012. Vingroup hy vọng sẽ tiếp tục đồng hành cùng giải trong những năm tiếp theo.

Phát biểu kết thúc buổi họp báo, ông Tô Quang Phán chia sẻ: “Với 60 đội và gần 300 VĐV tham gia thi đấu là con số nằm ngoài dự kiến của BTC, đặt lên vai chúng tôi trách nhiệm nặng nề. Các đơn vị tham gia tổ chức đã có nhiều tiến bộ trong cách tổ chức, bảo đảm tính chuyên nghiệp nhất có thể. Về bản chất, Giải mang tính phong trào, nhưng xu hướng cũng là tổ chức sân chơi cho VĐV chuyên nghiệp, phù hợp với xu thế phát triển hiện nay của bóng bàn Hà Nội”.
Ngân Hạ

(HNMO) - Giải bóng bàn tranh Cúp báo Hànộimới mở rộng lần thứ II năm 2013 tiếp tục thể hiện sự xã hội hóa mạnh mẽ khi có nhà tài trợ riêng về bóng thi đấu.


So với Giải lần I, Giải năm nay đã thể hiện bước tiến lớn về trang thiết bị thi đấu. Riêng về hạng mục này, Giải đã nhận được sự quan tâm của các hãng thể thao lớn. Gần nhất, Hãng Peace (Hàn Quốc) đã quyết định tài trợ bóng thi đấu cho giải. Đây là loại bóng thi đấu quen thuộc trong làng bóng bàn thế giới. Năm 1988, bóng Peace là bóng thi đấu chính thức tại Olympic Seoul 1988.

Trước đó, hãng thể thao Xiom đã chính thức trở thiết nhà tài trợ về trang thiết bị thi đấu khác cho giải từ bàn thi đấu, ring chắn bóng, bảng lật số… Ngoài ra, Xiom cũng tài trợ áo cho các trọng tài làm việc tại giải.

Với sự vào cuộc của các hãng thể thao, BTC Giải hy vọng sẽ giúp các VĐV có điều kiện thi đấu tốt nhất để thể hiện hết khả năng của mình. Giải bóng bàn tranh Cúp báo Hànộimới mở rộng lần thứ II năm 2013 sẽ khai mạc từ 8h00 sáng 19-9 tại Nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức.
Minh An

theo hanoimoi.com.vn ngày 18/9/2013
 
Last edited:

nhathidauBachKhoa

Đại Uý
Họp báo Giải bóng bàn tranh cúp báo Hànộimới lần thứ 2

(HNMO) - Chiều 16-9, Báo Hànộimới, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hà Nội cùng Liên đoàn Bóng bàn Hà Nội tổ chức họp báo về Giải bóng bàn tranh cúp báo Hànộimới mở rộng lần thứ 2 năm 2013.

[video=youtube;fQd6DH5zthU]http://www.youtube.com/watch?v=fQd6DH5zthU[/video]
 

bogiahn1

Thượng Sỹ
Chúc các bác NTĐ Báck Khoa bình tĩnh, tự tin, thi đấu hết sức mình, đạt kết quả cao trong giải lần này
 

nhathidauBachKhoa

Đại Uý
cập nhật tiếp các nội dung đôi, đơn giải báo Hà Nội Mới 2013







































Đây là toàn bộ lịch thi đấu và nội dung thi đấu giải Báo Hà Nội Mới 2013
chúc các VĐV thi đấu hết mình và giành được thành tích cao!
 

Yasakamv

Trung Sỹ
Anh em nào có thông tin các trận đấu thì cập nhật nhanh nhanh giùm vớiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii. Thanks .

Thông tin mới nhất thì thấy nhiều gương mặt quen thuộc đánh giải nhưng là hạng B bao gồm : Sơn trúc (quá nổi tiếng rồi), Quang lắc (từng vô địch in tiến bộ), Tuấn tín, Quang nam định (nhiều lần chén Thắng đen), Hòa say.... đánh hạng B. Giải này khốc liệt quá.
Đội nhà thi đấu BK mới thắng duoc 1 trận trước đội Quảng ninh voi tỷ số 3-2, rắt căng thẳng, còn nhiều khó khăn phía trước.
 

nhathidauBachKhoa

Đại Uý
hinh ảnh và video lễ khai mạc giải Báo Hà Nội Mới 2013

chiều nhà em mất mạng nên không phục vụ mọi người kịp thời được. giờ em up bù.^^

^(HNMO) – Sáng nay (19-9), tại Nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức (Hà Nội) đã diễn ra Lễ khai mạc Giải Bóng bàn tranh cúp Báo Hànộimới mở rộng lần thứ II năm 2013. Đến dự có ông Trần Gia Thái, Chủ tịch Liên đoàn Bóng bàn Việt Nam; ông Nguyễn Đức Long, Trưởng bộ môn bóng bàn, Tổng cục Thể dục thể thao… cùng trên 300 VĐV đến từ 60 đoàn thi đấu.


Ông Tô Quang Phán phát biểu khai mạc Giải​

Phát biểu khai mạc, ông Tô Quang Phán, Tổng biên tập Báo Hànộimới, Chủ tịch Liên đoàn Bóng bàn Hà Nội, đồng Trưởng ban tổ chức nhấn mạnh: “Năm nay, cùng với sự tham gia của Liên đoàn bóng bàn Hà Nội, Báo Hànộimới, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hà Nội, Giải lần thứ hai đã thu hút 60 đoàn với trên 300 VĐV nghiệp dư và chuyên nghiệp, trong đó gồm những tay vợt có thứ hạng cao nhất của làng bóng bàn Việt Nam.

Điều đó khẳng định những người yêu bóng bàn cũng như các VĐV bóng bàn chuyên nghiệp. Từ giải này, chúng tôi mong muốn góp phần vào việc thúc đẩy phong trào rèn luyện thể dục thể thao, cụ thể là môn bóng bàn Thủ đô ngày càng lớn mạnh, phát hiện và bồi dưỡng những cây vợt xuất sắc, bổ sung vào đội hình bóng bàn chuyên nghiệp của cả nước”.



Ông Nguyễn Văn Hiệp, đại diện nhà tài trợ phát biểu​

Đại diện cho các nhà tài trợ , ông Nguyễn Văn Hiệp TGĐ Cty TNHH Thương mại bảo hộ lao động NNM (đại diện hãng Xiom tại Việt Nam) phát biểu: “Giải bóng bàn tranh cúp Báo Hànộimới mở rộng lần thứ II năm 2013 thực sự là giải đấu lớn, được nhiều người mong đợi với sự tham gia của hơn 300 VĐV, đặc biệt có sự tham gia của những cây vợt chuyên nghiệp hàng đầu Việt Nam. Với tư cách là nhà tài trợ vàng, hãng hy vọng sẽ tiếp tục đồng hành cùng giải đấu trong những năm tiếp theo".



Trọng tài Nguyễn Tiến Hùng, trọng tài cấp quốc tế và VĐV Vũ Quốc Hưng hứa quyết tâm thi đấu​

Nhằm tạo điều kiện tối đa cho các VĐV dự giải, ở mảng phong trào, BTC đã chia ra các hạng đấu gồm A và B (ở các nội dung đơn và đồng đội). Cụ thể, nội dung đồng đội nam hạng A không phân biệt lứa tuổi, dành cho các VĐV lọt vào vòng 8 nội dung đơn hoặc nội dung đồng đội Giải Báo Hànộimới lần thứ nhất và Giải Bóng bàn Đạm Phú Mỹ năm 2012.


Trao Giấy chứng nhận, ghi nhận sự đóng góp của các nhà tài trợ cho Giải​

Trong khi đó, nội dung đồng đội nam hạng B cũng không phân biệt lứa tuổi, dành cho các VĐV không thuộc đối tượng thi đấu hạng A. Ngoài ra, còn có giải dành cho các VĐV nữ (trên và dưới 45 tuổi), đơn nam lãnh đạo, đôi nam (trong đó phải có 1 VĐV là cấp lãnh đạo), đôi nam nữ (dành cho khối cơ quan, đơn vị, công ty cổ phần, cấp trưởng, phó các ban, ngành, đoàn thể của TP Hà Nội, các đơn vị tài trợ giải).


Ông Trần Gia Thái, Chủ tịch Liên đoàn Bóng bàn Việt Nam trao hoa và cờ lưu niệm cho các đơn vị thi đấu.​

Ngay sau Lễ khai mạc, các nội dung thi đấu đầu tiên đã diễn ra hết sức sôi nổi. HNMO sẽ tiếp tục cập nhật diễn biến và kết quả các nội dung thi đấu trong suốt Giải.
Ngân Hạ​

video khai mạc xem tại đây:
[video]http://hanoimoi.com.vn/Media/Truyen-hinh/619120/khai-mac-giai-bong-ban-tranh-cup-bao-hanoimoi-lan-ii[/video]
 

nhathidauBachKhoa

Đại Uý
kết quả và hình ảnh ngày thi đấu 19/9/2013

(HNMO) - Buổi thi đấu Giải bóng bàn tranh cúp Báo Hànộimới ngày 19-9 đã kết thúc. Dưới đây là kết quả các trận đấu.

Kết quả thi đấu chiều 19-9:

* Hạng B gồm 8 bảng đấu:

Bảng A:
CLB Nhà báo Hà Nội – Cty Việt- Com 0-3,
Báo CAND- Việt– Com 3-1

Bảng B:
Tập đoàn dầu khí quốc gia – CLB Bát Tràng 3-0,
Báo Hànộimới – Cà phê Nhân 0-3

Bảng C:
Headstart VN – CLB Nguyễn Phong Sắc 0-3
TT TDTT Thanh Xuân – Đồng Tâm 3-0

Bảng D:
TT TDTT Sơn Tây – Báo Văn Nghệ 3-0,
CLB Dũng Cửu Shop – Báo Văn nghệ 3-0

Bảng E:
Hội nhà báo Hưng Yên – Đài PH-TH Hà Nội 0-3.
Nhà Quàn – Leoviz 3-0
CLB Nhà Quàn thắng Hội nhà báo Hưng Yên 3-0, trở thành đội đầu tiên vào vòng tứ kết.

Bảng F:
Ngân hàng Công thương Việt Nam – CLB Duy Hưng 1-3

Bảng G:
CLB An Thái – CLB Bảo Hưng 3-1

Bảng H:
CLB Nhà thi đấu Bách Khoa – Mai Võ Quảng Ninh 3-2. Trận đấu này kết thúc sau hơn 2 giờ thi đấu, là trận đấu diễn ra lâu nhất trong chiều 19-9.





Bám đuổi từng điểm số...


Trong buổi sáng các trận đấu nội dung đồng đội hạng A và B đã diễn ra với kết quả:

* Hạng A gồm 4 đội tham dự:

Bảng A: Đương kim vô địch Nha khoa Bảo Đức (Đình Thắng, Ngọc Minh, Anh Tuấn) dễ dàng thắng Ngân hàng Liên Việt Trung Yên 3-0.

Bảng B: CLB Xuân An đã thua CLB Agribank (gồm Quốc Việt, Khánh Hưng, Mai Lâm) với tỉ số 1-3.


Các VĐV thi đấu chiều 19-9.​

Trận bán kết nội dung đồng đội A sẽ diễn ra vòa chiều 20-9 với các cặp đấu Nha khoa Bảo Đức – Xuân An, Agribank - Ngân hàng Liên Việt Trung Yên.



V.Quỳnh - T.Phong


Kết quả thi đấu tối 19-9, Giải bóng bàn tranh Cúp báo Hà nội mới lần thứ II năm 2013



(HNMO) – Tối 19-9, các trận đấu nội dung đồng đội tiếp tục diễn ra và qua đó xác định được một số đội vào tứ kết.



Bảng B: Tập đoàn dầu khí quốc gia – Báo Hànộimới 3-0. Với kết quả này (tổng cộng 3 trận thắng), Tập đoàn dầu khí quốc gia đã giành quyền vào tứ kết

Bảng A: CLB Hội nhà báo Hà Nội – TT TDTT Đống Đa 0-3
Bảng C: Head Start VN – TDTT Thanh Xuân 0-3
Bảng D: Vitas - TT TDTT Sơn Tây 3-0
Bảng F: Ngân hàng Công thương – CA Phú Thọ 0-3
Bảng G: Bảo Hưng – CLB Đá Thanh Hóa 0-3
Bảng H: Kiến trúc MGSU – Mai Võ Quảng Ninh 3-0



Bảng C: Nguyễn Phong Sắc - Đồng Tâm 3-0. Thắng trân này, CLB Nguyễn Phong Sắc chính thức vào vòng tứ kết. Như vậy đã có 3 đội vào tứ kết gồm Nhà Quàn, Tập đoàn dầu khí quốc gia, Nguyễn Phong Sắc.



Nữ cổ động viên xinh đẹp tại Nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức tối 19-9
Các cổ động viên gây náo nhiệt tại Nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức tối 19-9

- 20h50: tại Bảng F, trận đấu giữa CLB Duy Hưng với CA Nam Định đang diễn ra giằng co. Hiện CA Nam Định đang dẫn chung cuộc 1-0.


Các trọng tài trong màu áo đồng phục tại Giải

- 21h04: Bảng G: Ping Pong Store – An Thái 3-0

Bảng A: Báo Công an nhân dân đang dẫn chung cuộc 2-0 trước CLB Hội nhà báo Hà Nội. Nếu thắng chung cuộc trận này, Công an nhân dân sẽ giành quyền vào tứ kết.

- 21h12: Bảng A: Báo Công an nhân dân thắng CLB Hội nhà báo Hà Nội 3-0, trở thành đội thứ tư vào vòng tứ kết.

- 22h18: Bảng F: Trận đấu CA Nam Định - Duy Hưng đã kết thúc với chiến thắng 3-1 thuộc về CA Nam Định.

Bảng H: Sau gần 2 giờ thi đấu, CLB Nhà thi đấu Bách Khoa thắng MGSU 3-1.



Buổi thi đấu kết thúc. Ngày mai (20-9) sẽ diễn ra bán kết và chung kết đồng đội nam hạng A, tứ kết và bán kết đồng đội nam hạng B.
Quỳnh-Hoa
 
Last edited:

nhathidauBachKhoa

Đại Uý
Kết quả thi đấu sáng 20-9, Giải bóng bàn báo Hà nội mới lần thứ II năm 2013

(HNMO) – Sáng 20-9, Giải diễn ra các trận đấu cuối vòng bảng nội dung đồng đội nam để xác định nốt 4 đội vào tứ kết.

Hình ảnh những trận thi đấu đầu tiên trong sáng nay:








Bảng A: TT TDTT Đống Đa – Việt – Com 3-0.

Bảng D: Dũng Cửu Shop – TDTT Sơn Tây 3-0. Thắng trận này, Dũng Cửu Shop giành quyền vào tứ kết với 3 trận toàn thắng.

Vitas – Văn Nghệ 3-0

Bảng F: CA Phú Thọ - Thượng Đình 3-0.

Bảng G: Cty Đá Thanh Hóa – NTQ 3-1.

Ở bảng này, Cty Đá Thanh Hóa đã giành quyền vào tứ kết bất chấp kết quả trận đấu với An Thái ra sao.

Trong trận đấu với An Thái, Cty Đá Thanh Hóa đang dẫn 1-0. Trận đấu đang bước sang trận thứ 2.


Bảng B: CA Nam Định – Ngân hàng Công thương 3-1

Bảng F: CA Phú Thọ - Duy Hưng 3-0. Thắng trận này, CA Phú Thọ vào tứ kết.


Như vậy đã xác định được 8 đội vào tứ kết với các cặp đấu: Báo Công an nhân dân – Kiến trúc MGSU, Công an Phú Thọ - Dũng Cửu Shop, CLB Nguyễn Phong Sắc – Nhà Quàn, Cty Đá Thanh Hóa – Tập đoàn dầu khí quốc gia.

Tiếp tục cập nhật...
Quỳnh - Hoa​
 

nhathidauBachKhoa

Đại Uý
Một vài hình ảnh về buổi thi đấu chiều nay 20/9/2013

các trận thi đấu chiều nay vẫn đang diễn ra hết sức hấp dẫn và gay cấn. kết quả xin phép được cập nhật sau khi các trận đấu kết thúc.
sau đây là một vài hình ảnh về buổi thi đấu chiều nay 20/9/2013


Trận bán kết hạng A giữa 2 đội Liên Việt Trung Yên và Agribank.


Cổ động viên đã tới cổ vũ rất động tại Nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức chiều nay.


Nội dung đơn nữ bắt đầu thi đấu chiều nay


Các trận đấu diễn ra căng thẳng, bám sát từng điểm số.

Cổ động viên cổ vũ nhiệt tình, ồ lên theo từng pha đánh bóng.






phút tranh thủ hội ý của đội báo Công An



Bán kết hạng A:

15h00':
Trận Nha khoa Bảo Đức - Xuân An: 2 trận đấu tiên Nha khoa Bảo Đức dễ dàng giành chiến thắng. Anh Tuấn (Nha Khoa Bảo Đức) thắng Minh Hà (Xuân An) 3-0, Ngọc Minh thắng thắng Văn Đạo 3-2.

Trận 3 giữa Đình Thắng (NK Bảo Đức) với Quan (Xuân An) đang giằng co. Séc 1, Quân (Xuân An) bất ngờ thắng 11-9. Tuy vậy Đình Thắng đã gỡi hòa 1-1. Séc 3, cả hai đang cống hiến những pha đối công đẹp mắt.

Trận Agribank - Ngân hàng Liên Việt Trung Yên kết thúc với tỷ số 3-0. Đội hình có các tay vợt mạnh, Agribank đã nhanh chóng vượt qua đối thủ. Cụ thể:

Quốc Việt (Agribank) thắng Tuấn (NHLV Trung Yên) 3-0 (11/8, 11/7, 11/9).

Khánh Hưng (Agribank) thắng Huy Vinh (NHLV Trung Yên) 3- (11/3, 8/11, 6/11, 11/9, 13/11). Đây là trận thua đáng tiếc của Huy Vinh.

Mai Lâm (Agribank) thắng Hùng Sơn (NHLV Trung Yên) 3-0 (13/11, 11/7, 11/9) để mang lại chiến thắng chung cuộc 3-0 cho Agribank.
 
Last edited:

Drhongson

Đại Tá
Có những giải rất hay nhưng mình cứ lo lo không biết sang năm có còn tổ chức đuoc nữa không .

Riêng giải Báo Hà Nội Mới này thì chỉ cần hóng tin trên diễn đàn thôi cũng đủ thấy
hừng hực sức sống rồi . Tổ chức bài bản chu đáo , thông tin quảng bá rộng rãi , nhiều tổ chức uy tín
cùng hăng hái góp sức , nhiều nhà tài trợ mạnh , nhiều đấu thủ mạnh , hút đuoc khán giả đông kín khán đài ...

Quá hay .
 

nhathidauBachKhoa

Đại Uý
Có những giải rất hay nhưng mình cứ lo lo không biết sang năm có còn tổ chức đuoc nữa không .

Riêng giải Báo Hà Nội Mới này thì chỉ cần hóng tin trên diễn đàn thôi cũng đủ thấy
hừng hực sức sống rồi . Tổ chức bài bản chu đáo , thông tin quảng bá rộng rãi , nhiều tổ chức uy tín
cùng hăng hái góp sức , nhiều nhà tài trợ mạnh , nhiều đấu thủ mạnh , hút đuoc khán giả đông kín khán đài ...

Quá hay .

sức sống của một giải đấu bóng bàn nói riêng và các giải đấu thể thao nói chung nằm ở sự quan tâm của quần chúng phai không bác? và em thấy giải báo HNM đã làm được điều đó.^^
 

nhathidauBachKhoa

Đại Uý
cập nhật tiếp

Nội dung đồng đội hạng A đã xác định được 2 đội vào chung kết là Nha khoa Bảo Đức và Agribank. Trận này sẽ diễn ra tối nay.


Các VĐV thi đấu nội dung đôi nam - nữ.


Nội dung đơn nam hạng B.



Tứ kết đồng đội hạng B:

15h35': CLB CA Phú Thọ - Dũng Cửu Shop 3-0. CA Phú Thọ là đội đầu tiên vào bán kết.

16h00':

Tập đoàn dầu khí quốc gia đang hòa Cty đá Thanh Hóa 2-2.

Báo Công an nhân dân – Cty kiến trúc MGSU kết thúc với tỷ số 1-3. Trong trận cuối của trận này, Hoàng Tuấn Sơn (CAND) bất ngờ thua 1-3 ( 12/10, 6/11, 8/11, 7/11) trước Vinh (MGSU).

16h10':

CLB Nguyễn Phong Sắc – Nhà Quàn 1-3
Như vậy, đã có 3 đội vào bán kết là: Nhà Quàn, MGSU, CA Phú Thọ.

------------------------------------------
Kết quả một số nội dung khác:

Ở nội dung đơn nữ dưới 45 tuổi:


Phương Thảo (Nguyễn Phong Sắc) – Thanh Hương (CA Phú Thọ) 3-0
Thanh Mai (Quảng Ninh) – Nguyễn Thu Hà (Nguyễn Phong Sắc) 3-0
Hoàng Minh Thúy (Hai Bà Trưng) – Thùy Linh (Việt – Com) 3-2
Trần Hồng Nhung (Dũng Cửu Shop) – Kim Vân (CA Phú Thọ) 3-0

Đơn nữ trên 45 tuổi:


Hồng Ánh (Ba Đình) – Kim Thoa (Tập đoàn dầu khí QG) 3-0
Minh Huyền (Hai Bà Trưng) – Công Bản (Hội nhà báo Hà Nội) 3-0 (11/1, 11/4, 22/20)
Nguyễn Thị Mai (Vân Hồ) – Trần Thị Thắng (Hai Bà Trưng) 3-0 (11/3, 11/3, 11/5)
Hồng Nhung (Ngân hàng Công thương) – Kim Anh (TĐ Dầu khí QG) 0-3

Đôi nam nữ:

Xuân-Ninh (Ngân hàng Công thương) – Văn-Linh (báo Văn nghệ) 3-0

2 trận bán kết hạng A kết thúc:

Trận Nha khoa Bảo Đức - Xuân An:

2 trận đấu tiên Nha khoa Bảo Đức dễ dàng giành chiến thắng. Anh Tuấn (Nha Khoa Bảo Đức) thắng Minh Hà (Xuân An) 3-0, Ngọc Minh thắng thắng Văn Đạo 3-2.

Trận 3 giữa Đình Thắng (NK Bảo Đức) với Quan (Xuân An) đang giằng co. Séc 1, Quân (Xuân An) bất ngờ thắng 11-9. Tuy vậy Đình Thắng đã gỡi hòa 1-1. Séc 3, cả hai đang cống hiến những pha đối công đẹp mắt.

Thắng 11-8 ở séc 4 dù nhiều thời điểm bị dẫn trước, Đình Thắng (Nha khoa Bảo Đức) thắng chung cuộc 3-1 trước Quân (Xuân An).

Như vậy Nha khoa Bảo Đức thắng chung cuộc 3-0 trước Xuân An và vào chung kết với Agribank.

Trước đó, trận Agribank - Ngân hàng Liên Việt Trung Yên kết thúc với tỷ số 3-0. Đội hình có các tay vợt mạnh, Agribank đã nhanh chóng vượt qua đối thủ. Cụ thể:

Quốc Việt (Agribank) thắng Tuấn (NHLV Trung Yên) 3-0 (11/8, 11/7, 11/9).

Khánh Hưng (Agribank) thắng Huy Vinh (NHLV Trung Yên) 3- (11/3, 8/11, 6/11, 11/9, 13/11). Đây là trận thua đáng tiếc của Huy Vinh.

Mai Lâm (Agribank) thắng Hùng Sơn (NHLV Trung Yên) 3-0 (13/11, 11/7, 11/9) để mang lại chiến thắng chung cuộc 3-0 cho Agribank.
 

tapchoi

Trung Sỹ
Sao đội Công an phú thọ có bạn Long được giải nhì hạng B Đạm Phú Mỹ năm 2012, theo điều lệ các vận động viên vào vong 1/8 giải Đạm Phú Mỹ 2012 ko được đánh hàng B, sao Ban tổ chức vẫn cho đánh B nhỉ.
 

pharaong

Binh Nhất
Trận Thắng đen Quân yb hay quá thắng dày dạn kinh nghiệm nên kiểm soát tốt thế trận Hà yb dạo
này xuống quá thua tuấn nd ngợp tối nay sẽ là trận cầu đỉnh cao giữa ngân hàng nn và nha khoa bảo đức
 

Yasakamv

Trung Sỹ
Trận Thắng đen Quân yb hay quá thắng dày dạn kinh nghiệm nên kiểm soát tốt thế trận Hà yb dạo
này xuống quá thua tuấn nd ngợp tối nay sẽ là trận cầu đỉnh cao giữa ngân hàng nn và nha khoa bảo đức
Chung kết đồng đội A đã xong nhanh chóng, đội Ngân hàng NN ăn 3-0, hay nhất là trận Lâm gai ăn Minh thái binh 3-2, trong đó có sec 3, Lâm bị dẫn 9-5 nhưng ăn lại 14-12. Việt Hưng yên ăn Thắng đen 3-0, trân cuối, Hưng thắng Tuấn nam định.
Hạng B, đội CA phú thọ vưot qua MGSU với tỷ số 3-2 vào chung kết với đội Nhà quàn.

Ngày mai sẽ có các trận đơn nam B vòng 1/16, các trận đơn nam chuyên nghiệp.
 
Last edited:

nhathidauBachKhoa

Đại Uý
Agribank vô địch đồng đội hạng A Giải bóng bàn tranh cúp Báo Hà nội mới lần II

(HNMO) - Trận chung kết đồng đội hạng A kết thúc, Agribank giành chiến thắng 3-0 trước Nha Khoa Bảo Đức, qua đó giành chức vô địch.

Khánh Hưng có chiến thắng quyết định, đưa Agribank giành chức vô địch đồng đội hạng A.

Diễn biến chính của trận chung kết:

19h15':

Trận 1 là cuộc đối đầu giữa Mai Lâm (Agribank) và Ngọc Minh (Nha Khoa Bảo Đức). Kết thúc séc 2 Mai Lâm thắng 11-9.


Ván 1 trận chung kết đồng đội hạng A giữa Mai Lâm và Ngọc Minh.





19h30': Bước sang séc 3: Mai Lâm và Ngọc Minh tiếp tục bám đuổi nhau từng điểm số, 11-11, 12-12. Cuối cùng Mai Lâm với bản lĩnh tự tin đã vượt qua Ngọc Minh với tỷ số 14-12. Mai Lâm tạm dẫn 2-1.
19h40': Séc 4 kết thúc với tỷ số 11-7, phần thắng thuộc về Ngọc Minh, đưa trận đấu thứ nhất sang séc 5.

19h50':
Séc 5 Mai Lâm đang dẫn Ngọc Minh 8-6 nhờ phát huy tốt mặt vợt gai sở trường. 11-7, ván đấu kết thúc. Mai Lâm giành chiến thắng 3-2 để đưa Agribank dẫn Nha khoa Bảo Đức 1-0.

Chiến thắng của Mai Lâm hoàn toàn xứng đáng vì gần đây Ngọc Minh thường gặp khó khăn trước Mai Lâm.

Trận đấu thứ hai giữa hai đội sắp diễn ra giữa 2 tay vợt hay nhất của 2 đội là Quốc Việt (Agribank) với Đình Thắng (Nha khoa Bảo Đức).

20h00':
Séc 1: 2 tay vợt thi đấu ngang ngửa. Cả hai đều phát huy được những pha tấn công xa bàn của mình. Trội hơn ở các pha giao bóng và đối công trái xa bàn, Quốc Việt thắng 11-8.

Séc 2: Quốc Việt đang trội hơn ở những pha tấn công thuận tay cũng như giao bóng. Cả hai cống hiến những pha đối công xa bàn đẹp mắt. Đình Thắng tấn công đưa bóng ra ngoài, Quốc Việt thắng 12-10 ở séc 2.

20h10':
Séc 3: Đình Thắng liên tục tấn công hỏng trước những pha trả bóng lỏng của đối thủ. Trong khi đó Quốc Việt ngày càng phát huy được uy lực từ những quả tấn công thuận tay để rồi thắng 11-5 ở séc này và thắng chung cuộc 3-0.

Hiện Agribank đang thắng NK Bảo Đức 2-0

Trận 3 của hai đội diễn ra giữa Khánh Hưng (Agribank) với Anh Tuấn (NK Bảo Đức)

20h20':
Séc 1 kết thúc với phần thắng thuộc về Khánh Hưng

20h30':
Khánh Hưng tiếp tục thắng Anh Tuấn ở séc 2 với tỷ số 11-7, chức vô địch đang đến rất gần với Agribank.

Khánh Hưng thắng séc 3 với tỷ số 11-8. Chung cuộc Agribank thắng Nha khoa Bảo Đức 3-0, qua đó giành chức vô địch đồng đội hạng A.

----------------------------------------------


Trận đấu đồng đội hạng B giữa CA Phú Thọ và MGSU.

Ngoài trận chung kết đồng đội hạng A, buổi tối nay còn diễn ra các trận ở các nội dung khác, kết quả như sau:

Bán kết đồng đội hạng B:


CLB Nhà Quàn thắng Cty Đá Thanh Hóa 3-0, để vào đấu chung kết với CA Phú Thọ (đội đã thắng MGSU ở bán kết 3-1) vào sáng 21-9.

Đôi nam:
Đông-Hưng (CA Nam Định) - Duy-Tuấn Anh (Viettel) 3-0
Thắng-Tùng (Hai Bà Trưng) – Quang Phán-Ngọc Hải (Hànộimới) 3-1 (11/9, 8/11, 11/5, 11/6).
Miềng-Đản (Hội nhà báo Hưng Yên) – Bính-Sơn (Thời báo Kinh doanh) 0-3.
Lâm-Quang (Báo CAND) – Thắng-Tùng (Hai Bà Trưng) 3-2
Hà-Bình (NK Bảo Đức) – Thắng-Sơn (THPT Đoàn Kết) 1-3
Hồng-Hùng (NXB Giáo dục) – Giang-Dũng (Báo Kiểm toán) 3-0.

Đơn nam lãnh đạo:

Nguyễn Công Đán (Hội nhà báo Hưng Yên) – Phạm Văn Miên (Báo CAND) 3-1 (9/11, 11/7, 11/4, 11/7)
Hà Huy Tuấn (UB Giám sát tài chính quốc gia) – Phạm Tuấn Hùng (Cty đá Thanh Hóa) 3-0 (11/6, 11/9, 11/3).

Đôi nam - nữ:
Nguyễn Thị Mai – Việt Anh (Đài TH Hà Nội) – Hằng – Kiên (Phần mềm Quảng Ích) 1-3.

21h30':

Đơn nam A: Quốc Việt (Agribank) gặp Minh Hà (Xuân An): Đây là trận đấu đầu tiên của nội dung này.

Séc 1: Quốc Việt thắng 11-5 nhờ hơn hẳn ở khả năng phòng thủ cũng như tấn công xa bàn.

Séc 2: Quốc Việt thắng 11-8. Vẫn với những quả giao bóng ngắn, xoáy cùng những cú đôi công xa bàn chính xác, Quốc Việt đã vượt lên ở những thời điểm quyết định.

Séc 3: Minh Hà đang thi đấu đầy nỗ lực và phát huy được quả giật phải sở trường để dẫn 9-5. Kết thúc séc này, Minh Hà thắng 11-7.

Séc 4: Quốc Việt giành lợi thế trong các pha phòng thủ xa bàn cũng như các pha đối công trái tay. Trong khi đó, Minh Hà mất đi sự chính xác như ở séc 3 trong các pha giật bóng thuận tay ngay cự ly trung bình.

Kết thúc: Quốc Việt thắng 11-4 để thắng chung cuộc 3-1.

Một số hình ảnh thi đấu tối nay:







 

nhathidauBachKhoa

Đại Uý
diễn biến ngày thi đấu hôm nay 21/9/2013

(HNMO)- Sáng nay (21-9), Giải diễn ra các trận đấu đồng đội, đơn và đôi nam, nữ. Từ 9h30, các VĐV chuyên nghiệp sẽ bước vào thi đấu. Không khí Nhà thi đấu được hâm nóng ngay từ sớm bởi lượng cổ động viên đến khá đông.


VĐV Đinh Quang Linh thi đấu ở nội dung đơn nam chuyên nghiệp.

Đồng đội nam hạng B: trận đấu CA Phú Thọ - Nhà Quàn đang diễn ra.

Ở trận 1, Long (CA Phú Thọ) đã giành chiến thắng để giúp CA Phú Thọ dẫn 1-0.
Trận 2: Phong (CA Phú Thọ) đang dẫn đối thủ 2-1.
Séc 3: Phong (CA Phú Thọ) thắng 11-6 nhờ các cú giật thuận tay uy lực.
Séc 4: Phong (CA Phú Thọ) thắng 11-6 qua đó thắng chung cuộc 3-1.
Hiện CA Phú Thọ đang dẫn Nhà Quàn 2-0



Ở trận 1, Long (CA Phú Thọ) đã giành chiến thắng để giúp CA Phú Thọ dẫn 1-0.
Trận 2: Phong (CA Phú Thọ) đang dẫn đối thủ 2-1.
Séc 3: Phong (CA Phú Thọ) thắng 11-6 nhờ các cú giật thuận tay uy lực.






Các cổ đông viên ngồi kín Nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức ngay từ đầu giờ sáng.

Đôi nam nữ:
Mai Lâm – Minh Hải (Agribank) – Duy – Ngọc (Viettel) 3-0. Thắng trận đôi Mai Lâm – Minh Hải vào bán kết.
Đông - Linh (CA Nam ĐỊnh) – Giang – Yến (Agribank) 3-0.


VĐV Bùi Anh Dũng - Đội Vitas

Đơn nam hạng A:
Ngọc Minh (Nha khoa Bảo Đức) – Xuân Mạnh (Ngân hàng Liên Việt) 3-0 (11/7, 11/9, 11/4).

Trận Huy Vinh (NH Liên Việt) – Khánh Hưng (Agribank) : Huy Vinh đang dẫn 2-1.
Séc 3: Huy Vinh thua 9-11
Huy Vinh thắng Khánh Hưng 11-8 qua đó thắng chung cuộc 3-1


Trọng tài Đặng Lưu Hòa Bình điều hành trận đấu

Đơn nam B:

Doãn Vinh (MGSU) – Tuấn (Ping pong) 1-3
Ngọc Quân (Dũng Cửu Shop) – Văn Võ (Mai Võ Quảng Ninh) 3-2

9h08: Hiện tại, các VĐV chuyên nghiệp đang chuẩn bị thi đấu. Trước giờ thi đấu, VĐV Tô Đức Hoàng (Petrosetco) đã xin rút lui. Trong khi đó, Trần Tuấn Quỳnh vẫn chưa bình phục chấn thương đầu gối từ Giải các đội mạnh ở Cần Thơ hồi tháng 8 và có thể vắng mặt ở giải này. Thậm chí khả năng thi đấu tại Giải các tay vợt xuất sắc vào tháng 10 tới của Tuấn Quỳnh cũng để ngỏ.


VĐV Đinh Quang Linh

Đơn nam chuyên nghiệp:

Bảng A: Nguyễn Anh Tú (Hà Nội) – Đào Duy Hoàng (Petrosetco) 0-3 (9/11, 9/11, 3/11)

Trận đấu được chú ý nhất ở loạt trận thứ hai giữa Dương Văn Nam (Nha khoa Bảo Đức, đương kim vô địch quốc gia) với Đào Duy Hoàng (Petrosetco) đang diễn ra.


VĐV Dương Văn Nam, đương kim vô địch đơn nam Quốc gia năm 2013

Séc 1: Dương Văn Nam đang dẫn 8-4. Dương Văn Nam thắng 11-5 nhờ phát huy tốt hơn những pha đôi công trái.
Séc 2: Cả hai đăng giằng co điểm số, Đào Duy Hoàng đang phát huy tốt hơn quả trái tay. Đào Duy Hoàng thắng 11-8 sau hàng loạt pha đôi công trái tốc độ cao.

Séc 3: Đào Duy Hoàng thắng 11-9. Đào Duy Hoàng đã bắt nhịp tốt hơn so với đầu trận nên ít khi đánh hỏng.
Séc 4: Đào Duy Hoàng thắng 11-8 để thắng chung cuộc 3-1. Những quả trái tay và thuận tay của Duy Hoàng đã khiến đương kim vô địch quốc gia Dương Văn Nam gặp khó và không thể hóa giải.
Đào Duy Hoàng đã có trận thắng thứ hai liên tiếp tại vòng bảng.


Dương Văn Nam hội ý với huấn luyện viên

Trận Dương Văn Nam – Nguyễn Xuân Hiện (Hải Dương)
Séc 1: Dương Văn Nam bất ngờ thua 10-12 khi không thể dứt điểm được bằng các quả trái tay.
Dương Văn Nam thắng chung cuộc 3-1 trước Nguyễn Xuân Hiện và vẫn còn cơ hội vào tứ kết.



Đào Duy Hoàng (Petrosetco) - Bùi Trung Kiên (T&T) 3-2.
Trận này, Trung Kiên đã bị dẫn 2-0 rồi gỡ hòa 2-2 song không duy trì được phong độ ở séc 5, thua 5-11.



Bảng B: Phạm Thanh Sơn (Xuân An) – Thiều Công (CA Phú Thọ) 3-0 (11/4, 12/10, 14/12).

Lê Tiến Đạt (Nha khoa Bảo Đức) – Nguyễn Hùng Anh (T&T) 3-0 (11/7, 11/4, 11/9). Đây là trận đấu kết thúc sớm nhất trong loạt trận đầu tiên.
Trận Lê Tiến Đạt – Thiều Công
Séc 1: Thiều Công bất ngờ thắng 11-9
Séc 2: Lê Tiến Đạt thắng 11-7
Lê Tiến Đạt thắng chung cuộc 3-1 và có trận thắng thứ 3 liên tiếp để giành quyền vào tứ kết.



Bảng C: Tạ Hồng Khánh (T&T) – Đặng Trần Sơn (Hà Nội) 3-0 (11/7, 11/9, 11/7)
Trận Nguyễn Hoàng Chung (Hải Dương) - Hà Phước Thành (T&T) đã phải bước sang séc 5

Kết quả: Hoàng Chung (Hải Dương) thắng Hà Phước Thành 11-5 ở séc 5 để thắng chung cuộc 3-2. Đây là trận đấu kết thúc muộn nhất ở lượt đầu.



Bảng D:
Nguyễn Ngọc Tú (HN T&T) – Vũ Mạnh Duy (HN T&T) 3-1.
Quỳnh - Hoa​
 

nhathidauBachKhoa

Đại Uý
Bất ngờ đã xảy ra: Đương kim vô địch Dương Văn Nam bị loại ngay vòng bảng.

(HNMO)- Đầu giờ chiều nay, Giải tiếp tục diễn ra các trận đấu phong trào. Từ 15h30 là các trận vòng loại của VĐV chuyên nghiệp. Các trận tứ kết và bán kết sẽ diễn ra trong tối nay.

Một số hình ảnh tại buổi thi đấu chiều nay đối với các trận giải phong trào:


VĐV Nguyễn Mạnh Tùng, Đội MGSU Kiến Trúc thắng 3-0 trước VĐV Trần Quốc Uy (Cty phần mềm Quảng Ích)


Các trọng tài điều khiển trận đấu





Kết quả 3 trận đơn nam chuyên nghiệp:

Đinh Quang Linh (Nha khoa Bảo Đức) - Nguyễn Ngọc Tú (T&T): 3-1(11-7/11-13/11-5/12-10)



Dương Văn Nam (Nha khoa Bảo Đức) – Bùi Trung Kiên (T&T): 3-1 (9-11/11-6/11-2/11-4)



Nguyễn Anh Tú (HN) - Nguyễn Xuân Hiện (Hải Dương): 3-1 (11-5/11-7/3-11/11-8)



4h03: Sau chiến thắng đầy thuyết phục, Dương Văn Nam (Nha khoa Bảo Đức) đấu với Nguyễn Anh Tú (Hà Nội)


VĐV Nguyễn Anh Tú thắng ở séc 1 và đang thi đấu áp đảo ở séc 2

4h20: Nguyễn Anh Tú (Hà Nội) đang gây bất ngờ khi thắng Dương Văn Nam với tỉ số 2-0 (11/8, 11/2)

Trong cả hai séc đầu tiên, Anh Tú thể hiện khả năng phòng thủ cực tốt cùng khả năng phản công bằng những quả trái tay hiểm hóc. Trong khi đó, những quả tán công trái tay của Dương Văn Nam không đủ lực để hạ Anh Tú .

Séc 3: Dương Văn Nam xử lý tốt hơn những quả trái tay và giao bóng nên thắng 11-8.


Bất ngờ xảy ra khi Dương Văn Nam đã dừng bước ngay ở vòng loại


Séc 4: Dương Văn Nam dù dẫn 7-3 song đã bị gỡ hòa 7-7 sau các pha giật bóng thuận tay của Anh Tú. Tú đã dẫn lại 9-7 sau 2 pha giật bóng chính xác.

Anh Tú thắng 11-7 để thắng chung cuộc 3-1.

Các tay vợt vào tứ kết gồm: Đào Duy Hoàng (Petrosetco),- Hà Phước Thành (T&T), Phạm Thanh Sơn (Xuân An) - ĐInh Quang Linh (NK Bảo Đức), Nguyễn Hoàng Chung (Hải Dương) - Nguyễn Anh Tú (Hà Nội), Nguyễn Ngọc Tú (T&T) - Lê Tiến Đạt (NK Bảo Đức) .

Vòng tứ kết sẽ bắt đầu vào 19h tối nay (21-9).
Quỳnh - Hoa​
 

Bình luận từ Facebook

Top