Thành lập ban điều hành tổ chức giải Premiership Huế,,,?????

nhanhue

Trung Uý
Thời gian vừa qua rất nhiều ace đam mê và tâm huyết với bóng bàn Huế đã có chung suy nghĩ là làm sao ,thế nào và lúc nào để tổ chức được giải Premiership Huế.Nhân tiện đây em cũng xin vài dòng để ace chúng ta thảo luận và hi vọng mỗi người mỗi tay để có thể thực hiện được ước mơ này.
Điều 1: Muốn có 1 giải đấu ,1 hệ thống như giải PRM đòi hỏi chúng ta phải có 1 bộ máy điều hành tâm huyết,nhiệt tình,mọi người đều vì 1 cái chung là giúp cho phong trào Bb của tỉnh nhà đi lên thì lúc đó chúng ta mới có thể đồng lòng để tổ chức được.
Điều 2:Muốn giải thành công thì số lượng vdv tham gia giải phải đông đủ,ở Huế hiện tại theo mình ước lượng có khoảng 20 clb lớn nhỏ đang sinh hoạt đều đặn,chừng đó là quá đủ để hình thành nên giải đấu. Nhưng cái quan trọng của việc này là chúng ta cần phải sâu xác,cần phải động viên để mọi trình độ,mọi lứa tuổi,giới tính đều hăng hái tham gia giải.Phải cho người chơi biết lợi ích của việc tham gia giải đấu. Cần cho người chơi thấy rằng thể thao là kết nối đam mê,là sức khoẻ,là sự giao lưu thân thiện và hoà đồng,là nơi mà k có chổ cho sự phân biệt giàu nghèo ,địa vị.Giải đấu là nơi mà 1 vdv hạng thấp có thể giao lưu thi đấu với 1 vdv hàng đầu của tỉnh nhà.Bỏ qua sự dị nghị để giao lưu học hỏi.
Điều 3:Thái độ và tác phong tham gia giải của các vdv.:- Chúng ta cần cho người chơi hiểu và biết được rằng,việc thành lập được 1 giải đấu PRM là cả 1 quá trình gian nan,tốn kém công sức tiền bạc,tâm huyết của nhiều người,vậy đe ngừoi chơi thấy rằng họ cần phải tham gia thi đấu với tinh thần tự giác cao,phải cùng đồng lòng chung tay để tạo nên 1 giải đấu thành công cùng ban điều hành chúng ta.
Điều 4: Điều lệ và cách thức tính điểm phân hạng cũng như điểm chấp giữa các hạng. Theo như cách tính điểm chấp của giải VTV8 vừa rồi tại Đà Nẵng là mình thấy hợp lý. Phân hạng theo bảng phân hạng của bb Huế( cái này nhờ mod @hungbongban xem lại cụ thể chính xác hơn nhé).
Điều 5: Sân bãi thi đấu: Nếu như các clb nhỏ k đủ điều kiện để tổ chức thi đấu lượt đi và lượt về thì có thể liên hệ để ban điều hành sắp xếp.(Bên mình sẵn sàng hỗ trợ về sân bãi).
Điều 6:Có lẽ là quan trong nhất để giải đấu được diễn ra . Kinh Phí.
Như các giải PRM ở các tỉnh thành khác,ngoài lệ phí các đội tham gia nộp cho ban tổ chức.Cần một nguồn tài trợ để có kinh phí trong suốt quá trình giải đấu diễn ra cũng như phần thưởng xứng đáng cho các đội đạt giải.Vậy mong toàn thể chúng ta dựa vào sự quen biết ,thân thiện để tìm kiếm những nguồn tài trợ cho giải.Có thể k cần quảng cáo hay phô trương nhưng vì sự tâm huyết và đam mê như Chú Chiến,Bác Trường,A Mỹ như những năm vừa qua.Hay 1 đơn vị cá nhân hay tổ chức nào đó muốn quảng bá thương hiệu chẳng hạn.
Vậy nên mình hi vọng, bằng tất cả sự đam mê,tâm huyết với môn bóng nhựa chúng ta hãy cùng đồng lòng để thành lập được giải đấu.
Thân : Nhân huế
 

tiachop

Thượng Tá
Lâu quá không vào diễn đàn. Em thấy phong trào tập luyện bóng bàn ở Huế bắt đầu sôi nổi trở lại rồi. Ngày trước anh em tập trung CLB Bà Triệu là chính, nay đã có nhiều CLB khác chia lửa, đồng thời lượng người tập luyện cũng tăng lên, cho nên nếu có thể tổ chức Premiership Huế thì quá tuyệt! Đó sẽ là động lực thúc đấy phong trào bóng bàn ở Huế lớn mạnh hơn.
 

dung_linh

Đại Tá
Lâu quá không vào diễn đàn. Em thấy phong trào tập luyện bóng bàn ở Huế bắt đầu sôi nổi trở lại rồi. Ngày trước anh em tập trung CLB Bà Triệu là chính, nay đã có nhiều CLB khác chia lửa, đồng thời lượng người tập luyện cũng tăng lên, cho nên nếu có thể tổ chức Premiership Huế thì quá tuyệt! Đó sẽ là động lực thúc đấy phong trào bóng bàn ở Huế lớn mạnh hơn.
Hy vọng rằng bóng bàn Huế sẽ khởi sắc trong ngày mai với những người đam mê và tâm huyết và những mạnh thường quân nhà tài trợ v.v...sẽ tổ chức
Premiership Huế thành công trong thời gian sắp tới!
 

Bình luận từ Facebook

Top