Tâm thư cho giải bóng bàn các Clb tỉnh Hà Nam

Linh_Ln

Trung Sỹ
Lời đâu tiên với danh nghĩa một người đam mê bóng bàn nói chung cũng như một vận động viên của Clb Thái Hà nói riêng Linh_ln (xin mạn phép mọi người lấy tên trên diễn đàn) Xin chúc mừng giải vô địch các Clb tỉnh Hà Nam tính đến thời điểm hiện tại đã rất thành công, các trận trung kết diễn ra hết sức gay cấn và quyết liệt cống hiến cho khán giả những trận cầu mãn nhãn làm khán giả phải trầm trồ thán phục những pha bóng không tưởng.Đặc biệt là trận chung kết đơn nam dưới 40.Lê Xuân Hưng Clb Thái Hà dù đã rất cố gắng cống hiến, rất pheplay đối thủ đánh cọ bàn (trong trận Gặp Quy Kb) trọng tài đã bắt cho Hưng nhưng anh đã không đồng ý để cho Quy mất điểm. Lại một trận chung kết nữa trận đồng đội. Thái Hà gặp Phủ lý. quá Đen cho đội Thái Hà đối thủ đồng đều hơn về mặt quân số, Dù rất cố gắng nhưng vào trận 5 Đại ka malong_dũng đã không cho ông Mr_Hoan Cơ hội nào. Đa mất 2 vàng.
Đây rồi lại là người hùng Mr_Hoan trận chung kết đơn nam trên 55.hy vọng rất cao đoạt hcv đầu tiên.trận này căng thẳng từ phút đầu tiên.
Lý do căng thẳng là ở trận này xuất hiện một trọng tài tầm cỡ quốc tế. Tại sao ở đây tôi lại nói đến tầm cỡ của vị trọng tài này. Luật bóng bàn vị này nắm rất chắc chắn ạ. Nhắc nhở 3 lần cộng cho đối thủ điểm.nhắc nhở 5 lần đuổi khỏi sân. Và có tình huống thế này khi bác Mr_hoan ở séc 1.đang dẫn 10-9.bác Hoan giao bóng đếm điểm mét.trọng tài dừng bóng. đếm điểm cho đối phương ( kô hiểu ra làm sao) 10-10.ok Mr_Hoan ra đi séc 1.séc 2,séc 3 kô có gì bất ngờ. Mr_Hoan vùi dập đối thủ kô thương tiếc.
Séc 4 8-8 Mr_hoan phát bóng một qủa rất căng đối thủ đỡ ra ngoài.ko hiểu vị trọng tài này quyết định thế nào lại tước của Mr_Hoan qủa này tỷ số 9-8 nghiêng về đối thủ. Một qủa phát ra ngoài 10-8.trong Th này ai đủ bình tĩnh ko.thua luôn sec 5 chóng vánh.buồn.buồn ko phải thua.mà khâm phục vị trọng tài vô liêm sỉ này.Ai ạ đúng ra tôi kô chỉ đích danh nhưng vì phong trào cuả tỉnh nhà cũng như tâm huyết mà tôi bỏ ra.bỏ công bỏ việc bỏ tiền ra để tham gia.xin nói toàn bộ kinh phí bỏ ra là của tôi và của đồng đội đóng góp.tôi kô nói tới việc này vì đa phần mọi ngừơi đều vậy.nhưng tôi kô thể chấp nhận đựơc hành vi phi thể thao như vậy.Tôi phải nói đich danh vị này tôi kô nhớ họ mà chỉ biết vị này là cái gì THIỆN.
 

MaLong_nd

Trung Uý
sao vậy cu e,nếu xẩy ra trường hợp như vậy e phải khiếu nại luôn và ngay với tt chứ
Chuẩn luôn đây cũng là 1lần để anh rút kinh nghiệm vì nếu không hợp lý anh nên xin dừng trận đấu lại kiến nghị lên ban tổ chức, sẽ không ai để điều đáng tiếc xảy ra đến mức này mà em cũng có nghe qua nhưng là lúc mọi chuyện đã rồi chẳng thể thay đổi được gì mà nếu như theo em được biết thì trong trường hợp VĐV giao bóng khi trọng tài chưa xướng điểm tro.ng tài sẽ nhắc nhở nếu 3lần thì trọng tài chỉ được quyền rút thẻ vàng nếu vẫn tiếp tục tái phạm buộc trọng tài rút thẻ đỏ truất quyền thi đấu thôi chứ không được quyền cho điểm đối thủ vì đây là lỗi hành vi chứ không phải lỗi kĩ thuật! Em nghĩ nếu anh tỉnh táo và dừng trận đấu khi có hiện tượng đấy và kiến nghị với ban tổ chức thì có lẽ đội a sẽ không phải chịu oan thế vừa mất giải vừa tức! Thôi em nghĩ đây cũng chỉ là hạt sạn trong 1giải đấu nào thì cũng khó tránh! Đây gọi là kinh nghiệm để đời
 

Linh_Ln

Trung Sỹ
Lúc đấy thực sự là tức quá.ở một giải phong trào như này đến phát kô tung bóng còn kô bắt lỗi. Lại còn là 2 bác u55 nữa.thôi qua lần này rút kinh nghiệm vậy
 

MaLong_nd

Trung Uý
Lúc đấy thực sự là tức quá.ở một giải phong trào như này đến phát kô tung bóng còn kô bắt lỗi. Lại còn là 2 bác u55 nữa.thôi qua lần này rút kinh nghiệm vậy
Thế những lúc tức quá mới cần bình tĩnh anh a.mình đúng thì lo gì, các cụ hay có câu"giận quá mất khôn" là những lúc như thế này đây
 

szlc

Thượng Tá
Lời đâu tiên với danh nghĩa một người đam mê bóng bàn nói chung cũng như một vận động viên của Clb Thái Hà nói riêng Linh_ln (xin mạn phép mọi người lấy tên trên diễn đàn) Xin chúc mừng giải vô địch các Clb tỉnh Hà Nam tính đến thời điểm hiện tại đã rất thành công, các trận trung kết diễn ra hết sức gay cấn và quyết liệt cống hiến cho khán giả những trận cầu mãn nhãn làm khán giả phải trầm trồ thán phục những pha bóng không tưởng.Đặc biệt là trận chung kết đơn nam dưới 40.Lê Xuân Hưng Clb Thái Hà dù đã rất cố gắng cống hiến, rất pheplay đối thủ đánh cọ bàn (trong trận Gặp Quy Kb) trọng tài đã bắt cho Hưng nhưng anh đã không đồng ý để cho Quy mất điểm. Lại một trận chung kết nữa trận đồng đội. Thái Hà gặp Phủ lý. quá Đen cho đội Thái Hà đối thủ đồng đều hơn về mặt quân số, Dù rất cố gắng nhưng vào trận 5 Đại ka malong_dũng đã không cho ông Mr_Hoan Cơ hội nào. Đa mất 2 vàng.
Đây rồi lại là người hùng Mr_Hoan trận chung kết đơn nam trên 55.hy vọng rất cao đoạt hcv đầu tiên.trận này căng thẳng từ phút đầu tiên.
Lý do căng thẳng là ở trận này xuất hiện một trọng tài tầm cỡ quốc tế. Tại sao ở đây tôi lại nói đến tầm cỡ của vị trọng tài này. Luật bóng bàn vị này nắm rất chắc chắn ạ. Nhắc nhở 3 lần cộng cho đối thủ điểm.nhắc nhở 5 lần đuổi khỏi sân. Và có tình huống thế này khi bác Mr_hoan ở séc 1.đang dẫn 10-9.bác Hoan giao bóng đếm điểm mét.trọng tài dừng bóng. đếm điểm cho đối phương ( kô hiểu ra làm sao) 10-10.ok Mr_Hoan ra đi séc 1.séc 2,séc 3 kô có gì bất ngờ. Mr_Hoan vùi dập đối thủ kô thương tiếc.
Séc 4 8-8 Mr_hoan phát bóng một qủa rất căng đối thủ đỡ ra ngoài.ko hiểu vị trọng tài này quyết định thế nào lại tước của Mr_Hoan qủa này tỷ số 9-8 nghiêng về đối thủ. Một qủa phát ra ngoài 10-8.trong Th này ai đủ bình tĩnh ko.thua luôn sec 5 chóng vánh.buồn.buồn ko phải thua.mà khâm phục vị trọng tài vô liêm sỉ này.Ai ạ đúng ra tôi kô chỉ đích danh nhưng vì phong trào cuả tỉnh nhà cũng như tâm huyết mà tôi bỏ ra.bỏ công bỏ việc bỏ tiền ra để tham gia.xin nói toàn bộ kinh phí bỏ ra là của tôi và của đồng đội đóng góp.tôi kô nói tới việc này vì đa phần mọi ngừơi đều vậy.nhưng tôi kô thể chấp nhận đựơc hành vi phi thể thao như vậy.Tôi phải nói đich danh vị này tôi kô nhớ họ mà chỉ biết vị này là cái gì THIỆN.
lần sau không thuê ông này nữa là xong, trọng tài giờ thiếu giề bác...
 

tomato

Thượng Sỹ
Chuẩn luôn đây cũng là 1lần để anh rút kinh nghiệm vì nếu không hợp lý anh nên xin dừng trận đấu lại kiến nghị lên ban tổ chức, sẽ không ai để điều đáng tiếc xảy ra đến mức này mà em cũng có nghe qua nhưng là lúc mọi chuyện đã rồi chẳng thể thay đổi được gì mà nếu như theo em được biết thì trong trường hợp VĐV giao bóng khi trọng tài chưa xướng điểm tro.ng tài sẽ nhắc nhở nếu 3lần thì trọng tài chỉ được quyền rút thẻ vàng nếu vẫn tiếp tục tái phạm buộc trọng tài rút thẻ đỏ truất quyền thi đấu thôi chứ không được quyền cho điểm đối thủ vì đây là lỗi hành vi chứ không phải lỗi kĩ thuật! Em nghĩ nếu anh tỉnh táo và dừng trận đấu khi có hiện tượng đấy và kiến nghị với ban tổ chức thì có lẽ đội a sẽ không phải chịu oan thế vừa mất giải vừa tức! Thôi em nghĩ đây cũng chỉ là hạt sạn trong 1giải đấu nào thì cũng khó tránh! Đây gọi là kinh nghiệm để đời

Trong điều lệ ghi rõ như sau:
"3. Khiếu nại.

Chỉ có Trưởng đoàn và huấn luyện viên mới có quyền khiếu nại bằng văn bản, kèm theo lệ phí 500.000đ (năm trăm ngàn đồng) về Ban tổ chức chậm nhất 10 phút sau khi sự việc xảy ra."

Như vậy các CLB khi có vấn đề cần khiếu nại sẽ có cảm giác làm chuyện bất thường (phải nộp tiền lệ phí). Với khoản tiền lệ phí như trên, với 1 giải phong trào thì các đoàn tham gia chắc chắn sẽ ngại khiếu nại khi có vấn đề trong thi đấu. Theo em nên bổ xung "Nếu khiếu nại là đúng thì được hoàn trả lại khoản lệ phí này". Các CLB khi đó sẽ cảm thấy nếu mình đúng và có lý thì nên làm. Đây chỉ là 1 sự cố nhỏ rất đáng để cả phía các CLB, các vận động viên và cả BTC rút kinh nghiệm.

Một giải đấu rất tuyệt vời về cả chuyên môn và phong trào. Thực sự là 1 ngày hội của bóng bàn phong trào Hà Nam. Xin thay mặt các VĐV cảm ơn BTC đặc biệt cảm ơn Chủ tịch Quyết đã gây dựng phong trào bóng bàn tỉnh nhà như ngày hôm nay. Chúc cho bóng bàn tỉnh ta phát triển hơn nữa, hơn nữa...
 

LE VAN QUYET

Thượng Tá
Thân gửi câu lạc bộ bóng bànThái hà

Trước tiên thay mặt liên đoàn bóng bàn tỉnh hà nam và ban tổ chức giải thành thật xin lỗi clb Thái hà và vận động viên Hoan vì sự kh công bằng của trọng tài một mà làm ảnh hưởng đến giải .
Sau khi biết được tin như vậy tôi đã có ý kiến với ban tổ chức kh bố trí trọng tài thiện làm trọng tài một nữa .Đúng ra lúc sảy ra sự cố như vậy trưởng đoàn có ý kiến luôn ngay sau khi hết séc, hoặc kiến nghị thay trọng tài thì ban tổ chức sẽ nghiên cứu . chỉ khi sự việc sảy ra rồi tôi mới biết .
Một lần nữa mong ban lãnh đạo câu lạc bộ Thái hà hết sức thông cảm có gì góp ý trực tiếp ban tổ chức để rút kinh nghiệm . xin không bình luận thêm nữa .
Trân trọng cảm ơn .
 

Bình luận từ Facebook

Top