Tại sao chúng ta không tổ chức Huế superleague

nhanhue

Trung Uý
Như tiêu đề của bài viết,việc tổ chức giải spl tại Huế đã ấp ủ trong ý định từ lâu của những người đam mê trái bóng nhựa ở Huế,thời gian qua chính bản thân mình cũng đã âm thầm tìm hiểu,nghiên cứu cũng như soạn dự thảo điều lệ cho giải này,nhưng chưa làm được vì có nhiều vấn đề bất cập.Hôm qua nhân dịp #tcgroup ghé vào thăm và trao đổi kinh nghiệm tổ chức cũng như hứa hẹn tài trợ cho giải đấu,bản thân mình cảm thấy thật sự xúc động với những lời chia sẻ ,động viên cũng như quan tâm của a Thuận dành cho bóng bàn Huế.Là người tâm huyết và là cánh chim đầu đàn của phong trào bóng bàn nghiệp dư cả nước,a đã đồng ý tài trợ cho mỗi đội đăng ký tham gia giải SPL 5 hộp bóng SanWei 40+. Giải nhất sẽ được tặng thêm 1 bàn bóng Sanwei trị giá 10 triệu đồng.Vậy câu hỏi đặt ra là tại sao a Thuận làm điều đó,đơn giản vì a tâm huyết,đam mê và muốn xây dựng cho phong trào bóng bàn cả nước đi lên.Chúng ta,những người đam mê bóng nhựa của xứ Huế hãy cùng chung tay để tạo nên giải SPL Huế?.Hứa hẹn cùng a Thuận đưa Huế vào bản đồ hệ thống SPL Việt Nam.
 

hungbongban

Moderator
Được sự ủng hộ nhiệt tình của Mr Thuận - Chủ nhiệm diễn đàn bongban.org, cùng các nhà tài trợ khác, hiện nay Huế đã có bảng phân hạng A, B, C rồi thì căn cứ hạng này để tổ chức giải super league với các nội dung: Đơn nam hạng A, B, C, Đơn Nữ hạng A, B và Đồng đội của các CLB. Giải này có thể kéo dài 04 ngày (vào ngày thứ 7, CN của 02 tuần liên tiếp) có thể tổ chức tại 02 CLB: Bà Triệu và Bích Vân.
Sau khi anh Chiến đi Thái Lan về hungbongban sẽ bàn bạc với anh Chiến để kết hợp tổ chức giải này luôn, thay vì giải truyền thống của CLB Bà Triệu.
 

nhanhue

Trung Uý
Được sự ủng hộ nhiệt tình của Mr Thuận - Chủ nhiệm diễn đàn bongban.org, cùng các nhà tài trợ khác, hiện nay Huế đã có bảng phân hạng A, B, C rồi thì căn cứ hạng này để tổ chức giải super league với các nội dung: Đơn nam hạng A, B, C, Đơn Nữ hạng A, B và Đồng đội của các CLB. Giải này có thể kéo dài 04 ngày (vào ngày thứ 7, CN của 02 tuần liên tiếp) có thể tổ chức tại 02 CLB: Bà Triệu và Bích Vân.
Sau khi anh Chiến đi Thái Lan về hungbongban sẽ bàn bạc với anh Chiến để kết hợp tổ chức giải này luôn, thay vì giải truyền thống của CLB Bà Triệu.
A Hùng ơi,có sự nhầm lẫn,ở đây a Thuận tài trợ cho SPL chứ k phải giải chỉ đánh vài buổi là xong đâu A,với lại k phải đánh theo hạng đâu a,mà đánh đồng đội đó a
 

Toàn Bị Tán

Đại Uý
Giải League đánh mấy tháng mới xong, đánh lượt đi lượt về như Ngoại Hạng Anh, chủ yếu thi đấu ngày CN, phải có tầm 16 đội, chia 2 or 4 bảng , đánh mới hay:)
 

hungbongban

Moderator
A Hùng ơi,có sự nhầm lẫn,ở đây a Thuận tài trợ cho SPL chứ k phải giải chỉ đánh vài buổi là xong đâu A,với lại k phải đánh theo hạng đâu a,mà đánh đồng đội đó a
Vậy là giải này chỉ đánh đồng đội thôi ? không phân theo hạng. Như vậy các CLB phải tự thành lập các đồng đội để đăng ký thi đấu ....
 

Toàn Bị Tán

Đại Uý
Vậy là giải này chỉ đánh đồng đội thôi ? không phân theo hạng. Như vậy các CLB phải tự thành lập các đồng đội để đăng ký thi đấu ....
Phân hạng chứ anh.
Ví dụ 16 đội hạng D chia 4 bảng đánh lượt đi lượt về
Mỗi đội tối đa 10 người. Đánh 7 trận ( 5 đơn 2 đôi)
Đội Thắng +5đ và mỗi trận thắng + 1đ
Đội thua +1đ và mỗi trận thắng +1đ

Hết vòng bảng tính đội nhiều điểm vô vòng trong, cơ bản là vậy
 

thanh dai ca77

Đại Tá
Hiện giải Da Nang Super League 2016 có rất nhiều VĐV Huế đang tham gia như
  1. Võ Minh Chánh
  2. Từ Công Thành
  3. Nguyễn Anh Tú
  4. Nguyễn Đăng Trần Thiện
  5. NGuyễn Vũ Hồng Ân
  6. Lương Việt Tiến
Nên tổ chức theo thể thức
  • Đánh đồng đội
  • Vòng tròn tính điểm
  • Phân theo hạng để chấp điểm
  • Tạo điều kiện để VĐV có trình thấp vẫn có thể thi đấu VĐV có trình cao hơn để thu hút càng nhiều VĐV càng tốt
Bác tham khảo thêm ở những người này. chúc Huế Thành Công!
 
Last edited:

Huy TrQ

Trung Sỹ
Nếu Huế mình làm thì:

Nên học tập kinh nghiệm của Đà Nẵng trong việc động viên người tham gia chơi và kêu gọi các nhà tài trợ.

Không nên đi vào những khiếm khuyết và hạn chế trong thể lệ cuộc chơi của họ, bao gồm:

1. Phân chia hạng không thống nhất về thang bậc điểm:
Hạng A1 (200 điểm, từ 2000-2199), trong khi các hạng khác chỉ ở thang bậc 100 điểm. Mặc dù bình quân hạng A1 cao hơn bình quân hạng A dưới liền kề là 150 điểm mà A1 chỉ chấp A có 2-0-2-0-2, trong khi các hạng khác chỉ cao hơn hạng dưới liền kề là 100 điểm lại chấp 2-2-2-2-2.

2. Cùng mức chênh hạng nhưng tỷ lệ chấp rất khác nhau:
Ví dụ: Cùng chênh 2 hạng nhưng
A1 chấp B: 2-3-2-3-2
...
B chấp D: 3-4-3-4-3
...
D chấp F: 3-3-3-3-3
...

3. Quá nhiều trận đôi, làm cho điểm số cá nhân khó được chính xác:
Thể thức đồng đội với đội hình là 4 hoặc 5 vđv cho mỗi bên, thì 1 trận đôi được xen vào chủ yếu là để tạo ra tổng số trận là lẻ, tránh trường hợp hòa.
Ở Đà Nẵng đồng đội 7 trận, có tới 2 trận đôi, tạo ra 4 lượt người tham gia đánh đôi và rất có thể có người chỉ có trận đôi. Mà trận đôi rất khó tính điểm chính xác cho mỗi cá nhân. Tổ chức giải chấp banh, thì cái quan trọng là cần phải xác định được chính xác thứ hạng của vđv sau mỗi mùa giải.

4. Điểm số trận đấu còn ở mức sơ khai, chỉ phụ thuộc vào kết quả tỷ số thắng/thua của trận: Điểm số này chỉ phản ảnh được đơn thuần thành tích chiến thắng để so sánh giữa các vđv sau một mùa giải. Nó không giúp cho tổng số điểm của mỗi vđv sau mỗi mùa giải phản ảnh chính xác được thứ hạng. (May mắn gặp nhiều đối thủ cơ thấp, điểm số có thể bị phóng đại lên rồi bị tăng hạng và ngược lại)./.
 

nhanhue

Trung Uý
Nếu Huế mình làm thì:

Nên học tập kinh nghiệm của Đà Nẵng trong việc động viên người tham gia chơi và kêu gọi các nhà tài trợ.

Không nên đi vào những khiếm khuyết và hạn chế trong thể lệ cuộc chơi của họ, bao gồm:

1. Phân chia hạng không thống nhất về thang bậc điểm:
Hạng A1 (200 điểm, từ 2000-2199), trong khi các hạng khác chỉ ở thang bậc 100 điểm. Mặc dù bình quân hạng A1 cao hơn bình quân hạng A dưới liền kề là 150 điểm mà A1 chỉ chấp A có 2-0-2-0-2, trong khi các hạng khác chỉ cao hơn hạng dưới liền kề là 100 điểm lại chấp 2-2-2-2-2.

2. Cùng mức chênh hạng nhưng tỷ lệ chấp rất khác nhau:
Ví dụ: Cùng chênh 2 hạng nhưng
A1 chấp B: 2-3-2-3-2
...
B chấp D: 3-4-3-4-3
...
D chấp F: 3-3-3-3-3
...

3. Quá nhiều trận đôi, làm cho điểm số cá nhân khó được chính xác:
Thể thức đồng đội với đội hình là 4 hoặc 5 vđv cho mỗi bên, thì 1 trận đôi được xen vào chủ yếu là để tạo ra tổng số trận là lẻ, tránh trường hợp hòa.
Ở Đà Nẵng đồng đội 7 trận, có tới 2 trận đôi, tạo ra 4 lượt người tham gia đánh đôi và rất có thể có người chỉ có trận đôi. Mà trận đôi rất khó tính điểm chính xác cho mỗi cá nhân. Tổ chức giải chấp banh, thì cái quan trọng là cần phải xác định được chính xác thứ hạng của vđv sau mỗi mùa giải.

4. Điểm số trận đấu còn ở mức sơ khai, chỉ phụ thuộc vào kết quả tỷ số thắng/thua của trận: Điểm số này chỉ phản ảnh được đơn thuần thành tích chiến thắng để so sánh giữa các vđv sau một mùa giải. Nó không giúp cho tổng số điểm của mỗi vđv sau mỗi mùa giải phản ảnh chính xác được thứ hạng. (May mắn gặp nhiều đối thủ cơ thấp, điểm số có thể bị phóng đại lên rồi bị tăng hạng và ngược lại)./.
cảm ơn Bác
 

Bình luận từ Facebook

Top