Sự trở lại của Clb bóng bàn Diễn châu - Nghệ an

ducnghean

Binh Nhì
Chiều qua, 8/12 đúng như kế hoạch, Clb đã hoạt động trở lại với sự cống hiến 1 trận đấu mở màn đầy kịch tính giữa 2 cặp đôi Ngọc Lào-Phương Ngô và Tân vinamilk-Bình Lý. Bước vào hiệp đấu thứ nhất với tinh thần đầy niềm tin chiến thắng Ngọc Lào có những quả giật lão luyện về phía Tân vinamilk nhưng với "búc tường thành không bao giờ thủng" thì Tân vinamilk đã cho thấy sự lợi hại của mình với những cú bay người chắn bóng đầy kiên cường và bản lĩnh, phía bên kia Phương Ngô chuẩn bị cho quả bạt như trời giáng, chỉ chờ có thế với lối đánh thiên về trí tuệ, kinh nghiệm Bình Lý đã chơi quả ốp thuận tay bất ngờ làm Ngọc Lào bó tay khâm phục, kết thúc hiệp đấu thứ nhất Ngọc-Phương bị hạ gục với tỷ số 9-11. Sang hiệp đấu thứ 2, Tân vinamilk đã trả đũa Ngọc Lào bằng nhứng cú giật phải xa bàn với độ xoáy hình vòng cung, không phải tay vừa và cũng để thể hiện đẳng cấp chuyên nghiệp trong thi đấu Ngọc Lào lùi chân nhanh rồi né người giật trả về góc xa nhưng không có ý nghĩa với cầu thủ tinh ranh như Bình Lý để rồi Phương Ngô phải giật mình nhìn quá bóng rơi trước mặt mà không cách gì chạm vợt. Tỷ số hiệp 2 là 11-8 nghiêng về Tân-Bình. Bước sang hiệp đấu thứ 3 khi với tinh thần quyết tâm cao khi bị dẫn trước 2 hiệp, Ngọc-Phương đổi chiến thuật khi giao những quả ngang lên gần lưới rồi tấn công dồn dập về 2 góc bàn để rồi khi tỷ số là: 7-2 thì mất liền 5 quả.. Rồi 9 đều, 9-10. Tân vinamilk kết thúc hiệp đấu bằng cú giật moi nhẹ đến lạnh lùng khi bóng chạm nhẹ vào mép bàn. Chung cuộc Tân-Bình giành chiến thắng 3-0 với tỷ số lần lượt là: 11-9,11-8 và 11-9. Sau trận đấu mở màn đầy kịch tính thì các cặp đôi khác lần lượt vào thi đấu để lại nhiều pha bóng hấp dẫn đánh dấu sự trở lại đầy cảm xúc, ấn tượng của Clb có truyền thống lâu năm.
 

Bình luận từ Facebook

Top