Sự khác biệt giữa Hà nội và Sài gòn xung quanh trò chơi bóng bàn.

NDB55

Thượng Tá
Cùng đam mê chơi bóng và tuân theo luật của ittf nhưng giữa người Hà nội và Sài gòn cũng có những khác biệt nho nhỏ Ví dụ:
- Hà nội gọi là quả bóng còn Sài gòn gọi là trái banh.
- Khi bóng ra ngoài người Hà nội đi nhặt còn người Sài gòn đi lượm
- Khi tập bóng người Hà nội dịch qua phải qua trái thì người Sài gòn sàng qua phải qua trái.
- Tập bóng nhiều HLV người Hà nội hất hay chém bóng người Sài gòn thảy bóng.
- Nữ VĐV Hà nội hình như nước da thường trắng hơn Sài gòn.
- Người Hà nội nói : tao vời mày đánh bóng thì người Sài gòn nòi : tao với mày uýnh.
- Hà nội permiership có trước Sai gòn và có nhiều người tham gia hơn.
- Giao lưu BB xong người Hà nội và Sài gòn đều đi uống bia nhưng Người Hà nội uống bia hơi còn người Sài gòn chỉ uống bia chai.
-..
Chắc còn nhiều khác biệt nho nhỏ mà tôi chưa biết hết vì chưa hề sống và chơi bóng ở SG,
 

Trainee

Đại Tá
Người Nam thường kêu là Đánh đều thì Người Bắc lại hay gọi là Đôi công, lẫn với Đối giật trong Nam
Thành thử mới nghe có người tưởng đang gặp phải cao thủ từ HN vào chứ không phải hạng gà, vì nói có thể Đôi công phải, nhất là Đôi công trái cỡ 2, 30 quả :D
 

bóng bàn online

Đại Uý
Cùng đam mê chơi bóng và tuân theo luật của ittf nhưng giữa người Hà nội và Sài gòn cũng có những khác biệt nho nhỏ Ví dụ:
- Hà nội gọi là quả bóng còn Sài gòn gọi là trái banh.
- Khi bóng ra ngoài người Hà nội đi nhặt còn người Sài gòn đi lượm
- Khi tập bóng người Hà nội dịch qua phải qua trái thì người Sài gòn sàng qua phải qua trái.
- Tập bóng nhiều HLV người Hà nội hất hay chém bóng người Sài gòn thảy bóng.
- Nữ VĐV Hà nội hình như nước da thường trắng hơn Sài gòn.
- Người Hà nội nói : tao vời mày đánh bóng thì người Sài gòn nòi : tao với mày uýnh.
- Hà nội permiership có trước Sai gòn và có nhiều người tham gia hơn.
- Giao lưu BB xong người Hà nội và Sài gòn đều đi uống bia nhưng Người Hà nội uống bia hơi còn người Sài gòn chỉ uống bia chai.
-..
Chắc còn nhiều khác biệt nho nhỏ mà tôi chưa biết hết vì chưa hề sống và chơi bóng ở SG,
Còn vấn đề nho nhỏ nữa chú ơi, người miền Nam ít chơi sardius hơn người miền Bắc.
 

tuankhoai

Đại Tá
Miền bắc nhiều cao thủ hơn, chơi bóng tinh quái hơn, Người bắc chơi bóng đúng chất Việt Nam còn người Nam chơi bóng nửa Nam nửa Mỹ:p
 

leqd

Đại Uý
Theo mục Rao vặt thì có thể thấy:
- Người miền Nam hay lăng nhăng bồ nhí, bà hai, nhưng trung thành hơn với cốt và mút
- Người miền Bắc "trai chính chuyên", nhưng đổi cốt đổi mút như ...điên
Chúc mọi người một ngày làm việc vui vẻ, chiều banh bóng, tối về với vợ.
 

NDB55

Thượng Tá
- Người Hà nội chơi bóng bàn về muộn một tí thì vợ cằn nhằn sao anh về muộn thế ! còn người Sài gòn về muộn vợ bảo anh ăn cơm đi chút xíu em rửa chén. Có lẽ do thói quen ăn nhậu về đêm của người SG còn ở HN có sư tử Hà đông.
- Con gái chơi bóng bàn cũng hay la hét và buôn chuyện nhưng giọng SG ngọt ngào và dễ thương hơn.
- Hà nội có nhiều cao thủ BB hơn SG,
- Dân BB Hà nội thường xuyên cá độ BB và cá độ lớn hơn SG.
- Trên Diễn đàn anh em Sài gòn có nhiều bài viết về kỹ thuật BB nhiều và hay hơn Hà nội .
-
 

NDB55

Thượng Tá
- Đến lượt học sinh vào tập bóng HLV Hà nội nói : vào đi, vào đi còn HLV Sài gòn chỉ cần nói dô, dô.
- Người trước cản đường thì người HN nói đi dẹp vào ! người GS nói dô, dô.
- Về tiếng anh và trình công nghệ TT thì có lẽ người chơi BB SG nhỉnh hơn HN.
- Biên bản trận đấu của HN pre chính quy hơn biên bản trận đấu của HCM pre.
 

malong_dung

Đại Tá
Có một khác biệt khá hay giữa Hà Nội và Sài Gòn mà e đã từng trải qua là: ở HN khi đánh xong 1 set thì 2 đối thủ thường đổi bên, ở SG thì không cần thiết và ít khi dùng trừ khi một bên yêu cầu, hoặc khi đánh độ và đánh giải bắt buộc phải đổi.
 

Trainee

Đại Tá
- Người Hà nội chơi bóng bàn về muộn một tí thì vợ cằn nhằn sao anh về muộn thế ! còn người Sài gòn về muộn vợ bảo anh ăn cơm đi chút xíu em rửa chén. Có lẽ do thói quen ăn nhậu về đêm của người SG còn ở HN có sư tử Hà đông.
- Con gái chơi bóng bàn cũng hay la hét và buôn chuyện nhưng giọng SG ngọt ngào và dễ thương hơn.
- Hà nội có nhiều cao thủ BB hơn SG,
- Dân BB Hà nội thường xuyên cá độ BB và cá độ lớn hơn SG.
- Trên Diễn đàn anh em Sài gòn có nhiều bài viết về kỹ thuật BB nhiều và hay hơn Hà nội .
-

Dạ nhưng góp ý kiểu hắt nước đổ đi thì SG không bằng nổi 1/50 HN ạ.
 

NDB55

Thượng Tá
- Khi mua hàng nếu người HN nói sao đắt thế thì người SG nói mắc dữ dậy.
- Khi chơi bóng người HN nói buồn cười thì người SG nói mắc cười.
 

NDB55

Thượng Tá
- Người HN tham gia giải HN pre và bắt đầu thi đấu từ 16h còn người SG tham giai giải HCM pre bắt đầu thi đấu từ 15 h.
- Ở HN thì đội khách có trách nhiệm nộp biên bản thi đấu còn SG thì đội chủ nhà đảm nhận nhiệm vụ này.
 

NDB55

Thượng Tá
- Hiện nay các giải BB chuyên nghiệp hoặc các giải lớn do Nhà nước- Liên đoàn BB VN t/c thường diễn ra ở SG và các tỉnh phía nam còn các giải nghiệp dư không do Liên đoàn BB t/c thường diễn ra ở HN.
 

thaythuydn

Đại Tá
Kế ra thì còn nữa, em từng nghe người Bắc gọi vợt bóng bàn là cái La-két. Nhưng không biết người Nam có gọi thế bao giờ không nữa :D?.
Miền Nam gọi là raket tức RAQUETTE DE PING-PONG :vợt đánh bóng bàn/Tiếng Pháp.
Miền Bắc nói đánh TRÁI ,đánh PHẢI ,miền Nam nói revers droit.
Miền Bắc nói THẮNG ,miền Nam nói ĂN.
Miền Bắc nói rơ/Jeu PHỦI,miền Nam nói jeu RỪNG ,etc etc....
Miền Bắc nói XƠI,miền Nam nói NHẬU
 

Bình luận từ Facebook

Top