Sao các vdv Việt Nam hay chùi giày lên sàn ở giữa bàn thế?

xuananhcsct

Thượng Sỹ
Ngày trước VMC đổ nước ra nhấp một chút để cho giày bám vì giày không tốt. Sau này thế hệ đàn em phát triển thành trình độ cao hơn dù đi giày BTF vì câu giờ, hoặc lau giày cho có tác phong của anh ý :p:p:p:p:p:p

Nói chung có tiểu xảo là tốt nhưng dựa vào tiểu xảo để vươn lên đỉnh cao thì có lẽ mãi mãi vẫn là mơ ước. Lý do BB không được quan tâm ra cũng chỉ là cái cớ thôi nhưng không có tác phong chuyên nghiệp thì vẫn là nghiệp dư ăn lương chuyên nghiệp. Ngày hôm nay tôi xem lễ ra quân của Hy Lạp thấy rất cảm động vì các VĐV 2 năm qua chưa nhận được lương, nhưng họ vẫn tập luyện và tham gia Olympic vì màu cờ sắc áo, vì danh dự của dân tộc :cool::cool::cool::cool::cool:
 
Last edited:

vanuc

Đại Tá
Mình coi mấy video các trận của vdv đánh quốc gia sao hay làm động tác đó thế ? sàn của nhà thi đấu bị trơn hay sao mà cứ làm vậy hoài ,hết 1 quả là lại làm ,chẳng lẽ nhà nước mình cho thi đấu ở nơi có điều kiện kém vậy sao . Coi xong 1 trận thôi không còn hứng coi trận khác .........

Thực ra giầy toàn giầy tốt, sàn cũng tốt; nhưng vì một lý do nào đó mà sàn bị bám bụi bẩn nhiều khiến cho đế giầy bị bám bụi, lúc đi bình thường thì không thấy gì nhưng lúc di chuyển nhanh bằng mũi chân thì có thể gây trơn trượt, nên khi ta đổ một ít nước dưới sàn và di chân vào đó mục đích làm sạch bụi ở mũi giầy, khi đó di chuyển giầy bám sân kêu ken két ngay, kể cả giầy bata các bác ợ. Em đã áp dụng cách này khi thi đấu ở giải Liên đoàn lao động Thành phố Hà Nội năm 2009 tại Hội trường nhà ăn của Cung văn hóa hữu nghị Việt Xô, sân ở đây trơn lắm, lúc đầu không quen, sau đó hỏi kinh nghiệm của bọn Lâm Gai và Thơ Thái Bình nên học mót được thủ thuật này, dùng cách này thấy di chuyển bám sân hơn hẳn.
Lợi dụng đặc điểm này nên một số VĐV cũng dùng động tác này để câu giờ hợp lý ở các giải đấu lơn......... cái gì cũng có hai mặt của nó các bác à.........
 

chuhi

Binh Nhất
Ngày trước VMC đổ nước ra nhấp một chút để cho giày bám vì giày không tốt. Sau này thế hệ đàn em phát triển thành trình độ cao hơn dù đi giày BTF vì câu giờ, hoặc lau giày cho có tác phong của anh ý :p:p:p:p:p:p

Nói chung có tiểu xảo là tốt nhưng dựa vào tiểu xảo để vươn lên đỉnh cao thì có lẽ mãi mãi vẫn là mơ ước. Lý do BB không được quan tâm ra cũng chỉ là cái cớ thôi nhưng không có tác phong chuyên nghiệp thì vẫn là nghiệp dư ăn lương chuyên nghiệp. Ngày hôm nay tôi xem lễ ra quân của Hy Lạp thấy rất cảm động vì các VĐV 2 năm qua chưa nhận được lương, nhưng họ vẫn tập luyện và tham gia Olympic vì màu cờ sắc áo, vì danh dự của dân tộc :cool::cool::cool::cool::cool:
" Nói chung có tiểu xảo là tốt "
Quan tâm chổ này nha !!!
 

Bình luận từ Facebook

Top