RANKING cho VDV PREMIERSHIP ĐÀ NẴNG

butterfly92

Trung Uý
Ủng hộ tuyệt đối cho cách tính điểm như thế :) Nhưng mà việc lên hạng hay xuống hạng thì chỉ quyết ở đầu mùa giải thôi :)
e nghĩ sau khi hết giải dựa trên số điểm sẽ áp hạng lại cho mỗi vđv. chuẩn bị cho mùa giải mới tiếp theo. khi đã vào form rồi thì ko còn việc thay đổi hạng giữa chừng. cứ thế mà tán thôi a
 

thanh dai ca77

Đại Tá
Cách tính điểm và xếp hạng quá rõ ràng. Good. Nhưng em thấy cần bổ sung hai trận thi đấu trong 1 vòng đấu thì hay. Ví dụ: Trong 1 vòng thi đấu, trận đầu đánh đơn VĐV đó thắng và trận sau đánh đôi thua, và ngược lại. Thì thứ hạng cũng không chính xác lắm.
Phần mềm này có bán hay free vậy anh?
Hiện tại thì BTC cũng tính điểm cá nhân cho trận đầu tiên thôi nên mỗi vòng đấu chỉ lấy kết quả 1 trận thôi!
Mình chỉ đóng góp 1 ít cho cộng đồng anh em chơi BB Đà Nẵng thôi chứ bán buôn gì bác! Bác thích thì like là OK rồi!
 

manhlinh

Trung Uý
Hiện tại thì BTC cũng tính điểm cá nhân cho trận đầu tiên thôi nên mỗi vòng đấu chỉ lấy kết quả 1 trận thôi!
Mình chỉ đóng góp 1 ít cho cộng đồng anh em chơi BB Đà Nẵng thôi chứ bán buôn gì bác! Bác thích thì like là OK rồi!
Anh Thành cũng đa tài quá nhỉ! Đánh bóng cũng hay, làm phần mềm cũng giỏi, bàn bóng thì chắc chắn em thua anh Thành rồi, nhưng không biết khả năng bàn bia của anh Thành sao hè??? uống có ngọt như giật bóng ko hè??
 

thanh dai ca77

Đại Tá
Ủng hộ tuyệt đối cho cách tính điểm như thế :) Nhưng mà việc lên hạng hay xuống hạng thì chỉ quyết ở đầu mùa giải thôi :)
Cái gì cũng có sự thăng trầm thì giải đấu mới hấp dẫn được! Nếu áp dụng sự lên xuống Hạng bất cứ lúc nào VDV đạt mốc ĐIỂM HẠNG thì có các ưu điểm:
  1. Trong đội ai cũng có thể ra trận, có khi là chủ lực có khi là thứ yếu
  2. Người đội trưởng cần tư duy chiến thuật khi tung các VDV ra từng trận nhiều hơn
 

hiepasc

MOD Bắc Ninh
Lưu ý : Nên áp dụng thể thức lên xuống hạng ngay vòng đấu kế tiếp để đảm bảo công bằng và có ý nghĩa chiến thuật. Việc này khá đơn giản vì mỗi VĐV, đội trưởng cũng như BTC dễ dàng tự tính điểm cho VĐV của mình.

Với Bắc Ninh cách tính điểm để xác định các đội đứng đầu như sau : Điểm trận x 100 + ( Tổng điểm cá nhân cuối mùa - tổng điểm cá nhân cuối mùa ).

1 - Điểm trận = số trận thắng ; Tức 2 đội gặp nhau đánh 5 trận nếu đội A thắng B 3-2 thì đội A được 3 điểm, đội B được 2 điểm. Cứ như vậy cộng đến hết số vòng đấu.

2 - Điểm cá sẽ có quyết định rất lớn đến kết quả cuối cùng nên luôn tạo ý thức cho VĐV thi đấu và giành chiến thắng. Vì nếu Cố tình để thua sẽ dẫn đến mất 1 điểm trận ( 100 đ) và mất thêm điểm cá nhân. Như vậy sẽ gây thiệt hại rất lớn cho đội. ( tổng điểm cá nhân nếu các thành viên thi đấu tốt, tích cực 1 mùa giải có thể lên đến 300-400 điểm tức = 3,4 điểm trận.

3 - Cách tính này sẽ gần như không thể có trường hợp 2 đội bằng điểm nhau được.

4 - Cuối mùa lấy 4 đội dẫn đầu vào thi đấu trung kết tranh CUP, huy chương. Như vậy sẽ vui và không quá áp lực cho việc sắp xếp nhân sự từng vòng đấu cho các đội . Vì các đội mạnh có khả năng tranh chấp CUP chỉ cần lọt vào top 4 đội dẫn đầu là được đánh trung kết. Lúc này họ với cần tập trung kỹ lực lượng để giành CUP.

Chúc bóng bàn Đà Nẵng thành công. Một vài đóng góp bằng kinh nghiệm điều hành giải Bắc Ninh premiership.
 

anzippo

Đại Tá
Ủng hộ tuyệt đối cho cách tính điểm như thế :) Nhưng mà việc lên hạng hay xuống hạng thì chỉ quyết ở đầu mùa giải thôi :)
Dĩ nhiên là đầu mùa giải , nhưng cũng có thể trong suốt mùa giải 1 vdv có thể lên hạng hay xuống hạng tại thời điểm khi điểm của vdv đó đạt mức hạng trên hoặc tụt xuống hạng dưới , vú dụ : An Còi C2 (1550 ) , đánh thắng 6trận đều tỉ số 3 -0 thì được 90 điểm thắng 1 trận 3-1 cộng 10 đ nữa như vậy An còi được 1650 đ lên C1 , như vậy trận tới An Còi gặp Agribank , Lúc này An Còi C1 gặp nguyên ( Agribank ) đồng banh , An Còi thua 0-3 bị trừ 15 đ còn có 1635 đ , rớt xuống C2 lại , các bạn cứ góp ý kiến để cho hoàn chỉnh hơn , cám ơn
 

Quoaluckyman

Trung Uý
Dĩ nhiên là đầu mùa giải , nhưng cũng có thể trong suốt mùa giải 1 vdv có thể lên hạng hay xuống hạng tại thời điểm khi điểm của vdv đó đạt mức hạng trên hoặc tụt xuống hạng dưới , vú dụ : An Còi C2 (1550 ) , đánh thắng 6trận đều tỉ số 3 -0 thì được 90 điểm thắng 1 trận 3-1 cộng 10 đ nữa như vậy An còi được 1650 đ lên C1 , như vậy trận tới An Còi gặp Agribank , Lúc này An Còi C1 gặp nguyên ( Agribank ) đồng banh , An Còi thua 0-3 bị trừ 15 đ còn có 1635 đ , rớt xuống C2 lại , các bạn cứ góp ý kiến để cho hoàn chỉnh hơn , cám ơn
(Ví dụ) anh An, viết gì cũng từ từ. Anh cứ hay viết nhầm.:p
 

hiepasc

MOD Bắc Ninh
Dĩ nhiên là đầu mùa giải , nhưng cũng có thể trong suốt mùa giải 1 vdv có thể lên hạng hay xuống hạng tại thời điểm khi điểm của vdv đó đạt mức hạng trên hoặc tụt xuống hạng dưới , vú dụ : An Còi C2 (1550 ) , đánh thắng 6trận đều tỉ số 3 -0 thì được 90 điểm thắng 1 trận 3-1 cộng 10 đ nữa như vậy An còi được 1650 đ lên C1 , như vậy trận tới An Còi gặp Agribank , Lúc này An Còi C1 gặp nguyên ( Agribank ) đồng banh , An Còi thua 0-3 bị trừ 15 đ còn có 1635 đ , rớt xuống C2 lại , các bạn cứ góp ý kiến để cho hoàn chỉnh hơn , cám ơn

Nhần rồi An. Nếu anh C2 ( 1550) chỉ cần có 51 điểm nữa là lên hạng C1 thôi tức có 3 trận thắng 3-0, 1 trận đánh đôi thắng 3-0 ( đánh đôi 7,5,3) là có 52 điểm Như vậy nếu trận nào đội anh cũng đánh và anh đánh 2 trận thì chỉ cần 3 vòng đấu là có thể lên hoặc xuống hạng.
 

Quoaluckyman

Trung Uý
Hiện tại thì BTC cũng tính điểm cá nhân cho trận đầu tiên thôi nên mỗi vòng đấu chỉ lấy kết quả 1 trận thôi!
Mình chỉ đóng góp 1 ít cho cộng đồng anh em chơi BB Đà Nẵng thôi chứ bán buôn gì bác! Bác thích thì like là OK rồi!
Giải Pre2015 tính điểm cá nhân và đôi hiện tại còn nhập chung nên BTC cũng khó tách ra. Nhiều người thích đánh đôi hay lại không thích đánh đơn và ngược lại. Vậy tại sao kô làm thêm 1 bảng xếp hạng cá nhân đánh đôi? Sang năm không biết BTC có thời gian làm được không? Rồi cuối mùa giải sẽ trao giải cho cá nhân và cá nhân thi đấu đôi (ý kiến cá nhân của tôi).Như vậy mới phân thứ hạng rõ ràng được.
 

ngphe

Moderator
Lưu ý : Nên áp dụng thể thức lên xuống hạng ngay vòng đấu kế tiếp để đảm bảo công bằng và có ý nghĩa chiến thuật. Việc này khá đơn giản vì mỗi VĐV, đội trưởng cũng như BTC dễ dàng tự tính điểm cho VĐV của mình.

Với Bắc Ninh cách tính điểm để xác định các đội đứng đầu như sau : Điểm trận x 100 + ( Tổng điểm cá nhân cuối mùa - tổng điểm cá nhân cuối mùa ).

1 - Điểm trận = số trận thắng ; Tức 2 đội gặp nhau đánh 5 trận nếu đội A thắng B 3-2 thì đội A được 3 điểm, đội B được 2 điểm. Cứ như vậy cộng đến hết số vòng đấu.

2 - Điểm cá sẽ có quyết định rất lớn đến kết quả cuối cùng nên luôn tạo ý thức cho VĐV thi đấu và giành chiến thắng. Vì nếu Cố tình để thua sẽ dẫn đến mất 1 điểm trận ( 100 đ) và mất thêm điểm cá nhân. Như vậy sẽ gây thiệt hại rất lớn cho đội. ( tổng điểm cá nhân nếu các thành viên thi đấu tốt, tích cực 1 mùa giải có thể lên đến 300-400 điểm tức = 3,4 điểm trận.

3 - Cách tính này sẽ gần như không thể có trường hợp 2 đội bằng điểm nhau được.

4 - Cuối mùa lấy 4 đội dẫn đầu vào thi đấu trung kết tranh CUP, huy chương. Như vậy sẽ vui và không quá áp lực cho việc sắp xếp nhân sự từng vòng đấu cho các đội . Vì các đội mạnh có khả năng tranh chấp CUP chỉ cần lọt vào top 4 đội dẫn đầu là được đánh trung kết. Lúc này họ với cần tập trung kỹ lực lượng để giành CUP.

Chúc bóng bàn Đà Nẵng thành công. Một vài đóng góp bằng kinh nghiệm điều hành giải Bắc Ninh premiership.
Gởi Hiệp !
Hình như Hiệp ghi bị nhầm ,Vì trong điều lệ Premiership Bắc Ninh 2015 là
Tổng điểm đồng đội x 100 + ( Tổng điểm cá nhân của đội sau trận đấu cuối cùng - Tổng điểm cá nhân của đội đầu mùa )
 
Last edited:

thelanqb

Moderator
Chúng ta hãy chơi bóng với 1 tinh thần CAO THƯỢNG - TRUNG THỰC đúng nghĩa với chữ PREMIERSHIP
Nếu 1 VĐV cố tình giữ hạng thì anh ta giữ được bao lâu nếu như BTC áp dụng số điểm cuối mùa giải năm nay là điểm S-Point cho mùa giải năm sau.
anh đang tham gia giải này hả anh :D
 

thanh dai ca77

Đại Tá
Giải Pre2015 tính điểm cá nhân và đôi hiện tại còn nhập chung nên BTC cũng khó tách ra. Nhiều người thích đánh đôi hay lại không thích đánh đơn và ngược lại. Vậy tại sao kô làm thêm 1 bảng xếp hạng cá nhân đánh đôi? Sang năm không biết BTC có thời gian làm được không? Rồi cuối mùa giải sẽ trao giải cho cá nhân và cá nhân thi đấu đôi (ý kiến cá nhân của tôi).Như vậy mới phân thứ hạng rõ ràng được.
Mình nghĩ làm thêm 1 Bảng nữa thì BTC khó quản lý và tách thêm giải đơn và đôi thì đòi hỏi KINH PHÍ nữa nhưng nếu Chúng ta làm theo Kiểu Vẫn tính điểm cho trận đầu tiên nhưng điểm số đánh đôi sẽ ít hơn đánh đơn VD:
Đánh Đôi
  • thắng 3-0: đạt 10 điẻm thay vì đơn là 15 điểm
  • thắng 3-1 đạt 6 điểm thay vì 10 đơn là 10 điểm
  • thắng 3-2 chỉ đạt có 3 điểm
 

anzippo

Đại Tá
Mình nghĩ làm thêm 1 Bảng nữa thì BTC khó quản lý và tách thêm giải đơn và đôi thì đòi hỏi KINH PHÍ nữa nhưng nếu Chúng ta làm theo Kiểu Vẫn tính điểm cho trận đầu tiên nhưng điểm số đánh đôi sẽ ít hơn đánh đơn VD:
Đánh Đôi
  • thắng 3-0: đạt 10 điẻm thay vì đơn là 15 điểm
  • thắng 3-1 đạt 6 điểm thay vì 10 đơn là 10 điểm
  • thắng 3-2 chỉ đạt có 3 điểm
Cám ơn Thành , để nhờ Bác @hiepasc t ư vấn thêm , dù sao Bác cũng kinh nghiệm rồi .
 

ngphe

Moderator
Mình nghĩ làm thêm 1 Bảng nữa thì BTC khó quản lý và tách thêm giải đơn và đôi thì đòi hỏi KINH PHÍ nữa nhưng nếu Chúng ta làm theo Kiểu Vẫn tính điểm cho trận đầu tiên nhưng điểm số đánh đôi sẽ ít hơn đánh đơn VD:
Đánh Đôi
  • thắng 3-0: đạt 10 điẻm thay vì đơn là 15 điểm
  • thắng 3-1 đạt 6 điểm thay vì 10 đơn là 10 điểm
  • thắng 3-2 chỉ đạt có 3 điểm
Tính hai trận để vào điểm cho cá nhân dễ tiêu cực lắm .Chỉ cần thi đấu thua 4 trận 3-0 là đã xuống một hạng .Đến cuối mùa ,ví dụ thi đấu 12 vòng thì một vđv B1 cố ý thua 3-0 là đã xuống 3 hạng C1 .Nếu mùa sau tập hợp những vđv cố ý xuống 3 hạng này vào một đội thì đội này chắn chắn lên bục .Còn đội nào vào chung kết nếu xui gặp đội này toàn những vđv xuống hạng thì chắc chắc sẽ bị thua .Như vậy không công bằng cho đội đánh hay tù đầu giải đến cuối giải
 

Jin - NTG

Đại Uý
Việc thay đổi hạng theo ranking từng vòng rất hay tuy nhiên em thấy khả năng thực tế là rất khó áp dụng. Thứ nhất là các đội trưởng phải cập nhật hạng từng vòng và từng VĐV để phòng trường hợp bên kia gian lận , thứ 2 là đòi hỏi BTC phải phổ biến hàng tuần cho các trọng tài trước mỗi trận đấu trong khi chúng ta chưa đạt tới trình độ chuyên nghiệp như thế . Thứ 3 là nó dễ phát sinh ra vấn đề tiêu cực trong thi đấu.
 

Bình luận từ Facebook

Top