Nhìn lại Giải bóng bàn vô địch toàn quốc báo Nhân Dân 2017, hướng đến SEA Games 29

Văn Khiển

Thượng Sỹ
Giải bóng bàn vô địch toàn quốc báo Nhân Dân 2017 có ý nghĩa nổi bật khi là nơi lựa chọn các thành viên cho đội tuyển Việt Nam tham dự SEA Games 29 tại Malaysia.

Giải bóng bàn vô địch toàn quốc báo Nhân dân 2017 là giải đấu lần thứ 35 được tổ chức. Địa điểm được ban tổ chức lựa chọn là Hải Dương, một địa phương có truyền thống ở môn bóng bàn. Tuy nhiên điều này không giúp các tay vợt của đoàn Hải Dương có thể thu được những kết quả khả quan.
Trong số tất cả các nội dung của giải, các vận động viên của đoàn chủ nhà đã không vô địch nội dung nào. Hải Dương đang sở hữu những tay vợt trẻ tiềm năng như Đào Bá Tuấn Anh hay Nguyễn Quang Hiền nhưng có lẽ họ vẫn cần thời gian để vượt qua các đàn anh nhiều kinh nghiệm hơn.
Giải bóng bàn vô địch quốc gia năm nay cũng đánh dấu một kỷ lục khi Mai Hoàng Mỹ Trang bước lên bục cao nhất ở nội dung đơn nữ lần thứ 11. 11 năm chưa có một tay vợt nào vượt qua được Mỹ Trang trong trận chung kết. Tay vợt của Petrosetco thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục là chủ lực của đội tuyển bóng bàn Việt Nam tại Sea Games sắp tới
Trận chung kết đơn nam giữa Đinh Quang Linh và Nguyễn Anh Tú không diễn ra đúng như kịch bản ở giải đấu năm ngoái khi 2 tay vợt đã phải giành giật từng điểm số để chiến thắng. Năm nay, nhờ yếu tố tâm lý vững hơn, Đinh Quang Linh đã có được chiến thắng 4-0. Có lẽ đây sẽ là một lời nhắc nhở cho Nguyễn Anh Tú một trong những tay vợt được hy vọng của bóng bàn Việt Nam tại SEA Games 29 về tâm lý thi đấu trong các trận đấu quan trọng.
Sau giải đấu tại Hải Dương, các tay vợt nằm trong thành phần đội tuyển quốc gia sẽ tham dự Giải vô địch thế giới tại Đức sau đó là chuyến tập huấn ở Trung Quốc chuẩn bị cho SEA Games 29.

(Nguồn: vtv.vn)
 

Văn Khiển

Thượng Sỹ
Kết quả:
18581645_1485392254864221_1640646326970029294_n.jpg
 

Bình luận từ Facebook

Top