Mình đang đi xem giải BÁO BÌNH THUẬN 2012

Drhongson

Đại Tá
Mình vừa khăn gói quả mướp ra Phan thiết xem giải BÁO BÌNH THUẬN 2012.
RA TỚI NHÀ THI ĐẤU BÌNH THUẬN , thật mừng vì quá khang trang sạch đẹp,
sàn gỗ ngon lành , trần cao 20 mét , ánh sáng tốt , chỗ ngồi toàn ghế nhựa mới.
Lễ khai mạc thật trang trọng , có đầy đủ các quan chức đầu tỉnh tới dự ,
đặc biệt là lần đầu tiên mình thấy có 1 lễ khai mạc mà lễ đài chật kín quan khách chức sắc
đầu tỉnh , các nhà báo , quay phim , truyền hình ... thật là trọng thị.
Nhìn quanh thì toàn anh em bóng bàn MIỀN ĐÔNG , MIỀN TRUNG , SÀI GÒN ,...
Không khí thật náo nhiệt vui vẻ , đậm tình anh em , vì hầu hết các đấu thủ nay woánh cho đội đội đối thủ
thì vừa hôm qua lại là đồng đội của nhau.
đươc gặp gỡ các bạn chí cốt bóng bàn chủ nhà như anh Tùng phan thiết , Yuấn , Sơn phan thiết,
Thảo Lagi , Tin lagi, Việt hưu trí ...
rồi các bác hưu trí Bình thuận , club ÁNH SÁNG , club ĐIỆN THOẠI 147 , club Lagi , , club hưu trí BÌNH THUẬN...
Khách thì càng đông hơn , SÀI GÒN kéo ra gần trăm cao thủ , MINH THI , TRỊNH KIM DIỀM ,VŨ BÌNH HÒA , HIẾU PHAN THIẾT,
DUY CÀ MAU , BẢO VŨNG TÀU , SÁNG VCB ,QUÂN LỒI, THẮNG HHT, THÀNH LÂM ĐỒNG , AN TAY NINH ,DUNG AN LỘC, HÀ AJINO, , ..

ĐỒNG NAI THÌ NGUYÊN MẤY Đoi NAM NỮ chiếm hết 1 góc nhà thi đấu , những Oanh , Xuân , Thanh , Bảo ...
Các trận đấu rất hấp dẫn , đặc biệt là các lão tướng QUANG HÀ PTO, VIỆT bình thuận ,... woánh tưng bừng máu lửa , làm các danh thủ trẻ mướt mồ hôi.
Giaỉ đang vào bán kết đồng đội và bắt đầu woanh giải đơn, có gì mới mình sẽ thông tin lên anh em cùng biết.
Di PHAN THIẾT cú này về chắc lên tren trăm kí mất thôi , gió biển mát rượi , hải sản tươi sống , con người thân thiện .
Vừa đuoc ba má của HIẾU PHAN THIẾT đãi cơm cả đoàn , đúng là 1 bữa cơm tuyệt ngon , ăn no rồi mà còn thòm thèm mãi ,
cám ơn thịnh tình của gia đình HIẾU PHAN THIẾT.
 
Last edited by a moderator:

ruoubakich

Trung Tá
Cứ đà ẩm thực thế này " thích đủ thứ " sẽ không chơi BB được nữa , Mình lại bớt đi một đối thủ rồi . Chúc Dr có chuyến đi vui vẻ và cái gì cũng thèm .
 

Drhongson

Đại Tá
11giờ trưa nay giải kết thúc .
kết quả
TOÀN CẦU VÀNG ĐOẠT CÚP VÀNG ĐỒNG ĐỘI NAM (HUY NEXXY, MINH THI, DUY CÀ MAU, AN TÂY NINH , HIẾU PHAN THIẾT).
BÁO BÌNH THUẬN CUP BẠC ( QUẦN LỒI ĐẠI HIỆP , SÁNG , CẢNH PHAN THIẾT)
ĐIỆN THOẠI 147 LAGI CÚP ĐỒNG (THÀO LAGI , VŨ BÌNH HOÀ , TÙNG DAKLAK )
- ĐỒNG NAI đoạt cúp vàng và cúp bạc ĐỒNG ĐỘI NỮ .

CÁ NHÂN
Nguyễn Đăng Khoa ( Khoa đen ) ĐOẠT CÚP VÀNG
TRẦN HOÀNG QUÂN HẠNG NHÌ
WOÒNG BẢO BẢO HẠNG 3

NỮ Xuân Dong nai CÚP VÀNG ,
Oanh dong nai hạng nhì
Diệu Khánh Ninh thuận hạng 3.
 

Drhongson

Đại Tá
Có 1 điều kỳ lạ là ở giải này tất cả các đấu thủ đều woánh rất hay , hay hơn ngày thường .
cống hiến nhiều trận cực kỳ hấp dẫn , như trận VŨ-KHOA, DUY CÀ MAU -KHOA,
QUÂN -HIẾU PHAN THIẾT ,Vũ-Duy (mỹ vị). Trung-Thắng,
Thắng-Hùng ninh thuận, Minh Thi cũng cống hiến nhiều trận đỉnh cao ,
Quân là cao thủ chơi cống hiến nhất , anh như 1 cỗ máy , chạy liên tục và lãnh liền 2 giải nhì.
TOÀN CẦU VÀNG lập kỷ lục khi toàn thắng 6 trận liền cùng với tỉ số 3/0 , dù các đối thủ đều rất cứng cựa.
Club 147 LAGI chơi ổn định và lãnh cúp đồng,...
Mới xuống xe mệt quá , mai rảnh mình post tiếp .
 

Drhongson

Đại Tá
Có 1 điều rất lạ và chưa từng xảy ra trong lịch sử bóng bàn VN là
ĐẬY LÀ LẦN ĐẦU TIÊN CÁC ĐỘI CÓ KHOẢN PHÍ RA SÂN .
Trước khi woánh , mỗi đội được trao 1 triệu đồng , thật ngạc nhiên và thật thú vị.
Lão tướng Nguyễn Minh Thi cứ tấm tắc mãi với mình <<lần đầu tiên em thấy có cái zụ này,
tuy số tiền không lớn , nhưng anh em cảm thấy mình đuoc tôn trọng ,zui quá anh ơi >>.
Hoan hô ban tổ chức giải BÁO BÌNH THUẬN vì sáng kiến đột phá rất hay này.
 

Drhongson

Đại Tá
Đoàn Đồng nai góp mặt thật đông và hùng hậu , có các cá nhân chói sáng
như OANH , XUÂN , VY , LAM , WOÒNG BẢO BẢO ...
và lãnh hầu hết giải NỮ (cả đơn và đồng đội ). BẢO giành hạng 3 giải đơn NAM.
Các đấu thủ của club MỸ VỊ BIÊN HOÀ cũng chơi cực hay và để lại tiếng vang tốt
tvới anh em tứ xứ.
Chúc mừng đoàn ĐỒNG NAI THẮNG LỚN .(MỘT DẠNG NHẤT TOÀN ĐOÀN )
 

Drhongson

Đại Tá
Giải có nhiều người chơi hay , nhưng vẫn có những cao thủ woánh trận thật nổi bật ,
trận nào họ cũng thi triển nhiều tuyệt chiêu làm nên tên tuổi bấy lâu ,
như Nguyễn Minh Thi gầy nhom mà chơi tấn công 2 càng cực kỳ bạo liệt dũng mãnh,
Khoa đen với lối đánh nhanh nửa nhịp và mạnh mẽ , đã đi 1 mạch tới cúp vàng đơn nam.
Duy cà mau có lối đánh hiểm hóc đa dạng nhất , nhiều chiêu trò tinh vi quỉ quái bậc nhất ,
trận nào anh cũng trổ ra đuoc nhiều tinh hoa nghề nghiệp nhất với 5,6 kiểu giao bóng lắt léo cực xoáy ,
rùi né bạt , rùilên rờ ve cực mạnh , ... anh là 1 nhân tố quan trọng bậc nhất đưa
TOÀN CẦU VÀNG GIÀNH CÚP VÀNG. và anh là người duy nhất làm Khoa đen vất vả
trên đường giành cúp vàng giải đơn.
 

Drhongson

Đại Tá
Nếu có 1 ai luôn làm các đấu thủ trẻ hoảng hồn kinh khiếp , thì không ai hơn TRẦN HOÀNG QUÂN,
với hỗn ganh QUÂN LỒI ĐẠI HIỆP , bản lãnh bậc nhất giải đấu , anh là nhân vật chính
giúp đội chủ nhà lấy cúp bạc vinh quang và cá nhân anh cũng lãnh giải nhì đơn sau khi vượt qua 1 rừng cọp beo rắn rết...
Anh giao bóng tuyệt kỹ công phu , từ giao thật kín khó trhấy đến giao tung cao dụ địch ,
rùi chặn đẩy cực nhanh , cú bạt chết người , anh luôn là tâm điểm của bàn bóng bàn bia ,
1 nhân vật có uy tín cao trong giới bóng bàn phong trào .
Nhìn vẻ ngoài thật ngầu đời , nhưng khi tiếp xúc thì QUÂN là 1 người thật tinh tế ,
đối nhân xử thế rất thật tình , chân tình , và quí nhất là anh luôn cháy hết mình với từng trận đấu.
anh luôn góp phần tích cực vào các giải đấu , anh là 1 đấu thủ đại diện , tiêu biểu nhất cho club BÁO BÌNH THUẬN.
 

Drhongson

Đại Tá
Về nữ thì lối đánh của NGUYỄN KHOA DIỆU KHÁNH là tiên tiến nhất,
ở lứa tuổi của Khánh thì chắc là vô đối , 2 càng cực hay , mạnh dạn tấn công ngay từ cú giao bóng
của đối phương, Khánh là vốn quí của bóng bàn Ninh thuận và bóng bàn Việt nam .
Xuân ( Đồng nai) chơi ổn định và lãnh cúp vàng , tiếc là Khánh và Xuân không gặp nhau ,
chứ nếu có trận ấy thì có lẽ sẽ là 1 trận hay nhất giải nữ.
Hà , Dung ANlộc,Lam , Vi ... chơi tốt , nhưng tiếc là đấu trường khắc nghiệt , cúp vàng chỉ có 1 .
Oanh chơi cực kỳ ổn định và xuất sắc , chị luôn là chỗ dựa vững chắc cho mọi thành công của đội nữ Đồng nai.
Chúc mừng NỮ ĐỒNG NAI THẮNG LỚN
 

Drhongson

Đại Tá
Giải này có 2 tay vợt Lão tướng là Quang Hà (club Phú thọ) và anh Việt Bình thuận là 2 cao thủ woánh thật hay.
làm nhiều đấu thủ trẻ mệt mỏi bối rối , anh Hà cắt bóng cực xoáy , giật quá khéo và đẳng cấp .
anh Việt thì chơi nguyên con vơọ Hà nội , lối đánh cực phủi , cực khó chịu , làm mất nhịp đối thủ ,
anh đã kịp lấy 1 set của đại sát tinh Duy cà mau .
Nhiệt liệt hoan hô hai bác .
 

Drhongson

Đại Tá
Có những trận nội bộ <<dân Bình thuận tranh hùng>> thật thú vị.
Ví dụ như trận Hải Phan thiết - Bình Lagi , Bình bôn ba chinh chiến khăp nơi,
dương danh lập vạn ở đất Sài gòn , có nhiều trận nổi đình nổi đá́m ở giải Đạm Phú Mỹ
mấy mùa liền , rùi chiến tưng bừng ở giải HCM Pre,... rứa mà luôn vướng cái zớp
thua Hải Phan thiết . hichic.
Còn Hải Phan thiết thì luôn bại trận trước Hiếu Phan thiết .
Bất ngờ nhất là trận tranh hạng 3 đồng đội , Bình tưởng dễ ăn Thảo lagi , ai dè
kèo dưới woánh tưng bừng và Thảo thắng trận , giành luôn cúp đồng vinh dự.
Việt hưu trí thì luôn là khắc tinh của Hải Phan thiết ...
đúng là chỉ trong nội bộ 1 xứ nho nhỏ thôi mà cũng thật nhiều chuyện thú vị.
 

Drhongson

Đại Tá
Có 1 trận rất hay nữa là Hùng Ninh thuận - Thắng (Trần phú) , nghe nói
trước nay Hùng không thi đấu , chỉ đứng chịu banh cho các năng khiếu Ninh thuận,
vậy mà vào trận , Thắng tấn công mãnh liệt mà không lủng nổi vì Hùng chơi quá đều , quá hay ,
tưởng Thắng hết bài và thua trắng , ai dè đến 3 set cuối Thắng hết sức tấn công không nổi nữa thì tới lượt Hùng
giật bạt không ăn nổi và bị Thắng lội ngược 3/2. Dù thua trận nhưng Hùng để lại nhiều ấn tượng tốt với giới mộ điệu.
 
Last edited by a moderator:

hoanganhauto

Thượng Sỹ
Chú Sơn có chuyến du ngoạn mùa hè ở Phan Thiết vui và hấp dẫn quá đi, vừa xem bóng bàn vừa tận hưởng ẩm thực Phan Thiết Bình Thuận.... đọc bài bình luận của Chú tuyệt cú mèo luôn...hic. Chắc có nhiều hình ảnh đẹp lắm phải không Chú! khi nào tiện Chú chia sẻ với nhé! thanks Chú.
 

Drhongson

Đại Tá
Giải này mình còn khoái 1 cái nữa là khi nghe ông Sáu Văn (trưởng Ban biên tập Báo Bình thuận, chủ giải),
nói với anh Tuấn (Trưởng bộ môn bóng bàn tỉnh, phụ trách điều hành giải ) 1 câu như thế này
<<Khai mạc tớ chỉ nói gọn trong 2 phút , còn bế mạc thì cậu phát biểu xong là trao thưởng luôn ,
đừng làm anh em các đoàn phải đứng chờ mỏi chân nhé >>.
Chỉ 1 câu nói giản dị như vậy thôi mà mình cứ ấn tượng mãi .
Mong là các giải khác cũng nên làm << phần lễ , phần trịnh trọng >> ngăn ngắn như Bình thuận ,
tránh để nhân dân đứng chờ mỏi giò và mỏi quai hàm vì ngáp. hì
 

Drhongson

Đại Tá
Nếu cần lựa chọn 1 HOT BOY cho giải , thì chắc chắn khó ai qua nổi Hiếu Phan thiết.
Với vẻ ngoài oai phong hùng dũng , tính tình xởi lởi , nói năng bộc trực ,thông minh lanh lợi,
Hiếu luôn là 1 chủ nhà nhiệt tình , hiểu biết rất rõ bóng bàn Bình thuận và các đoàn bạn ,
nhất là tình hình của các quán xá hải sản , các nơi thư giãn ... ở Phan thiết .
Khi vào thi đấu thì Hiếu quá sung mãn , quyết đấu hết mình vì màu cờ sắc áo , vì thể hiện
bản thân sau 1 thời gian dài tu luyện với các danh thủ ở đất Sài thành.
Mình nhớ nhất là lúc chuẩn bị trận gặp QUÂN LỒI ĐẠI HIỆP , Hiếu liên tục nhờ 2 danh thủ Minh Thy và
DZUY Cà mau tư vấn các bí quyết chiến thuật ứng phó , chưa an tâm, Hiếu còn phone về Sài gòn
cho sư phụ chân truyền là Phong nhí , nhờ thầy chỉ dạy trong lúc tối cấp.
Nhờ vậy mà Hiếu cầm cự tới cùng và chỉ chịu thua danh thủ QUÂN LỒI ĐẠI HIỆP có 2 banh cuối ván 5.
Sau trận đấu , Hiếu đuoc các danh thủ khen là trận đầu tiên gặp QUÂN LỒI mà woánh đuoc như vậy là quá hay rồi,
chứ mấy đấu thủ trẻ khác thua nhanh lắm chứ đâu đuoc như vậy.
Các trận khác Hiếu đều thắng tưng bừng và góp phần quan trọng vào chức vô địch của Toàn Cầu Vàng.
chúc mừng Hiếu. Nhân đây , xin gởi lời cám ơn anh Phúc chị Cúc là ba mẹ của Hiếu ,đã nhiệt tình tiếp đón ,
lo đặt phòng khách sạn chu đáo , lại đãi cơm cả đoàn , rồi còn nhiệt tình di8 xem giải cổ vũ các đội thi đấu nữa,
RẤT CÁM ƠN HIẾU VÀ GIA ĐÌNH .
 
Last edited by a moderator:

Bình luận từ Facebook

Top