LIỆU CÓ TỔ CHỨC ĐƯỢC GIẢI PREMIERSHIP Ở BÓNG BÀN HUẾ KHÔNG NHỈ?

ansoxvn

Trung Uý

Chào mọi người!!!

Đây có thể nói là vấn đề quá lớn đối với tình hình hiện nay của phong trào Bóng Bàn ở Huế, phong trào đang tự phát và phát triển trì trệ. Hiện nay Sở TDTT Huế đã chưa xây dựng bộ môn Bóng Bàn trở lại sau khi đã giải tán từ năm 2004. Không có đội tuyển, không có lớp trẻ kế cận mà chỉ có một số anh chị em yêu thích đam mê bộ môn Bóng Bàn đang tự phát chơi, sinh hoạt theo sở thích đam mê và vì sức khỏe mà thôi. Nhìn chung đa số anh chị em là cán bộ, công nhân viên công tác ở các ngành, lĩnh vực khác nhau, trong từng ngành, lĩnh vực đều có tổ chức hội thao nên phần đông phục vụ mục đích này là chính. Do vậy hiện nay phong trào Bóng Bàn ở Huế vẫn không ít nhiều vẫn tồn tại.


Trong khoảng 3 năm trở lại đây, phong trào Bóng Bàn ở Huế phát triển sôi nổi hơn, có nhiều giải đấu lớn nhỏ hơn,... Cũng chính là vì có vài nhà mạnh thường quân tham gia tài trợ tổ chức các giải có quy mô, có mở rộng mời các tỉnh bạn và tạo khoảng cách gần hơn với hệ thống tổ chức của diễn đàn bongban.org. Đó là tín hiệu đáng mừng của bộ môn Bóng Bàn ở Huế hiện nay.


Hiện nay, phong trào Bóng Bàn Việt Nam nói chung và phong trào diễn đàn bongban.org phát triển rộng rãi hơn, quy mô hơn và có thể nói là tự giác hơn. Các tỉnh lớn hầu hết đã áp dụng hệ thống tổ chức giải của diễn đàn đó là giải PREMIERSHIP và hiện tổ chức rất thành công.


Với Bóng Bàn ở Huế thời gian sau này hoạt động rộ lại, sôi nổi hơn, phát triển hơn,... nhưng nói chúng là vẫn đi sau, đi chậm hơn các phong trào Bóng Bàn tỉnh bạn. Vì vậy câu hỏi “Liệu có tổ chức được giải Premiership Bóng Bàn ở Huế được không nhỉ” thật sự rất khó để có câu trả lời và thực hiện được.


Với quy mô giải Premeirship có tầm cỡ, có hệ thống, có thời gian, có điều kiện về tài chính, có ban điều hành tổ chức.... như vậy thì theo tình hình thực tế hiện nay của phong trào Bóng Bàn ở Huế có thực hiện được hay không? Hiện thì chưa, nhưng nếu ngày càng phát triển thì sau này sẽ thực hiện tổ chức được. Cái chính là phải cần có 1 tập thể thống nhất và đồng lòng, có tổ chức đứng ra có trách nhiệm và quản lý chặt chẽ, có sự nhiệt tình tham gia của toàn thể anh chị em, VĐV Bóng Bàn ở Huế, có sự hỗ trợ của các nhà chức năng liên quan, có sự tài trợ của các mạnh thường quân,.... Như vậy sẽ tổ chức được giải Premiership ở Huế như các tỉnh họ đã tổ chức vậy.


Theo ý kiến của ansoxvn là vậy, còn theo bạn, theo mọi người là như thế nào, cùng tham gia đóng góp ý kiến để cùng góp phần vì sự phát triển của Bóng Bàn ở Huế. Thank

 


Cái chính là phải cần có 1 tập thể thống nhất và đồng lòng, có tổ chức đứng ra có trách nhiệm và quản lý chặt chẽ, có sự nhiệt tình tham gia của toàn thể anh chị em, VĐV Bóng Bàn ở Huế, có sự hỗ trợ của các nhà chức năng liên quan, có sự tài trợ của các mạnh thường quân,.... Như vậy sẽ tổ chức được giải Premiership ở Huế như các tỉnh họ đã tổ chức vậy.
Cái này mới là cái quan trọng nhất đó bác "Một cây làm chẳng nên non nhiều cây chụm lại nên hòn núi cao ".Và vấn đề đó chính là cái Tâm của mỗi người tham gia vào cuộc chơi chung nũa ạ.
Và đừng hỏi Bóng bàn đã cho ta những gì mà hãy hỏi ta đã làm gì được cho bóng bàn hay chưa ???.
Chúc bác thành công
 

hungbongban

Moderator
Ủng hộ ý kiến rất tâm huyết của ansoxvn.
Vấn đề ngày hungbongban cũng đã tìm hiểu và nghiên cứu từ nhiều năm nay ở các tỉnh bạn và từ đầu năm ngoái hungbongban đã liên hệ với Mr Dũng, Mr Thuận - Admin diễn đàn bongban.org, anh Phê - MOD Đà Nẵng, .... để tư vấn cách thành lập giải PREMIERSHIP tại TT Huế. Hungbongban cũng đã bàn với anh Chiến - Mạnh thường quân, anh Thuần, ... về việc tổ chức giải này, các mạnh thường quân hoàn toàn ủng hộ. Tuy nhiên, vấn đề quan trọng nhất là cần phải có những NHÂN SỰ tâm huyết, có thời gian, có điều kiện, có năng lực ... để điều hành, tổ chức, thực thi công việc này (như ansoxvn đã có ý kiến).
Theo hungbongban, muốn tổ chức được giải này cần phải thành lập Ban tổ chức giải PREMIERSHIP tại TT Huế, các thành viên trong BTC phải là những người có tâm huyết, ... Thành lập quỹ PREMIERSHIP, nguồn quỹ này được hình thành từ các VĐV đăng ký tham gia thi đấu, từ nhà tài trợ, các mạnh thường quân, các cá nhân khác ủng hộ, ... nhằm để chi phí tất cả các hạng mục tổ chức giải, tiền thù lao hàng tháng cho các Thành viên BTC, đồng thời gắn trách nhiệm, phân công công việc cụ thể cho từng thành viên trong BTC để cùng nhau phối hợp hoàn thành nhiệm vụ.
hungbongban có một số ý kiến góp ý và rất mong ACE đóng góp nhiều ý kiến hơn nữa để dự án tổ chức giải PREMIERSHIP tại TT Huế được khả thi hơn. Hy vọng năm 2016 phong trào bóng bàn tại TT Huế phát triển mạnh hơn nữa khi giải này được thành lập và tổ chức thành công, lồng ghép với các giải truyền thống hằng năm của phòng trào bóng bàn TT Huế.
 
Last edited:

hungbongban

Moderator
25 tháng này em vào Đà Nẵng, nếu cần thiết em sẽ chạy về Huế gặp các anh 1 buổi, nếu em có thể góp sức được việc gì em sẽ cố gắng làm hết sức mình.
Rất cảm ơn Mr Thuận. ACE Huế rất vui mừng được đón tiếp anh.
Khi nào về Huế nhớ gọi điện hungbongban - 0934792777. Thanks !
 

ansoxvn

Trung Uý
Cảm ơn ý kiến của bác Cải tạo Bóng Bàn và mong có nhiều ý kiến góp ý của mọi người với Bóng Bàn ở Huế góp phần ngày càng hoàn thiện và phát triển hơn. Thank
 

Bkhoa_Sport

Thiếu Uý
Thực tế cho thấy, chỉ cần có người đứng lên hô hào là nhiều người sẽ hưởng ứng tham gia vì là nhu cầu có được 1 sân chơi như vậy nên sẽ tổ chức được thôi.

Cơ sở thực hiện được là kinh phí từ nhà tài trợ, mạnh thường quân và đóng góp của người tham gia.
Điều để duy trì bền vững là người tổ chức phải công tâm, đánh giá thứ hạng phải chính xác để tạo ra sự công bằng cho mọi người tham gia.

Cần thực hiện dân chủ giải quyết kịp thời những khúc mắc phát sinh, tránh độc quyền tư lợi. Kinh nghiệm qua một số nơi sau vài năm đã nảy sinh sự tranh chấp về tổ chức làm giảm sức mạnh của phong trào, hoặc chia tách ra hai giải song song đồng thời làm cho anh em đi chơi phải nói tham gia bên này bên kia.

Chúc các bạn thành công, chúc cho phong trào ở Huế phát triển mạnh./.
 

ansoxvn

Trung Uý
Điều khẳng định đầu tiên là nếu nói như tình hình thực tế hiện nay thì ở Huế chưa đủ tầm để tổ chức giải Premiership được, vì hiện nay phong trào đang quá yếu, chưa có người hay tổ chức làm đầu tàu, tinh thần trách nhiệm bền lề bàn bóng vẫn chưa có, thiếu bàn luận, tranh luận để đóng góp cho phong trào Bóng Bàn,...
Do vậy theo ansoxvn nếu Bóng Bàn ở Huế nên tổ chức Premiership theo quy mô nhỏ hơn, thủ tục đơn giản hơn, ít tốn kém về tài chính hơn,.... lúc đó sẽ khả thi hơn.
Nhưng nói gì thì nói đòi hỏi điều kiện quan trọng nhất vẫn là phải có 1 tập thể thống nhất và đồng lòng đầy nhiệt huyết và đam mê với Bóng Bàn. Mọi cá nhân phải nâng cao tinh thần trách nhiệm "VÌ" tập thể, "VÌ" cái chung phải gác lại mọi riêng tư để cùng nhau chung tay xây dựng hoạt động Premiership này.
Để thực hiện điều này, không phải được quy vào trách nhiệm này hay là khác được, mà mỗi một cá nhân phải luôn đặt cho mình phải có trách nhiệm để thực hiện phong trào chung này. Một khi đã có 1 tập thể thống nhất thì chắc chắn sẽ thực hiện được mọi việc mà thôi. Do vậy, ansoxvn mong rằng anh chị em, VDV Bóng Bàn ở Huế suy nghĩ cho việc thực hiện này để tạo thêm 1 sân chơi Bóng Bàn mới. Từ đó dần dần nâng cao trình độ hơn, ngày càng thu hẹp khoảng cách về chuyên môn cũng như phong trào so với nền Bóng Bàn của các tỉnh bạn.
Bản thân hiện nay bác hungbongban là Mod của box Bóng Bàn Huế phải tích cực đi vận động, tham khảo ý kiến của mọi người, rồi đưa ra phương án, đề án để thực hiện tổ chức PREMIERSHIP lần đầu tiên cho Bóng Bàn ở Huế.
Bản thân ansoxvn luôn ủng hộ hết mình và nguyện cống hiến công sức, thời gian, mọi công tác để phục vụ tổ chức giải Premiership này. Thank
 
Last edited:

nhancaron

Thượng Sỹ
Mạnh dạng đưa ra ngu kiến.
- Tạm thời sếp hạng theo những thành tích tạm tính gần đây, sau đó tổ chức đấu vòng tròn theo từng nhóm A1 - A2 , B1 B2( có thể lượt đi và về nếu có điều kiện ). Không nhất thiết phải tổ chức ở một nơi mà có thể nhiều nơi hoặc theo yêu cầu của vđv, sau đó cập nhật kết quả cho btc
- Căn cứ vào số trận thắng , và tính điểm cho mỗi trận thắng ( cái này không có hòa àh nghe ) , sau đó xếp thứ tự cho mỗi vận động viên, nếu được có lên xuống hạng , vd : cuối A2 sẽ đấu với nhất B1 để tranh lên hạng .
Nó có ưu điểm là tạo cho anh em có thể cọ xác nhiều hơn, vì thời gian sẽ kéo dài. Gần đúng với trình độ của mỗi vđv và tránh những ngày không đẹp trời mà thua.
Vài lời chưa nói hết thôi ngủ cái đã mai nghỉ ra viết tiếp
 

dung_linh

Đại Tá
Điều khẳng định đầu tiên là nếu nói như tình hình thực tế hiện nay thì ở Huế chưa đủ tầm để tổ chức giải Premiership được, vì hiện nay phong trào đang quá yếu, chưa có người hay tổ chức làm đầu tàu, tinh thần trách nhiệm bền lề bàn bóng vẫn chưa có, thiếu bàn luận, tranh luận để đóng góp cho phong trào Bóng Bàn,...
Do vậy theo ansoxvn nếu Bóng Bàn ở Huế nên tổ chức Premiership theo quy mô nhỏ hơn, thủ tục đơn giản hơn, ít tốn kém về tài chính hơn,.... lúc đó sẽ khả thi hơn.
Nhưng nói gì thì nói đòi hỏi điều kiện quan trọng nhất vẫn là phải có 1 tập thể thống nhất và đồng lòng đầy nhiệt huyết và đam mê với Bóng Bàn. Mọi cá nhân phải nâng cao tinh thần trách nhiệm "VÌ" tập thể, "VÌ" cái chung phải gác lại mọi riêng tư để cùng nhau chung tay xây dựng hoạt động Premiership này.
Để thực hiện điều này, không phải được quy vào trách nhiệm này hay là khác được, mà mỗi một cá nhân phải luôn đặt cho mình phải có trách nhiệm để thực hiện phong trào chung này. Một khi đã có 1 tập thể thống nhất thì chắc chắn sẽ thực hiện được mọi việc mà thôi. Do vậy, ansoxvn mong rằng anh chị em, VDV Bóng Bàn ở Huế suy nghĩ cho việc thực hiện này để tạo thêm 1 sân chơi Bóng Bàn mới. Từ đó dần dần nâng cao trình độ hơn, ngày càng thu hẹp khoảng cách về chuyên môn cũng như phong trào so với nền Bóng Bàn của các tỉnh bạn.
Bản thân hiện nay bác hungbongban là Mod của box Bóng Bàn Huế phải tích cực đi vận động, tham khảo ý kiến của mọi người, rồi đưa ra phương án, đề án để thực hiện tổ chức PREMIERSHIP lần đầu tiên cho Bóng Bàn ở Huế.
Bản thân ansoxvn luôn ủng hộ hết mình và nguyện cống hiến công sức, thời gian, mọi công tác để phục vụ tổ chức giải Premiership này. Thank
Một lần nữa xin gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất tới em ansoxvn một thành viên tâm huyết đã ủng hộ nguyện cống hiến công sức, thời gian, mọi công tác để phục vụ tổ chức giải Premiership này cho Diễn đàn, góp phần làm mạnh phong trào Huế hiện nay, Dung_linh còn nhớ giải bongban.org Đà Nẵng Open 2012 gây ấn tượng mạnh và thành công rưc rỡ lắm, chúc mừng Mr Thuận, các anh,các bác đã tổ chức giải bongban.org Đà Nẵng Open 2012 rất thành công, Về tài chính gần 400 triệu nghe! BTC thật vất vả rồi.Hungbongban cần có kế hoạch về tài chính chủ động hơn,Hungbongban,TBNS,MOD Huế sẽ thành lập Ban tài chính với nhiệm vụ tìm kiếm các nguồn thu cho bongban Huế.Đúng không có việc gì khó, sợ không có tài chính thôi, đúng nên tổ chức Premiership theo quy mô nhỏ hơn, thủ tục đơn giản hơn, ít tốn kém về tài chính hơn,.... lúc đó sẽ khả thi hơn. Hy vọng một ngày không xa chúng ta sẽ có những giải đấu thành công, Chúc Diễn đàn Huế ngày càng lớn mạnh, mang tới niềm vui cho nhiều người hơn, đóng góp được nhiều hơn cho phong trào bóng bàn Huế hiện nay/..
 
Last edited:

Bkhoa_Sport

Thiếu Uý
Qua các ý kiến của các ace thì thời cơ tổ chức giải Mùa đấu hàng năm ở Huế đã đến, bắt đầu có thể tiến hành được rồi. Tôi tập hợp lại thấy thế này:

1. Đã có không ít hơn 3 người tiên phong khởi xướng cũng là đủ cho nòng cốt của BTC.

2. Số Clb có trên 10 Clb, nếu Huế giống những trung tâm khác khi tổ chức luôn có được thêm các đội địa phương lân cận đến tham gia. Ở đây muốn nói đến khu vực Đông Hà – Quảng Trị. Như vậy khả năng hình thành đội có thể lên đến con số 12-14 là trong tầm tay.
Với số đội như thế này, tổ chức mỗi mùa giải đấu hàng năm giống như giải “Ngoại Hạng Anh”, đấu vòng tròn lượt đi lượt về là quá đủ để sôi động rồi. Sau đó tùy theo đk, chọn luôn đội vô địch, thứ 2, thứ 3… hay chọn ra 4 đội cao nhất vào tranh bán kết, trung kết.

3. Không nên tổ chức nội dung đơn phân theo hạng, vì số lượng VĐV ở đây theo mỗi hạng là ko đủ lớn như so với HN hay Tp.HCM, và đấu đơn trách nhiệm tham gia đến cùng không bắng trách nhiệm của đồng đội.tham gia. Nó sẽ hạn chế đi yếu tố gây giã đám của phong trào.

4. Một đội cho phép bao gồm bất cứ các thành viên ở hạng nào (từ C2 đến A1). Song cần phải lập ra hệ thống chấp điểm công bằng để khi hạng thấp hay cao khi tham gia đều có cơ hội thắng/thua như nhau. Không cần phải hạn chế số người hạng cao khi ra quân mỗi vòng mà vẫn khuyến khích được hạng thấp hồ hởi tham gia.
Thể thức thi đấu có thể là Swathling 5 trận (ABC,XYZ) hoặc 7 trận (5đơn+2đôi) mỗi người tối đa được đánh 3 trận/vòng. Nên đánh hết số trận để tính điểm đồng đội và cá nhân được phong phú mặc dù khi tỷ số có đội đã thắng. Cố gắng số lượng đối với Swathling mỗi đội từ 4-6 người, hoặc đối với thể thức 7 trận thì từ 5-7 người là tốt nhất – Nếu ít hơn thì tình huống dự phòng trong cả mùa giải kéo dài sẽ bị hạn chế, đông hơn làm giảm tính thường xuyên được tham gia của một số người.

5. Thống kê VĐV ở các đội, tự phân loại và tập hợp đánh giá chung phân loại (Btc + Chuyên gia) cố gắng làm ở mức tốt nhất có thể, nhưng ko quá cầu toàn. Vì số điểm hay hạng của VĐV nó sẽ ổn định và chính xác trải qua chính các trận trong mùa giải.
Với năm đầu tiên tổ chức, đầu năm đánh giá xếp hạng “tạm thời”, đến hết lượt đi dựa vào điểm thắng giành được/ điểm thua mất đi ta sẽ điều chỉnh lại hạng làm căn cứ chấp bóng của lượt về cho đến hết mùa đấu. Những năm sau chỉ xét lên/xuống hạng sau mỗi mùa đấu.

6. Cần có một phương pháp tính điểm khoa học, không phải điểm chỉ có tác dụng ghi lại thành tích thắng nhiều hay thua nhiều bất kể là trận đấu đối thủ nặng cân hay đối thủ nhẹ ký (đã tính đến chấp điểm rồi – nhưng đầu hạng và cuối hạng vẫn xảy ra nặng/nhẹ), Vì vậy, sau khi thằng/thua điểm số của mỗi Vđv phải phản ánh được cả 2 là “chiến tích” và “thứ hạng” mà cái thứ 2 mới là quan trọng hơn.

7. Kinh phí năm đầu có thể huy động còn hạn chế, thì giải thưởng đưa ra ở mức vừa phải – qua kinh nghiệm nhiều nơi, giải thưởng ko phải là động lực chính mà là được tham gia giao lưu trong 1 sân chơi rộng lớn được tổ chức một cách minh bạch công bằng sòng phẳng. Còn những người đứng ra tổ chức cần xác định là tinh thần cống hiến, và đặc biệt đối với năm đầu thì cần tính xem đây như là giai đoạn “đầu tư” nếu ko có đủ kinh phí để trả thù lao một cách xác đáng.

Vậy thì HUẾ còn chần chừ gì nữa mà hôm nay không bắt tay ngay vào những việc khởi đầu ?
 
Last edited:

TiếnPCT

Thượng Sỹ
:rolleyes:ansovn lo đi tập thường xuyên rồi hảy đánh giãi nhá, bàn to lơ mà bàn nhỏ cũng lơ rứa làm răng đánh ngoại hạng được
 

ansoxvn

Trung Uý
:rolleyes:ansovn lo đi tập thường xuyên rồi hảy đánh giãi nhá, bàn to lơ mà bàn nhỏ cũng lơ rứa làm răng đánh ngoại hạng được
Chú mi khỏi phải lo cho a, lúc mô cũng OK hết, em lo cho hạng B tề, không khéo rớt xuống C là phải lên nhà thiếu nhi tập lại đó nghe hehehe
 

ansoxvn

Trung Uý
Qua các ý kiến của các ace thì thời cơ tổ chức giải Mùa đấu hàng năm ở Huế đã đến, bắt đầu có thể tiến hành được rồi. Tôi tập hợp lại thấy thế này:

1. Đã có không ít hơn 3 người tiên phong khởi xướng cũng là đủ cho nòng cốt của BTC.

2. Số Clb có trên 10 Clb, nếu Huế giống những trung tâm khác khi tổ chức luôn có được thêm các đội địa phương lân cận đến tham gia. Ở đây muốn nói đến khu vực Đông Hà – Quảng Trị. Như vậy khả năng hình thành đội có thể lên đến con số 12-14 là trong tầm tay.
Với số đội như thế này, tổ chức mỗi mùa giải đấu hàng năm giống như giải “Ngoại Hạng Anh”, đấu vòng tròn lượt đi lượt về là quá đủ để sôi động rồi. Sau đó tùy theo đk, chọn luôn đội vô địch, thứ 2, thứ 3… hay chọn ra 4 đội cao nhất vào tranh bán kết, trung kết.

3. Không nên tổ chức nội dung đơn phân theo hạng, vì số lượng VĐV ở đây theo mỗi hạng là ko đủ lớn như so với HN hay Tp.HCM, và đấu đơn trách nhiệm tham gia đến cùng không bắng trách nhiệm của đồng đội.tham gia. Nó sẽ hạn chế đi yếu tố gây giã đám của phong trào.

4. Một đội cho phép bao gồm bất cứ các thành viên ở hạng nào (từ C2 đến A1). Song cần phải lập ra hệ thống chấp điểm công bằng để khi hạng thấp hay cao khi tham gia đều có cơ hội thắng/thua như nhau. Không cần phải hạn chế số người hạng cao khi ra quân mỗi vòng mà vẫn khuyến khích được hạng thấp hồ hởi tham gia.
Thể thức thi đấu có thể là Swathling 5 trận (ABC,XYZ) hoặc 7 trận (5đơn+2đôi) mỗi người tối đa được đánh 3 trận/vòng. Nên đánh hết số trận để tính điểm đồng đội và cá nhân được phong phú mặc dù khi tỷ số có đội đã thắng. Cố gắng số lượng đối với Swathling mỗi đội từ 4-6 người, hoặc đối với thể thức 7 trận thì từ 5-7 người là tốt nhất – Nếu ít hơn thì tình huống dự phòng trong cả mùa giải kéo dài sẽ bị hạn chế, đông hơn làm giảm tính thường xuyên được tham gia của một số người.

5. Thống kê VĐV ở các đội, tự phân loại và tập hợp đánh giá chung phân loại (Btc + Chuyên gia) cố gắng làm ở mức tốt nhất có thể, nhưng ko quá cầu toàn. Vì số điểm hay hạng của VĐV nó sẽ ổn định và chính xác trải qua chính các trận trong mùa giải.
Với năm đầu tiên tổ chức, đầu năm đánh giá xếp hạng “tạm thời”, đến hết lượt đi dựa vào điểm thắng giành được/ điểm thua mất đi ta sẽ điều chỉnh lại hạng làm căn cứ chấp bóng của lượt về cho đến hết mùa đấu. Những năm sau chỉ xét lên/xuống hạng sau mỗi mùa đấu.

6. Cần có một phương pháp tính điểm khoa học, không phải điểm chỉ có tác dụng ghi lại thành tích thắng nhiều hay thua nhiều bất kể là trận đấu đối thủ nặng cân hay đối thủ nhẹ ký (đã tính đến chấp điểm rồi – nhưng đầu hạng và cuối hạng vẫn xảy ra nặng/nhẹ), Vì vậy, sau khi thằng/thua điểm số của mỗi Vđv phải phản ánh được cả 2 là “chiến tích” và “thứ hạng” mà cái thứ 2 mới là quan trọng hơn.

7. Kinh phí năm đầu có thể huy động còn hạn chế, thì giải thưởng đưa ra ở mức vừa phải – qua kinh nghiệm nhiều nơi, giải thưởng ko phải là động lực chính mà là được tham gia giao lưu trong 1 sân chơi rộng lớn được tổ chức một cách minh bạch công bằng sòng phẳng. Còn những người đứng ra tổ chức cần xác định là tinh thần cống hiến, và đặc biệt đối với năm đầu thì cần tính xem đây như là giai đoạn “đầu tư” nếu ko có đủ kinh phí để trả thù lao một cách xác đáng.

Vậy thì HUẾ còn chần chừ gì nữa mà hôm nay không bắt tay ngay vào những việc khởi đầu ?

cảm ơn ý kiến đóng góp tâm đắc, nhiệt huyết của bác dành cho phong trào Bóng Bàn ở Huế. Ace, những người có trách nhiệm liên quan đến công tác xây dựng và phát triển Bóng Bàn ở Huế sẽ tiếp thu tất cả những ý kiến này của bác và cũng lấy làm cơ sở, tiền đề, động lực để thực hiện thành công mong muốn bấy lâu nay là tổ chức được giải Premiehip và phân thứ hạng VDV cụ thể phù hợp với hệ thống tính điểm diễn đàn bongban.org nói chung và Bóng Bàn ở Huế nói riêng
Mong bác thường xuyên có những ý kiến tham gia góp ý và những sáng kiến hay, ý tưởng tốt góp phân xây dựng phong trào Bóng Bàn ở Huế ngày càng phát triển. Thank
 

Bình luận từ Facebook

Top