Lê Văn Tâm " Tâm khùng " - cuộc đời và Bóng bàn

Duongapaco

Đại Tá
Hôm kia Tâm khùng mới thay một mặt Tery 05, mới ra Tâm bảo: có mặt vợt mới rồi hôm nay sẽ được hỗ trợ 90 % cho quả giật cần tìm đối thủ. Tuy nhiên sau hai ngày có mặt mới Tâm đấu 8 trận thì thua 7
 

Dũng Gai

Moderator
Vâng bác Yên. Muốn giật thì phải cắt tốt để chọn quả giật dứt điểm. Nhưng cắt là điểm yếu khi mặt đang mới, bóng nẩy rất cao. Hơn nữa Ten 05 là đánh phải ôm bàn chứ ko được xa bàn quá.
Em chỉ hâm mộ bác Tâm khi bác đánh giải và đánh với cao thủ thôi, lúc đó bác có nhiều điện hơn.
 

Duongapaco

Đại Tá
Chiêu nay Tâm khùng đã thay nốt mặt Tery 05 fx với hy vọng dành chiến thắng trong thi đấu đôi nam lứa tuổi 36-45 để làm đà cho giải bóng bàn trung cao tuổi sẽ diễn ra trong tháng 6 tới. Như vậy với cốt Amutat và 2 mặt Tery 05 hứa hẹn Tâm khùng sẽ làm nên chuyện trong các giải bóng bàn sắp tới của Lào Cai
 

Duongapaco

Đại Tá
Tâm khùng chiều nào cũng cặp đôi với chị Lộc để tập đôi nam nữ đi thimđấu giải ngành HCVN tại Bắc Giang, có đôi nam nữ nào muốn thách đấu với đôi Tâm Lộc xin mời đến CLB APT nhé
 

Duongapaco

Đại Tá
Dạo này Tâm khùng hay nói đến khả năng chơi bóng của mình là: Tâm ba càng. Mọi người bảo ai chơi tốt cũng chỉ có hai càng thôi sao anh lại có ba càng ? Tâm bảo: Giật, đè, Ve không phải là ba càng à !. Đúng là Tâm khùng
 

Duongapaco

Đại Tá
Thực tế Tâm có quả giật phải, ve trái và kê chặn trái khá tốt, nhưng còn thiếu: giao bóng chưa sắc, cắt gài phải chưa tốt, bạt phải yếu, nhưng nếu trong trận Tâm thắng thì dè chừng với Tâm, nếu Tâm thua điểm thì tâm lý lại ko tốt
 
Last edited:

Bình luận từ Facebook

Top