Lào Cai: Ý tưởng về cuộc chiến lục anh hùng

long tay trái

Trung Uý
Máy IPad chụp trong nhà thiếu ánh sáng nên không được nét lắm em à, nếu chụp đầy đủ ánh sáng hay chụp ngoài trời sẽ nét hơn đấy em
Thế là đẹp lắm rồi chú Yên ơi, cảm ơn chú và ae Apatit đã tiếp đón nhiệt tình ah, hi vọng sau này sẽ có nhiều cơ hội được giao lưu với mọi người ntn ah
 

Duongapaco

Đại Tá
Sau buổi giao lưu chú nhận thấy: các cháu trẻ mà thường xuyên được thi đấu cọ sát như hôm qua thì sẽ trưởng thành rất nhanh về chuyên môn và Tâm lý thi đấu đấy cháu nhỉ. Chú ghi nhận cháu và anh Giang hôm qua chơi tốt nhất trong số anh em 3 đội đấy, cố gắng lên lấy giải trong giải các CLB tỉnh nhé
 

long tay trái

Trung Uý
Sau buổi giao lưu chú nhận thấy: các cháu trẻ mà thường xuyên được thi đấu cọ sát như hôm qua thì sẽ trưởng thành rất nhanh về chuyên môn và Tâm lý thi đấu đấy cháu nhỉ. Chú ghi nhận cháu và anh Giang hôm qua chơi tốt nhất trong số anh em 3 đội đấy, cố gắng lên lấy giải trong giải các CLB tỉnh nhé
Phong độ là một yếu tố vô cùng quan trọng trong mỗi giải đấu nhưng tinh thần cũng là điều mà cháu nghĩ là quan trọng nhất với bản thân cháu, mỗi đội cần có một người có thể truyền lửa cho ae như chú ở apatit hay a Dũng gai ở clb cháu ý, còn xét về kỹ thuật thì cháu tin chỉ trong thời gian ngắn Công và Thoả sẽ vượt xa cháu
 

Duongapaco

Đại Tá
ờ thờế uả trái hơn tý chút )ếq
Phong độ là một yếu tố vô cùng quan trọng trong mỗi giải đấu nhưng tinh thần cũng là điều mà cháu nghĩ là quan trọng nhất với bản thân cháu, mỗi đội cần có một người có thể truyền lửa cho ae như chú ở apatit hay a Dũng gai ở clb cháu ý, còn xét về kỹ thuật thì cháu tin chỉ trong thời gian ngắn Công và Thoả sẽ vượt xa cháu
Bây giờ chú lớn tuổi rồi nhiều khi chỉ muốn đứng ra tổ chức giao lưu cho anh em trẻ chơi để cọ sát ngày thêm trưởng thành thôi nhưng mỗi tội kinh phí có hạn mà ham muốn đông người tham gia cho vui rôm rả khuấy động phong trào bóng bàn tỉnh nhà một cách lành mạnh vì thế cũng có khó khăn của nó đấy cháu. Đúng như cháu nói phong độ và tinh thần thi đấu là yếu tố cực kỳ quan trọng trong thi đấu thể thao cộng với thường xuyên chịu khó luyện tập hàng ngày sẽ giúp mỗi người thi đấu tốt hơn. Hôm qua chú xem đội bóng đá U 23 của VN đá thắng đội IRan: 4-1 chú nghĩ chủ yếu do tình thần thi đấu của các cầu thủ thôi, có bóng triển khai tấn công nhanh, mất bóng lùi về tranh cướp quyết liệt bọc lót cho nhau khá tốt vì thế nên chiến thắng đối thủ trên mình đấy ( Tinh thần của đội U23 được nâng lên có 1 phần do đội U19 tác động thêm )
Các cháu trẻ có nhiều quả giao bóng điểm rơi hay mà người lớn tuổi không có đó là lợi thế của các cháu, Cháu,Thỏa và Công còn trẻ nếu chịu khó tập luyện thường xuyên thì chú nghĩ 3 anh em 5 ăn 5 thua thôi ( Công có quả trái lợi thế hơn tý chút ). Qua buổi thi đấu hôm trước chú thấy Công đã bộc lộ điểm yếu so với cháu, Giang và Thỏa nếu không chịu khó tập luyện Công sẽ tụt hơn các cháu ngay thôi
 

Bình luận từ Facebook

Top