LÀM THẾ NÀO ĐỂ CHỮA DỨT ĐIỂM BỆNH VIÊM XOANG

Status
Không mở trả lời sau này.

kythuatbongban

Thượng Tá
EM đã nhận được thuốc hôm qua (thứ 2) rồi nhé. Em muốn hỏi thêm là thuốc này có dùng được cho phụ nữ đang cho con nhỏ bú không ạ
khi xông hít 2-3 cái bằng mũi rồi thở ra bằng miệng vì mình chỉ hít khói vô các hốc xương ko cần vô phổi sợ bị ho.
 

Trainee

Đại Tá
EM đã nhận được thuốc hôm qua (thứ 2) rồi nhé. Em muốn hỏi thêm là thuốc này có dùng được cho phụ nữ đang cho con nhỏ bú không ạ
Nếu bạn luyện được chiêu hít rồi thở, không để không khí qua phổi như trên. Lúc đó bạn đã là đại đại cao thủ khí công, bệnh xoang khỏi không cần thuốc - đây chính là bài luyện thở chống bệnh xoang được biết tới nhiều năm nay. Bài luyện thở này có được đăng trên báo Nông nghiệp hay Lao động chi đó cách đây ~15 năm, mà tác giả là 1 SV ở cùng nhà trọ với em. Tất nhiên bài thở đó khác tý là không bắt ta phải hít sao cho không khí ko vào phổi như ở đây, KK.
Về thực phẩm ăn được có hại không? Ý kiến của mình là nhiều trường hợp là có, đặc biệt khi nó phối hợp với nhau. Người mà lý luận ăn được tức là lành là người liều! Giống như anh Võ Tòng chữa đau bụng trong Đất Rừng Phương Nam thôi.
Bạn đang có con nhỏ, nên cẩn trọng. Bệnh xoang là bệnh lâu dài, chậm mấy bữa để con lớn rồi mang vợ ra thử sau cũng được. Giờ thử cả 2 mẹ con, tội bé lắm! :) ý kiến thiển cận của mình là thế.
Tiện đây lại lạm bàn. Bố mình bị suy thận độ II. Duy trì >1 năm nay không tăng độ, các chỉ số ổn định. Bác sĩ/ Bệnh viện luôn dặn là nếu phát hiện nhà mình dùng thuốc Đông, Nam, thuốc Bắc gì đó, đặc biệt thuốc thần dược kiểu của anh Lê Văn Th thì họ sẽ trả lại không nhận nữa. Không bàn đúng sai, nhưng cũng nên lưu ý!
 

NVToan

Trung Uý
Nếu bạn luyện được chiêu hít rồi thở, không để không khí qua phổi như trên. Lúc đó bạn đã là đại đại cao thủ khí công, bệnh xoang khỏi không cần thuốc - đây chính là bài luyện thở chống bệnh xoang được biết tới nhiều năm nay. Bài luyện thở này có được đăng trên báo Nông nghiệp hay Lao động chi đó cách đây ~15 năm, mà tác giả là 1 SV ở cùng nhà trọ với em. Tất nhiên bài thở đó khác tý là không bắt ta phải hít sao cho không khí ko vào phổi như ở đây, KK.
Về thực phẩm ăn được có hại không? Ý kiến của mình là nhiều trường hợp là có, đặc biệt khi nó phối hợp với nhau. Người mà lý luận ăn được tức là lành là người liều! Giống như anh Võ Tòng chữa đau bụng trong Đất Rừng Phương Nam thôi.
Bạn đang có con nhỏ, nên cẩn trọng. Bệnh xoang là bệnh lâu dài, chậm mấy bữa để con lớn rồi mang vợ ra thử sau cũng được. Giờ thử cả 2 mẹ con, tội bé lắm! :) ý kiến thiển cận của mình là thế.
Tiện đây lại lạm bàn. Bố mình bị suy thận độ II. Duy trì >1 năm nay không tăng độ, các chỉ số ổn định. Bác sĩ/ Bệnh viện luôn dặn là nếu phát hiện nhà mình dùng thuốc Đông, Nam, thuốc Bắc gì đó, đặc biệt thuốc thần dược kiểu của anh Lê Văn Th thì họ sẽ trả lại không nhận nữa. Không bàn đúng sai, nhưng cũng nên lưu ý!
Cảm ơn bác về nhưng chia sẻ trên. Nói chung cẩn thận không thừa
 

Leo_vn

Trung Sỹ
Trước đây em cũng bị viêm xoang có thầy thuốc bảo đi lấy cây cà gai (hay còn gọi là cà độc) phơi khô, sao vàng, hạ thổ rồi lấy 1 ít cuộn vào giấy như thuốc lá sau đó châm lửa hít cái khói đó bằng mũi, một ngày làm vài lần như vậy. Em thử hít trong vài ngày thì thấy khỏi hoàn toàn. Không còn bị nghẹt mũi, chảy nước mũi hay buốt sống mũi khi thở nữa. Hy vọng chia sẻ này có ích!
 

longgiang

Trung Sỹ
LÀM THẾ NÀO ĐỂ CHỮA DỨT ĐIỂM BỆNH VIÊM XOANG MŨI? Viêm Xoang Mũi là Bệnh dai dẳng khó chữa, nhiều người bệnh kéo dài hàng chục năm , chữa đủ mọi cách Tây Y cũng như Đông Y cũng ko hết , có người đã Mổ Xoang 2 lần vẫn tái lại.Năm 1995 bản thân tôi cũng bị Viêm Xoang rất nặng,bác sĩ chuẩn đoán Viêm Đa Xoang phải mổ cấp cứu, sau khi đi chữa khắp các Bệnh Viện lớn như Chợ Rẫy ,Tai Mũi Họng... nhưng vẫn ko hết. Sau này tìm ra bài thuốc Gia Truyền của Cha tôi ( ông Nội tôi là Thầy thuốc) chữa khỏi cho mình, tôi đã bỏ ra nhiều năm nghiên cứu và chữa trị cho nhiều người khỏi bệnh mới rút ra bài học kinh nghiệm rằng: Để chữa dứt điểm Bệnh Viêm Xoang Mũi ta phải hiểu Xoang là gì? và mọi phương pháp chữa phải giải quyết được 3 vấn đề trọng yếu.
Xoang là gì ? Xoang là những lỗ hổng trong lòng các Xương để làm giảm sức nặng của khối Mặt Sọ , có khoảng 20 hốc xương rỗng nằm trong khối mặt sọ, có những hốc sâu như Xoang Sàng Sau, Xoang Bướm khi Viêm sẽ nhức trong sâu, nhức sau gáy. Tất cả các Xoang đều đổ về phần trước mũi và được bao bọc bởi 1 lớp niêm mạc mỏng do vậy lượng máu ở Xoang rất ít.
Muốn chữa dứt điểm Bệnh Viêm Xoang chúng ta phải giải quyết được 3 vấn đề sau:
1) Đưa được thuốc đến 20 hốc Xương lớn nhỏ nằm sâu trong Xương Sọ
- Các phương pháp dùng thuốc uống, dù uống kháng sinh cực mạnh, hay uống Đông Y cũng ko đưa thuốc đến tận các hốc Xoang, nguyên nhân ở đây chỉ có 1 lớp màng niêm mạc mỏng và Xương nên lượng máu ở đây rất ít. không có đường truyền dẫn là máu nên thuốc đến ít ko hiệu quả.
- Các phương pháp dùng thuốc nhỏ mũi ko thể đưa thuốc vào sâu trong 20 hốc xương vì nước ko thể đi xa , hơn nữa khi Viêm Xoang mũi thường bị nghẽn, nghẹt cứng, thuốc nhỏ ko vào được Xoang.
- Các phương pháp Xông bằng khói thuốc, cách này đưa được thuốc đến tận 20 hốc Xoang vì khói nóng làm tan chảy nước mũi đẩy vi khuẩn ra ngoài tạo ra những lỗ thông để thuốc xâm nhập vào các Xoang sâu trong não.
2) Thuốc phải chứa kháng sinh cực mạnh đặc trị được vi khuẩn và nấm trong Xoang. Hiện nay nhiều người dùng nhiều loại cây cỏ để xông nhưng ko có hiệu quả nguyên nhân là các loại dược liệu này ko có chứa kháng sinh cực mạnh đủ để diệt khuẩn, những vi khuẩn và nấm trong các Xoang thường rất khó diệt phải là những dược thảo chứa kháng sinh mạnh đặc trị.
3) Thuốc và dược thảo ko có độc tố để ko làm tổn hại các cơ quan nội tạng khác như bao tử , gan , thận , mắt...
Nếu giải quyết được 3 vấn đề trên bạn sẽ hết bệnh Viêm Xoang.
Mọi thắc mắc xin liên hệ: THUỐC GIA TRUYỀN ĐẶC TRỊ VIÊM XOANG MŨI
XÔNG BẰNG THẢO DƯỢC ĂN ĐƯỢC.
Đ/C: 517/43 PHAN VĂN TRỊ, P5, QUẬN GÒ VẤP TPHCM.
Đ/T : 0978.782486. EMAIL:CAOHONGPHUC79@GMAIL.COM( PHÍ TÙY TÂM)
Kg cần uống thuốc gì hết . Trong vòng 2 năm , hàng ngày bỏ ra 2h đánh bóng bàn toát hết mồ hôi , xong rủ ae ra làm 3 vại bia thì bệnh gì cũng khỏi , nói gì đến viêm xoang .
 

kythuatbongban

Thượng Tá
Oai am thay.nhung nguoi bi viem xoang lai khong biet choi bong ban,tuoi 70 co cu danh bong ban con khoe hon mot so thanh nien
Thuốc đang đóng gói để gởi ra Bác, được biết Bạn Bác ở Vĩnh Phúc Viêm Đa Xoang Cấp đau đầu kinh khủng bệnh Viện Bạch Mai HN ko chữa được bác nay xông thuốc này 2 tháng đã hết đau đầu ,Giờ đã 6 tháng rồi ko biết dạo này trở trời có còn đau ko Bác ? 0978.782496.
 

kythuatbongban

Thượng Tá
Bac @kythuatbongban, cho em hoi : Viêm xoang là bao gồm cả xoang trán, xoang hàm và xoang sàng ạ? Và thuốc của bác trị được cả 3 dạng trên ạ?
Viêm Xoang Mủ là bao gồm các xoang trước là Xoang trán , xoang Hàm , Xoang Sàng trước và 2 Xoang sau là Xoang Bướm và Xoang sàng Sau. Viêm Đa Xoang là Viêm tất cả các xoang này. Tất cả các Xoang này khi bị nhiễm trùng tạo mủ gây Viêm đều gây đau nhức , vì mủ nằm trong các hốc xương sâu (Tây Y gọi là Xoang ) nên rất khó chữa, đây là bệnh nan Y. Thuốc nào đẩy hết mủ ra khỏi tất cả các hốc xương sâu ( có khoảnh 20 hốc xương ) và có kháng sinh đưa tận vào trong các Xoang sâu để diệt khuẩn mới chữa khỏi đau đầu.Đây là lý do đau đầu mà Tây Y ko giải quyết được bằng các phương pháp uống , nhỏ mũi, thậm chí mổ vẫn tái lại vì chỉ Mổ ở các Xoang trước còn Vi Trùng ở các Xoang sau như Xoang Bướm , Xoang Sàng Sau vi trùng vẫn tồn tại chảy ra gây tái lại . Thuốc Xông của Tôi có chứa Kháng Sinh Thiên nhiên và khi xông khói đẩy được mủ ra khỏi các Xoang sâu nên chữa đúng nguyên lý nên hết đau đầu, Các bác Gunner2012, Hòang Thịnh , Trọng Tín đã lấy thuốc này chữa cho người thân đều có kết quả tốt bạn cứ tham khảo các Bác này nhé. Thanks Bạn. 0978.782486.
 

Hoa anh tuc

Thượng Tá
Viêm Xoang Mủ là bao gồm các xoang trước là Xoang trán , xoang Hàm , Xoang Sàng trước và 2 Xoang sau là Xoang Bướm và Xoang sàng Sau. Viêm Đa Xoang là Viêm tất cả các xoang này. Tất cả các Xoang này khi bị nhiễm trùng tạo mủ gây Viêm đều gây đau nhức , vì mủ nằm trong các hốc xương sâu (Tây Y gọi là Xoang ) nên rất khó chữa, đây là bệnh nan Y. Thuốc nào đẩy hết mủ ra khỏi tất cả các hốc xương sâu ( có khoảnh 20 hốc xương ) và có kháng sinh đưa tận vào trong các Xoang sâu để diệt khuẩn mới chữa khỏi đau đầu.Đây là lý do đau đầu mà Tây Y ko giải quyết được bằng các phương pháp uống , nhỏ mũi, thậm chí mổ vẫn tái lại vì chỉ Mổ ở các Xoang trước còn Vi Trùng ở các Xoang sau như Xoang Bướm , Xoang Sàng Sau vi trùng vẫn tồn tại chảy ra gây tái lại . Thuốc Xông của Tôi có chứa Kháng Sinh Thiên nhiên và khi xông khói đẩy được mủ ra khỏi các Xoang sâu nên chữa đúng nguyên lý nên hết đau đầu, Các bác Gunner2012, Hòang Thịnh , Trọng Tín đã lấy thuốc này chữa cho người thân đều có kết quả tốt bạn cứ tham khảo các Bác này nhé. Thanks Bạn. 0978.782486.
Cám ơn bác!
 

kythuatbongban

Thượng Tá
Bác Tín ơi dạo này có khỏe ko? Bác bị Viêm khớp uống thử Trà Lược Vàng xem sao, có nhiều người Viêm khớp nặng uống Trá này đi đứng dễ dàng Bác thử xem sao nhé. 0978.782486.
 

kythuatbongban

Thượng Tá
Cám ơn bác!
Mẹ cháu bị Viêm xoang đã lâu rồi nên khi trở trời bị đau đầu nhiều lắm , có người bị đau đầu ko ăn , ko ngủ được như Bà Xã Hoàng Thịnh ( Nay là Nick Thịnh Hoàng) bị 20 năm rồi lấy Thuốc này Xông 2 đợt đã hết đau đầu rồi dù nay trở trời cũng ko đau lại . Thịnh Hoàng có viết trên diễn đàn các trang trước ,cháu xem lại hay tham khảo Anh Thịnh Hoàng qua số ĐT : 0977327173 Anh Thịnh , chú nghĩ rằng Anh Thịnh đã lấy thuốc này chữa cho Vợ sẽ nhiệt tình tư vấn cho cháu thực tế hơn. Chúc Cháu vui khỏe. 0978.782486.
 

kythuatbongban

Thượng Tá
Khi tham khảo bài viết trên web Taimuihongthuytran.com của PGS -Tiến sĩ Trần Lệ Thủy nguyên Phó Viện Trưởng Viện Tai Mũi Họng TW thấy có viết rằng : Xoang là các hốc rỗng chứa ko khí có cấu trúc vva2 ích thước to nhỏ nông sâu khác nhau nằm trong hộp xương mặt sọ ...Xoang hàm và Xoang Trán có kích thước lớn, Xoang sàng được chia thành nhiều nhóm nhỏ và Xoang Bướm nằm sâu nhất trong nền sọ. các xoang này được nối thông trực tiếp và gián tiếp vào hốc mũi bởi các lỗ thông Xoang rất nhỏ qua các khe hẹp... Niêm mạc lót trong lòng các hốc xoang bị nhiễm trùng, siêu vi trùng hoặc do dị ứng trở nên phù nề tăng tiết dịch, dịch loãng rồi đặc hoặc hóa Mủ, đường kính các lỗ xoang viêm trở nên càng nhỏ và dễ tắc. Mủ và dịch viêm ko qua được lỗ thông gây hiện tượng ứ đọng ô nhiễm trong xoang đồng thời gây phù viêm niêm mạc hốc mũi. Bệnh lý ấy luôn xảy ra ở 2 vùng kế cận này nên gọi là Bệnh Viêm Xoang Mũi.
Nhìn lại các cấu trúc của xoang thấy có Xoang nằm rất sâu như Xoang Bướm, xoang Sàng chia thành nhiều nhóm nhỏ như hình tổ ong ( theo BS CKIITMH Phấn) thông vào hốc mũi bởi các lỗ thông Xoang rất nhỏ qua các khe hẹp . Mủ và dịch Viêm ứ đọng trong các Xoang gây viêm phù niêm mạc Xoang gây đau nhức. điều này lý giải tại sao các thuốc nhỏ mũi ko vào sâu trong các xoang được nên ko chữa hết đau đầu. Khi Viêm Mủ ứ đầy trong các Xoang gây đau nhức vậy nếu Uống thuốc có đẩy Mủ ra khỏi các Xoang ko? Đây là điều tiên quyết để chữa Viêm Xoang vì vi trùng sẽ bị đẩy ra khỏi Xoang.
Điều này cũng lý giải Các Điều Trị bằng cách Xông Thảo Dược có chứa kháng sinh tự nhiên mạnh là hiệu quả và hợp lý vì khói thuốc sẽ đến tận các Xoang sâu và qua được các lối hẹp. khi xông khói kích thích niêm mạc đẩy Mủ ra khỏi các Xoang và đưa Kháng Sinh vào tận các hốc sâu để diệt khuẩn tại chỗ. Đó là lý do nhiều người chỉ xông 1 -2 liều thuốc này đã hết đau đầu như bạn Bác Gunner2012, Vợ Thịnh Hoàng, bác Trọng Tín hay Bác An Còi ...
Vài thiển ý thanks các Bác đã theo dõi. 0978.782486.
 

kythuatbongban

Thượng Tá
Có Bài Viết về Cây Giao copy cho các Bác tham khảo.
Thực Hư Về Cách Chữa Viêm Xoang Bằng Cây Giao?
Thảo luận trong 'Cây thuốc' bắt đầu bởi Chiriki Chishikato, 23 Tháng một 2015.




  1. Chiriki Chishikato Thành viên mới
    Bài viết:
    1
    Được Thích:
    0
    Điểm:
    89
    MÃ: 38522
    Viêm xoang được chữa khỏi bởi cây giao (cây xương cá)?

    Cây giao khắc tinh của viêm xoang?

    Viêm xoang biến mất hoàn toàn khi chữa bằng cây giao?

    Viêm xoang không còn khi tôi gặp cây giao?

    Cây giao chữa viêm xoang - Cứu tinh của người bệnh?

    Chữa bệnh viêm xoang bằng cây giao vô cùng dễ làm?

    Chữa bệnh viêm xoang dễ dàng với cây giao?




    Sau đây có lẽ là những lời lưu ý của anh Trung đến từ Bình Thuận sao khi chữa bệnh viêm xoang bằng cây giao.

    Anh Hữu Trung 27 tuổi đến từ Bình Thuận nói:
    Tôi bị viêm xoang mạn tính hơn 10 năm, và có được khoảng thời gian uống thuốc cũng bấy nhiêu năm. Thuốc nào cũng trải qua cả rồi, bây giờ thì tôi đã hết viêm xoang, nên muốn chia sẻ với mọi cách chữa bệnh viêm xoang dân gian mà tôi đã trải qua và có tên gọi cây Giao (cây xương cá)”.
    1. Trị viêm xoang với cây Giao (cây xương cá) cùng anh Trung
    Điều đầu tiên, tôi được bày khi có được cây giao tươi đem về với kiểu đun lên rồi xông. Nhưng cũng chẳng ai cảnh báo ở đây là cây này thuộc nhóm cây thuốc độc (Ở phần sau tôi sẽ nói tại sao nó là thuốc độc).

    Công dụng của cây Giao thì rất nhiều nhưng ở đây tôi chỉ tập trung vào việc chữa trị viêm xoang.

    Sau đây cần chuẩn bị đầy đủ các dụng cụ cần thiết để chữa viêm xoang bằng cây giao:
    • Một ống tròn(tre, hoặc giấy lớn như lịch) dài khoảng 60cm đến 70cm sao cho vừa với vòi ấm nước để xông.
    • Một cái ấm nước nhỏ có vòi, tôi khuyên nên mua mới để dành xài riêng và đến khi không dùng nữa thì vứt vì lúc nhựa cây giao tiết ra thì bám vào thành ấm sẽ tích tụ độc.
    • Cuối cùng là cây giao, mỗi lần xông khoảng 20 cành giao tối ưu, có thể 10 hay 15 cành tùy theo mỗi người có nhiều hay ít để làm.

    Công đoạn chuẩn bị đã xong, giờ đến công việc chữa viêm xoang bằng cây giao:
    • Bước 1: Cắt nhỏ các đốt cây giao cho vào ấm, cắt ngay trên miệng ấm để mủ chảy vào ấm luôn. Cẩn thận với mủ của cây giao (nếu được bạn nên đeo kính để tránh mủ có thể bắn vào mắt gây phỏng dẫn đến mù).
    • Bước 2: Vặn lửa thật lớn cho nước trong ấm sôi lên nhanh.
    • Bước 3: Sau khi nước sôi và hơi bốc lên nhiều từ vòi ấm ra thì ta vặn lửa về cực nhỏ, và để cho hơi bốc ra từ từ.
    • Bước 4: Ta lấy ống tròn đưa một đầu vào vòi ấm, đầu còn lại bắt đầu hít hơi xông lên. Có thể xông từ 15 đến 20 phút cho lần đầu tiên xông. Bắt đầu từ lần thứ 2 ta xông khoảng 45 phút.

    Lưu ý về cây giao lúc chữa viêm xoang là hít lấy hơi đầu tiên vừa bốc hơi lên tận dụng lúc chất mủ còn đậm đặc thì lúc đó hiệu quả sẽ cao hơn. Chú ý, lúc hít hơi xông lên rất nóng. Nếu nóng quá ta có thể quay qua một bên để lấy lại không khí rồi hít hơi tiếp vài lần là sẽ quen. Lần đầu xông tùy từng cơ địa mỗi người, có thể dịch nhầy, mủ từ các xoang ra rất nhiều, cứ tiếp tục kiên trì sẽ thấy thuyên giảm bệnh, cứ thế đến khi cảm nhận được bệnh đã tiêu tan từ khi nào.

    2. Những độc tính cần chú ý khi chữa viêm xoang bằng cây giao
    Như ở đầu bài tôi có nói sơ qua về vấn đề độc tính của cây Giao khi chữa viêm xoang. Vậy độc tính ở đây nó được tìm thấy nhiều nhất ở đâu trong cây Giao?

    Nhựa trong cây Giao được xem là độc nhất, tuy không gây ra cái chết cho người chạm phải, nhưng lại làm tổn thương nặng vùng da và mắt. Vì thế, khi cắt cành Giao cần chú ý bảo vệ mắt, vì tác hại của mủ trong cây Giao gây ra có thể mù vĩnh viễn nếu không biết cách bảo vệ. Nhựa cây Giao còn có thể gây bỏng, phồng rộp hoặc tạo vết loét trên da và niêm mạc.

    Khi nhựa cây Giao văng vào mắt thì cần rửa ngay với nước mát, sạch 15p rửa lại một lần nếu văng ít, còn không rửa sạch rồi đến ngay bác sĩ để được chăm sóc đặc biệt tránh nguy hại đến mắt.

    3. Tác dụng phụ khi chữa viêm xoang từ cây Giao
    Với người bị co giật đang uống thuốc chống co giật mà muốn chữa viêm xoang thì nên tham khảo ý kiến của bác sĩ. Vì cây giao có tương tác với thuốc chống co giật sẽ có những biến chứng không lường trước được. Ngoài ra, thảo dược này có tác dụng giảm ho nữa vì thế cũng cần tránh dùng chung với thuốc ho.

    Phụ nữ đang mang thai hoặc cho con bú không được sử dụng cây Giao để chữa bệnh viêm xoang.

    Cần tham khảo ý kiến của bác sĩ hay dược sĩ trước khi kết hợp các loại tân dược với thảo dược trong liệu trình điều trị để tránh trường hợp đáng tiếc xảy ra.

    Bài cùng chuyên mục:
    Chiriki Chishikato, 23 Tháng một 2015
    #1

(Bạn phải Đăng nhập hoặc Đăng ký để trả lời bài viết.)
Chia sẻ trang này


Từ khóa đã tìm đến trang này:
  1. cây giao chữa viêm xoang
    ,
  2. thuc hu chua xoang bang cay giao
    ,
  3. vì sao cây giao chữa đuợc viêm xoang
    ,
  4. cách trị xoang băng la giao
Đăng ký!
Sản phẩm
Có thể bạn quan tâm...

Bạn có biết
Thông tin Thuốc | Học tiếng Anh | Trường Đại Mỗ

Đọc tiếp: http://bacsytructuyen.com/diendan/b...-chua-viem-xoang-bang-cay-giao/#ixzz3py1odz9k
 

Ngọc Linh

Binh Nhì
Điều trị viêm xoang bằng Hoa cứt lợn và cây vòi voi : 10gr hoa cứt lợn ( hoa bảy màu), 50gr hoa vòi voi xoay nhuyễn,lấy nước rửa sạch mũi, nhỏ dung dịch vào mũi khoảng 5- 7 giọt triệu trứng ban đầu là xót và đau, dùng trong 7 ngày thì sẽ có tác dụng và không còn viêm xoang trở lại được. Chúc các bạn thành công.
 
Status
Không mở trả lời sau này.

Bình luận từ Facebook

Top