Làm sao để chửa bệnh gồng trong thi đấu bóng bàn:quan điểm của một HLV Hàn quốc.

thaythuydn

Đại Tá
Tôi xin chép lại ở đây bài thuốc chửa bệnh GỒNG người trong thi đấu bóng bàn của một HLV Hàn quốc mà anh Luu qua Long vừa chuyển mail cho tôi từ Sydney Australia.
Chào Thầy Thụy,
Tuần này ít việc nên có chút thời giờ rãnh để gửi bài cho Thầy.
Tui nhớ lúc trước có đọc trong diễn đàn bongban.org, thấy Thầy than phiền về căn bệnh gồng cứng khi đánh bóng. Tối hôm qua, tui có gặp một HLV Hàn Quốc và hỏi ông ta về vấn đề này. Ông ta nói bệnh gồng người có thể phát xuất từ cái tâm lý của người đánh bóng muốn đánh quả banh mạnh hơn, nhanh hơn hoặc xoáy hơn. Từ cái ý nghĩ trong đầu phải làm cái gì HƠN mà vô tình tạo cho chân tay và thân người bị gồng cứng. Ông ta nói Thầy thử đánh một match, mà trước khi đánh nên xác định trước trong đầu là mình sẽ dùng kiểu đánh đều để thắng đối phương chứ không dứt điểm mạnh. Đánh đều hơn để thắng chứ không phải mạnh hơn hay xoáy hơn! Thử xem trong trận đó Thầy có bị gồng người khi đánh bóng hay không? Nều không hoạc ít bị gồng ngừoi trong trận thì đó là một khởi đầu rất tốt để trị chứng bệnh này.
 

o3ma

Đại Tá
Có vẻ chuẩn, tôi cũng đang tập chơi BB nên khi giật muốn mạnh hơn thì thường người cứng lại, gồng tay hết sức và tay không đi hết vòng tua nhưng khi giật đều đều, nhẹ nhàng thì người thấy rất thoải mái. Có lẽ cứ đều đều cho quen đã rồi tìm cách tăng lực dần dần theo.
 

khiconanchuoi200

Truyền nhân Ma Long
Ngày xưa thì em chơi hay gồng lắm, giờ sửa mãi mới được, tốn thời gian phết, các bác lúc luyện tập hãy cố thả lỏng cổ tay trong quả giật phải, chắc chắn sẽ làm cho lối chơi mềm mại hơn nhiều.
 

Ttfan2012

Đại Tá
Chính xác đấy. Đấy chính là cách mình tiếp cận với mặt Tàu và vợt xịt. Mình cố luyện lối đánh nhiều quả đều và nhằm vào các điểm rơi, tạo các mức xoáy khác nhau để dành chiến thắng.
 

o3ma

Đại Tá
Tôi xin chép lại ở đây bài thuốc chửa bệnh GỒNG người trong thi đấu bóng bàn của một HLV Hàn quốc mà anh Luu qua Long vừa chuyển mail cho tôi từ Sydney Australia.
Chào Thầy Thụy,
Tuần này ít việc nên có chút thời giờ rãnh để gửi bài cho Thầy.
Tui nhớ lúc trước có đọc trong diễn đàn bongban.org, thấy Thầy than phiền về căn bệnh gồng cứng khi đánh bóng. Tối hôm qua, tui có gặp một HLV Hàn Quốc và hỏi ông ta về vấn đề này. Ông ta nói bệnh gồng người có thể phát xuất từ cái tâm lý của người đánh bóng muốn đánh quả banh mạnh hơn, nhanh hơn hoặc xoáy hơn. Từ cái ý nghĩ trong đầu phải làm cái gì HƠN mà vô tình tạo cho chân tay và thân người bị gồng cứng. Ông ta nói Thầy thử đánh một match, mà trước khi đánh nên xác định trước trong đầu là mình sẽ dùng kiểu đánh đều để thắng đối phương chứ không dứt điểm mạnh. Đánh đều hơn để thắng chứ không phải mạnh hơn hay xoáy hơn! Thử xem trong trận đó Thầy có bị gồng người khi đánh bóng hay không? Nều không hoạc ít bị gồng ngừoi trong trận thì đó là một khởi đầu rất tốt để trị chứng bệnh này.

Tối ôm máy tính lang thang diễn đàn đến 11 có hôm 12 giờ mới đi ngủ, sáng 6h30 dậy lại vớ máy tính lượn vào diễn đàn ngay. Cứ tưởng mình cũng là người có số má ham thích diễn đàn nhưng nhìn quanh thấy rất nhiều cao thủ chuyên "ăn đêm" và có người trời còn chưa mở mắt cũng đã thấy có mặt trong diễn đàn rồi.
Khâm phục.
Một trong những người đấy chính là thầy đấy (thấy mọi người gọi là thầy nên gọi theo mặc dù chưa biết ngọn ngành thế nào nhưng theo phỏng đoán là 1 cao thủ cũng đã cao tuổi và cũng huấn luyện về BB)
Thày dậy sớm tập thêm dưỡng sinh để tăng thêm liều thuốc chữa bệnh Gồng đúng ko?
 
Last edited:

thaythuydn

Đại Tá
Tối ôm máy tính lang thang diễn đàn đến 11 có hôm 12 giờ mới đi ngủ, sáng 6h30 dậy lại vớ máy tính lượn vào diễn đàn ngay. Cứ tưởng mình cũng là người có số má ham thích diễn đàn nhưng nhìn quanh thấy rất nhiều cao thủ chuyên "ăn đêm" và có người trời còn chưa mở mắt cũng đã thấy có mặt trong diễn đàn rồi.
Khâm phục.
Một trong những người đấy chính là thầy đấy (thấy mọi người gọi là thầy nên gọi theo mặc dù chưa biết ngọn ngành thế nào nhưng theo phỏng đoán là 1 cao thủ cũng đã cao tuổi và cũng huấn luyện về BB)
Thày dậy sớm tập thêm dưỡng sinh để tăng thêm liều thuốc chữa bệnh Gồng đúng ko?
Cám ơn bạn.Bốn giờ sáng mình đã thức dậy rồi.Vào mạng xem có gì lạ không.Sau đó 5g uống cà phê.6g-7g trao đổi kỷ thuật với Nam Tiến cựu thành viên của đội bb Bộ Công an.Nam tiến giao bóng hoặc giật qua mặt gai hoặc Anti mình chận hoặc bắn reve.Đúng mình là Thầy bb của Đà nẳng đây.mình nhiều học trò vì dạy giá rẻ,chất lượng hơi bị thấp,nên nhiều học trò đăng ký.Đa số các vdv trong đội tuyển Đà nẳng củng là học trò củ của mình.Thật sự mình hướng dẩn các em lúc em còn 10-12 tuổi mà thôi.Sau đó các em vào đội năng khiếu TP.tóm lại mình chỉ là Thầy mẩu giáo,mầm non hoặc cao lắm là tiểu học cấp 1 thôi.
Dầu là Thầy nhưng mình vẩn học hỏi liên tục.Có ai hay mình vẩn đến xem và phỏng vấn.
 

o3ma

Đại Tá
Muốn đi nhanh, chạy giỏi thì phải tập bò và tập những bước chập chững đầu tiên. Cái hay, cái giỏi là định hướng thế nào để sau này cứ đà đấy để chạy cho nhanh. Tưởng như đơn giản nhưng lại rất tinh tế đấy thầy.
Chúc thầy luôn mạnh khỏe để trồng được nhiều cây BB cho Đà nẵng nói riêng và VN nói chung.
 

o3ma

Đại Tá
Từ năm 2009 đến hết năm 2012 em lang thang ở Đà Nẵng suốt. Rất tiếc giai đoạn này lại chưa ham thích BB lắm nếu không cũng tìm đến nhờ thầy huấn luyện cho 1 khóa. Tiếc thay.
 

Bình luận từ Facebook

Top