Kết quả giải NĂNG KHIẾU TÂN BÌNH MỞ RỘNG

Drhongson

Đại Tá
Giải quy tụ các đấu thủ đến từ các đội Tân Bình , Quận 1, Bình thạnh , Phú Nhuận , Quận 3 ,
Đà nẵng , Tiền Giang , Bình Dương , Tây ninh , Hút theo toàn bộ các huấn luyện viên năng khiếu , các
trưởng bộ môn bóng bàn thành phố và các quận huyện , các nhà tài trợ , các hãng thể thao , các shop sport
và toàn bộ các bậc phụ huynh đáng kính .

Sau 2 ngày tranh tài khốc liệt tới giây cuối cùng , kết quả như sau

1- Đồng đội Nữ 7-9 tuổi NHẤT Bình Thạnh - Nhì Tây Ninh , Ba TIỀN GIANG

12-13 tuổi NHẤT Sài gòn - Nhì Tiền Giang -Ba Quận 1 và Tân bình

14-15 tuổi Nhất Tây Ninh - Nhì Tân bình

2-Đồng đội NAM 7- 9 tuổi NHẤT PHÚ NHUẬN - NHÌ TIỀN GIANG - Ba Tân bình

10-11 tuổi NHẤT Đà nẵng -nhì Bình dương - Ba Tây ninh

12-13 tuổi NHẤT Sài gòn - Nhì Tiền giang - Ba Quận 1

14-15 tuổi Nhất TÂN BÌNH - NHÌ Sài gòn - ba Bình dương
 

Drhongson

Đại Tá
GIẢI ĐƠN NAM

7-9 tuổi có 22 vdv tranh tài Nhất Bảo (PN ), NHÌ Phim (Tiền giang ), Ba Triết (Tân bình )

10-11 tuổi có 32 vdv tranh tài Nhất Thức (Đà nẵng) , Nhì Khải (Phú Nhuận) , Ba Nhiên (Bình Dương)

12-13 tuổi có 26 vdv tranh tài Nhất Huy (Sài gòn ) , Nhì Khôi (Bình dương ) , ba Phương Anh ( Đà nẵng)

14-15 tuổi có 8 vdv tranh tài . NHẤT Thành Nhân - Nhì Hoàng Ân - Ba Hoàng (Sài gòn cả )
 
Last edited by a moderator:

Drhongson

Đại Tá
Giải Đơn NỮ
7-9 tuổi có 13 vdv tranh tài Nhất Trà (Tây ninh) - Nhì Hân (Tây ninh ) - Ba Mẫn (Bình thạnh )

12-13 tuổi có 30 vdv tranh tài Nhất Xuân Mai (Sài gòn ) , Nhì Bảo Trân (Sài gòn ) - Ba Lan (Tiền giang )

14-15 tuổi có 8 vdv tranh tài . Nhất Hồ Phương Uyên (Tân Bình , ái nữ của member cướp biển Caridê Hồ Nhựt Tuấn )
Nhì Nguyên (Tây Ninh) , Ba Duyên (Tây Ninh ) .
 
Last edited by a moderator:

Drhongson

Đại Tá
Đôi lời bình loạn

Mỗi lần đi xem giải năng khiếu là một lần đuoc gặp hầu hết các gương mặt các bậc sư phụ sư mẫu ,
các bậc phụ huynh , các vị chức sắc trên dưới cũng thường đủ mặt .
Mỗi một pha bóng đều làm thót tim bao người thân yêu .
Hầu hết các em đang độ tuổi vừa đi học vừa luyện chiêu , và đã ở mức độ năng khiếu thì hầu hết các
bậc phụ huynh đều có kỳ vọng con em mình thăng hoa đột phá , đạt thành tích cao ,
vừa tạo đà cho các em thăngtiên1 nhảy vọt , vừa có ý nghĩa khuyến khích các em sau 1 quá trình dài khổ luyện .

Các đội khách mời kéo về lực lượng rất đáng nể , có các huấn luyện viên chuyên trách kèm sát từng trận .
Đặc biệt đoàn Đà nẵng còn có huấn luyện viên WANGCHENG đi theo chỉ đạo rất kỹ .
Có 1 điều đáng mừng là hầu hết các đấu thủ khi xung trận luôn rất máu lửa , quyết liệt trong từng pha đánh .
(Ít thấy lối đứng xổng lưng hờ hững như ngày xưa )

Quận Tân bình có lợi thế lớn là có NHÀ THI ĐẤU QUI MÔ LỚN ,
các vị chuyên trách bóng bàn giàu kinh nghiệm tổ chức các giải đấu ,
giải lần này công tác tổ chức giản dị , nhanh gọn , không sai sót .

Giải đã thu hút một lượng lớn phóng viên thể thao , đến lúc phát giải thấy các bác phó nháy chen nhau đông ken ...

CHÚC MỪNG GIẢI ĐÃ THÀNH CÔNG .
 

Bình luận từ Facebook

Top