Hướng đến SEA Games 27: Bóng bàn lại nảy sinh rắc rối!

nhimpitt

Trung Sỹ
Nhiều năm trở lại đây, ở cấp độ ĐTQG, sức hút từ 2 đội nam và nữ đã phai nhạt rất nhiều. Chuyện thiếu VĐV có chất lượng cao chỉ một phần, phần còn lại bởi cách quản lý của giới chức lãnh đạo môn này. Năm nay, chuẩn bị cho SEA Games 27, bóng bàn bị liệt vào nhóm cuối: nỗ lực giành huy chương!

THƯỜNG XUYÊN TRANH CÃI!


Chuyện chưa bị xới tung lên nhưng đã có những thông tin râm ran ở đội dự tuyển quốc gia nam thời điểm này. Đó là việc chọn nhân sự cho SEA Games 27 không công bằng. Thực chất của thông tin là việc đã có ý định từ phía HLV phụ trách đội nam muốn đưa tay vợt Lê Tiến Đạt vào danh sách đi Myanmar. Khi điều đó xảy ra, nhiều khả năng Dương Văn Nam mất suất.

Do năm nay mỗi quốc gia chỉ được đăng ký 5 VĐV nam, 5 VĐV nữ. Dựa trên các giải đấu quốc nội đã diễn ra thì đội tuyển bóng bàn đã có danh sách chuẩn bị. Như vậy, nếu Văn Nam (VĐQG 2013) phải ở nhà, đây sẽ là lần đầu tiên một tay vợt vô địch quốc gia văng khỏi ĐTQG. Hiện tại, người phụ trách và huấn luyện đội nam là HLV Lê Đức Thọ. Ông Thọ là người mới lên ĐTQG từ đầu năm để thay thế HLV Lê Xuân Phong, và cả 2 đều đang tham gia công tác huấn luyện của bóng bàn Quân đội. Nam và Đạt đang là tay vợt của đơn vị này.

Trở lại với việc nhân sự, vào năm ngoái, Lê Tiến Đạt cùng Tô Đức Hoàng đã đánh nhau khi dự giải vô địch Đông Nam Á 2012 dù cả 2 đang khoác áo ĐTQG thời điểm đó. Phải nói thêm, nhân sự chọn VĐV đi dự giải này đã xảy ra tranh cãi và CLB Tập đoàn Dầu khí VN (khi đó) quyết định gởi công văn khiếu nại tới Tổng cục TDTT. Sau sự cố trên, lãnh đạo Liên đoàn bóng bàn Việt Nam và bộ môn bóng bàn cho biết đã khiển trách 2 VĐV nhưng sự vụ cũng êm xuôi và không có văn bản kỷ luật chính thức nào được đưa ra.

Trước đó, trong thời điểm diễn ra vòng loại Olympic 2012, việc Trần Tuấn Quỳnh không tập trung cùng ĐTQG để đi Trung Quốc tập huấn với đơn vị chủ quản Hà Nội T&T khiến báo chí tốn không ít giấy mực. Xa hơn, thời gian chuẩn bị SEA Games 26-2011, Mai Hoàng Mỹ Trang và HLV Từ Nhân Luân xin rút khỏi danh sách ĐTQG do không thể tốn quá nhiều thời gian tập huấn tại Hà Nội vì vướng nhiều công việc tại TPHCM. Rồi cả việc lãnh đội đưa quân dự giải VĐTG 2011 ở Hà Lan, nhưng không nắm được lịch thi đấu làm nhiều tay vợt bỏ cuộc…

Chọn ai dự giải đấu lớn là quyền của BHL và lãnh đạo bộ môn, Liên đoàn. Rất nhiều lần người hâm mộ và các địa phương mong mỏi một tiêu chí tuyển chọn được ra mắt bằng văn bản cụ thể. Tới giờ này, bóng bàn Việt Nam vẫn chưa có, hoặc mới chỉ ở mức… dự thảo (!?).

KHÔNG THAY ĐỔI THÌ NGUY!

Dương Văn Nam hay Lê Tiến Đạt dự SEA Games 27 sẽ còn gây nhiều tranh cãi. Khi năng lực quản lý ở môn bóng bàn chưa thay đổi triệt để và quyền quyết định chỉ nằm ở một số cá nhân thì mâu thuẫn vẫn mãi tồn tại. Tới giờ, các bộ môn đều có danh sách sơ bộ tới 90% dự SEA Games 27.

Riêng bóng bàn, trong nhiều năm trở lại đây, gần như sự lựa chọn nhân sự ở ĐTQG luôn chỉ được giới chức biết với nhau. Vì lẽ đó, mỗi khi thông tin phản ánh được đăng tải - kể cả thông tin chưa chuẩn xác lẫn thông tin đúng - thì bấy giờ người ta mới nháo nhào đi… chữa cháy. Tạo được niềm tin cho người hâm mộ không dễ. Giữ được niềm tin ấy lâu dài còn khó hơn.

Nhìn qua những giải phong trào ở Hà Nội, TPHCM, Vĩnh Long, Hải Dương, Hải Phòng… thì ai cũng hiểu, bóng bàn phong trào thu hút được người xem. Ấy vậy, bóng bàn đỉnh cao và ĐTQG Việt Nam lại luôn gây tranh cãi khiến ai cũng phải ngán ngẩm.

Minh Chiến ( sggp online)
 

docmaorg

Đại Tá
Ví dụ như môn đá cầu của VN nếu ai đã biết a Tâm ở " cầu gỗ " phải nói là người nghĩ ra và thực hiện tất cả các kỹ thuật đá cầu của VN. Chỉ có những con người như thế thì mới có hi vọng, ko bị loại khỏi tuyển. Cùng đẳng cấp, đá cầu của tuyển quốc gia, Đá set 21 theo luật bóng bàn ngày xưa a Tâm còn gác 15 quả. Thế nên bóng bàn tại thời điểm hiện tại, ko có người kiệt xuất, thì việc bị vo bị cá mè 1 lứa là chuyện bình thường.
 

kientuong-bat

Trung Tá
Đừng tranh cãi làm gì. Ngay ở CLB của chúng ta cũng đã có sự tranh đua nhau để tham dự đi thi đấu chứ chưa nói lên ĐTQG. kaka. Hên xui đối với các tay vợt thiếu điều kiện .
 

Alto

Binh Nhì
Theo ngu ý của mình không biết có phù hợp không? cứ gọi vào đội tuyển 15-20 vdv và đấu kiểm tra nhiều vòng căn cứ vào kết quả ktra cuối cùng của nhiều lần và chọn, Vì thể thao đỉnh cao việc Anh có thành tích là điều kiện CẦN để Anh được vào đội tuyển, nếu anh vô địch nhưng anh K cố gắng sẽ ở nhà vì điểm rơi phong độ ở thời điểm chuẩn bị giải mới là yếu tố ĐỦ.
 

tranvietanh

Trung Tá
Theo ngu ý của mình không biết có phù hợp không? cứ gọi vào đội tuyển 15-20 vdv và đấu kiểm tra nhiều vòng căn cứ vào kết quả ktra cuối cùng của nhiều lần và chọn, Vì thể thao đỉnh cao việc Anh có thành tích là điều kiện CẦN để Anh được vào đội tuyển, nếu anh vô địch nhưng anh K cố gắng sẽ ở nhà vì điểm rơi phong độ ở thời điểm chuẩn bị giải mới là yếu tố ĐỦ.

Đây cũng giống như vòng loại của các VĐV Trung Quốc trước mỗi giải đấu...Ý kiến quá hay nhưng không biết Bóng bàn Việt Nam có "dám" thực hiện không
 

cắt khéo

Binh Nhất
lại vậy sao

Thể thao VN và BB nói riêng trừ thằng số 1 quá xuất sắc ko thể gạt ra được, còn lại thì thằng nào mạnh về "mắn nỳ" là lên hết.

văn Nam vô địch mà ở nhà thì thật lạ ,cho dù tiến đạt có tiến bộ ,nhưng giải báo ND là tiêu chí vào đội tuyển ,ĐẠT ko vào đội tuyển vì vẫn bị kỷ luật ,tuổi còn trẻ ,em sẽ tiến bộ -nhưng đây là chuyện hlv và ban hl ,bộ môn -ko thể vậy ,vô địch quốc gia mà ở nhà thì LĐBB lên ko cần tổ chức giải quốc gia nữa- cứ đề xuẩt các CLB đưa quân lên đánh vòng tròn .chọn 4 chú vào đội tuyển là ok- tiết kiệm rất nhiều tiền cho nhà nước ,với cách làm việc cẩu thả như thế này ,dù có ai đi BBVN sẽ ko có cửa HC -phải đổi mới cách làm và khâu đào tạo -HLV phải là nước ngoài thì ko quân anh quân tôi
 

JoKyo

Trung Sỹ
Buồn cho bóng bàn Việt Nam quá..... Nhưng thực tế thể thao Việt Nam ngoại trừ một số môn hot, có nhà tài trợ thì còn phát triển được, còn lại cũng khó mà sống được.
 

chim sáo

Binh Nhì
quá buồn và thất vọng về cách làm việc ko giống ai của BBVN -đánh đấm thì ko ra gì ,chưa thi đấu đã đấu đá nội bộ- theo mình NAM tè và NGỌC dắm xứng đáng,còn TĐ đang bị kỷ luật và ko có tên trong danh sách đội tuyển lên ko thể đi segaem -mà nói thật đội hình nam của BBVN đi thì đi chứ tranh HC thì khó-bao giờ BBVN có 1 đại gia tầm cỡ như bầu ĐỨC của HAGL,làm BB thì lúc đó BBVN mới sánh với khu vực được ,còn như cách làm như thế này thì......mãi mãi xin làm người đến sau :zingme41:
 
Last edited:

JoKyo

Trung Sỹ
Thực tế các tuyển thủ mà muốn thi đấu quốc tế được đều phải đầu tư ngay từ nhỏ, theo thành một nghề chuyên nghiệp. Mà bóng bàn ở Việt Nam đâu có được như vậy. Đây gọi là hỏng từ gốc rồi còn đâu.
 

Ttfan2012

Đại Tá
Theo tối ý của mình thì cứ gọi khoảng 12-15 thằng tập trung lại đánh vòng tròn 2 lượt có post clip lên diễn dàn chọn lấy 5 thằng như cách làm của đọi tuyển Trung Quốc là xong.Ko có ai phải ý ra ý kiến vô mà ai cũng biết trình độ thực của các VĐV đi tham gia có xứng đáng với niềm tin và hi vọng của người yêu BB trong cả nước hay ko thôi

Kể ra cách này là hay nhất: Seagame Trials 2013. :zingme67:
 

dangcapnhatthoi

Trung Sỹ
05 chú ngưa thang trân giải 12 cây vợt đây
1 ĐInh Quang Linh
02 Nguyễn văn Ngọc
3 Đào Duy hoàng
04 Trần tuân quỳnh
05 Quên các bác điền hộ cái
Võ tay ủng hộ đi SG
 

quangvh

Binh Nhì
chuyện gì cũng có nguyên nhân của nó, liên đoàn lựa chọn ai không chỉ phụ thuộc vào chuyên môn mà còn nhiều yếu tố khác như tiềm năng, sự ổn định khi thi đấu, nói chung cái gì mình không biết rõ thì không nên quá gay gắt. ngồi nhận định kiểu này không giúp ích gì cho bóng bàn mà chỉ thêm mệt cho chính mình
cá nhân tôi thấy nếu Dương Văn Nam không được tham dự Seagame thì hơi đáng tiếc nhưng vẫn phải tôn trọng quyết định của BHL
 

ChamTiu

Binh Nhì
Cứ mỗi khi có tin gì liên quan đến TUYỂN là lại xuất hiện nguyên 1 đội hình vào chửi bới
Liên Đoàn với BHL như chửi kẻ thù vậy .

Đội hình này chẳng bao giờ thiếu vị nào , dùng đủ thứ ngôn từ ghê rợn
( nào << đớp đớp đớp , Money , cách chức , thằng mất dạy nhiều tiền ,Với một xã hội mọi cạnh tranh đều thông qua $
như hiện nay ,...>>) ...
Diễn đàn THỂ THAO VĂN HOÁ mà cứ để thế này thì gay quá .
Chẳng hiểu các vị MIN MOD đi đâu cả mà cứ để thế này .
 

Drhongson

Đại Tá
Những thông tin như thế này đều chưa phải chính thức,dù rằng việc tuyển chọn trong những năm vừa qua có thể có những vấn đề AE thấy chưa thỏa đáng.AE có thể góp ý mang tính xây dựng,chứ o thể suy diễn,chụp mũ LDBBVN,BHL và càng o thể quy kết các cấp cao hơn.AE có thắc mắc hãy làm đơn trực tiếp lên các cấp có thẩm quyền,còn trên diễn đàn các bài viết o mang tính XD,quy kết ,suy diễn ,quá khích sẽ bị xóa ,các cá nhân có các bài viết đó sẽ bị xử lý theo nội quy của diễn đàn.
Tạm thời đóng topic
 

Bình luận từ Facebook

Top