Huấn luyện viên Khổng Lệnh Huy: Vô địch 2 trong 3 giải cuối năm để giành 1 suất đến Malaysia 2016



Sáng nay, đội tuyển quốc gia Trung Quốc đã tới Ba Lan tham dự giải Ba Lan mở rộng 2015.

Trước khi giải diễn ra, HLV trưởng đội tuyển nữ Trung Quốc Kong LingHui đã có buổi trả lời phỏng vấn của tạp chí “Thế giới bóng bàn” về tình hình của các vận động viên nữ nước này trước các giải đấu cuối cùng trong năm nay cũng như sự chuẩn bị cho Giải bóng bàn đồng đội nữ Thế Giới diễn ra ở Malaysia vào năm sau (2016).


Trong các VĐV chủ lực, sau khi đi Phổ Nhĩ tham gia các hoạt động từ thiện trở về, Ding Ning đã bị sốt cao. Do hạn chế về thời gian điều trị và yêu cầu thi đấu liên tục, tình trạng này đã không được chữa trị triệt để. Trong thời gian sau đó, mỗi khi chịu áp lực Ding thường bị sốt nhẹ. Thậm chí trước khi tham gia giải châu Á, các bác sỹ đã phải tiến hành khám và điều trị cho cô 2 lần và không tìm ra được nguyên nhân. Theo bác sỹ thì trạng thái này của Ding chủ yếu do mệt mỏi và áp lực. Sau khi giải bóng bàn châu Á kết thúc, chúng tôi đã yêu cầu Ding Ning kiểm tra tổng thể, rất may là không có vấn đề gì đáng ngại. Bác sỹ khuyên rằng nên nghỉ ngơi, an dưỡng nửa tháng. Do đó Ding Ning đã không tham gia giải bóng bàn toàn Trung Quốc vừa qua. Hiện tại sau hơn nửa tháng nghỉ ngơi thì DingNing đã hồi phục rất tốt, các bác sỹ cũng đã chứng nhận cô có thể tiếp tục tham gia thi đấu.


Li XiaoXia sau một thời gian dài chấn thương và điều trị đã có thể lên tham gia thi đấu ở giải toàn quốc vừa qua, nhưng phong độ thi đấu có không được cao so với dự đoán ban đầu . Li XiaoXia khi thi đấu với cường độ cao vẫn có cảm giác đau. Các chuyên gia thể lực và phục hồi của đội tuyển cho biết cảm giác đau của các VĐV đang trong giai đoạn phục hồi là điều bình thường, tâm lý e ngại của vận động viên sau khi bị chấn thương mới là rào cản lớn. Khi làm một số động tác Li XiaoXia cảm thấy khó khăn cũng là do ý thức của cô xuất hiện cơ chế tự bảo vệ bản thân.


Huấn luyện viên Khổng cho biết thêm bệnh viêm dạ dày của Liu ShiWen đã hồi phục.

Về phần Chen Meng, sau khi bị chấn thương tại giải châu Á, cô đã được đưa về Bắc Kinh chữa trị. Việc phục hồi chấn thương của cô đang có kết quả khả quan.

Nhìn chung tình hình chấn thương của tuyển nữ Trung Quốc đã được kiểm soát.

Khổng Lênh Huy tiết lộ rằng tại ba giải cuối cùng trong năm: Ba Lan mở rộng, Thụy Điển mở rộng và ITTF Grand Final, Trung Quốc sẽ đưa ra đội hìnhmạnh nhất của mình để tham dự. VĐV nào giành được chức vô địch của 2 trong 3 giải này sẽ giành một suất đến Malaysia tham dự giải bóng bàn thế giới đồng đội năm 2016.

Nguồn:
http://bongbanviet.com/index.aspx?p...ai-cuoi-nam-de-gianh-1-suat-den-malaysia-2016
 
Last edited:

Bình luận từ Facebook

Top