Hội thao các cơ sở giáo dục nghề nghiệp lần thứ I năm 2018

cttuan

Moderator
Trong khuôn khổ Hội thao, mô bóng bàn có các thể loại
+ Đơn nam HSSV
+ Đơn nam, đôi nam, đơn nữ, đôi nam nữ CBGV dưới 40
+ Đơn nam, đôi nam CBGV trên 41t
Kết quả:
(đang cập nhật)
- HSSV:
I: .... (Hà Nội)
II: ....(Cần Thơ)
III:...
- Đơn Nam dưới 40t
I: Tôn Kiên (Vĩnh Phúc)
II: Minh Chiến (Cần Thơ)
III: Tuấn Anh (TP.HCM), Minh Chánh (BRVT)
- Đôi nam dưới 40t:
I: .... (Lâm Đồng)
II: .... (Cần Thơ)
III:...
- Đôi nam nữ dưới 40t
I: Toàn - Vi (Ninh Thuận)
II: Trung - Hà (Lâm Đồng)III: Tuấn - Hương ( Sóc Trăng), Tuấn Anh - Tâm (TP.HCM)
- Đơn nữ dưới 40t
I: Vi (Ninh Thuận)
II: Hương (Sóc Trăng)
III:...
- Đơn nam trên 41t
I: Dũng Lâm (Sóc Trăng)
II:... (Vĩnh Phúc)
III: Hà (Bộ Quốc Phòng), ....
- Đôi nam trên 41t
I: Lâm - Lửa (Sóc Trăng)
II: ..... (Vĩnh Phúc)



Hội thao các cơ sở giáo dục nghề nghiệp toàn quốc


Đây là Hội thao lần đầu tiên do Bộ LĐ-TB&XH chỉ đạo tổ chức trên quy mô toàn quốc.

Đại biểu cùng 350 VĐV đến từ 30 đoàn tại buổi lễ khai mạc.

TS. Đỗ Năng Khánh – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (Trưởng Ban tổ chức) trao cờ lưu niệm cho các đoàn tham gia Hội thao.
Trưởng ban tổ chức, TS. Đỗ Năng Khánh – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp nhấn mạnh: “Với chủ đề “Khỏe để học tập, rèn luyện phẩm chất, năng lực toàn diện”, tôi biểu dương Ban tổ chức Hội thao đã phối hợp tốt với Sở LĐ-TB&XH, Sở VHTTDL và các Sở, ban ngành liên quan, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tại TP Cần Thơ tổ chức sự kiện thể thao của ngành. Tôi chắc chắn Hội thao sẽ mang đến một không khí sinh hoạt thể dục, thể thao mới, sôi động trong lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp”.

TS. Nguyễn Chí Trường – Vụ trưởng Vụ công tác HSSV – Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp trao cờ lưu niệm cho các đội.
Hội thao có sự tham gia của 30 đoàn, đến từ các Bộ, ngành và địa phương với 350 vận động viên (VĐV) là học sinh, sinh viên và cán bộ, nhà giáo các cơ sở giáo dục nghề nghiệp (GDNN) cả nước. Các VĐV đến từ các đơn vị sẽ tranh tài với 3 môn: Bóng bàn, Cầu lông và Cờ vua. Lịch thi đấu diễn ra từ chiều 26 đến chiều 29/10 tại nhà thi đấu đa năng TP Cần Thơ.
Anh Lê Tuấn Tài (VĐV đến từ đoàn An Giang) chia sẻ: “Tôi rất vui mừng khi được vinh dự tham gia Hội thao lần này, dù lần đầu được tổ chức tại TP Cần Thơ nhưng rất bài bản và chuyên nghiệp. Hội thao là cơ hội để các đoàn chúng tôi giao lưu, học hỏi và tạo liên kết với nhau trong công việc đào tạo, việc làm cũng như các mối quan hệ trong cuộc sống. Tôi mong muốn được sự quan tâm của Bộ LĐ-TB&XH cùng các cơ quan Ban, ngành luôn duy trì và tổ chức Hội thao thường xuyên để chúng tôi có nhiều cơ hội gặp nhau giao lưu…”.

Các VĐV tham gia Hội thao với tinh thần giao lưu học hỏi nhau.
Ông Đào Minh Lợi - Trưởng phòng Giáo dục Dạy nghề TP Cần Thơ, chia sẻ: “Qua hội thao này các đơn vị giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong công tác giáo dục nghề nghiệp, rèn luyện thân thể tốt để thúc đẩy phát triển các phong trào đồng thời học tập có hiệu quả hơn, đáp ứng năng lực tốt, cung ứng nguồn lao động am hiểu công nghệ hiện đại…”.
Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Lê Quân (bìa trái) trao giải nhất, nhì, ba toàn đoàn cho các đơn vị đạt giải.
XUÂN TRƯỜNG
 
Last edited:

Bình luận từ Facebook

Top