[Help] Trả quả gia bóng kiểu (đục, chọi, xúc ...)

ngochuongnt

Trung Uý
Em mới chơi nên cũng không biết dùng từ thế nào để mô tả nữa (đục, chọi, xúc,..) :(.

- Đối phương giao bóng bằng mặt BH của họ sang phía trái gần mép bàn (theo chiều dọc) của em.
Động tác giao kiểu như tung cú đấm ý. Cạnh vợt hơi dựng, thu vợt về rồi đẩy ra.
- Khi gò trả giao bóng thì cán vợt của em để gần như song song với mép lưới rồi, nhưng quả bóng vẫn bị bật ra khỏi bàn về bên trái của đối phương.
- Em nghĩ mãi chắc phải học vẩy bóng kiểu fanzendong :D.

- Mong các bác chỉ giúp em cách trả quả giao này nhé. Em cảm ơn nhiều lắm
 

CLB Xuân Diệu

Đại Tá
Em mới chơi nên cũng không biết dùng từ thế nào để mô tả nữa (đục, chọi, xúc,..) :(.

- Đối phương giao bóng bằng mặt BH của họ sang phía trái gần mép bàn (theo chiều dọc) của em.
Động tác giao kiểu như tung cú đấm ý. Cạnh vợt hơi dựng, thu vợt về rồi đẩy ra.
- Khi gò trả giao bóng thì cán vợt của em để gần như song song với mép lưới rồi, nhưng quả bóng vẫn bị bật ra khỏi bàn về bên trái của đối phương.
- Em nghĩ mãi chắc phải học vẩy bóng kiểu fanzendong :D.

- Mong các bác chỉ giúp em cách trả quả giao này nhé. Em cảm ơn nhiều lắm

- Đầu tiên khuyên bạn , không nên cá độ với họ dù chỉ 1 chai nước lọc
- Khi đỡ giao bóng , cố gắng đánh bóng đi càng xa khu vực thi đấu càng tốt :D ( nhưng phải về phía sân đối phương ) . Bạn sẽ thấy hiêu quả ngay sau đó .
 

tiachop

Thượng Tá
Em mới chơi nên cũng không biết dùng từ thế nào để mô tả nữa (đục, chọi, xúc,..) :(.

- Đối phương giao bóng bằng mặt BH của họ sang phía trái gần mép bàn (theo chiều dọc) của em.
Động tác giao kiểu như tung cú đấm ý. Cạnh vợt hơi dựng, thu vợt về rồi đẩy ra.
- Khi gò trả giao bóng thì cán vợt của em để gần như song song với mép lưới rồi, nhưng quả bóng vẫn bị bật ra khỏi bàn về bên trái của đối phương.
- Em nghĩ mãi chắc phải học vẩy bóng kiểu fanzendong :D.

- Mong các bác chỉ giúp em cách trả quả giao này nhé. Em cảm ơn nhiều lắm

Như vậy là quả giao của họ là xoáy ngang lên rồi, bác để vợt song song thì đúng là bị bật ra ngoài về phía trái của đối phương rồi.
Quả này bác nên để mặt vợt nghiêng về phía trước khoảng 60 độ (mặt vợt hợp với mặt đất một góc 60 độ), cán vợt không song song với lưới mà là một góc 45 độ so với lưới (có nghĩa là cán vợt song song với đường chéo từ góc trái của bác đến góc trái của đối phương), rồi bác đẩy bóng dọc đường biên trái của bác ( tức là đường biên phải của đối phương).

Diễn đạt nó hơi dài dòng, chứ nói tóm lại là có đọc được xoáy không, nếu đọc được thì khắc phục được.
Bác nên xem 2 clip này để hiểu thêm
 

ngochuongnt

Trung Uý
Cảm ơn các bác. Hôm nào đánh lại em sẽ thử chỉnh lại góc vợt :D. Em hiểu ý là cái chuôi vợt của em không để song song mà phải để gần vuông góc với mép lưới (Kiểu như chuôi vợt phải hướng về phía đối thủ ấy :p). Và hơi đè bóng xuống nếu nó xoáy lên
 

Trainee

Đại Tá
Em mới chơi nên cũng không biết dùng từ thế nào để mô tả nữa (đục, chọi, xúc,..) :(.

- Đối phương giao bóng bằng mặt BH của họ sang phía trái gần mép bàn (theo chiều dọc) của em.
Động tác giao kiểu như tung cú đấm ý. Cạnh vợt hơi dựng, thu vợt về rồi đẩy ra.
- Khi gò trả giao bóng thì cán vợt của em để gần như song song với mép lưới rồi, nhưng quả bóng vẫn bị bật ra khỏi bàn về bên trái của đối phương.
- Em nghĩ mãi chắc phải học vẩy bóng kiểu fanzendong :D.

- Mong các bác chỉ giúp em cách trả quả giao này nhé. Em cảm ơn nhiều lắm
Nếu họ tung bóng đàng hoàng -> Đúng luật, No Table :)
Nếu họ không tung, quả này rất loằng ngoằng: Chưởng gần như xuyên tâm -> Bóng chuội; Miết trên đầu bóng -> Xoáy lên; Miết đáy -> xoáy ngang xuống; Miết cạnh trái -> Ngang lên, ... Nói chung tùm lum. Đỡ thế nào thì còn phải tùy vào đọc xoáy.
 

ngtrantoan

Đại Tá
Như vậy là quả giao của họ là xoáy ngang lên rồi, bác để vợt song song thì đúng là bị bật ra ngoài về phía trái của đối phương rồi.
Quả này bác nên để mặt vợt nghiêng về phía trước khoảng 60 độ (mặt vợt hợp với mặt đất một góc 60 độ), cán vợt không song song với lưới mà là một góc 45 độ so với lưới (có nghĩa là cán vợt song song với đường chéo từ góc trái của bác đến góc trái của đối phương), rồi bác đẩy bóng dọc đường biên trái của bác ( tức là đường biên phải của đối phương).

Diễn đạt nó hơi dài dòng, chứ nói tóm lại là có đọc được xoáy không, nếu đọc được thì khắc phục được.
Bác nên xem 2 clip này để hiểu thêm
Thanks bác, kiếm mấy cái này lâu rồi mà k nhớ tên gì để search trong Youtube :D:D:D
Quan trọng là đọc xoáy thôi, đọc bằng cách nhìn lúc vợt tiếp xúc với bóng (đối thủ che tay hoặc k tung bóng thì chịu khó ...đoán và tập trung nhìn banh nhiều sẽ quen)
 

tiachop

Thượng Tá
Thanks bác, kiếm mấy cái này lâu rồi mà k nhớ tên gì để search trong Youtube :D:D:D
Quan trọng là đọc xoáy thôi, đọc bằng cách nhìn lúc vợt tiếp xúc với bóng (đối thủ che tay hoặc k tung bóng thì chịu khó ...đoán và tập trung nhìn banh nhiều sẽ quen)
Em cũng nghĩ vậy bác ạ. Đỡ giao bóng thì phải đoán thôi, đặc biệt là những quả mình muốn Flick, nếu không đoán bóng và di chuyển thì khó mà làm được.
 

Dũng

Thượng Sỹ
Clb mình cũng có anh chuyên giao quả này, ác cái là cứ cầm bóng trên tay táng, chẳng biết sang phải hay trái, đỡ ko cẩn thận chỉ sang nhổng cao chút là bị đấm cực nhanh về hai góc ko kịp đỡ , mình đứng xa bàn một chút để cắt lại quả giao bóng đó khi bác ấy bất ngờ giao sang trái nhưng nhiều khi vẫn dính đòn. nếu bác ấy giao bóng ko có quả phạm luật ấy thì hoàn toàn dưới cơ mình, nhưng bác ấy quen rồi, chơi vui biết sao được...
 
Last edited:

diamond

Trung Uý
Thường những quả đục chọi thì bạn không đọc được xoáy của họ đâu. Vì vậy đỡ giao bóng rất khó và hên xui nhiều hơn. Gặp đối tượng này nếu mà ko băt buộc lắm thì bạn xin phép ko chơi vì đuối... hix. Nhiều giải ghi điều lệ là theo luật bóng bàn, nhưng khi đánh giải thì cho đục chọi thoải mái...chán.
 

tiachop

Thượng Tá
Về quan điểm thì em không ủng hộ cái vụ giao bóng sai luật. Lý do là chơi cái gì cũng có luật chơi, người ta thay đổi luật là để môn bóng bàn nó đẹp hơn hay hơn. Ngày trước chơi giao bóng được che chắn, nên quả giao bóng quá hiểm độc, quyết định số phận trận đấu nhiều, các pha bóng đẹp ít, nên Liên đoàn bóng bàn thế giới mới cải tổ luật, để làm cho bóng bàn nó đẹp hơn, nhiều người chơi hơn.
Vậy bây giờ ta chơi thì cũng phải theo luật hiện tại, ví dụ như bây giờ luật chơi bóng 40+ thì mình cũng chơi bóng 40+, chứ không lẽ lại chơi bóng 40.
Giao bóng cũng vậy, luật không che, nhưng mình lại che thì không hay tý nào cả. Người chơi đúng luật lại phải thua người chơi sai luật một cách ức chế.
Tuy nhiên ở cấp độ phong trào, chơi thể dục thể thao thì không tránh được, cho nên theo ý em là các bác cũng cứ tập một quả giao che bóng như họ. Gặp người đúng luật thì ta chơi đúng luật, gặp người thích chơi không đúng luật thì ta cũng chơi không đúng luật, lấy gậy ông đập lưng ông vậy. Còn nếu các bác không tán thành cách của em thì lần sau gặp họ thì ta đừng chơi, kẻo lại vừa thua, vừa ức chế ạ!
 

ngtrantoan

Đại Tá
Về quan điểm thì em không ủng hộ cái vụ giao bóng sai luật. Lý do là chơi cái gì cũng có luật chơi, người ta thay đổi luật là để môn bóng bàn nó đẹp hơn hay hơn. Ngày trước chơi giao bóng được che chắn, nên quả giao bóng quá hiểm độc, quyết định số phận trận đấu nhiều, các pha bóng đẹp ít, nên Liên đoàn bóng bàn thế giới mới cải tổ luật, để làm cho bóng bàn nó đẹp hơn, nhiều người chơi hơn.
Vậy bây giờ ta chơi thì cũng phải theo luật hiện tại, ví dụ như bây giờ luật chơi bóng 40+ thì mình cũng chơi bóng 40+, chứ không lẽ lại chơi bóng 40.
Giao bóng cũng vậy, luật không che, nhưng mình lại che thì không hay tý nào cả. Người chơi đúng luật lại phải thua người chơi sai luật một cách ức chế.
Tuy nhiên ở cấp độ phong trào, chơi thể dục thể thao thì không tránh được, cho nên theo ý em là các bác cũng cứ tập một quả giao che bóng như họ. Gặp người đúng luật thì ta chơi đúng luật, gặp người thích chơi không đúng luật thì ta cũng chơi không đúng luật, lấy gậy ông đập lưng ông vậy. Còn nếu các bác không tán thành cách của em thì lần sau gặp họ thì ta đừng chơi, kẻo lại vừa thua, vừa ức chế ạ!
E thì thích chơi với mấy bác giao bóng kiểu phạm luật, đơn giản e k sợ thua,k ức chế, e muốn biết đc nhiều kiểu giao bóng hehe
 

diamond

Trung Uý
Giải phong trào thì nên cho phép phạm luật nhưng phải tung bóng. Tức là có tung nhưng ko cần đủ 16cm. Như thế khi họ đục chọi thì bạn mới có cơ may phán đoán xoáy của họ
 

tiachop

Thượng Tá
Bạn đi đánh giải đồng đội, có thể bạn ko ức chế nhưng đồng đội của bạn rất ức chế.
Cái vụ vô giải thì đau đầu thật, nhất là lúc 10 - 9 mà họ giở bài này thì chỉ có chết, mà kiện trọng tài cũng khó lắm.
 

tiana

Thượng Sỹ
Em mới chơi nên cũng không biết dùng từ thế nào để mô tả nữa (đục, chọi, xúc,..) :(.

- Đối phương giao bóng bằng mặt BH của họ sang phía trái gần mép bàn (theo chiều dọc) của em.
Động tác giao kiểu như tung cú đấm ý. Cạnh vợt hơi dựng, thu vợt về rồi đẩy ra.
- Khi gò trả giao bóng thì cán vợt của em để gần như song song với mép lưới rồi, nhưng quả bóng vẫn bị bật ra khỏi bàn về bên trái của đối phương.
- Em nghĩ mãi chắc phải học vẩy bóng kiểu fanzendong :D.

- Mong các bác chỉ giúp em cách trả quả giao này nhé. Em cảm ơn nhiều lắm

Nếu bác nhìn kg ra xoáy thì bác mua miếng phản xoáy (gai or láng) là đỡ đc à và chấp nhận cho đối phương tấn công trước, chiêu này gọi "chịu đấm ăn xôi"!
 

Profess.medical

Đại Uý
- Đầu tiên khuyên bạn , không nên cá độ với họ dù chỉ 1 chai nước lọc
- Khi đỡ giao bóng , cố gắng đánh bóng đi càng xa khu vực thi đấu càng tốt :D ( nhưng phải về phía sân đối phương ) . Bạn sẽ thấy hiêu quả ngay sau đó .
Bác nhận của e 1 vái ạ.haha.
 

4PHUONG

Binh Nhất
Em mới chơi nên cũng không biết dùng từ thế nào để mô tả nữa (đục, chọi, xúc,..) :(.

- Đối phương giao bóng bằng mặt BH của họ sang phía trái gần mép bàn (theo chiều dọc) của em.
Động tác giao kiểu như tung cú đấm ý. Cạnh vợt hơi dựng, thu vợt về rồi đẩy ra.
- Khi gò trả giao bóng thì cán vợt của em để gần như song song với mép lưới rồi, nhưng quả bóng vẫn bị bật ra khỏi bàn về bên trái của đối phương.
- Em nghĩ mãi chắc phải học vẩy bóng kiểu fanzendong :D.

- Mong các bác chỉ giúp em cách trả quả giao này nhé. Em cảm ơn nhiều lắm

Mình hay dùng theo cách này. thấy hiệu quả cũng tôt lắm. nhưng cẩn thận là khi chặn đc vài quả. đối phương sẽ để ý và đổi sang phải (hay trái) làm minh bất ngờ ngược tay đấy
(trình mình cũng gà, có gì sai xin phản hồi nhe)
 

Bình luận từ Facebook

Top