Hâm nóng lại Box sau 1 thời gian có bão lập gia đình của 1 số anh em....!!!

tuannc18081988

Thượng Sỹ
Tình hình là em thấy từ sau giải bóng bàn đơn nam tổ chức tại Tam Dương đến giờ Box lạnh tanh.....nên muốn xới lại tí cảm hứng đam mê mong anh em ủng hộ......ý tưởng của em.
Em đang muốn kêu gọi anh em tổ chức 1 giải đấu để hâm nóng lại Box, cũng như để anh em các huyện thị lâu ngày gặp nhau.... không lại sắp quên nhau đến nơi rồi :rolleyes::rolleyes::rolleyes::rolleyes:
Phụ trách các huyện, thị ủng hộ em với:
Yên Lạc: Tú kmfirecat 0987444926
Vĩnh Yên: Vũ Huy Bình 0918368636
Phúc Yên: anh Tùng, Trung, HÙng, Quý
Mê Linh: a Thắng, Thao , Thương
Lập Thạch: a Hiệu
Tam Dương: a Hưng
Hạn đăng kí đến hết ngày 24/5/2015
============================================================


ĐIỀU LỆ GIẢI THI ĐẤU BÓNG BÀN ĐỒNG ĐỘI
BOX VĨNH PHÚC MỞ RỘNG 2015

I. MỤC ĐÍCH, Ý NGHĨA
- Đẩy mạnh phong trào tập luyện thể dục, thể thao, nâng cao tinh thần rèn luyện sức khỏe.
- Tạo sân chơi bổ ích, lành mạnh cho những người đam mê bóng bàn có cơ hội giao lưu, cọ xát, qua đó nâng cao trình độ và kết nối niềm đam mê.
- Giải thi đấu bóng bàn đồng đội Box Vĩnh Phúc mở rộng là cơ hội thu hút sự quan tâm của các VĐV bóng bàn trong và ngoài tỉnh, góp phần thúc đẩy phong trào bóng bàn ngày càng phát triển.

II. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA
Tất cả anh em đam mê bóng bàn. Không phân biệt lứa tuổi. Không áp dụng đối với các vận động viên đang chơi chuyên nghiệp.

III. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM THI ĐẤU
- Thời gian: 7h00 ngày 31/5/2015
- Địa điểm: Nhà thể thao đa năng xã Tân Cương – Vĩnh Tường – Vĩnh Phúc (3 bàn)


IV. NỘI DUNG VÀ THỂ THỨC THI ĐẤU
1. Nội dung thi đấu
- Giải bóng bàn bàn đồng đội Box Vĩnh Phúc mở rộng thi đấu nội dung đánh đồng đội
2. Thể thức thi đấu: theo điều lệ giải ITTF World Team 2015, Dubai
- Đồng đội thi đấu theo thể thức 4 trận đơn, 1 đôi, mỗi trận 5 ván thắng 3. Mỗi đội 3 vận động viên, mỗi vận động viên được thi đấu 2 trận, theo thứ tự sau:
Trận 1( đơn) : A gặp X,
Trận 2 ( đơn) : B gặp Y,
Trận 3 (đôi): C +(A hoặc B) gặp Z +(X hoặc Y)
Trận 4 (đơn): (B hoặc A) gặp Z
Trận 5 (đơn) : C gặp (X hoặc Y)
Số lượng các đội tham gia chia theo đơn vị như sau:
Vĩnh Tường: 3 đội
Vĩnh Yên: 3 đội
Phúc Yên: 3 đội
Lập Thạch: 2 đội
Mê Linh: 2 đội
Tam Dương: 1 đội
Yên Lạc: 1 đội

Các đội chia làm 3 bảng, mỗi bảng 3 đội: lấy 3 đội nhất bảng và đội nhì có tỷ lệ thắng thua cao nhất vào bán kết (Các đơn vị có 3 đội sẽ bốc thăm riêng để các đội trong 1 đơn vị không gặp nhau từ vỏng bảng)
3. Một số quy định cụ thể về luật thi đấu
- Áp dụng Luật thi đấu Bóng bàn do Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành.
- Bóng thi đấu là bóng màu trắng 40+.
V. TRỌNG TÀI
- Trọng tài điều khiển các trận đấu do BTC quy định.
- Mỗi trận thi đấu có 1 trọng tài chính.

VI. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG
+ Giải nhất: Quà của BTC
+ Giải nhì: Quà của BTC
+ Giải ba : Quà của BTC

VII. NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN LỢI CỦA CÁC ĐỘI THAM GIA GIẢI
1. Nghĩa vụ

- Có mặt đúng giờ tại địa điểm thi đấu theo thông báo của Ban Tổ chức:
Khai mạc: 7h30p
- Đội nào đến trễ thời gian bốc thăm BTC sẽ tự động sắp xếp bảng đấu, chậm thời gian thi đấu quá 15 phút kể từ khi Trọng tài thông báo trận đấu mà không thông báo trước với Ban Tổ chức thì xem như bỏ cuộc.
- Trung thực trong việc đăng ký thông tin với Ban Tổ chức giải.
- Tuân thủ Điều lệ Giải, luật thi đấu, các quyết định của Trọng tài và của Ban Tổ chức.
- Đóng lệ phí thi đấu:300.000đ/ đội,(Khoản tiền này dùng chi giải thưởng cho các đội đoạt giải và các chi phí khác của giải đấu (Cờ lưu niệm, băng rôn)
- Các đơn vị dự thi tự túc toàn bộ kinh phí: Trang thiết bị thi đấu, quần áo tập luyên, thi đấu, bồi dưỡng tập luyện và thi đấu, tầu xe, ăn, ở, đi lại trong quá trình thi đấu cho các thành viên của đơn vị .

2. Quyền lợi
- Được tham dự các trận đấu theo thể thức thi đấu của Giải.
- Được nhận quà tặng, phần thưởng của Ban Tổ chức nếu đoạt giải

VIII. XỬ LÝ VI PHẠM
- Ban Tổ chức không chấp nhận việc thay đổi vận động viên của các đội đấu đã đăng ký.
- Nếu trong một trận đấu có một VĐV bỏ cuộc giữa chừng thì VĐV còn lại sẽ được xử thắng với tỷ số 3-0.
- Ban Tổ chức có toàn quyền quyết định dừng ngay trận đấu nếu phát hiện vận động viên nào vi phạm Điều lệ Giải hoặc không tuân thủ quyết định của Trọng tài. Vận động viên vi phạm sẽ bị xử thua trận với tỷ số 0-3.
- Khi vận động viên vi phạm Điều lệ Giải thì tùy theo mức độ vi phạm sẽ bị xử lý theo quyết định của Ban Tổ chức.
- Vận động viên nào có hành vi phi thể thao như nói tục, chửi thề,… hoặc có những hành vi không tôn trọng quyết định của Trọng tài hoặc của Ban Tổ chức sẽ bị truất quyền thi đấu.
- Mọi khiếu nại sẽ do đội trưởng các đội báo cáo đến BTC, quyết định của BTC là quyết định cuối cùng.
Mọi chi tiết liên hệ: Tuấn 0188.33.88.599
BAN TỔ CHỨC GIẢI
 
Last edited:

luuthangctm

Đại Tá
không cần đâu em! đánh đồng đội mà...đánh đơn mới cần phân hạng...mà giao lưu gặp lại nhau là chính, phân hạng nó xa nhau ra....

Trong điều kiện chênh lệch nhiều (như Thao chẳng hạn) thì anh nghĩ nên chấp cho cân, anh em chơi nó quyết tâm hơn.
 

tuannc18081988

Thượng Sỹ
Nhất trí với ý kiến THao chấp bóng các anh em còn lại, còn chấp mấy quả tùy Thao, và anh em nào bốc gặp Thao....:eek::eek::eek: nhưng min nhất cũng là 3 quả
 

luuthangctm

Đại Tá
Giải đang diễn ra rất sôi nổi với nhiều trận đấu rất chất lượng.
Với 10 đội từ các đơn vị: Mê Linh, Phúc Yên, Vĩnh Yên, Vĩnh Tường, Bình Xuyên... Và các khu vực lân cận, giải năm nay được đánh giá có chất lượng đồng đều & rất khó phán đoán ngôi vô địch.
Buổi sáng sẽ diễn ra vòng bảng, chọn 4 đội vào bán kết. Buổi chiều sẽ thi đấu bán kết và chung kết.
Kết quả sẽ liên tục được cập nhật, anh em theo dõi nhé
 

tuannc18081988

Thượng Sỹ
Tổng hợp GIẢI BÓNG BÀN ĐỒNG ĐỘI BOX VĨNH PHÚC NĂM 2015

Đúng lịch, ngày 31/5/2015 giải chính thức diễn ra tại Nhà luyện tập thể thao đa năng xã Tân Cương – Vĩnh Tường – Vĩnh Phúc. Giải có 10 đội bóng tham gia (đội Lập Thạch, Mê Linh 2,3 rút khỏi giải không tham gia):

1. CLB Tân Cương – Vĩnh Tường,

2. CLB Công viên Thổ Tang – Vĩnh Tường;

3. CLB Bồ Sao – Vĩnh Tường;

4. CLB Anh Dũng – Vĩnh Yên;

5. CLB Cung thiếu nhi – Vĩnh Yên;

6. CLB Phúc Yên 1;

7. CLB Phúc Yên 2;

8. CLB Tam Dương 1;

9. CLB Tam Dương 2;

10. CLB Mê Linh

Các đội bóng chia làm 3 bảng (2 bảng 3, 1 bảng 4 đội) thi đấu vòng tròn 1 lượt tình điểm lấy đội nhất bảng và 1 đội nhì vào bán kết (3 đội nhì bảng bốc thăm).

Bảng A: Phúc Yên 2; CLB Anh Dũng – Vĩnh Yên; CLB Tam Dương 1

Bảng B: Phúc Yên 1; CLB Tân Cương; CLB Công viên Thổ Tang

Bảng C: Mê Linh; CLB Cung Thiếu nhi V.Yên; CLB Bồ Sao – Vĩnh Tường; CLB Tam Dương 2

Sau buổi sang thi đấu nỗ lực và quyết tâm và may mắn 4 đội đã lọt vào bán:

Nhất bảng A: CLB Anh Dũng – Vĩnh Yên

Nhất bảng B: CLB Công Viên Thổ Tang – Vĩnh Tường

Nhất bảng C: Mê Linh

Nhì (bốc thăm): Phúc Yên 1

Bán kết 1: CLB Anh Dũng – Vĩnh Yên gặp CLB Công Viên Thổ Tang (3-0)

Bán kết 2: Mê Linh gặp Phúc Yên 1 (1-3)

Tranh 3-4: Mê Linh gặp CLB Công viên Thổ Tang (3-2)

Chung kết: CLB Anh Dũng gặp Phúc Yên 1 (3-1)

Giải nhất: CLB Anh Dũng Vĩnh Yên (3 Huy chương vàng + 500.000đ + 3 Áo Double Fish trị giá 1.150.000đ)

Giải nhì: CLB Phúc Yên 1(3 Huy chương bạc + 300.000đ + 10 hộp bóng Double Fish 40+ trị giá 650.000đ)

Giải ba: Mê Linh (3 huy chương đồng + 200.000đ + 5 hộp bóng Double Fish 40+ trị giá 325.000đ)

Xin cảm ơn đến CLB Tân Cương, CLB Công Viên Thổ Tang – Vĩnh Tường – Vĩnh Phúc đã tạo điều kiện tốt nhất để các vận động viên của chúng ta thi đấu. Cảm ơn 10 CLB, đoàn vđv của chúng ta đã thi đấu với tinh thần quyết tâm, đoàn kết, trung thực và cao thượng. Cảm ơn Tổ trọng tài đã giám sát trận đấu một cách công tâm, khách quan để đạt được kết quả như mong muốn.

Xin cảm ơn đến các cổ động viên đã cổ vũ một cách cuồng nhiệt, nhiệt tình làm cho không khí giải thêm sôi động. Cảm ơn Nhà tại trợ - Công ty MIDOMAX – đơn vị phân phối độc quyền thương hiệu Mizuno, DoubleFish tại Việt Nam đã tài trợ bóng thi đấu và quà tặng cho các đội đoạt giải (tổng trị giá: 2.950.000đ).
 
Last edited:

Bình luận từ Facebook

Top