Góm Ý Xây Dựng Bóng Bàn Đà Nẵng

I/Lời Mở Đầu :
Mỗi ngày trôi qua là bớt đi một ngày bạn được sống bên những người thân yêu của mình, bạn có muốn phải hối tiếc vì một điều gì đó chưa kịp làm hay không? Vậy thì hãy sống như hôm nay là ngày cuối cùng của bạn! Hãy dùng hành động để cho mọi người thấy: “Thế giới cần bạn sống thêm một ngày nữa và Bóng bàn cũng cần bạn đóng góp thêm 1 phần ba ngày nữa”. Chúng tôi cũng vậy, việc xây dựng đề án này nhằm phát triến cho cộng đồng những người chơi bóng bàn trên địa bàn có thêm những sân chơi mới mẽ hơn. Đồng thời cũng góp phần xây dựng và phát triển môn bóng bàn nhân rộng hơn cho nhiều người biết hơn nữa.
Chân thành cảm ơn!
II/Quá trình phát triển môn bóng bàn tại thành phố Đà nẵng đến năm 2012 :
Bóng bàn đà nẵng có thể phân ra làm 03 giai đoạn như sau :
1/Từ năm 1990 trở về trước:
Đây là giai đoạn được xem là đặt nền tảng cho bóng bàn Đà nẵng hiện nay
2/Từ năm 1990 đến 2000:
Giai đoạn này là giai đoạn mà môn bóng bàn có xu hướng bắt đầu phát triển nhiều hơn với sự ra đời của nhiều CLB bóng bàn nổi tiếng như CLB Cầu Vồng,CLB 327,CLB Phạm Hồng Thái..v.v.v. Ở giai đoạn đã đặt nền tàng thành công cho nhiều VĐV sau này.
3/Từ năm 2000 đến 2012:
Đây có thể xem là giai đoạn mà bóng bàn thành phố Đà nẵng phát triển nhanh và đưa ra những mục tiêu lớn hơn. Ở giai đoạn này liên đoàn bóng bàn thành phố đà nẵng đã đời dưới sự nỗ lực của nhiều người chơi ở cấp Lãnh Đạo.
III/Phân Tích Thực Trạng Bóng Bàn TP Đà Nẵng Hiện Nay :
*Bóng bàn Đà nẵng hiện nay đang thiếu trầm trọng về con người nhất là ở các tuyến trẻ.
*Công tác đào tạo cơ bản hiện nay cũng chính là một vấn đề đáng quan tâm
Vì sao trong những năm trước 2005 bóng bàn đà nẵng rất thiếu thốn về tình trạng phát triển kỹ thuật những vẫn có được VĐV tốt. Thì tại sao bây giờ chúng ta có điều kiện phát triển tốt hơn đầy đủ hơn nhưng vẫn chưa thấy một tín hiệu khả quan nào trong 05 năm qua.
*Hệ Thống các giải thi đấu có hiệu quả chưa ?
IV/Những Giải Pháp Để Nâng Tầm Phát Triển Trong Tương Lai :

Kính mong các Cô Chú Bác Các ACE đóng góp mỗi người mỗi ý trên tinh thần trần trọng và mang tính xây dựng không công kích không chém gió vào ai
Xin chân thành cám ơn !
 
Last edited:

bongban-vn

Trung Sỹ
Những suy nghĩ, trăn trở của CAITAOBONGBAN là đáng ghi nhận và trân trọng.
Nhưng theo tôi nghĩ để có được những VĐV chuyên nghiệp, thi đấu đỉnh cao trong và ngoài nước thì Đà nẵng cần phải có những kế hoạch cụ thể mang tính chiến lược dài lâu, thì mới mong rằng thành công. Chúng ta, ai cũng biết rằng để trở thành một VĐV chuyên nghiệp đỉnh cao (trong bất cứ môn thể thao nào) thì không thể một sớm, một chiều mà thành công được, ở đây tôi muốn nói đến đào tạo lâu dài, chính qui.
Vậy chúng ta cùng nhận xét qua 4 lựa chọn sau:
1/ lựa chọn những VĐV trẻ gửi đào tạo tại các nước có nền BB phát triển như Trung quốc, Đức...
Lựa chọn này, theo tôi là đầu tư khả thi bằng chứng là sự thành công của TUẤN QUỲNH (tập đoàn T&T), MỸ TRANG (đvị Bưu điện TPHCM) đã thành công và có thành tích cao sau khi được huấn luyên ở TQ trở về. nhưng về mặt trái thì sự lựa chọn này tốn nhiều kinh phí và thời gian (5-10 năm)

2/ Ký hợp đồng có thời hạn hoặc mua những VĐV thi đấu có thành tích cao trong và ngoài nước về đầu quân cho Đà nẵng.
lựa chọn này có tính khả thi khi chúng ta mua được VĐV đó, có sự ràng buộc lâu dài phục vụ cho TP vì những nhân tố này ngoài vấn đề đại diện màu cờ sắc áo thi đấu cho TP, còn giúp phong trào và trình độ các VĐV khác nâng cao do được co xát thi đấu.

3/ Mở Trung tâm huấn luyện tập trung (Tập bóng bàn, ăn ngủ, học văn hóa tại chỗ)
lựa chọn này khả thi khi được đầu tư quan tâm đúng mức của đvị chủ quản, sự thành công của tập đoàn T&T là một ví dụ

4/ huấn luyện VĐV theo cách hiện tại.
lựa chọn này là tất yếu để duy trì các lứa năng khiếu nhi đồng trẻ. Nhưng để đào tạo và có được những VĐV đỉnh cao là không thể, vì với thời gian tập bán trú như hiện nay, mỗi buổi chiều các em chỉ có 2-3 giờ cho việc khởi động, tập thể lực và kỹ thuật thì thật khó bắt kịp các VĐV của các tỉnh bạn như: T&T, Quân đội, Bộ Công An, Hải Dương..., cho dù chúng ta có được những HLV giỏi đi nữa. Bên cạnh đó là quan niệm của phụ huynh các em năng khiếu họ cũng nghĩ rằng cho các em tập với mục đích khỏe, còn con đường chuyên nghiệp cho các em thì chưa nghĩ đến.

Mong rằng, thời gian không xa Bóng bàn Đà nẵng sẽ có được những VĐV thi đấu đỉnh cao mang vinh quang về cho thành phố, là cánh chim đầu đàn thúc đẩy phong trào, nâng tầm bóng bàn TP lên tầm cao mới ./.
 

ChiLamKhanGia

Binh Nhì
Với một đề tài là : “Góp ý xây dựng bóng bàn Đà Nẵng” của bạn Cải tạo bóng bàn đưa ra như thế này là rất hay và bổ ích. Tuy nhiên nhìn lại các chuyên mục của BBĐN trong thời gian gần đây ít sát với tình hình thời sự quá. Giải BBQG của Trẽ- Thiếu niên- Nhi đồng diễn ra ở Đắk lắk khá hấp dẫn, đoàn ĐN đánh đấm ra sao CÁC BÁC CÓ BIẾT KHÔNG? CÓ BÁC NÀO VÌ ĐAM MÊ mà bỏ tiền túi lê xem các cháu đánh không vậy? Chẳng lẽ các bác seri A của Đà Nẵng không có ai là có học trò đi đánh giải này hay sao vậy? Không thấy hỏi thăm, không thấy chúc mừng, không 1 lời bình luận… Hay các bác chỉ thích đưa lên diễn đàn những gì gọi là “đỉnh cao” của mấy bác như : “Trận kịch chiến giữa Bảo – Nam Tiến” “Bóng bàn Trung Quốc thống trị ra sao..” hoặc là các giải có chính các bác tham dự như ĐN Premier ship thôi sao? Các cháu là tương lai của các bác đấy nhá! Nhưng các bác đã quan tâm gì? Cần gì ngồi mơ đâu cho xa tận bên Trung Quốc vậy! Sao các bác cứ thích bàn chuyện Vĩ mô không vậy? Hãy nên có hành động gì thiết thực nhất, làm cho các cháu thích- vui- và gắn bó hơn nữa, có như vậy thì BBĐN mới mong khí thế hơn, trình độ các cháu mới mong tiệm cận hơn với các bác, Tre ĐN già rồi mà Măng thì còn ở đâu đâu đấy, đó chính là lỗi của thế hệ các bác đấy nhá!
Một lời góp ý rất chân tình, có gì chưa đúng mong các bác chém nhẹ. Thân.
 
Cảm ơn ý kiến của bác ChiLamKhanGia rất nhiều.Thực ra thi các bác Seri A Đà Nẵng cũng đã từ lâu không dạy cũng như đạo tạo VĐV nhỏ nào rôi.Vì bóng bàn Đà Nẵng lúc nào tham gia cũng chĩ mang tính học hỏi là chính còn có thành tích được là nhở ở đâu vì vậy có ai mà dám bình luận để cho mọi người chém gió.Bác không thấy các VĐV lớn Đà Nẵng đi đánh giải các CLB toàn quốc ở Đà Lạt năm 2010 thành tích thì mang về nhiều như Anh Bảo ,Chị Hậu,Hay đội hình 02 mà có thấy khen thưởng hay động viên gì đâu.Trong khi mời VĐV ngoài về đánh có thành tích thì làm .......Thế không phải là coi rẻ VĐV.... dẫn đến hầuu như các VĐV chẵng còn muốn cống hiến.
Thật sự thì với cách làm Bóng Bàn hiện này thì không chỉ như Đà Nẵng mà hầu như các tĩnh Thành Khác trong cả nước đều găp phải là gì ? . Đời VĐV Bóng Bàn Quá cay đắng nếu không phải lo cho tương lai sau này của mình biết đi về đâu.Ngày xưa còn cố gắng phấn đấu có thành thành tích tốt thì sau này có cơ hội vào các cơ quan nhà nước làm .Bây giờ Kinh Tế Thị Trường rồi các VĐV biết đi về đâu.Hỏi tất cả mọi người có buồn không nếu bạn có con có cháu bạn có dám cho con cháu của bạn đi vào nơi không có tương lai không?
Vì vậy tại sao chúng ta không thay đổi cách hoạt động của bóng bàn hiện nay ?
 

saigonfc.vn

Đại Uý
Cảm ơn ý kiến của bác ChiLamKhanGia rất nhiều.Thực ra thi các bác Seri A Đà Nẵng cũng đã từ lâu không dạy cũng như đạo tạo VĐV nhỏ nào rôi.Vì bóng bàn Đà Nẵng lúc nào tham gia cũng chĩ mang tính học hỏi là chính còn có thành tích được là nhở ở đâu vì vậy có ai mà dám bình luận để cho mọi người chém gió.Bác không thấy các VĐV lớn Đà Nẵng đi đánh giải các CLB toàn quốc ở Đà Lạt năm 2010 thành tích thì mang về nhiều như Anh Bảo ,Chị Hậu,Hay đội hình 02 mà có thấy khen thưởng hay động viên gì đâu.Trong khi mời VĐV ngoài về đánh có thành tích thì làm .......Thế không phải là coi rẻ VĐV.... dẫn đến hầuu như các VĐV chẵng còn muốn cống hiến.
Thật sự thì với cách làm Bóng Bàn hiện này thì không chỉ như Đà Nẵng mà hầu như các tĩnh Thành Khác trong cả nước đều găp phải là gì ? . Đời VĐV Bóng Bàn Quá cay đắng nếu không phải lo cho tương lai sau này của mình biết đi về đâu.Ngày xưa còn cố gắng phấn đấu có thành thành tích tốt thì sau này có cơ hội vào các cơ quan nhà nước làm .Bây giờ Kinh Tế Thị Trường rồi các VĐV biết đi về đâu.Hỏi tất cả mọi người có buồn không nếu bạn có con có cháu bạn có dám cho con cháu của bạn đi vào nơi không có tương lai không?
Vì vậy tại sao chúng ta không thay đổi cách hoạt động của bóng bàn hiện nay ?

Có bao nhiêu lần mình góp ý (nick: worldsport.vn)-Đà Nẵng thì môt cá nhân rất hay nhưng đồng đội thì ............. Mong rằng có thay đổi trong tương lai gần.
 
Tại sao chúng không vận tổ chức các lớp dạy bóng bóng bàn miễn phí cho các em nhỏ nhĩ.Mô hình tổ chức như môn bóng đá xin các nhà tài trợ hảo tâm để tổ chức nhăm phổ biến môn bóng bàn hơn !
Một Cây Làm Chẳng Nên Nơn Nhiều Cây Chụm Lịa Lên Hòn Núi To
 

ChiLamKhanGia

Binh Nhì
Tại sao chúng không vận tổ chức các lớp dạy bóng bóng bàn miễn phí cho các em nhỏ nhĩ.Mô hình tổ chức như môn bóng đá xin các nhà tài trợ hảo tâm để tổ chức nhăm phổ biến môn bóng bàn hơn !
Một Cây Làm Chẳng Nên Nơn Nhiều Cây Chụm Lịa Lên Hòn Núi To


Đứng ra mở lớp dạy thì hơi khó, vì các lý do sau :
1) Nếu dạy từ ban đầu (cở 7-9 tuổi) là rất khó khăn và rất dễ nãn lòng, vì các cháu còn nhỏ nên phải có phương pháp sư phạm chứ không fải cứ là “Cao thủ” là dạy được ngay đâu, mà muốn đốt cháy giai đoạn thì mất đi căn cơ, căn bản.
2) Nếu dạy thêm ngoài giờ cho các cháu đang là các VĐV năng khiếu, bán chuyên, hoặc chuyên nghiệp nằm trong đội tuyển ĐN thì cũng rất khó cho các bác vì chuyện “tế nhị”. Vì mỗi thầy mỗi rơ, người rơ công, người rơ thủ, mà tố chất mỗi em cũng khác nhau nữa; Nếu buổi sáng các cháu học ở đội tuyển động tác như thế này rồi chiều lại các bác sửa lại kiểu khác,… các cháu sẽ bị “tẩu hỏa nhập ma” mất. Rồi các cháu so sánh trình độ của các bác và Thầy của các cháu nữa, lời ra tiếng vào. Qua bài viết trên của bác là tôi hiểu phần nào rồi.
3) Bác đang nói về “Mô hình tổ chức giống như bóng đá” là đúng, nhưng bóng đá là một môn chơi tập thể nên càng luyện tập nhiều môi trường khác nhau càng tốt, để hiểu thêm về chiến thuật, tăng cường thể lực, học thêm cách chạy chổ,… còn Bóng bàn là tùy thuộc vào tố chất, tâm lý, thể trạng của VĐV đó để rèn giủa mà không thể gượng ép “trái sở trường” được. Chưa nói đến sự khác nhau của từng loại mặt vợt mà các cháu đang dùng: Gai công, thủ, phản xoáy,…
4) Còn nhiều lý do khác nữa như : Thời gian đi làm của các bác, giáo án tập luyện, tế nhị “nếu có tài trợ”,…

Vì vậy cái mà mình nghĩ tốt nhất cho các cháu là đừng để các cháu biến thành “Gà Công nghiệp” chỉ biết Ăn và Tập mà thiếu Cọ xát, mà thiếu cọ xát thì kinh nghiệm lấy đâu ra, tâm lý thi đấu lấy đâu ra, “chống tiểu xảo” lấy đâu ra, ... Mà các bác đánh phủi chính là đối tượng cọ xát tốt nhất, mỗi người đều có cú độc của mình, được như thế “trình độ thực sự” của các cháu mới mỗi ngày một tăng chứ mỗi năm đi vài ba giải không ăn thua gì đâu so với HN, HD, TPHCM và các nơi có phong trào mạnh khác. Mà muốn vậy thì cái cần thay đổi quan trọng nhất ở đây là : SỰ THAY ĐỔI TƯ DUY NƠI BAN HUẤN LUYỆN ! Chấp nhận thay đổi mà không tự ái, không bảo thủ, sẵn sàng hợp tác với các bác, và các bác cũng phải hết lòng vì đàn em của mình, không ngại một ngày nào đó chúng nó vượt qua mình nữa kia. Chính cái câu “ Một cây làm chẳng nên non,...” của bác phải như vậy mới được.
 
Tại sao chúng không vận tổ chức các lớp dạy bóng bóng bàn miễn phí cho các em nhỏ nhĩ.Mô hình tổ chức như môn bóng đá xin các nhà tài trợ hảo tâm để tổ chức nhăm phổ biến môn bóng bàn hơn !
Một Cây Làm Chẳng Nên Nơn Nhiều Cây Chụm Lịa Lên Hòn Núi To

Tuấn anh nói như thế không sai! Bây giờ cho Nam hỏi là bây giờ tổ chức các lớp dạy bóng bàn miễn phí cho các em nhỏ như thế thì ai là người đứng dạy cho các em? Người ta đứng dạy lớp miễn phí mà lấy tiền công thì liệu người ta có dám lấy không? Còn người ta không lấy tiền thì liệu chất lượng đào tạo có tốt không và có đảm bảo cuộc sống của người thầy đấy hay không?
Còn nếu như Tuấn Anh đứng dạy thì quá ok rồi, không có gì phải nói nữa và Tuấn Anh chỉ cần đi vận động chủ sới nào có lòng hảo tâm ủng hộ tiền bàn nữa là không có gì phải suy nghĩ nữa hãy tiến hành tổ chức mô hình trong mơ của mình thôi!!!!!!!!!!!!!!
Theo mình được biết thì chỗ anh Mười, clb Vĩnh Trung đang tổ chức dạy và là điểm tập luyện của đội khuyết tật miễn phí và hoàn toàn do anh em tự thân vận động để tồn tại và duy trì. Còn về phía liên đoàn thì theo Nam được biết thì hỗ trợ mỗi năm mỗi vận động viên khuyết tật được nhận không đến 200 ngàn\người. Thử hỏi với số tiền như thế mà đội khuyết tật không có lòng đam mê và sự nhiệt tình của anh Mười chủ sới thì liệu có tồn tại được đội khuyết tật hay không???????????????
 

thinhq6

Thượng Sỹ
I/Lời Mở Đầu :
Mỗi ngày trôi qua là bớt đi một ngày bạn được sống bên những người thân yêu của mình, bạn có muốn phải hối tiếc vì một điều gì đó chưa kịp làm hay không? Vậy thì hãy sống như hôm nay là ngày cuối cùng của bạn! Hãy dùng hành động để cho mọi người thấy: “Thế giới cần bạn sống thêm một ngày nữa và Bóng bàn cũng cần bạn đóng góp thêm 1 phần ba ngày nữa”. Chúng tôi cũng vậy, việc xây dựng đề án này nhằm phát triến cho cộng đồng những người chơi bóng bàn trên địa bàn có thêm những sân chơi mới mẽ hơn. Đồng thời cũng góp phần xây dựng và phát triển môn bóng bàn nhân rộng hơn cho nhiều người biết hơn nữa.
Chân thành cảm ơn!
II/Quá trình phát triển môn bóng bàn tại thành phố Đà nẵng đến năm 2012 :
Bóng bàn đà nẵng có thể phân ra làm 03 giai đoạn như sau :
1/Từ năm 1990 trở về trước:
Đây là giai đoạn được xem là đặt nền tảng cho bóng bàn Đà nẵng hiện nay
2/Từ năm 1990 đến 2000:
Giai đoạn này là giai đoạn mà môn bóng bàn có xu hướng bắt đầu phát triển nhiều hơn với sự ra đời của nhiều CLB bóng bàn nổi tiếng như CLB Cầu Vồng,CLB 327,CLB Phạm Hồng Thái..v.v.v. Ở giai đoạn đã đặt nền tàng thành công cho nhiều VĐV sau này.
3/Từ năm 2000 đến 2012:
Đây có thể xem là giai đoạn mà bóng bàn thành phố Đà nẵng phát triển nhanh và đưa ra những mục tiêu lớn hơn. Ở giai đoạn này liên đoàn bóng bàn thành phố đà nẵng đã đời dưới sự nỗ lực của nhiều người chơi ở cấp Lãnh Đạo.
III/Phân Tích Thực Trạng Bóng Bàn TP Đà Nẵng Hiện Nay :
*Bóng bàn Đà nẵng hiện nay đang thiếu trầm trọng về con người nhất là ở các tuyến trẻ.
*Công tác đào tạo cơ bản hiện nay cũng chính là một vấn đề đáng quan tâm
Vì sao trong những năm trước 2005 bóng bàn đà nẵng rất thiếu thốn về tình trạng phát triển kỹ thuật những vẫn có được VĐV tốt. Thì tại sao bây giờ chúng ta có điều kiện phát triển tốt hơn đầy đủ hơn nhưng vẫn chưa thấy một tín hiệu khả quan nào trong 05 năm qua.
*Hệ Thống các giải thi đấu có hiệu quả chưa ?
IV/Những Giải Pháp Để Nâng Tầm Phát Triển Trong Tương Lai :

Kính mong các Cô Chú Bác Các ACE đóng góp mỗi người mỗi ý trên tinh thần trần trọng và mang tính xây dựng không công kích không chém gió vào ai
Xin chân thành cám ơn !
Thân gởi các bạn bóng bàn ở tp Đà Nẵng . Bản thân mình được sinh ra tại tp Đà Nẵng năm 1957. Nay đang sống tại Sài Gòn đã có dịp chơi bóng bàn cho vui từ năm 20 tuổi. Hiện giờ mỗi buổi chiều sau giờ làm việc vẫn thường chơi bóng bàn ở các clb bóng bàn, mục đích để giải trí và rèn luyện sức khỏe .Hàng năm thường về thăm nhà và cũng có dịp giao lưu bóng bàn với các bạn ở Đà Nẵng.( Thịnh hạng E Sài Gòn ) Cho phép mình được đôi lời nhận xét về phong trào bóng bàn ơ Đà Nẵng như sau : Không riêng gì môn bóng bàn ở Đà Nẵng mà đó là tình trạng chung ở mọi nơi trên đất nước Viêt Nam kể cả tp Sài Gòn phong trào bóng bàn phát triển chậm, gặp rất nhiều khó khăn, clb hoạt động cầm chừng không đủ công xuất, vận động viên hàng đầu phải tìm cách mưu sinh bằng cách dạy bóng bàn, quản lý clb, quản lý cửa hàng thể thao, hoặc làm nghề tay trái để được tồn tại. Do đó về chất lượng không có điều kiện để phát triển nhiều . Còn về số lượng ; Môn bóng bàn so với các môn thể thao khác như bóng đá thì quả thật chưa hấp dẫn và hiệu quả không nhiều. Do vậy lực lượng bóng bàn không thể phát triển nhanh được .Tuy nhiên đã được đi rất nhiều nơi giao lưu bóng bàn ở các tỉnh miền tây ( từ Long An đến Cà Mau ) và một số tỉnh miền đông. Thì nếu so sánh về sự phát triển bóng bàn thì mình chắc chắn sẽ không bằng tp Đà Nẵng. Thậm chí ngay tại Sài Gòn số lượng vđv nhiều, chất lượng cũng khá, nhưng tính theo dân số để so sánh thì chưa chắc đã hơn sự phát triển của bóng bàn tp Đà Nẵng. Điều thuận lợi ở Sài Gòn là đã hình thành một môi trường có trình độ bóng bàn cao đã lâu nên các vđv có chất lượng cao là điều dễ hiểu tuy nhiên điều đó sẽ không còn thuận lợi nếu bộ phận lãnh đạo bóng bàn hoạt động kém ( hiện nay đã và đang ) Dù ở xa nhưng vẫn theo dõi sự phát triển bóng bàn tp Đà Nẵng. Các bạn còn được may mắn là LĐBB của tp Đà Nẵng hoạt động tốt, có sự quan tâm về phong trào bóng bàn, tổ chức thi đấu thường xuyên, có kế hoạch đào tạo trẻ vv...Còn chúng tôi ( kể các vđv cao hơn ) rất muốn tham gia các giải chính thức của liên đoàn tổ chức, hoặc giải có tầm cỡ tp tổ chức thì rất hiếm. Thỉnh thoảng có một vài clb đứng ra tổ chức trong phạm vi hẹp vđv cũng không tham gia nhiều nó chung là rất " đói giải " Do vậy nếu bạn có hỏi ở tp HCM hạng A, B, C, D, E, hoặc lứa tuổi nhi đồng, thiếu nhi, thanh nên, hay lão tướng vđv nào khá nhất ? Dù rất am hiểu bóng bàn ở tp nhưng tôi có thể trả lời là " không biết " vì có tổ chức thi đấu đâu mà biết . Nếu câu hỏi đó dành cho các bạn thì các giải thường xuyên được tổ chức tại Đà Nẵng sẽ cho câu trả lời chính xác nhất. Chúc các bạn bóng bàn Đà Nẵng, chúc LĐBB Đà Nẵng luôn đầy đủ sức khỏe để hướng dẫn phong trào bóng bàn Đà Nẵng ngày càng phát triển mạnh. ( * đầu tháng 12-2016 về Đà Nẵng sẽ đến clb Vĩnh Trung, clb Phan Châu Trinh, clb Quân khu 5, clb BWB Lê hồng Phong giao lưu với các bạn, gởi lời thăm thầy Thụy, An còi )
 
Last edited:

Bình luận từ Facebook

Top