Giải vô địch bóng bàn trẻ, thiếu niên, nhi đồng toàn quốc 2016

bingobabi

Trung Sỹ
Mạo muội mở topic này cho những phụ huynh và các anh chị có tâm huyết với bóng bàn trẻ Việt nam. Giải diễn ra ở nhà thi đấu Tiên sơn Đà nẵng từ 18 -24/7/2016. Mong các anh chị đang ở Đà nẵng theo dõi update thường xuyên để hâm nóng bầu không khí dễ thương, đáng yêu nhưng không kém phần quyết liệt
DL1.jpg DL2.jpg DL3.jpg DL4.jpg DL5.jpg
 
Last edited:
Nhờ bạn BingoBaby mượn lịch thi đấu cụ thể của HLV nào đó, chụp hình và post lên cho mọi người cùng xem (chụp từng trang 1 cho dễ xem). cám ơn nhiều.
 

bingobabi

Trung Sỹ
@Yêu Đà nẵng Mình chỉ có lịch thi đấu của nhi đồng nữ. Ai có lịch của các lứa tuổi khác nhờ úp lên
 

Attachments

  • dd7-9.jpg
    dd7-9.jpg
    74.7 KB · Đọc: 0
  • dd11-1.jpg
    dd11-1.jpg
    61.1 KB · Đọc: 0
  • dd11-2.jpg
    dd11-2.jpg
    64.8 KB · Đọc: 0
  • don9-1.jpg
    don9-1.jpg
    52.2 KB · Đọc: 0
  • don9-2.jpg
    don9-2.jpg
    60.9 KB · Đọc: 0
  • don11-1.jpg
    don11-1.jpg
    47.5 KB · Đọc: 0
  • don11-2.jpg
    don11-2.jpg
    49.4 KB · Đọc: 0
  • don11-3.jpg
    don11-3.jpg
    60.8 KB · Đọc: 0
  • don11-4.jpg
    don11-4.jpg
    64.3 KB · Đọc: 0
Last edited:

bingobabi

Trung Sỹ
Tối nay là chung kết đồng đội các lứa tuổi. Các anh chị update thông tin dùm nhé. Mình chỉ biết bán kết nhi đồng nữ 11: TPHCM - Lâm đồng và Tiền giang - Đồng tháp. Chúc mùng đội Tiền giang đã lội ngược dòng thắng Hải dương ở tứ kết.
 
Một số nội dung đến nay đã có như sau :
1. Đồng đội Nam Trẻ (16-18):
Nhất : Hà Nội T&T
Nhì : Hải Dương
Ba : Hà Nội và Khánh Hòa

2. Đồng đội Nữ Trẻ (16-18)
Nhất : Hà Nội
Nhì : Hải Dương
Ba :

3. Đôi Nam Trẻ (16-18)
Nhất : Hà Nội T&T
Nhì : Hải Dương

4. Đôi Nam Nữ Trẻ (16-18)
Nhất : Hà Nội
Nhì : Hải Dương
Ba : T&T và Hải Dương
Một số nội dung Thiếu niên nhi đồng và cá nhân trẻ Nam nữ chiều nay vẫn còn tiếp tục.
 
Last edited:
Tính đến tối 20/7/2016, Một số tình hình của các tuyến Đà nẵng như sau :
1. Đồng đội Nhi đồng Nữ (7-9) : Đã bị loại
2. Đồng đội Nhi đồng Nữ (10-11) : Đã bị loại
3. Đồng đội Nhi đồng Nam (7-9) : vào vòng 1/8
4. Đồng đội Nhi đồng Nam (10-11) : Đã vào Bán kết để tranh chấp Huy chương - gồm 3 em Vinh+Phúc+Đăng.
5. Đồng đội Thiếu Niên Nam (12-13) : Đã vào Bán kết để tranh chấp Huy chương - Gồm 2 em Su tô (Tuấn) + Khang.

6. Đồng đội Thiếu niên Nữ (14-15) : Đã bị loại
7. Đồng đội Thiếu niên Nam (14-15) : Đã bị loại
Đấu trường chuyên nghiệp quả là khắc nghiệt. Một số trường hợp rất tiếc nuối cho Đà Nẵng chúng ta như :
- Em Nguyễn Thanh Triết (Nam 14-15) trận gặp Hải Dương thắng cả 2 trận đơn nhưng do đồng đội Bách Trí trong 1 chiều phong độ không tốt để thua cả 2 nên đành thất thủ toàn trận 2-3 (Trận đôi Triết+Trí cũng thua).
- Đồng Đội Nam Trẻ gồm Quốc+Phương Anh (Ken) cũng thắng 2 trận 3-0 và 3-1 trước khánh hòa và 1 đội nào đó, tưởng vào bán kết nhưng do thất thủ 0-3 trước T&T nên bị loại đáng tiếc.
- Ngoài ra vui là năm nay Thiếu niên Nam 12-13 (cùng lứa với Su Tô, Khang) Đà nẵng khá nhiều nên đã cho 2 tỉnh bạn là Quảng Ngãi và Bình Định mượn và cả 2 đội cũng đều vào 1/8.
 
Last edited:
@Yêu Đà nẵng Hy vọng cháu sẽ thành công ở giải đơn anh nhé

Cám ơn bingobabi ! Nhưng giải đơn năm nay của Đà nẵng chỉ hy vọng vào 3 vì trí : Tuấn (Su tô)Khang (Ben) ở Thiếu niên 12-13; sau đó là Thanh Triết ở Thiếu niên 14-15, Còn Võ hữu Quốc lên trẻ rồi nên khó cạnh tranh với các Trung tâm mạnh như Hải Dương, T&T, Hà Nội, Quân đội, Lâm đồng lắm. Bé Chi (nhi đồng 10-11) của ĐN cũng rất mạnh nhưng năm nay thi đấu đồng đội cho Lâm Đồng, không biết đơn nữ có thi đấu cho ĐN không nữa.
 

Bình luận từ Facebook

Top