Giải bóng bàn đơn nam Box Vĩnh Phúc mở rộng năm 2014

tuannc18081988

Thượng Sỹ
Các anh em phụ trách khu vực các huyện...thông tin cho box tình hình tinh thần và thể trạng của các vdv khu vực mình để anh em còn biết và chém gió.....:p:p:p
Vĩnh Yên: Dũng kirara, anh Bình Bưu điện..
Phúc Yên: anh Hùng tay trái, anh TrungPY
Lập Thạch: anh Hiệu timoboll
Tam Dương: anh Hưng
Yên Lạc: anh Tú, anh Mạnh gai
 

bóng bàn online

Đại Uý
Các anh em phụ trách khu vực các huyện...thông tin cho box tình hình tinh thần và thể trạng của các vdv khu vực mình để anh em còn biết và chém gió.....:p:p:p
Vĩnh Yên: Dũng kirara, anh Bình Bưu điện..
Phúc Yên: anh Hùng tay trái, anh TrungPY
Lập Thạch: anh Hiệu timoboll
Tam Dương: anh Hưng
Yên Lạc: anh Tú, anh Mạnh gai
Yên Lạc có số lượng anh em tham gia tương đối đông nhưng mỗi anh này đánh hay đạt giải thôi Tuấn à, anh Vũ Cường. hihi
 

cuongxavi

Binh Nhất
Giải box VP đã diễn ra rất thành công, từ lãnh đạo địa phương sở tại, ban TC, ae VĐV đều rất nhiệt tình, đây là tiền đề cho sự thành công của những giải tiếp theo. Mình hiện đi học ở TQ cũng thi thoảng có tham dự vài giải phong trào, quan sát họ tổ chức cũng học tập được 1 số. Để tổ chức thành công hơn nữa cho các giải tiếp theo mình có vài ý kiến đóng góp nho nhỏ
1. Về công tác tổ chức:
Nên in 1 bản khổ A0 sơ đồ nhánh thi đấu dán ở vị trí dễ quan sát, ban TC liên tục cập nhật kết quả để VĐV và khán giả tiện theo dõi. Mình ở bên TQ cũng thi thoảng tham gia giải của trường họ đều có màn hình lớn cập nhật kết quả nhánh đấu, rất thuận tiện cho VĐV cũng như khán giả. Mình ko có màn hình thì có thể in khổ A0 rồi viết tay cũng ko sao.
2. Về việc phân hạng:
Ae đánh bb trình độ nhỉnh hơn có thể chấp được khi ko chịu áp lực hoặc quen bóng đối thủ. Khi vào giải, áp lực, rơ lạ nhất là những trận mở màn chưa vào phom chấp sâu sẽ rất khó đánh. Nếu bị loại thì vào những vòng trg ko có những tay vợt mạnh trận đấu sẽ bớt hấp dẫn, nhg nếu ko chấp thì ae trình độ thấp hơn cũng sẽ bị thiệt thòi. Giải pháp: Box căn cứ vào thành tích cũng như hiểu biết trình độ của một số ae, tạm thời phân hạng A, B,..Khi tổ chức giải sẽ tách đánh riêng, giải thưởng của A cao hơn B, thứ hạng thấp đc đăng ký lên đánh thứ hạng cao, thứ hạng cao ko đc đăng ký đánh xuống. Top 4 của B sẽ đc quy định là A cho giải tiếp theo,v,v
3. Về việc chấp hành quy chế:
Chủ yếu vấn đề ở đây là giao bóng, đa phần ae đều giao bóng hợp lệ, tuy nhiên cũng có 1 số ae giao bóng quá ko đúng luật, trọng tài lại ko kiên quyết dẫn đến VĐV vẫn cứ tiếp tục "ném bóng" vào vợt. Điều này BTC cũng nên cứng rắn hơn để giải box VP ngày càng đẹp hơn, chuyên nghiệp hơn.
Đôi lời góp ý, ae cùng bàn luận thêm...
 

tuannc18081988

Thượng Sỹ
Giải bóng bàn Box Vĩnh Phúc được lên sóng của tỉnh.....3 năm tuy thời gian ngắn nhưng là sự nỗ lực dài các anh nhỉ (dũng kirara, bình B&B.vp, Hưng Tam Dương, Tú kmfirecat, tuannc18081988....)..
 

Sobat

Trung Uý
Các bố toàn trên trời dưới bể tóm lại kết quả đâu. Chắc các bố đại diện box ở các khu vực khong được giải gì lên không đưa lên? hay là đánh búng tai giải tán rồi?
 

tuannc18081988

Thượng Sỹ
Giải bóng bàn Box Vĩnh Phúc

Chào mừng kỷ niệm 69 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 (2/9/1945-2/9/2014), ngày 17 tháng 8 năm 2014 tại TT Văn hóa – Thể thao, UBND huyện Tam Dương phối hợp với Box Vĩnh Phúc (Diễn đàn bóng bàn Vĩnh Phúc ) tổ chức giải bóng bàn đơn nam – lần thứ II và giao lưu cầu lông, bóng bàn huyện Tam Dương & TX Phúc Yên.



Các đ/c lãnh đạo huyện Tam Dương và TX Phúc Yên chụp ảnh lưu niệm cùng các VĐV giao lưu thể thao tại TT Văn hóa - Thể thao huyện Tam Dương

Giải bóng bàn Box Vĩnh Phúc thu hút hơn 100 vận động viên bóng bàn đến từ các CLB, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, trong đó có nhiều tay vợt đã từng đạt các giải cao trong phong trào TDTT quần chúng cấp Tỉnh. Giải đã đem lại cho khán giả những trận đấu hay, hấp dẫn, với tinh thần thể thao cao thượng, đoàn kết giao lưu học hỏi.

Phần giao lưu bóng bàn, cầu lông giữa huyện Tam Dương và thị xã Phúc Yên diễn ra rất sôi nổi, nhiệt tình và thân ái, thu hút các VĐV nam, nữ ở nhiều lứa tuổi khác nhau. Đặc biệt có sự tham gia giao lưu, thi đấu của các đồng chí lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Tam Dương và TX Phúc Yên là nguồn động viên to lớn đối với các VĐV cũng như phòng trào TDTT của huyện nhà.

Kết thúc giải, BTC đã trao 02 bộ huy chương cho các VĐV đạt giải ở 2 lứa tuổi trên 45 và dưới 45 tuổi.

Giải bóng bàn và giao lưu thể thao tại huyện Tam Dương đã thành công rực rỡ, đem lại không khí vui tươi, phấn khởi, thân ái đoàn kết giữa các VĐV, các cơ quan, đơn vị, đây sẽ là một tiền đề tốt đẹp cũng như nguồn động viên cổ vũ cho phong trào TDTT quần chúng của huyện Tam Dương.

Một số hình ảnh Giải bóng bàn và giao lưu thể thao:



Đ/c Trần Xuân Lâm - Chủ tịch UBND huyện Tam Dương tặng hoa chúc mừng đại diện Box Vĩnh Phúc





Đ/c Trần Xuân Lâm - Chủ tịch UBND huyện Tam Dương phát biểu chào mừng giải bóng bàn Box Vĩnh Phúc





Ban tổ chức Box Vĩnh Phúc điều hành giải





Đ/c Hà Quang Tiến - TUV - Bí thư Huyện ủy nhận hoa chúc mừng của Đại diện lãnh đạo TX Phúc Yên trong buổi giao lưu



Đ/c Hà Quang Tiến - Bí thư Huyện ủy tham gia giao lưu bóng bàn





Đ/c Trần Xuân Lâm - Chủ tịch UBND huyện Tam Dương tham gia giao lưu bóng bàn




Một số hình ảnh thi đấu











Trao giải lữa tuổi trên 45:




Đ/c Trần Xuân Lâm - Chủ tịch UBND huyện trao huy chương và giải thưởng cho các VĐV bóng bàn độ tuổi trên 45

Trao giải lữa tuổi dưới 45:
- Giải nhất: vdv Thọ - Xuân Hòa Phúc Yên
- Giải nhì: vdv Khôi - Đại Đồng Vĩnh Tường
- Giải ba: vdv Thương - Mê Linh + vdv Cường - Học viện kỹ thuật quân sự



Đ/c Trần Xuân Lâm - Chủ tịch UBND huyện trao huy chương và giải thưởng cho các VĐV bóng bàn độ tuổi dưới 45
 

tohieu_timobol

Thượng Sỹ
THAY MẶT AE BB LẬP THẠCH CÁM ƠN LÃNH ĐẠO HUYỆN TAM DƯƠNG ĐÃ TẠO ĐK CHO AE BB BOX VĨNH PHÚC MỘT ĐỊA ĐIỂM THI ĐẤU. CƠ SỞ VẬT CHẤT KHANG TRANG, ĐỘI NGŨ PHÓNG VIÊN BÁO ĐÀI, KẾT HỢP VỚI BTC BB BOX VĨNH PHÚC TỔ CHỨC GIẢI THÀNH CÔNG RỰC RỠ. SONG BÊN CẠNH ĐÓ MỘT SỐ CLB , MỘT SỐ ĐƠN VỊ VẪN CÒN NĂNG VỀ THÀNH TÍCH, NẶNG VỀ GIẢI THƯỞNG ĐÃ THUÊ MƯỚN VĐV NƠI KHÁC VỀ CHƠI CHO ĐƠN VỊ MÌNH, MẤT ĐI TÍNH TRUNG THỰC TRONG THỂ THAO, SỰ KỊCH TÍNH CỦA GIẢI. ĐỂ RÚT KINH NGHIỆM TỪ GIẢI SAU CÁ NHÂN TÔI RẤT MONG CÁC CLB , CÁC ĐƠN VỊ ĐĂNG KÍ VĐV CỦA CLB MÌNH. CÓ NHƯ VẬY BB BOX VĨNH PHÚC NÓI RIÊNG & BB TỈNH VĨNH PHÚC NÓI CHUNG MỚI PHÁT TRIỂN THEO CHIỀU HƯỚNG TÍCH CỰC.CÁM ƠN AE CÙNG CHIA SẺ
 

ITTF

Đại Uý
3. Về việc chấp hành quy chế:
Chủ yếu vấn đề ở đây là giao bóng, đa phần ae đều giao bóng hợp lệ, tuy nhiên cũng có 1 số ae giao bóng quá ko đúng luật, trọng tài lại ko kiên quyết dẫn đến VĐV vẫn cứ tiếp tục "ném bóng" vào vợt. Điều này BTC cũng nên cứng rắn hơn để giải box VP ngày càng đẹp hơn, chuyên nghiệp hơn.
Đôi lời góp ý, ae cùng bàn luận thêm...


Hô hô, "ném bóng" vào vợt khác nào ko biết "luật thi đấu bóng bàn", thi đấu mà ko biết luật thì tham gia giải làm gì nhỉ ???
Tôi từng chứng kiến 1 giải tại Hà Nội, khi VĐV ý kiến ý cò với trọng tài về việc đối phương ko biết giao bóng. Trọng tài liền phang ngay cho câu "giải phong trào mà...".
Chơi sai luật mà còn biện hộ này nọ đc thì bó tay, như kiểu khi chơi bóng đá dùng tay, chơi cờ vua thì cho Quân Xe đi chéo còn cho Quân Tịnh đi thẳng rồi biện luận "đánh phong trào mà, kệ đi...", trọng tài chắc chỉ có nhiệm vụ "nhớ điểm hộ VĐV".

Rảnh rỗi vào chém gió kích động tý để anh em Vĩnh Phúc cho xin đôi clip như các Box khác.
 

hung_tamduong

Trung Sỹ
Hình như là ITTF đang nói đến Tú Học Viện kĩ thuật quân sự thì phải. Cái bạn Tú đó đúng là có hay che tay khi giao bóng. nhưng vẫn bị thịt thường xuyên mà. Đánh vẫn hay, tinh thần thể thao là rất ổn, Không chửi thề khi thua. Còn ITTF đang ở trình độ nào vậy. Thường ở trình khá thì sẽ không để ý nhiều đến quả giao bóng đâu. Nên là suy nghĩ không nên nặng nề quá vì giao bóng.
 

ngtila

Binh Nhì
Theo mình giải lần sau nên phân nhóm hạt giống rồi phân các bảng. Vì giải tổ chức được vài ba năm rồi thì có thể phân hạt giống theo thành tích cộng với thực tế đánh giá của BTC a em hiểu biết giao lưu nhiều về bóng bàn. Phân ra hạt giống nhóm 1, 2, 3 .... như champion league ấy rồi phân ra các bảng vòng loại. như vậy để đảm bảo công bằng tính hấp dẫn vào vòng trong vẫn có những tay vợt mạnh gặp nhau vừa đảm bảo tính giao lưu được thi đấu. Cũng không nên quan trọng việc gặp nhau có sự chênh lệch về trình độ giữa các vận động viên ở vòng bảng vì một khi đi giao lưu gặp càng những người cao hơn mình bản thân các a e càng thích mà. Bản thân mình cũng vậy chỉ muốn đánh vớt những người hơn 7- 8 bóng lúc đó sẽ bọc lộ điểm yếu của mình thua kém người ta như: Giao bóng kém xoáy, đỡ giao kém, sức mạnh đánh bóng kém, bộ chân.......khi đó mình sẽ cố gắng cải thiện hơn nữa.
 

Bình luận từ Facebook

Top