Giải bóng bàn Đôi tỉnh Hà Nam lần thứ III - 2018

thuychoe

Đại Uý
Hoà chung không khí vui tươi, phấn khởi chào mừng 73 năm ngày Cách mạng tháng 8 thành công và ngày Quốc khánh 2/9.Trên cơ sở đề nghị của đông đảo anh em VĐV, chủ tịch liên đoàn bóng bàn tỉnh Hà Nam tổ chức Giải Bóng bàn đôi tỉnh Hà Nam lần thứ III năm 2018.
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: “Mỗi người dân yếu ớt, tức là làm cho cả nước yếu ớt một phần, mỗi người dân khoẻ mạnh, tức là góp phần làm cho cả nước trở nên mạnh khoẻ. Dân cường thì nước thịnh, tôi mong đồng bào ta ai cũng cố gắng tập thể dục.” Và người còn khuyến khích: “Tập thể dục, bồi dưỡng sức khoẻ là bổn phận của mỗi người dân yêu nước.” Thấm nhuần lời dạy của Người, Giải Bóng bàn đôi được tổ chức lần thứ III liên tiếp, đánh dấu sự chuyển biến mạnh mẽ của phong trào bóng bàn tiếp tục phát triển sâu rộng, chất lượng và góp phần thúc đẩy phong trào TDTT của tỉnh nhà. Đây là dịp để các VĐV có điều kiện cọ xát, học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn và kinh nghiệm thi đấu. Đồng thời là sân chơi lành mạnh, bổ ích giúp cho anh em đam mê bóng bàn xích lại gần nhau hơn, đoàn kết hơn và trình bóng ngày càng được nâng cao. Hi vọng đây sẽ là giải đấu thường niên và sẽ còn mở rộng hơn cả về quy mô, số lượng và chất lượng.
Kết quả năm nay đầy bất ngờ và có sự đổi ngôi:
Giải Nhất: Sơn + Việt Kiện Khê
Giải Nhì: Hà Anh + Dũng thuế
Đồng giải Ba: Thành + Hiệp gai và Hiếu + Bác Minh ngô
Giải VĐV cao tuổi nhất: Bác Khoa Lý Nhân, Bác Được, Bác Trung
Giải VĐV trẻ tuổi triển vọng: Cháu Tuấn, cháu Lâm, Cháu Tân
Nhân đây, thay mặt BTC tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới các Đơn vị, cá nhân: CT Quyết, A Tiến cty Hoa Việt, A Cường đá, A Cường KBac, A Hùng, A Hưng SCT, A Kiên, A Dũng, C Bình, C Thủy đã tài trợ cho giải để có thể tổ chức được 1 mùa giải chất lượng, chu đáo và thành công.
Xin chúc sức khỏe BTC, các VĐV và xin hẹn gặp lại ở mùa giải sau.
 
Last edited:

thuychoe

Đại Uý
BTC xin thông báo Quyết toán giải Bóng bàn đôi lần thứ III năm 2018.
Thu:
1. 50vdv x 200.000d = 10.000.000đ
2. Tài trợ = 8.000.000đ
3. Tài trợ bằng thuốc CTy Hoa Việt = 2.700.000đ
Tổng số tiền tài trợ: 18.000.000 đ
Chi:
1. Giải 1+2+3 = 2.700.000 đ
2. 3 giải cao tuổi nhất + 3 giải nhỏ tuổi nhất = 1.200.000 đ
3. Ăn trưa: 1.600.000 đ
4. Bóng thi đấu + cờ + hoa = 1.700.000 đ
5. Sân bãi = 1.000.000 đ
6. Khánh tiết + nước uống = 2.000.000 đ
7. Liên hoan tổng kết giải = 8.200.000 đ
Tổng chi: 18.400.000 đ
Âm 400.000 đ lấy từ giải xếp hạng Quý còn thừa.
 

Hieu67_PhuLy

Trung Uý
Cám ơn Cty Hoa Việt và các nhà tài trợ đồng hành cùng giải đấu.sân chơi của Bảo Long thật tuyệt vời mong sẽ có nhiều giải thi đấu hơn nữa.chúc các vdv sức khỏe và thành công
 

Bình luận từ Facebook

Top