Giải bóng bàn các Câu lạc bộ tỉnh Hà Nam (lần thứ 3) năm 2016

malong_dung

Đại Tá
Đến hẹn lại lên, Đây là Giải do Liên đoàn Bóng bàn tỉnh Hà Nam tổ chức 3 ngày 29/4 - 01/5, đến nay đã bước sang năm thứ 3, Giải năm nay quy mô lớn hơn, chia nhiều nội dung hơn. Chắc chắn sẽ hứa hẹn nhiều kịch tính và hấp dẫn.
Đề nghị đồng chí nào có bản mềm Điều lệ thì đưa lên cho các VĐV nắm rõ nhé !
 

sau_hdi

Binh Nhất
Mã long dũng gặp ban tổ chức xem lịch thi đấu thế nào cho ae ở xa biết nhé. Chứ đi ngồi cả ngày mới có 1 trận thì không ai đánh đâu. Thứ 6 các em <18 chưa được nghỉ đâu. Lên btc cho các em đánh vào ngày chủ nhật cùng các trận trung kết thì tốt. Vấn đề tổ chức ở các huyện xa như Lý Nhân là cả vấn đề đấy Mã Long Dũng.
 

levanquyet

Đại Uý
thông báo

điều lệ giải quy định rồi nên các đội có lực lượng cần bố trí cho vđv tập luyện và thi đấu tốt . về thời gian tổ chức ban tổ chức đã tính toán và xin ý kiên lãnh đạo tỉnh
 

Hieu67_PhuLy

Trung Uý
E đang tính mời ngoại binh này về clb.xin ý kiến của mọi người ạ.
 

Attachments

  • IMG_20160409_233130.jpg
    IMG_20160409_233130.jpg
    95.2 KB · Đọc: 0

sau_hdi

Binh Nhất
Bác chủ tịch liên đoàn đã có lịch thi cho các độ tuổi chưa ạ. Để câu lb cháu còn bố trí đi thi đấu.
 

meohoacuong

Trung Sỹ
Mã long dũng gặp ban tổ chức xem lịch thi đấu thế nào cho ae ở xa biết nhé. Chứ đi ngồi cả ngày mới có 1 trận thì không ai đánh đâu. Thứ 6 các em <18 chưa được nghỉ đâu. Lên btc cho các em đánh vào ngày chủ nhật cùng các trận trung kết thì tốt. Vấn đề tổ chức ở các huyện xa như Lý Nhân là cả vấn đề đấy Mã Long Dũng.
Đúng rồi BTC cũng nên lưu ý các cháu nhỏ còn đang đi học thì ko nghỉ được thứ 6 có cháu còn bận thi học kỳ nữa, nên cần bố trí cho nội dung các bác lớn tuổi đánh trước như vậy sẽ hợp lý hơn, tạo điều kiện cho các cháu thi đấu đủ các nội dung
 

levanquyet

Đại Uý
thông báo
Giải cúp bóng bàn các câu lạc bộ tỉnh hà nam sắp đến rồi . đề nghị các clb bố trí vận động viên tập luyện và đăng ký thi đấu đúng theo điều lệ đã ban hành .
 

Hieu67_PhuLy

Trung Uý
Năm nay ngoại binh của các clb toàn hàng khủng thôi.Việt hưng yên.Đông Ca nam định.Hưng phỏm....mới có mấy cái tên đấy mà đã thấy giải sẽ chất lượng ra sao rồi
 

phuong-oc

Trung Sỹ
Năm nay ngoại binh của các clb toàn hàng khủng thôi.Việt hưng yên.Đông Ca nam định.Hưng phỏm....mới có mấy cái tên đấy mà đã thấy giải sẽ chất lượng ra sao rồi

Giải chưa diễn ra thì mình cũng đã cảm nhận được sự nhàm chán vì trình độ không đồng đều, hay nói cách khác quá chênh lệch. Trận đấu có "cao thủ" chơi với "thấp thủ" sẽ giống như "mèo vờn chuột" thì còn gì là hấp dẫn. Tuy nhiên ngoại trừ trận mà các đối thủ quá nặng ký gặp nhau, VD Đông CA gặp Việt Hưng Yên, sẽ rất hay. Thế mới biết bệnh thành tích của ta còn nặng quá. Giải đấu này/hoặc lần sau sẽ hay hơn nếu BTC mời được thật nhiều cao thủ hạng A, B trong khu vực miền Bắc (chẳng hạn) về thi đấu một giải riêng để anh/chị/em học hỏi hơn là thi đấu rồi bị "làm nhục - từ này nghe có vẻ hơi nặng nhưng bản thân không biết dùng từ gì". Đây chỉ một chút tâm tình của một người chơi thể thao vì sức khỏe và phong trào, nếu động chạm đến bất kỳ ai, mong được lượng thứ!

Xin được nói thêm, giải bóng đá chuyên nghiệp của ta còn hạn chế ngoại binh với mục đích phong trào chứ chưa nói gì đến giải bóng bàn phong trào của ta vì mục tiêu mang lại niềm vui và gắn kết mọi người mọi người với nhau.
 
Last edited:

malong_dung

Đại Tá
Cá nhân tôi nhất trí với ý kiến của a Phương ốc, tuy nhiên a nói hơi nặng.
Xin có một vài góp ý với BTC như sau:
- Đây là giải các CLB, ý tưởng của BTC là hơi mở rộng đối tượng tham gia (là hội viên của các CLB) cho thêm phần sôi động, tuy nhiên cũng không nên mở rộng quá, chỉ cho phép các CLB thêm 1,2 ngoại binh tham gia, các ngoại binh này chỉ nên trình độ từ C1 trở xuống (vì trình độ bóng trong tỉnh ta chỉ D, E, F.) như thế các trận đấu mới gay cấn chút.
- Về chia độ tuổi: không nên chia nội dung đơn nam 41 - 50, như vậy sẽ có ít VĐV tham gia ở nội dung này trong khi nội dung 18 - 40, trên 50 lại quá nhiều, nên chia thành 3 hạng: 18 - 40, 41 -55, và trên 55 như vậy sẽ đồng đều hơn.
- Về quy định VĐV tham gia các nội dung: Điều lệ chỉ cho phép VĐV nào tham gia đồng đội mới được tham gia các nội dung khác, như vậy là hơi bó hẹp, Điều lệ đưa ra quá nhiều nội dung như vậy trong khi số lượng các CLB trong tỉnh chỉ có vậy, số lượng VĐV chỉ có thế. Dẫn đến các CLB thiếu hụt lực lượng, chỉ tham gia được vài nội dung. Lợi thế sẽ lại về các CLB đông VĐV như: Phủ Lý, Duy Tiên.
 

phuong-oc

Trung Sỹ
Cá nhân tôi nhất trí với ý kiến của a Phương ốc, tuy nhiên a nói hơi nặng.
Xin có một vài góp ý với BTC như sau:
- Đây là giải các CLB, ý tưởng của BTC là hơi mở rộng đối tượng tham gia (là hội viên của các CLB) cho thêm phần sôi động, tuy nhiên cũng không nên mở rộng quá, chỉ cho phép các CLB thêm 1,2 ngoại binh tham gia, các ngoại binh này chỉ nên trình độ từ C1 trở xuống (vì trình độ bóng trong tỉnh ta chỉ D, E, F.) như thế các trận đấu mới gay cấn chút.
- Về chia độ tuổi: không nên chia nội dung đơn nam 41 - 50, như vậy sẽ có ít VĐV tham gia ở nội dung này trong khi nội dung 18 - 40, trên 50 lại quá nhiều, nên chia thành 3 hạng: 18 - 40, 41 -55, và trên 55 như vậy sẽ đồng đều hơn.
- Về quy định VĐV tham gia các nội dung: Điều lệ chỉ cho phép VĐV nào tham gia đồng đội mới được tham gia các nội dung khác, như vậy là hơi bó hẹp, Điều lệ đưa ra quá nhiều nội dung như vậy trong khi số lượng các CLB trong tỉnh chỉ có vậy, số lượng VĐV chỉ có thế. Dẫn đến các CLB thiếu hụt lực lượng, chỉ tham gia được vài nội dung. Lợi thế sẽ lại về các CLB đông VĐV như: Phủ Lý, Duy Tiên.
Mình hoàn toàn đồng tình với ý kiến của Malong_dung. Trình độ bb của tình ta chỉ C,D,E,F thì các CLB chỉ được phép mời/thuê các VĐV ngoại binh ở trình độ tương đương thôi, như vậy giải đấu mới hấp dẫn. Theo mình BB phong trào thì cần tập trung vào việc vận động nhiều người tham gia. Nếu muốn có giải đấu chất lượng chuyên môn cao thì ta nên làm ở một giải đấu khác, chẳng hạn Giải đấu các tay vợt quê hương Hà Nam mà mình đã và đang làm rất tốt từ trước đến nay. Nói thật, khi nói đến giải đấu này mình cũng như nhiều VĐV khác đã rất hào hứng vì góp phần vào phong trào thể dục, thể thao tỉnh nhà. Nếu đi thi đấu thể thao mà đã biết thắng hay thua trước trận đấu thì còn gì là hào hứng. Người có trình độ cao thì không thể hiện hết mình, còn người ở cửa dưới rõ ràng là có cố gắng đến mấy cũng thua thôi. Trận đấu như vậy thì ai xem?
Mình cũng OK với việc phân chia độ tuổi 18-40, trên 40-55 và trên 55 để làm sao tổ chức dễ dàng mà hiệu quả lại cao.

Trân trọng,
 

Nam86

Binh Nhì
:) năm nay đánh thể nào win ngay Nhượng Hải Hậu ăn giải 3 a hiếu 67 Phương ốc
Do em chưa lập được topic nên xin phép post vào đây.
Em chào các bác, bên cơ quan em có 6-7 anh em muốn tập bóng bàn nhưng không biết ở tỉnh ta nên tập bắt đầu ở đâu ạ. Hoặc có bác nào trên này có thời gian thì qua cơ quan em ở ngay Phủ Lý đào tạo giúp, bên em đã có bàn rồi. Rất mong nhận được sự tư vấn của các bác để anh em có thể sớm tham gia vào môn thể thao này. Sđt của em là 0919104888, các bác cứ nhắn tin em sẽ chủ động gọi lại nghe tư vấn. Em xin trân thành cảm ơn.
 

malong_dung

Đại Tá
Do em chưa lập được topic nên xin phép post vào đây.
Em chào các bác, bên cơ quan em có 6-7 anh em muốn tập bóng bàn nhưng không biết ở tỉnh ta nên tập bắt đầu ở đâu ạ. Hoặc có bác nào trên này có thời gian thì qua cơ quan em ở ngay Phủ Lý đào tạo giúp, bên em đã có bàn rồi. Rất mong nhận được sự tư vấn của các bác để anh em có thể sớm tham gia vào môn thể thao này. Sđt của em là 0919104888, các bác cứ nhắn tin em sẽ chủ động gọi lại nghe tư vấn. Em xin trân thành cảm ơn.

bạn tên gì, cơ quan nào, ở đâu vậy ? cơ quan mà có tận 6-7 anh em muốn tạp thì phong trào mạnh quá đấy.
Ở Phủ lý hiện nay có 3 thầy chuyên dậy bóng bàn đó là:
Thầy Long - dậy ở nhà văn hóa Phường Lương Khánh Thiện: 0988.351.333
Thầy Hưng công an - dậy ở UBND phường Lê Hồng Phong: 0983.027.872
Thầy Hùng (mùi) - dậy ở Cung Thiếu nhi: 0121.4022250
Ngoài ra bạn có thể liên hệ với thầy Dũng ba (Nam Định): 0914.839.382, có điều kiện thầy có thể lên Phủ Lý dậy được.

Có j khó khăn, thắc mắc bạn cứ liên hệ với malong-dung 090.484.9656 để tư vấn nhé
 

Nam86

Binh Nhì
bạn tên gì, cơ quan nào, ở đâu vậy ? cơ quan mà có tận 6-7 anh em muốn tạp thì phong trào mạnh quá đấy.
Ở Phủ lý hiện nay có 3 thầy chuyên dậy bóng bàn đó là:
Thầy Long - dậy ở nhà văn hóa Phường Lương Khánh Thiện: 0988.351.333
Thầy Hưng công an - dậy ở UBND phường Lê Hồng Phong: 0983.027.872
Thầy Hùng (mùi) - dậy ở Cung Thiếu nhi: 0121.4022250
Ngoài ra bạn có thể liên hệ với thầy Dũng ba (Nam Định): 0914.839.382, có điều kiện thầy có thể lên Phủ Lý dậy được.

Có j khó khăn, thắc mắc bạn cứ liên hệ với malong-dung 090.484.9656 để tư vấn nhé
Vâng, cảm ơn anh Dũng nhiều, hi vọng sớm gặp lại anh ;)
 

levanquyet

Đại Uý
trân trọng gửi các vận động viên , hội viên

Thời gian vừa qua do công việc cơ quan bận nên kh tham gia dược . qua ý kiến tham gia của các ban tôi thấy cần có điều chỉnh cho mùa giải sau sao cho phù hợp hơn để đảm bảo chất lượng . mong các bạn thông cảm và cùng chia sẻ .
 

malong_dung

Đại Tá
trân trọng gửi các vận động viên , hội viên

Thời gian vừa qua do công việc cơ quan bận nên kh tham gia dược . qua ý kiến tham gia của các ban tôi thấy cần có điều chỉnh cho mùa giải sau sao cho phù hợp hơn để đảm bảo chất lượng . mong các bạn thông cảm và cùng chia sẻ .


Kính gửi: Liên Đoàn bóng bàn tỉnh Hà Nam
Kính gửi: Ban Tổ chức Giải bóng bàn các CLB tỉnh Hà Nam năm 2016 !
Có một vấn đề về Luật thi đấu trong Giải vừa rồi tôi xin tham gia góp ý như sau:

Trong bảng C của nội dung đôi nam từ 18 - 50
đôi Kiểu, Anh (Kiện Khê) bằng điểm với đôi Tư, Việt (Duy Tiên), đều thắng 2 trận, thua 1 trận (2 đôi còn lại kém điểm vì thắng 1 trận, thua 2 trận). Nhưng đôi Kiện Khê lại thắng đối đầu so với đôi Duy Tiên.
Tuy nhiên khi xét đôi Nhất bảng để vào vòng trong thì BTC lại tính tỷ số séc của cả 4 đôi trong bảng đấu, dẫn đến đôi Duy Tiên hơn đôi Kiện Khê và được vé vào vòng trong, đôi Kiện Khê bị loại, mất luôn HCĐ.
Ngay khi BTC quyết định như vậy, cá nhân tôi với tư cách là người yêu bóng bàn cũng đã có ý kiến với cô Quý - Trọng tài là tính như vậy không đúng Luật, tôi giải thíc là chỉ so sánh tỷ số giữa 2 đôi Duy tiên và Kiện Khê với nhau thôi, nhưng ý kiến của tôi không được chấp nhận. Vì cũng không liên quan tới mình lắm nên tôi cũng không có ý kiến thêm gì cả (Nếu tôi là Trưởng đoàn của Kiện Khê thì tôi sẽ khiếu kiện tới cùng).
Về nhà nghiên cứu lại Luật bóng bàn 2006 và tham khảo ý kiến của các thành viên Diễn đàn, đặc biệt là ý kiến của anh Hunghanoi - Trọng tài quốc gia thì tôi thấy ý kiến của mình hoàn toàn đúng. BTC đã áp dụng sai Luật bóng bàn 2006. Khi hai đội bằng điểm nhau thì kể cả tính đối đầu hay tính tỷ số séc, quả cũng chỉ tính 2 đội đó với nhau, vì vậy tính kiểu gì thì đôi Kiện Khê cũng hơn đôi Duy Tiên.

Trên đây là ý kiến nhỏ của tôi về Luật bóng bàn với mong muốn các Giải lần sau tỉnh Hà Nam ta sẽ tổ chức đúng Luật và chuyên nghiệp hơn.
Do Chủ tịch Quyết đề nghị góp ý nên tôi mạnh dạn đưa ra tình huống như vậy, có gì sai sót mong AE diễn đàn Hà Nam bỏ qua nhé! Trân trọng !
 
Last edited:

Bình luận từ Facebook

Top