Double Fish Cup lần thứ nhất - 01 đến 03/09/2016

tcgroup

Bố cu Tít
Giải đấu quy tụ tất các các tay vợt mạnh nhất Việt Nam




 

tcgroup

Bố cu Tít
Sáng mai 9h30 họp báo công bố giải, 6h chiều ngày kia khai mạc giải.

Khán giả tới xem và cổ vũ giải sẽ có cơ hội nhận được nhiều phần quà hấp dẫn từ ban tổ chức.

CHƯƠNG TRÌNH BỐC THĂM TRÚNG THƯỞNG

Công ty Cổ Phần Đầu Tư &Thương Mại Modern Fare Việt Nam (MOFICO) rất vinh dự là đơn vị tổ chức Giải bóng bàn tranh cúp Double Fish lần thứ nhất – 2016 với sự tài trợ của thương hiệu Double Fish – thương hiệu bàn bóng bàn nổi tiếng thế giới, hứa hẹn mang đến một giải đấu chuyên nghiệp và hấp dẫn.

Trước đó, Bàn bóng bàn Double Fish đã có mặt tại nhiều giải đấu lớn, các kỳ thế vận hội như: Olympic Bắc Kinh 2008, Đại hội thể thao Châu Á Quảng Châu 2010, các giải vô địch bóng bàn thế giới lần thứ 43-45- 49-98- 99, cúp vô địch thế giới bóng bàn nam 2000, 2009 và nhiều sự kiện quốc tế khác...

Tại giải đấu, bên cạnh những hoạt động chính, MOFICO còn tổ chức chương trình Bốc thăm trúng thưởng nhiều phần quà có giá trị với tổng giải thưởng lên tới 20 triệu đồng nhằm khuấy động không khí, cổ vũ tinh thần của khán giả đến tham dự.

Phiếu bốc thăm được phát trong suốt thời gian diễn ra giải đấu và tổ chức trao giải vào 16h – 17h giờ hàng ngày tại nhà thi đấu Cầu Giấy - Hà Nội.

* Cơ cấu giải thưởng:

Mỗi ngày sẽ có 21 giải thưởng với 3 lần bốc thăm vào khung giờ giải lao giữa các trận đấu của từng buổi thi đấu (Sáng – Chiều – Tối). Giải thưởng cho mỗi lần bốc thăm bao gồm :

- 1 Giải nhất trị giá 1.200.000đ (Giầy bóng bàn Mizuno cao cấp).

- 2 Giải nhì mỗi giải trị giá 500.000đ (1 đôi vợt bóng bàn Double Fish 4AC).

- 3 Giải ba mỗi giải trị giá 300.000đ (5 hộp bóng Double Fish 40+ ba sao).

Đối tượng tham dự bốc thăm trúng thưởng: Tất cả khán giả đều có cơ hội tham gia lễ bốc thăm sau khi điền đầy đủ thông tin vào phiếu dự thưởng.

Cách thức nhận phiếu may mắn trúng thưởng: Nhận phiếu tham gia dự thưởng tại cửa ra vào và điền thông tin cá nhân.

Thời hạn phiếu tham gia dự thưởng: Có giá trị trong ngày

Cách thức nhận và trao giải thưởng :

- Lễ bốc thăm diễn ra vào buổi chiều mỗi ngày trong giải đấu.

- Người trúng thưởng phải có mặt khi bốc thăm, nếu không sẽ chuyển sang phiếu khác .

- Phiếu hợp lệ là phiếu điền đầy đủ thông tin in trên phiếu.

- Tiến hành bốc thăm từ giải thấp đến cao.

- Trao giải trực tiếp sau khi bốc thăm.

Thời gian diến ra giải đấu: Từ ngày 01/09 đến ngày 03/09/2016.

Địa điểm tổ chức: Nhà Thi Đấu Quận Cầu Giấy, 35 Trần Quý Kiên, Cầu Giấy, Hà Nội

Chúc các bạn may mắn!
 

lamtanmai

Thượng Tá
Trận Chung kết đồng đội giữa Hải Dương vs Hà Nội T&T
Trận 1 : Đoàn Bá Tuấn Anh vs Trần Tuấn Quỳnh
 

CLB Xuân Diệu

Đại Tá
Hay nhưng không hiểu sao thi đấu ở VN mà chỗ nào cũng thấy toàn chữ Tàu khựa là thế nào ?
Chắc ban tổ chức sính Tàu.....
Giải này do Double Fish tổ chức , đương nhiên là phải có nhiều chữ Tàu rồi .
Một số trường học đã bắt đầu đưa tiến Hán vào dạy , thay thế tiếng Anh và Pháp rồi bác . Nếu không có gì thay đổi , it năm nữa tiếng Trung sẽ là ngôn ngữ chính thứ 2 của người Việt đấy .
 

Trainee

Đại Tá
Giải này do Double Fish tổ chức , đương nhiên là phải có nhiều chữ Tàu rồi .
Một số trường học đã bắt đầu đưa tiến Hán vào dạy , thay thế tiếng Anh và Pháp rồi bác . Nếu không có gì thay đổi , it năm nữa tiếng Trung sẽ là ngôn ngữ chính thứ 2 của người Việt đấy .
Nói ra thì chắc chắn em sẽ ăn chửi rất nhiều. Nhưng em thấy tiểu quốc man di như mình, theo chân TQ, một dân tộc thực sự vĩ đại, được một cách tử tế cho nó bớt mông muội, mọi rợ cũng tốt. Nhưng e là khó. Người Pháp văn minh như thế, tư tưởng cấp tiến thế vào dạy bao nhiêu năm chả được. Cứ tự mà đóng cửa hô hào, vỗ ngực mà thủ dâm tinh thần, làm một lũ lừa với nhau thôi!
 

BAC SUP

Đại Tá
Giải này do Double Fish tổ chức , đương nhiên là phải có nhiều chữ Tàu rồi .
Một số trường học đã bắt đầu đưa tiến Hán vào dạy , thay thế tiếng Anh và Pháp rồi bác . Nếu không có gì thay đổi , it năm nữa tiếng Trung sẽ là ngôn ngữ chính thứ 2 của người Việt đấy .
VN sắp thành một tỉnh của Tung của rồi . Thương cho cha ông ngày xưa cứ mải miết đánh Tàu....:mad:
VN có luật quảng cáo cũng như không thôi ....có lẽ bạn nói đúng vì họ không coi tiếng Tàu là tiếng nước ngoài rồi
 
Last edited:

CLB Xuân Diệu

Đại Tá
Nói thật mọi người cứ ném đá nhé . Nếu không có Double Fish - DHS đứng ra tổ chức thì BB VN tẻ nhạt biết bao , nếu không có TQ thì dân VN đa số vẫn đánh bb bằng bàn Xi măng , vợt đường sắt huyền thoại , còn bóng thì ... ? Nếu tiếng Trung được đưa vào môn học chính , thì thế hệ tương lai tự học các bài của Đường Kiến Quân mà không phải làm phiền các dịch giả như bây giờ .
 

BAC SUP

Đại Tá
Nói thật mọi người cứ ném đá nhé . Nếu không có Double Fish - DHS đứng ra tổ chức thì BB VN tẻ nhạt biết bao , nếu không có TQ thì dân VN đa số vẫn đánh bb bằng bàn Xi măng , vợt đường sắt huyền thoại , còn bóng thì ... ? Nếu tiếng Trung được đưa vào môn học chính , thì thế hệ tương lai tự học các bài của Đường Kiến Quân mà không phải làm phiền các dịch giả như bây giờ .
Vì ham mê môn bóng bàn mà cúi đầu làm nô lệ cho Tàu liệu có đáng không nhỉ ?
 

CLB Xuân Diệu

Đại Tá
Vì ham mê môn bóng bàn mà cúi đầu làm nô lệ cho Tàu liệu có đáng không nhỉ ?
Không hẳn thế đâu bác à , thấy cái gì hay thì ta phải học chơ bác , e có tiếp xúc và giao lưu bb với mấy người China , thấy mình phải học nó nhiều trên mọi lĩnh vực .
Đơn giản nhất , qua ngã 4 đèn xanh , đỏ , không có người , họ vẫn tuân thủ theo tín hiệu đèn giao thông ( thuộc địa bàn nó quản lý - có biển báo cấm C.. VN ) , 2 bên GL BB lần đầu , họ yêu cầu Cam pu chia , họ kg muốn mình mời nó cả ... Thấy cũng hay đúng không bác :D
 

BAC SUP

Đại Tá
Không hẳn thế đâu bác à , thấy cái gì hay thì ta phải học chơ bác , e có tiếp xúc và giao lưu bb với mấy người China , thấy mình phải học nó nhiều trên mọi lĩnh vực .
Đơn giản nhất , qua ngã 4 đèn xanh , đỏ , không có người , họ vẫn tuân thủ theo tín hiệu đèn giao thông ( thuộc địa bàn nó quản lý - có biển báo cấm C.. VN ) , 2 bên GL BB lần đầu , họ yêu cầu Cam pu chia , họ kg muốn mình mời nó cả ... Thấy cũng hay đúng không bác :D
Tất nhiên cái gì hay mình phải học ( bất kỳ người đó là ai ) nhưng học thế nào là chuyện khác, bây giờ các loại hoá chất đưa về đầu đọc VN mình từ đâu , các chợ biên giới bán đủ các loại vũ khí chui nên có điều kiện cho các phần từ xã hội đen rất dễ dàng trang bị để gây mất trật tự trong nước ,ở bên TQ có ai mua được không ? ....còn nhiều chuyện các thương lái sang mua các sản phẩn không ai tưởng tượng được để triệt nền kinh tế của vn ...nên theo mình cái gì hay thì học nhưng mình phải phân biệt được dã tâm của người khác mà đề phòng...vài nghìn năm rồi lúc nào nó chả có dã tâm thôn tính mình ....nên tìm hiểu cả lịch sử đánh Mỹ nữa sẽ hiểu cái gì sâu xa ....ngày giải phóng miền nam mình cũng đang ở bên TQ đấy ....cũng được chứng kiến những gì ....quê mình ở HG nên cũng thấu hiểu những gì sảy ra năm 1979....
 

Bình luận từ Facebook

Top