Đôi lời tâm sự sau khi tổ chức giải BB tranh cúp Mizuno,Sanwei Huế

nhanhue

Trung Uý
Lời đầu tiên tôi xin chân thành cảm ơn các mạnh thường quân,xin cảm ơn anh @tcgroup cùng toàn thể các hlv,vdv của các đoàn đã đến tham gia giải,cũng như những ace đam mê trái bóng nhựa đã đến chía vui và cổ vũ cho giải đấu.
Sau khi tổ chức giải,tôi nhận được nhiều ý kiến khen chê của quý vị,và tôi xin trải lòng cùng quý vị 1 vài điều sau đây:
Thứ 1: Tên của giải đấu: Tranh cúp mizuno&sanwei,tổ chức tại clb Mizuno Huế.
Vậy xin hỏi quý vị:Lúc bế mạc giải, tôi có mời các anh,các chú đến tham dự để trao giải nhưng do bận công việc Chú Chiến,Chú Trường k thể tham gia,vậy ai là người trao giải. Xin thưa là chính tôi, tôi là trưởng btc, là đại diện cho thương hiệu mizuno&sanwei thì còn ai khác ngoài tôi trao giải cho các đội mà quý ace lại bảo tôi qua mặt hay k tôn trọng người này kẻ kia.
Thứ 2: Tôi biết 1 số clb k đăng ký tham gia thi đấu,k cho hội viên của mình tham gia,thậm chí vứt giấy mời,điều lệ giải trước mặt mọi người.Xin hỏi tại vì sao,hay tại vì ghen ăn tức ở,tại vì muốn trong bầu trời nhỏ bé này chỉ có mình ta,
Xin trải lòng:Ở tỉnh ta đã 12 năm kể từ ngày giải tán Liên đoàn,các vdv,các ace đam mê bb đều chơi tự phát,các clb cũng đều mọc lên 1 cách tự phát,mỗi clb có 1 mụcđích khác nhau,vậy tại sao quý vị có thể làm vậy khi mà ace chúng ta có quá ít các giải đấu đểtạo động lực cho ace say mê tập luyện,để có sân chơi giao lưu 1 cách đúng nghĩa,để tạo tiền đề cho những em nhỏ đang ngày đêm say mê tập luyện có dịp cọ xát,tích lũy kinh nghiệm.Xin đừng vì cái tôi của bản thân,đừng vì thấy người ta làm được là mình tỏ ra khó chịu,mà hãy vì mục đích chung là phát triển phong trào,gây dựng phong trào và tạo sân chơi lành mạnh bổ ích cho các ace đam mê bb.
Thứ 3:Tôi tổ chức giải là tạo sân chơi cho ace chứ k phải tổ chức giải để clb tôi phải lấy giải,nên khi clb tôi k đạt giải quý vị đừng nói rằng tôi k biết tổ chức,nếu biết thì clb tôi phải có giải.Xin thưa là nếu tôi muốn như thế,tôi đóngcửa clb lại rồi cho ae đánh xong trao giải,giải khỏi chạy ra ngoài.
Thứ 4: Xin hiểu cho tôi rằng: 1 mình tôi lo liệu mọi chuyện của giải đấu,cả tuần lễ phải lo từng li từng tí một để mong muốn tổ chức cho ace có giải đấu chất lượng,cả công sức lẫn tiền bạc mà tôi bỏ ra chẳng thấm gì so với cái tâm,cái nhiệt huyết mà tôi dành cho bb,dành cho phong trào của tỉnh nhà,nên tôi xin cảm ơn những lời đóng góp trước mặt có,sau lưng có ,nhưng xin quý vị thông cảm và bỏ qua những việc nhỏ nhặt sai sót trong quá trình tổ chức giải,vạn sự khởi đầu nan.
Xin hiểu cho tôi rằng còn nhiều vấn đề nữa,mang tính chất cục bộ và đó là câu trả lời cho câu hỏi: tại sao phong trào chúng ta chưa thể đi lên,chưa thể tiến bộ bằng các tỉnh bạn,mà tôi k tiện đưa lên.
Xin quý vị đừng đứng khoanh tay,chỉ trỏ,nói xấu người này,chê bai kẻ kia.Xin quý vị hãy hiểu tôi làm là cho phong trào,tôi chẳng 'điên' đểvứt công sức tiền bạc của mình để rồi nhận lấy nhiều điều k hay từ quý vị.Xin hãy hiểu rằng cái tâm của tôi là dành cho phong trào,ao ước làm sao cho phong trào đi lên vì tôi lỡ yêu Bóng Bàn.
Xin quý vị cho tôi chút,chút thôi động lực để còn chút hơi sức góp cho phong trào bb tỉnh nhà đi lên,để còn có thể tổ chức được nhiều giải đấu hấp dẫn hơn,sân chơi bổ ích hơn cho những người có cùng đam mê
 

vietcan

Đại Tá
Chúc a thành công. Chúng ta có tâm nhưng gặp nhiều kẻ tầm thường nên sẽ gặp đôi chút khó khăn. E đã từng ở trong hoàn cảnh này nên hiểu dc bức xúc của a. Mong a vì số đông nhé
 

nhanhue

Trung Uý
cam
Chúc a thành công. Chúng ta có tâm nhưng gặp nhiều kẻ tầm thường nên sẽ gặp đôi chút khó khăn. E đã từng ở trong hoàn cảnh này nên hiểu dc bức xúc của a. Mong a vì số đông nhé[/QUOTE cảm ơn Bác,bức xúc lắm Bác à,định k nói nhưng k cầm được lòng
 

Liên Xô

Đại Uý
Là dân ngoại đạo, Liên xô không biết về chuyên môn, về cách thức tổ chức, về thành viên trao các giải thưởng....nhưng với tâm niệm "chín bỏ làm mười" mọi chuyện sẽ qua em ah.
Chúc thành công và may mắn.
 

titi8817

Trung Uý
Lời đầu tiên tôi xin chân thành cảm ơn các mạnh thường quân,xin cảm ơn anh @tcgroup cùng toàn thể các hlv,vdv của các đoàn đã đến tham gia giải,cũng như những ace đam mê trái bóng nhựa đã đến chía vui và cổ vũ cho giải đấu.
Sau khi tổ chức giải,tôi nhận được nhiều ý kiến khen chê của quý vị,và tôi xin trải lòng cùng quý vị 1 vài điều sau đây:
Thứ 1: Tên của giải đấu: Tranh cúp mizuno&sanwei,tổ chức tại clb Mizuno Huế.
Vậy xin hỏi quý vị:Lúc bế mạc giải, tôi có mời các anh,các chú đến tham dự để trao giải nhưng do bận công việc Chú Chiến,Chú Trường k thể tham gia,vậy ai là người trao giải. Xin thưa là chính tôi, tôi là trưởng btc, là đại diện cho thương hiệu mizuno&sanwei thì còn ai khác ngoài tôi trao giải cho các đội mà quý ace lại bảo tôi qua mặt hay k tôn trọng người này kẻ kia.
Thứ 2: Tôi biết 1 số clb k đăng ký tham gia thi đấu,k cho hội viên của mình tham gia,thậm chí vứt giấy mời,điều lệ giải trước mặt mọi người.Xin hỏi tại vì sao,hay tại vì ghen ăn tức ở,tại vì muốn trong bầu trời nhỏ bé này chỉ có mình ta,
Xin trải lòng:Ở tỉnh ta đã 12 năm kể từ ngày giải tán Liên đoàn,các vdv,các ace đam mê bb đều chơi tự phát,các clb cũng đều mọc lên 1 cách tự phát,mỗi clb có 1 mụcđích khác nhau,vậy tại sao quý vị có thể làm vậy khi mà ace chúng ta có quá ít các giải đấu đểtạo động lực cho ace say mê tập luyện,để có sân chơi giao lưu 1 cách đúng nghĩa,để tạo tiền đề cho những em nhỏ đang ngày đêm say mê tập luyện có dịp cọ xát,tích lũy kinh nghiệm.Xin đừng vì cái tôi của bản thân,đừng vì thấy người ta làm được là mình tỏ ra khó chịu,mà hãy vì mục đích chung là phát triển phong trào,gây dựng phong trào và tạo sân chơi lành mạnh bổ ích cho các ace đam mê bb.
Thứ 3:Tôi tổ chức giải là tạo sân chơi cho ace chứ k phải tổ chức giải để clb tôi phải lấy giải,nên khi clb tôi k đạt giải quý vị đừng nói rằng tôi k biết tổ chức,nếu biết thì clb tôi phải có giải.Xin thưa là nếu tôi muốn như thế,tôi đóngcửa clb lại rồi cho ae đánh xong trao giải,giải khỏi chạy ra ngoài.
Thứ 4: Xin hiểu cho tôi rằng: 1 mình tôi lo liệu mọi chuyện của giải đấu,cả tuần lễ phải lo từng li từng tí một để mong muốn tổ chức cho ace có giải đấu chất lượng,cả công sức lẫn tiền bạc mà tôi bỏ ra chẳng thấm gì so với cái tâm,cái nhiệt huyết mà tôi dành cho bb,dành cho phong trào của tỉnh nhà,nên tôi xin cảm ơn những lời đóng góp trước mặt có,sau lưng có ,nhưng xin quý vị thông cảm và bỏ qua những việc nhỏ nhặt sai sót trong quá trình tổ chức giải,vạn sự khởi đầu nan.
Xin hiểu cho tôi rằng còn nhiều vấn đề nữa,mang tính chất cục bộ và đó là câu trả lời cho câu hỏi: tại sao phong trào chúng ta chưa thể đi lên,chưa thể tiến bộ bằng các tỉnh bạn,mà tôi k tiện đưa lên.
Xin quý vị đừng đứng khoanh tay,chỉ trỏ,nói xấu người này,chê bai kẻ kia.Xin quý vị hãy hiểu tôi làm là cho phong trào,tôi chẳng 'điên' đểvứt công sức tiền bạc của mình để rồi nhận lấy nhiều điều k hay từ quý vị.Xin hãy hiểu rằng cái tâm của tôi là dành cho phong trào,ao ước làm sao cho phong trào đi lên vì tôi lỡ yêu Bóng Bàn.
Xin quý vị cho tôi chút,chút thôi động lực để còn chút hơi sức góp cho phong trào bb tỉnh nhà đi lên,để còn có thể tổ chức được nhiều giải đấu hấp dẫn hơn,sân chơi bổ ích hơn cho những người có cùng đam mê
Ủng hộ, ủng hộ, ủng ủng hộ :D
 

backhand-ghost

Đại Tá
Lời đầu tiên tôi xin chân thành cảm ơn các mạnh thường quân,xin cảm ơn anh @tcgroup cùng toàn thể các hlv,vdv của các đoàn đã đến tham gia giải,cũng như những ace đam mê trái bóng nhựa đã đến chía vui và cổ vũ cho giải đấu.
Sau khi tổ chức giải,tôi nhận được nhiều ý kiến khen chê của quý vị,và tôi xin trải lòng cùng quý vị 1 vài điều sau đây:
Thứ 1: Tên của giải đấu: Tranh cúp mizuno&sanwei,tổ chức tại clb Mizuno Huế.
Vậy xin hỏi quý vị:Lúc bế mạc giải, tôi có mời các anh,các chú đến tham dự để trao giải nhưng do bận công việc Chú Chiến,Chú Trường k thể tham gia,vậy ai là người trao giải. Xin thưa là chính tôi, tôi là trưởng btc, là đại diện cho thương hiệu mizuno&sanwei thì còn ai khác ngoài tôi trao giải cho các đội mà quý ace lại bảo tôi qua mặt hay k tôn trọng người này kẻ kia.
Thứ 2: Tôi biết 1 số clb k đăng ký tham gia thi đấu,k cho hội viên của mình tham gia,thậm chí vứt giấy mời,điều lệ giải trước mặt mọi người.Xin hỏi tại vì sao,hay tại vì ghen ăn tức ở,tại vì muốn trong bầu trời nhỏ bé này chỉ có mình ta,
Xin trải lòng:Ở tỉnh ta đã 12 năm kể từ ngày giải tán Liên đoàn,các vdv,các ace đam mê bb đều chơi tự phát,các clb cũng đều mọc lên 1 cách tự phát,mỗi clb có 1 mụcđích khác nhau,vậy tại sao quý vị có thể làm vậy khi mà ace chúng ta có quá ít các giải đấu đểtạo động lực cho ace say mê tập luyện,để có sân chơi giao lưu 1 cách đúng nghĩa,để tạo tiền đề cho những em nhỏ đang ngày đêm say mê tập luyện có dịp cọ xát,tích lũy kinh nghiệm.Xin đừng vì cái tôi của bản thân,đừng vì thấy người ta làm được là mình tỏ ra khó chịu,mà hãy vì mục đích chung là phát triển phong trào,gây dựng phong trào và tạo sân chơi lành mạnh bổ ích cho các ace đam mê bb.
Thứ 3:Tôi tổ chức giải là tạo sân chơi cho ace chứ k phải tổ chức giải để clb tôi phải lấy giải,nên khi clb tôi k đạt giải quý vị đừng nói rằng tôi k biết tổ chức,nếu biết thì clb tôi phải có giải.Xin thưa là nếu tôi muốn như thế,tôi đóngcửa clb lại rồi cho ae đánh xong trao giải,giải khỏi chạy ra ngoài.
Thứ 4: Xin hiểu cho tôi rằng: 1 mình tôi lo liệu mọi chuyện của giải đấu,cả tuần lễ phải lo từng li từng tí một để mong muốn tổ chức cho ace có giải đấu chất lượng,cả công sức lẫn tiền bạc mà tôi bỏ ra chẳng thấm gì so với cái tâm,cái nhiệt huyết mà tôi dành cho bb,dành cho phong trào của tỉnh nhà,nên tôi xin cảm ơn những lời đóng góp trước mặt có,sau lưng có ,nhưng xin quý vị thông cảm và bỏ qua những việc nhỏ nhặt sai sót trong quá trình tổ chức giải,vạn sự khởi đầu nan.
Xin hiểu cho tôi rằng còn nhiều vấn đề nữa,mang tính chất cục bộ và đó là câu trả lời cho câu hỏi: tại sao phong trào chúng ta chưa thể đi lên,chưa thể tiến bộ bằng các tỉnh bạn,mà tôi k tiện đưa lên.
Xin quý vị đừng đứng khoanh tay,chỉ trỏ,nói xấu người này,chê bai kẻ kia.Xin quý vị hãy hiểu tôi làm là cho phong trào,tôi chẳng 'điên' đểvứt công sức tiền bạc của mình để rồi nhận lấy nhiều điều k hay từ quý vị.Xin hãy hiểu rằng cái tâm của tôi là dành cho phong trào,ao ước làm sao cho phong trào đi lên vì tôi lỡ yêu Bóng Bàn.
Xin quý vị cho tôi chút,chút thôi động lực để còn chút hơi sức góp cho phong trào bb tỉnh nhà đi lên,để còn có thể tổ chức được nhiều giải đấu hấp dẫn hơn,sân chơi bổ ích hơn cho những người có cùng đam mê
Nhân chơi tay trái phải ko?
 

ngtrantoan

Đại Tá
Ngoài tỉnh nhưng cũng xin góp 1 vài ý kiến, BB là môn nhiều ý kiến , phê bình, ... nói chung tùm lum.
Nếu mình làm thì vì mục đích chung , tốt đẹp thì cố gắng, 1 con sâu chém gió hay complain gì thì cũng k ảnh hưởng đến ai.
Chúc bác chủ topic có nhiều giải phong trào để anh em BB trong tỉnh có cái để phát huy
 

nhanhue

Trung Uý
Là dân ngoại đạo, Liên xô không biết về chuyên môn, về cách thức tổ chức, về thành viên trao các giải thưởng....nhưng với tâm niệm "chín bỏ làm mười" mọi chuyện sẽ qua em ah.
Chúc thành công và may mắn.
cảm ơn chị luôn ủng hộ em
 

nhanhue

Trung Uý
Ngoài tỉnh nhưng cũng xin góp 1 vài ý kiến, BB là môn nhiều ý kiến , phê bình, ... nói chung tùm lum.
Nếu mình làm thì vì mục đích chung , tốt đẹp thì cố gắng, 1 con sâu chém gió hay complain gì thì cũng k ảnh hưởng đến ai.
Chúc bác chủ topic có nhiều giải phong trào để anh em BB trong tỉnh có cái để phát huy
cảm ơn Bác
 

backhand-ghost

Đại Tá
à dạ,e nhớ nhưng lâu quá e quên tên mất,a vẫn khoẻ chứ
Uhm, lâu quá rồi anh ko vô Huế, nên ko gặp anh em trong đó. Lần tới vào chơi a sẽ qua CLB của em chơi.
Thấy chú mở CLB hay quá rồi.
Làm cái việc phục vụ bà con nó cũng nhiều cái nhiêu khê, đừng nản em ạ. Cố gắng nha.
A Quỳnh.
 

thelanqb

Moderator
Cứ để ngoài tai đi anh, thế sự dèm pha quá nhiều.
Nếu với cái tình hình mấy năm như thế này thì muốn làm giải huế để gọi các tỉnh khác khó lắm.
Chúc anh thành công, nên tổ chức giải cho hs sv vào dịp hè thì hay hơn anh à, huế buồn lắm ^^
 

kythuatbongban

Thượng Tá
Lời đầu tiên tôi xin chân thành cảm ơn các mạnh thường quân,xin cảm ơn anh @tcgroup cùng toàn thể các hlv,vdv của các đoàn đã đến tham gia giải,cũng như những ace đam mê trái bóng nhựa đã đến chía vui và cổ vũ cho giải đấu.
Sau khi tổ chức giải,tôi nhận được nhiều ý kiến khen chê của quý vị,và tôi xin trải lòng cùng quý vị 1 vài điều sau đây:
Thứ 1: Tên của giải đấu: Tranh cúp mizuno&sanwei,tổ chức tại clb Mizuno Huế.
Vậy xin hỏi quý vị:Lúc bế mạc giải, tôi có mời các anh,các chú đến tham dự để trao giải nhưng do bận công việc Chú Chiến,Chú Trường k thể tham gia,vậy ai là người trao giải. Xin thưa là chính tôi, tôi là trưởng btc, là đại diện cho thương hiệu mizuno&sanwei thì còn ai khác ngoài tôi trao giải cho các đội mà quý ace lại bảo tôi qua mặt hay k tôn trọng người này kẻ kia.
Thứ 2: Tôi biết 1 số clb k đăng ký tham gia thi đấu,k cho hội viên của mình tham gia,thậm chí vứt giấy mời,điều lệ giải trước mặt mọi người.Xin hỏi tại vì sao,hay tại vì ghen ăn tức ở,tại vì muốn trong bầu trời nhỏ bé này chỉ có mình ta,
Xin trải lòng:Ở tỉnh ta đã 12 năm kể từ ngày giải tán Liên đoàn,các vdv,các ace đam mê bb đều chơi tự phát,các clb cũng đều mọc lên 1 cách tự phát,mỗi clb có 1 mụcđích khác nhau,vậy tại sao quý vị có thể làm vậy khi mà ace chúng ta có quá ít các giải đấu đểtạo động lực cho ace say mê tập luyện,để có sân chơi giao lưu 1 cách đúng nghĩa,để tạo tiền đề cho những em nhỏ đang ngày đêm say mê tập luyện có dịp cọ xát,tích lũy kinh nghiệm.Xin đừng vì cái tôi của bản thân,đừng vì thấy người ta làm được là mình tỏ ra khó chịu,mà hãy vì mục đích chung là phát triển phong trào,gây dựng phong trào và tạo sân chơi lành mạnh bổ ích cho các ace đam mê bb.
Thứ 3:Tôi tổ chức giải là tạo sân chơi cho ace chứ k phải tổ chức giải để clb tôi phải lấy giải,nên khi clb tôi k đạt giải quý vị đừng nói rằng tôi k biết tổ chức,nếu biết thì clb tôi phải có giải.Xin thưa là nếu tôi muốn như thế,tôi đóngcửa clb lại rồi cho ae đánh xong trao giải,giải khỏi chạy ra ngoài.
Thứ 4: Xin hiểu cho tôi rằng: 1 mình tôi lo liệu mọi chuyện của giải đấu,cả tuần lễ phải lo từng li từng tí một để mong muốn tổ chức cho ace có giải đấu chất lượng,cả công sức lẫn tiền bạc mà tôi bỏ ra chẳng thấm gì so với cái tâm,cái nhiệt huyết mà tôi dành cho bb,dành cho phong trào của tỉnh nhà,nên tôi xin cảm ơn những lời đóng góp trước mặt có,sau lưng có ,nhưng xin quý vị thông cảm và bỏ qua những việc nhỏ nhặt sai sót trong quá trình tổ chức giải,vạn sự khởi đầu nan.
Xin hiểu cho tôi rằng còn nhiều vấn đề nữa,mang tính chất cục bộ và đó là câu trả lời cho câu hỏi: tại sao phong trào chúng ta chưa thể đi lên,chưa thể tiến bộ bằng các tỉnh bạn,mà tôi k tiện đưa lên.
Xin quý vị đừng đứng khoanh tay,chỉ trỏ,nói xấu người này,chê bai kẻ kia.Xin quý vị hãy hiểu tôi làm là cho phong trào,tôi chẳng 'điên' đểvứt công sức tiền bạc của mình để rồi nhận lấy nhiều điều k hay từ quý vị.Xin hãy hiểu rằng cái tâm của tôi là dành cho phong trào,ao ước làm sao cho phong trào đi lên vì tôi lỡ yêu Bóng Bàn.
Xin quý vị cho tôi chút,chút thôi động lực để còn chút hơi sức góp cho phong trào bb tỉnh nhà đi lên,để còn có thể tổ chức được nhiều giải đấu hấp dẫn hơn,sân chơi bổ ích hơn cho những người có cùng đam mê
Xưa nay thế gian đều ko thấy công sức của người Ta bỏ ra ,mà chỉ xem xét cái nhỏ nhặt, sai lầm để chỉ trích vì thế Tục ngữ mới có câu : Miệng lưỡi thế gian ,vì thế Bác cũng đừng buồn mà cứ thẳng tiến theo sự nhiệt huyết và lý tưởng của mình. Tôi cũng làm con rể Xứ Huế nên lúc nào cũng yêu mến Huế và con người Xứ Huế. Mong rằng Huế sẽ có nhiều người như Bác để phong trào BB ngày càng phát triển.
 

xinvmc

Trung Uý
Cứ để ngoài tai đi anh, thế sự dèm pha quá nhiều.
Nếu với cái tình hình mấy năm như thế này thì muốn làm giải huế để gọi các tỉnh khác khó lắm.
Chúc anh thành công, nên tổ chức giải cho hs sv vào dịp hè thì hay hơn anh à, huế buồn lắm ^^
E định không nói nhưng bác nói câu này nặng lời quá.
Thứ nhất: hầu như tất cả các giải bóng bàn ở Huế đeu mang tính cá nhân cả. Ngờ sự tài trợ từ các mạnh thường quân thì các giải mới thường xuyên hơn. Đến nay sở VHTDTT Huế tổ chức thêm giải toàn Tỉnh vào tháng 12 hằng năm. Các cá nhân tài trợ trên phương diện ko lợi ích mà chỉ vì mục đich chung là đam mê bóng bàn. Nên tất cả những gì người tổ chức làm là minh bạch, cụ thể và công khai. Bóng bàn phong trài cần có nhiều người chơi,nhiều VĐV tham gia giải, khán giả đông như vậy mới thu hút và thành công.
Thứ 2: các giải phong trào ở Huế đeu có mời các Tỉnh bạn như: Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Bình, Quảng Trị, Nghệ An, Thanh Hoá... Mọi người đều có những phản hồi tích cực là giải ở Huế rất vui, hay và anh em bóng bàn Huế rất đặc biệt mến khách, hjhj.
Ai cũng mong muốn chung tay xây dựng phong trào bóng bàn Tỉnh nhà ngày một lớn mạnh, giải nào cũng có nhiều lời khen tiếng chê. E làm giải phong trào 4 năm nay nên hiểu rất rõ, đó là chuyện thường ngày ở Huyện. Cái tôi, cá nhân nếu có thì không ai có thể làm đc phong trào cả. Một cá nhân không làm nên đc tất cả, cái gì cũng cần một tập thể vững mạnh. Đừng nên đưa những ý kiến cá nhân để mọi người bàn tán.
E chỉ ý kiến ngang đây, mong mọi người đừng chém.
Thân!!!
 

anzippo

Đại Tá
Lời đầu tiên tôi xin chân thành cảm ơn các mạnh thường quân,xin cảm ơn anh @tcgroup cùng toàn thể các hlv,vdv của các đoàn đã đến tham gia giải,cũng như những ace đam mê trái bóng nhựa đã đến chía vui và cổ vũ cho giải đấu.
Sau khi tổ chức giải,tôi nhận được nhiều ý kiến khen chê của quý vị,và tôi xin trải lòng cùng quý vị 1 vài điều sau đây:
Thứ 1: Tên của giải đấu: Tranh cúp mizuno&sanwei,tổ chức tại clb Mizuno Huế.
Vậy xin hỏi quý vị:Lúc bế mạc giải, tôi có mời các anh,các chú đến tham dự để trao giải nhưng do bận công việc Chú Chiến,Chú Trường k thể tham gia,vậy ai là người trao giải. Xin thưa là chính tôi, tôi là trưởng btc, là đại diện cho thương hiệu mizuno&sanwei thì còn ai khác ngoài tôi trao giải cho các đội mà quý ace lại bảo tôi qua mặt hay k tôn trọng người này kẻ kia.
Thứ 2: Tôi biết 1 số clb k đăng ký tham gia thi đấu,k cho hội viên của mình tham gia,thậm chí vứt giấy mời,điều lệ giải trước mặt mọi người.Xin hỏi tại vì sao,hay tại vì ghen ăn tức ở,tại vì muốn trong bầu trời nhỏ bé này chỉ có mình ta,
Xin trải lòng:Ở tỉnh ta đã 12 năm kể từ ngày giải tán Liên đoàn,các vdv,các ace đam mê bb đều chơi tự phát,các clb cũng đều mọc lên 1 cách tự phát,mỗi clb có 1 mụcđích khác nhau,vậy tại sao quý vị có thể làm vậy khi mà ace chúng ta có quá ít các giải đấu đểtạo động lực cho ace say mê tập luyện,để có sân chơi giao lưu 1 cách đúng nghĩa,để tạo tiền đề cho những em nhỏ đang ngày đêm say mê tập luyện có dịp cọ xát,tích lũy kinh nghiệm.Xin đừng vì cái tôi của bản thân,đừng vì thấy người ta làm được là mình tỏ ra khó chịu,mà hãy vì mục đích chung là phát triển phong trào,gây dựng phong trào và tạo sân chơi lành mạnh bổ ích cho các ace đam mê bb.
Thứ 3:Tôi tổ chức giải là tạo sân chơi cho ace chứ k phải tổ chức giải để clb tôi phải lấy giải,nên khi clb tôi k đạt giải quý vị đừng nói rằng tôi k biết tổ chức,nếu biết thì clb tôi phải có giải.Xin thưa là nếu tôi muốn như thế,tôi đóngcửa clb lại rồi cho ae đánh xong trao giải,giải khỏi chạy ra ngoài.
Thứ 4: Xin hiểu cho tôi rằng: 1 mình tôi lo liệu mọi chuyện của giải đấu,cả tuần lễ phải lo từng li từng tí một để mong muốn tổ chức cho ace có giải đấu chất lượng,cả công sức lẫn tiền bạc mà tôi bỏ ra chẳng thấm gì so với cái tâm,cái nhiệt huyết mà tôi dành cho bb,dành cho phong trào của tỉnh nhà,nên tôi xin cảm ơn những lời đóng góp trước mặt có,sau lưng có ,nhưng xin quý vị thông cảm và bỏ qua những việc nhỏ nhặt sai sót trong quá trình tổ chức giải,vạn sự khởi đầu nan.
Xin hiểu cho tôi rằng còn nhiều vấn đề nữa,mang tính chất cục bộ và đó là câu trả lời cho câu hỏi: tại sao phong trào chúng ta chưa thể đi lên,chưa thể tiến bộ bằng các tỉnh bạn,mà tôi k tiện đưa lên.
Xin quý vị đừng đứng khoanh tay,chỉ trỏ,nói xấu người này,chê bai kẻ kia.Xin quý vị hãy hiểu tôi làm là cho phong trào,tôi chẳng 'điên' đểvứt công sức tiền bạc của mình để rồi nhận lấy nhiều điều k hay từ quý vị.Xin hãy hiểu rằng cái tâm của tôi là dành cho phong trào,ao ước làm sao cho phong trào đi lên vì tôi lỡ yêu Bóng Bàn.
Xin quý vị cho tôi chút,chút thôi động lực để còn chút hơi sức góp cho phong trào bb tỉnh nhà đi lên,để còn có thể tổ chức được nhiều giải đấu hấp dẫn hơn,sân chơi bổ ích hơn cho những người có cùng đam mê
@nhanhue thân mến ! bạn cứ đi theo con đường mà bạn đã chọn ,bi ết rằng việc này nó sẽ rất vất vả , mất rất nhiều time , mất cả tiền nhưng bạn đã tổ chức được cho nhiều người chơi và nó sẽ có nhiều lời ra tiếng lại vui có buồn có , ý kiến xây dựng có , ý phá cũng có , tóm lại bạn là người taoj sân chơi cho đa số vđv là OK rồi , thời gian đầu ở ĐN cũng rất nhiều chuyện không hay nhưng rồi đâu cũng vào đó , họ sẽ hiểu và biết bạn đã làm mất nhiều hơn là được nhưng bạn sẽ được mà tiền sẽ không mua được đó là tình cảm mà đa số ace dành cho bạn . Tôi ủng hộ bạn chúc bạn sức khỏe hạnh phúc
 

nhanhue

Trung Uý
dạ ca
Cứ để ngoài tai đi anh, thế sự dèm pha quá nhiều.
Nếu với cái tình hình mấy năm như thế này thì muốn làm giải huế để gọi các tỉnh khác khó lắm.
Chúc anh thành công, nên tổ chức giải cho hs sv vào dịp hè thì hay hơn anh à, huế buồn lắm ^^
dạ cảm ơn a
 

nhanhue

Trung Uý
cam
@nhanhue thân mến ! bạn cứ đi theo con đường mà bạn đã chọn ,bi ết rằng việc này nó sẽ rất vất vả , mất rất nhiều time , mất cả tiền nhưng bạn đã tổ chức được cho nhiều người chơi và nó sẽ có nhiều lời ra tiếng lại vui có buồn có , ý kiến xây dựng có , ý phá cũng có , tóm lại bạn là người taoj sân chơi cho đa số vđv là OK rồi , thời gian đầu ở ĐN cũng rất nhiều chuyện không hay nhưng rồi đâu cũng vào đó , họ sẽ hiểu và biết bạn đã làm mất nhiều hơn là được nhưng bạn sẽ được mà tiền sẽ không mua được đó là tình cảm mà đa số ace dành cho bạn . Tôi ủng hộ bạn chúc bạn sức khỏe hạnh phúc[/QUOTE cảm ơn anh An nhiều
 

Bình luận từ Facebook

Top